🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.3: Ván cược ba tháng

~9 phút đọc · 1775 từ · · ⚠️ Báo cáo

Kiếp trước, Nhã Quyên là một thầy thuốc Đông y. Cứu người vốn là thiên chức của cô. Huống hồ, vết thương của người này chưa đến mức vô phương cứu chữa.

Cô không để tâm lời hắn nói, quay người đi tìm cành cây và dây mây, cố định hai chân bị gãy của hắn.

Thú nhân đang trong cơn mê man, thấy cô loay hoay bên cạnh liền khẽ lên tiếng:

“Không cần đâu.”

Nhã Quyên chẳng buồn ngẩng đầu, vừa làm vừa nói:

“Trước tiên phải cố định hai chân lại. Nếu không, anh sẽ tàn phế cả đời.”

Nghe vậy, thú nhân bật cười, giọng điệu đầy vẻ buông xuôi.

“Tàn phế cả đời là chuyện chắc chắn rồi. Cô không cần lo nữa.”

Nhã Quyên ghét nhất kiểu người chưa cố gắng đã từ bỏ như thế. Cô lập tức quát:

“Câm miệng! Mạng của anh do tôi quyết định!”

Sau khi băng bó xong, cô thử dùng thân hình của mình cõng hắn lên. Nhưng vừa đứng dậy, cả hai đã ngã nhào xuống đất.

Không còn cách nào khác, cô đành cắn răng làm một chiếc cáng đơn sơ, sau đó kéo hắn đi.

Lúc này, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, ánh nắng chiếu rọi khắp núi rừng. Nhờ vậy, cô dễ dàng tìm được một số loại thảo dược có tác dụng cầm máu, trị thương.

Nhưng nhìn cơ thể thú nhân dính đầy bùn đất và máu, cô không dám tùy tiện bôi thuốc. Trước mắt, chỉ có thể đưa hắn trở về bộ lạc rồi tính tiếp.

Thú nhân vốn có thể chất cường tráng, chút thương tích này vẫn chưa đủ khiến hắn hoàn toàn hôn mê. Nằm trên cáng, hắn nhìn cô gái mập mạp đang ra sức kéo mình, yếu ớt lên tiếng:

“Nhã Quyên, bỏ tôi lại đi. Cô về bộ lạc gọi người đến.”

Nghe đối phương gọi đúng tên mình, Nhã Quyên thoáng vui mừng. Điều đó chứng tỏ hắn cũng là người trong bộ lạc của cô.

Cô quay đầu hỏi:

“Anh biết đường về bộ lạc không?”

Đây mới là điều cô lo lắng nhất.

Đường núi vốn đã khó đi, cô lại chẳng biết lối về. Đám người của Vu sư đã bỏ rơi cô, nhìn thái độ của bọn họ, chắc chắn chẳng ai buồn quay lại tìm.

Thú nhân nằm trên cáng hơi ngạc nhiên, nhưng không hỏi nhiều. Dù sao, Nhã Quyên trong bộ lạc vốn ít khi ra ngoài, không biết đường rồi lạc lối cũng là chuyện hết sức bình thường.

Hắn giơ tay chỉ hướng.

Nhã Quyên tiếp tục nghiến răng kéo người, từng bước lê lết trên con đường núi gập ghềnh. Mãi đến khi bụng cô réo ầm ĩ, cánh cổng bộ lạc mới dần xuất hiện trong tầm mắt. Phía sau cánh cổng là những vách núi cao chót vót, sừng sững giữa trời.

Nơi này vốn chẳng phải quê hương, càng không phải nhà của cô. Thế nhưng, vào lúc này, nhìn thấy nó, trong lòng Nhã Quyên vẫn dâng lên một cảm giác an ủi.

Ít nhất, trước mắt cô còn có một nơi để trở về.

Sau bao phen vất vả, cuối cùng cô cũng kéo được thú nhân về đến bộ lạc.

Vừa bước qua cổng, Nhã Quyên đã trông thấy nhóm người của Vu sư đang phơi thảo dược dưới nắng.

Mẹ kiếp! Bọn chúng đã về hết rồi!

Cô thầm chửi rủa, sau đó tiếp tục kéo chiếc cáng vào trong.

Đám người kia nhanh chóng phát hiện ra cô. Chỉ trong chớp mắt, tất cả đã ùa tới.

“Trời ơi! Là Khắc Nha! Sao hắn lại thành ra thế này?”

Vu sư đứng bên cạnh lạnh lùng lắc đầu.

“Không cứu được nữa. Khắc Nha đã phế rồi.”

Nghe vậy, Nhã Quyên lập tức chất vấn:

“Sao lại không cứu được? Hắn chỉ bị thương, vẫn còn tỉnh táo. Bà là Vu sư, sao có thể bó tay trước một vết thương vẫn còn cứu chữa được như thế này?”

Lời vừa dứt, tất cả những người có mặt đều sững sờ.

Ngay sau đó, Thái Linh là người đầu tiên bật cười chế giễu:

“Nhã Quyên, cô đâu phải Vu sư! Nói thì dễ, làm mới khó!”

My My cũng chẳng bỏ qua cơ hội châm chọc:

“Đã là kẻ vô dụng còn thích nói khoác!”

Bị Nhã Quyên chất vấn ngay trước mặt mọi người, Vu sư Mai Hoa tức đến đỏ mặt. Bà ta lạnh giọng quát:

“Một kẻ vô dụng, chỉ biết nói lời sáo rỗng! Phạt cô không được nhận thức ăn từ bộ lạc trong ba ngày. Trong thời gian đó, cô phải ở trong hang động tự kiểm điểm!”

Đúng lúc ấy, Vân Kha nghe thấy tiếng cãi vã liền chạy tới.

Nhìn Khắc Nha nằm trên cáng, sắc mặt hắn lập tức trở nên nặng nề, đau buồn cúi gằm đầu.

Khắc Nha là một thú nhân của bộ lạc. Cha Vân Kha là tộc trưởng, hiện đang dẫn đội đi săn, vì vậy mọi quyền quyết định trong bộ lạc lúc này đều thuộc về hắn. Còn Vân Kha, với tư cách con trai tộc trưởng và người kế nhiệm trong tương lai của bộ lạc Vách Đá, càng không thể làm ngơ trước chuyện này.

Hắn quỳ xuống.

Ngay sau đó, những thú nhân khác cũng lần lượt quỳ theo.

Nhã Quyên đứng bên cạnh, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, chẳng hiểu bọn họ đang giở trò gì.

Vân Kha cúi đầu, hôn lên chân Khắc Nha rồi trịnh trọng nói:

“Cảm ơn sự cống hiến của cậu. Từ giờ trở đi, xin hãy trở về vòng tay yêu thương của thần thú.”

Những người phía sau đồng loạt cúi lạy, lớn tiếng lặp lại:

“Hãy trở về vòng tay yêu thương của thần thú!”

Nhìn cảnh tượng chẳng khác nào một nghi thức của tà giáo, Nhã Quyên không khỏi thầm chửi một câu.
Cô quay sang nhìn Khắc Nha.

Hắn vẫn nằm bất động trên cáng, đôi mắt trống rỗng nhìn lên bầu trời.

Nhớ lại câu nói tuyệt vọng của hắn lúc trước, Nhã Quyên chợt hiểu ra. Có lẽ, hắn đã quá rõ kết cục đang chờ đợi mình.
Sau khi đọc lời tiễn biệt ba lần, đám thú nhân mới lần lượt đứng dậy.

Vân Kha lập tức ra lệnh:

“Khiêng Khắc Nha vào rừng, đưa lên ngọn núi cao nhất. Hãy để cậu ấy đến gần thần thú, cầu mong con đường trở về của thú nhân bộ lạc Vách Đá được thuận lợi!”

Điên thật!

Nhã Quyên tức đến mức chỉ muốn chửi thẳng vào mặt bọn họ.

Thấy mấy thú nhân định khiêng Khắc Nha đi, cô lập tức chắn trước cáng, lớn tiếng quát:

“Anh ta là do tôi đưa về! Sống chết của anh ta, tôi sẽ chịu trách nhiệm! Các người không cứu thì để tôi cứu! Tất cả tránh ra!”

Mọi người đều sững sờ nhìn cô.

Vân Kha cau mày, nghiêm giọng quở trách:

“Nhã Quyên, cô đừng làm loạn nữa! Tục lệ tổ tiên truyền lại, chẳng lẽ cô muốn phá bỏ sao?”

Nhã Quyên chẳng biết cái gọi là tục lệ ấy là thứ gì. Cô chỉ biết mình có trách nhiệm với người đã đưa về, càng biết rõ bản thân có cách cứu hắn.

Một người có khả năng cứu sống người khác như cô, tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn một người chết oan!
“Tôi đã nói rồi! Tôi đưa hắn về thì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tôi sẽ cứu hắn!”

Đám giống cái trong bộ lạc lập tức cười nhạo cô.

Ngay cả Khắc Nha đang nằm trên cáng cũng đưa tay nắm lấy tay cô, khẽ lắc đầu. Giọng hắn tràn đầy chán chường:
“Hãy để tôi đi.”

Nhã Quyên tức giận quát thẳng vào mặt hắn:

“Anh ngu à? Anh vẫn còn sống! Sau này, đôi chân vẫn có thể hoạt động bình thường! Cớ gì phải buông xuôi? Anh muốn chết đến thế sao?”

Khắc Nha trợn tròn mắt.

Đôi chân bị gãy chính là vết thương chí mạng đối với thú nhân trong bộ lạc này. Chưa từng có thú nhân nào bị thương như vậy mà vẫn có thể đi lại bình thường.

Gãy chân đồng nghĩa với trở thành kẻ vô dụng.

Mà một khi đã vô dụng, kết cục chờ đợi bọn họ chẳng khác nào cái chết.

Vì thế, ngay khi nhìn thấy Khắc Nha bị gãy chân, Vu sư đã kết luận hắn không còn hy vọng, chỉ có thể trở về với thần thú.

Thấy Nhã Quyên ngang nhiên chống đối, Vu sư Mai Hoa tức giận bước lên, chỉ thẳng vào mặt cô:

“Ta cho ngươi một năm! Nếu sau một năm, ngươi vẫn không thể khiến Khắc Nha đứng dậy, vậy thì cút khỏi bộ lạc cùng hắn!”

Một năm?

Nhã Quyên nhìn đôi chân bị thương của Khắc Nha, thầm lắc đầu. Căn bản không cần lâu đến thế!

Cô lập tức lớn tiếng đáp:

“Ba tháng! Chỉ cần cho tôi ba tháng!”

Lời tuyên bố ấy chẳng khác nào một cái tát giáng thẳng vào mặt Vu sư Mai Hoa. Bà ta tức đến đỏ bừng mặt, nghiến răng quát:

“Được! Trong ba tháng đó, ngươi sẽ không nhận được bất kỳ phần thức ăn nào từ bộ lạc! Tự lo lấy thân mình đi!”

Nhã Quyên nghe vậy, trong lòng không khỏi hơi chột dạ. Ba tháng không có thức ăn từ bộ lạc, chuyện này quả thực chẳng dễ dàng gì.

Nhưng lời đã nói ra, cô không thể lùi bước. Cô lập tức chỉ vào Khắc Nha, lớn tiếng phản bác:

“Dù sao anh ta cũng là người của bộ lạc! Cho dù bị thương, các người cũng không thể bỏ mặc hắn!”

Vân Kha lên tiếng:

“Thức ăn của Khắc Nha, bộ lạc sẽ cung cấp.”

Nghe được câu này, Nhã Quyên mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Cô lập tức nói:

“Vậy đưa hắn đến hang động của tôi!”

Vu sư Mai Hoa lạnh lùng từ chối:

“Để các ngươi ở lại trong bộ lạc chỉ mang đến xui xẻo. Từ hôm nay, cả hai sẽ bị đuổi ra hang động bên ngoài!”

Nói rồi, bà ta chỉ tay ra ngoài cổng đá. Đám thú nhân lập tức khiêng Khắc Nha đi.

Nhã Quyên chẳng còn cách nào khác, đành theo sát phía sau.

💬 Bình luận (0)