🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.17: Tốc độ hồi phục quá nhanh

~8 phút đọc · 1523 từ · · ⚠️ Báo cáo

Ba thành viên trong gia đình thú nhân nhìn Nhã Quyên như nhìn một kẻ điên. Thú nhân vốn rất ngoan cố, một khi đã nhận định thứ gì là xấu xa, dù có phải chết, họ cũng nhất quyết không thay đổi suy nghĩ.

Giống đực lớn tiếng nói: “Dù tôi có chết cũng không cần sự giúp đỡ của một thú nhân là con của ác quỷ!”

Giống cái mím chặt môi, còn tiểu thú nhân bên cạnh vẫn khóc thút thít.

Nhã Quyên chẳng muốn đứng đây tự chuốc lấy nhục nhã, lập tức quay người rời đi. Thế nhưng, mới bước được vài bước, cô lại đột ngột dừng chân, quay đầu nhìn bọn họ.

Cả gia đình thú nhân lập tức sợ hãi co rúm lại. Tiểu giống cái mếu máo, dường như chỉ cần cô tiến thêm một bước là sẽ òa khóc thật lớn.

Nhã Quyên vừa tức cười vừa bất đắc dĩ. Trước đây, nhan sắc của cô từng khiến mấy đứa trẻ gọi mình là chị đẹp, chứ chưa bao giờ dọa chúng sợ hãi đến mức này.

Thật thú vị!

“Nếu các người định đến bộ lạc Vách đá xin tá túc, tuyệt đối đừng nói rằng mình đã gặp tôi. Nếu không, bọn họ sẽ xếp cả gia đình các người vào loại ô uế rồi đuổi ra ngoài đấy!”

Nói xong, Nhã Quyên quay người rời đi.

Lời nhắc nhở này không chỉ là cảnh cáo mà còn là cách cô tự bảo vệ mình. Cô không muốn gia đình kia để lộ tung tích của mình. Vào thời điểm này, nếu bị người của bộ lạc Vách đá truy đuổi đến cùng, cô sẽ chẳng còn đường sống.

Nhã Quyên trở về hang động. Vừa bước vào, cô đã trông thấy Khắc Nha đang chống tay vào vách đá, cố gắng đứng dậy. Cô vội ném túi da xuống đất, chạy đến bên hắn.

“Anh sao rồi? Sao tự nhiên lại đứng lên?”

Khắc Nha nở nụ cười rạng rỡ, giọng nói không giấu được sự kích động: “Chân tôi... có cảm giác rồi!”

Nhã Quyên vội cúi xuống kiểm tra.

“Trời đất!”

Cô kinh ngạc thốt lên. Hai chân bị gãy của Khắc Nha đã hồi phục, những đoạn xương từng gãy lìa giờ đây đã nối lại, liền chặt với nhau.

Quá xúc động, Nhã Quyên lập tức ôm chầm lấy hắn.

“Tuyệt quá! Chân anh khỏi rồi! Thật thần kỳ!”

Cái ôm đến quá đột ngột khiến Khắc Nha bối rối, hai tay lúng túng không biết nên đặt ở đâu. Hắn do dự hồi lâu, cuối cùng mới lấy hết can đảm đặt tay lên lưng cô, nhẹ nhàng vỗ về.

Lúc này, Nhã Quyên mới nhận ra hành động của mình có phần đường đột. Cô từ từ buông tay, ngượng ngùng quay mặt đi.

“Xin lỗi, tôi vui quá!”

Khắc Nha nhìn bàn tay vừa ôm lấy cô, trong lòng thoáng hụt hẫng. Tuy vậy, hắn vẫn dịu dàng đáp: “Không sao, tôi cũng rất vui. Tất cả đều nhờ có cô, cảm ơn cô!”

Nhã Quyên nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc.

“Anh ngồi xuống đi, để tôi kiểm tra lại lần nữa. Nếu xương đã lành hẳn, tôi sẽ tháo nẹp cho anh.”

Khắc Nha ngoan ngoãn ngồi xuống. Nhã Quyên cẩn thận kiểm tra hai chân hắn, xác nhận những đoạn xương bị gãy gần như đã hoàn toàn hồi phục. Sở dĩ Khắc Nha vẫn chưa thể đi lại bình thường là vì cơ thể chưa quen với việc vận động sau thời gian dài nằm bất động. Tiếp theo, hắn cần luyện tập để lấy lại khả năng di chuyển.

Nhã Quyên tháo nẹp cho hắn, vừa làm vừa dặn dò: “Chân anh đã ổn rồi. Sau khi tháo nẹp, anh cứ vịn vào vách đá, từ từ tập đi cho đến khi quen hẳn nhé!”

Khắc Nha xúc động nhìn đôi chân của mình. Chúng đã trở lại thẳng tắp, không hề có dấu hiệu dị tật như hắn từng lo sợ.

Một lúc lâu sau, hắn mới khàn giọng lên tiếng: “Cô biết không, trước đây có rất nhiều thú nhân trong bộ lạc bị thương như tôi khi đi săn. Có người vừa biết mình bị thương đã chọn cách tự kết liễu đời mình, bởi họ hiểu rằng bản thân sẽ bị bộ lạc bỏ rơi, cuối cùng chỉ có thể chờ chết. Trong số đó có những người còn rất trẻ, chưa kịp tìm được bạn đời, cũng có người mà bạn đời vẫn đang mang thai. Dù không muốn từ bỏ cuộc sống, những bi kịch xảy ra với người đi trước vẫn khiến họ tuyệt vọng.”

Thú nhân vốn rất mạnh mẽ. Trong mắt các giống cái, thú nhân khóc lóc là biểu hiện của sự yếu đuối. Khắc Nha cũng chưa từng rơi lệ, dù phải đối mặt với cái chết của đồng bạn hay người thân. Vậy mà hôm nay, nước mắt lại không ngừng tuôn ra khỏi khóe mắt hắn.

“Xin lỗi!” Khắc Nha ái ngại nói. “Tôi không hiểu sao mình lại...”

Nhã Quyên chưa bao giờ cười nhạo nước mắt của người khác. Nụ cười đôi khi khiến cô phải suy nghĩ xem ẩn sau đó là điều gì, nhưng nước mắt lại là thứ dễ dàng khơi dậy sự đồng cảm trong lòng cô nhất.

Nhìn Khắc Nha rơi lệ, cô vừa cảm động vừa xót xa.

“Anh cứ khóc đi, đừng ngại. Con người sinh ra trên đời vốn có hỷ nộ ái ố, cũng cần được bộc lộ cảm xúc của mình. Vui thì cười, buồn thì khóc, tức giận thì cứ lớn tiếng. Chẳng ai quy định con trai... à không, giống đực thì phải chịu đựng tất cả một mình!”

Nghe những lời ấy, nước mắt Khắc Nha lập tức tuôn trào như nước vỡ bờ.

“Nếu trước đây đã có phương pháp này, có lẽ bọn họ đã không phải chết! Giá mà cô đến sớm hơn thì tốt biết mấy!”

Nhã Quyên nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn.

“Tôi rất tiếc, nhưng tôi không thể đến sớm hơn được.”

Một người xúc động đến đau lòng, nước mắt không ngừng rơi; một người tràn đầy thương cảm, lặng lẽ ở bên an ủi. Hai người cứ thế dựa vào nhau, chia sẻ niềm vui và nỗi buồn. Có lẽ đây là ngày hạnh phúc nhất của họ trong suốt quãng thời gian vừa qua.

Đặc biệt với Khắc Nha, khoảnh khắc này chẳng khác nào mở ra một chương mới trong cuộc đời. Hắn đã từng tuyệt vọng, từng nghĩ rằng mình chỉ còn con đường chờ chết, nhưng Nhã Quyên đã kéo hắn trở lại từ bờ vực ấy.

Hắn nhìn cô, nghiêm túc nói: “Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ bảo vệ cô. Dù người đời có gọi cô là ác quỷ, tôi cũng mặc kệ. Nếu họ xem cô là ác quỷ, tôi sẽ cùng cô trở thành ác quỷ!”

Nhã Quyên vừa mới bị người khác ghét bỏ chỉ vì danh xưng con ác quỷ bất đắc dĩ rơi lên đầu mình. Dù mạnh mẽ đến đâu, cô cũng không thể hoàn toàn không để tâm, trong lòng vẫn thấy đau đớn và bực bội.

Giờ đây, nghe được những lời an ủi ấy, sống mũi cô bỗng cay cay. Cô đưa tay đánh nhẹ vào vai Khắc Nha.

“Ừ, nhớ lấy đấy! Nếu có ngày anh bỏ rơi tôi, tôi sẽ bắn một mũi tên vào tim anh, tiễn anh về với thần thú, giống như cách tôi từng cứu anh khỏi tay thần thú vậy. Từ giờ phút này, mạng của anh là của tôi!”

Khắc Nha trịnh trọng gật đầu. Hắn còn cầm lấy tay Nhã Quyên, đặt lên vị trí trái tim mình.

Đôi mắt hắn sáng rực, trong con ngươi chỉ phản chiếu duy nhất bóng hình cô.

“Tôi thề, với tư cách là một thú nhân, cả đời này sẽ bảo vệ cô, Nhã Quyên!”

Nhã Quyên bỗng cảm thấy nóng bừng. Nơi nóng nhất chính là cánh tay đang chạm vào lồng ngực Khắc Nha. Cô cảm nhận rõ nhịp tim mạnh mẽ bên dưới lòng bàn tay, từng nhịp thình thịch dồn dập, nóng bỏng đến mức như lan khắp cơ thể.

Chẳng biết từ lúc nào, nhịp tim của cô cũng bắt đầu tăng nhanh, chẳng hề thua kém trái tim đang đập rộn ràng của đối phương. Hai má Nhã Quyên đỏ bừng.

Cô bối rối rút tay về, ánh mắt đảo loạn khắp nơi, lắp bắp nói: “Ừm, biết rồi... Tôi đi nấu ăn!”

Dứt lời, cô gần như lảo đảo chạy khỏi hang động.

Phía sau, Khắc Nha nhìn theo bóng dáng cô, khóe môi chậm rãi cong lên. Hắn siết chặt bàn tay vừa nắm lấy tay cô, trong lòng tràn đầy vui sướng.

Có lẽ, con đường theo đuổi bạn lữ của hắn cũng không khó khăn như đã tưởng.

💬 Bình luận (0)