🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.15: Còn một tháng nữa là tới mùa mưa

~7 phút đọc · 1366 từ · · ⚠️ Báo cáo

Hôm nay, Nhã Quyên dùng lá mặn, lá bột ngọt và cả lá đỏ để kho cá. Loại lá đỏ này vừa cho vào nước đã tan ra, rất thích hợp làm gia vị ướp thức ăn. Sau khi chuẩn bị xong, cô thần bí nói với Khắc Nha: “Hôm nay sẽ cho anh thưởng thức một món ăn cực kỳ ngon.”

Khắc Nha cũng vô cùng mong chờ. Từ khi sống cùng Nhã Quyên, hắn đã được nếm thử những món ăn mà trước đây chưa từng biết đến. Ngay cả thịt nướng bình thường cũng trở nên ngon miệng hơn hẳn nhờ được cô tẩm ướp gia vị.

Chẳng mấy chốc, món cá kho đậm đà đã hoàn thành. Vì không có cơm ăn kèm nên hương vị có phần đậm hơn, nhưng chất lượng thịt cá và gia vị nơi này đều tuyệt vời. Chỉ với ba loại lá, Nhã Quyên đã làm ra được một món cá kho thơm ngon đúng điệu.

Đây cũng là lần đầu tiên Khắc Nha được thưởng thức món cá kho đặc biệt như vậy. Vị mặn xen lẫn vị ngọt thanh, thêm chút cay nhẹ, thịt cá lại béo ngậy, hòa quyện với nhau tạo nên hương vị ngon khó diễn tả bằng lời.

Dù không có cơm, cả hai vẫn ăn sạch gần chục con cá. Phần lớn đều vào bụng Khắc Nha, nhưng Nhã Quyên cũng no đến mức phải ôm bụng.

Sau một ngày làm việc vất vả, Nhã Quyên chẳng hề than thở mà còn cẩn thận kiểm tra chân cho Khắc Nha. Cô vừa kiểm tra vừa nói: “Ngày mai, nếu quả hồng có tác dụng với con thỏ, tôi sẽ cho anh dùng.”

Cô nở nụ cười đầy bí hiểm, tiếp lời: “Anh nên chuẩn bị tinh thần đi, vì hương vị của nó tuyệt vời lắm.”

Nụ cười xảo trá ấy khiến Khắc Nha cũng bật cười theo. Dù thứ đó có khó uống đến đâu, hắn cũng cam lòng chịu đựng. Dù sao, đó cũng là thứ Nhã Quyên đã vất vả tìm về cho hắn.

Đùng đùng!

Tiếng sấm vang lên bên ngoài, ngay sau đó là tiếng mưa rơi. Vì hang động khá kín nên hai người không thể đoán được trận mưa bên ngoài lớn hay nhỏ.

“Chỉ còn một tháng nữa là đến mùa mưa.” Khắc Nha lo lắng nói. “Mưa ở đây rất lớn và kéo dài, có khi suốt cả tháng, gây ra ngập lụt. Tôi chưa từng đến khu vực này nên không biết nơi đây có an toàn hay không.”

Nhã Quyên cũng không khỏi lo lắng. Cô vẫn chưa hiểu rõ các loài thực vật ở thế giới này, khả năng săn bắt cũng chẳng tốt. Muốn có cuộc sống ổn định, cô chỉ có thể cố gắng giúp Khắc Nha chữa trị, để hắn sớm hồi phục. Chỉ khi hắn khỏe lại, cô mới có thể yên tâm.

Bên ngoài mưa không ngớt, nhưng trong hang động lại rất ấm áp. Chẳng bao lâu sau, Nhã Quyên đã chìm vào giấc ngủ. Chỉ có Khắc Nha vẫn ngồi đó, hết lần này đến lần khác đập vào chân mình, âm thầm cầu xin thần thú phù hộ, giúp hắn sớm hồi phục.

Sau một đêm mưa tầm tã, đất trời như được gột rửa, trở nên trong lành và tươi mới. Sáng sớm, gió mát đã lùa vào hang động. Nhã Quyên vươn vai, bước ra ngoài đón ánh nắng.

Bầu không khí dễ chịu thế này đã chẳng còn tồn tại trên Trái Đất. Giữa khói bụi, rác thải và những ngày hiếm hoi có ánh nắng trong lành, cô gần như không còn cơ hội tận hưởng cảm giác thoải mái như vậy.

Sau khi vặn mình giãn cơ, cô quay trở lại hang động. Việc đầu tiên cần làm chính là kiểm tra tình trạng của con thú tai dài.

Khi chạm vào vị trí xương chân bị gãy, Nhã Quyên lập tức sững sờ. Phần xương vốn đã tách rời nay lại liền vào nhau! Cô không dám bóp mạnh, nhưng sự kinh ngạc và phấn khích vẫn khiến cô hét lên:

“Quá thần kỳ!”

Nói rồi, cô đặt con thỏ trở lại chuồng, vội vàng chạy đi lấy quả hồng, cắt đôi rồi chắt nước vào bát, mang đến cho Khắc Nha khi hắn vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra.

Mùi hương từ bát nước quả thực rất khó chịu, đến Khắc Nha cũng phải nhăn mặt. Trong bộ lạc, vu sư chưa từng sử dụng thứ này để chữa bệnh.

Nhã Quyên hào hứng chỉ về phía con thỏ, giọng đầy kích động: “Nó đã uống thứ nước này. Mới tối qua chân nó vẫn còn bị thương, vậy mà sáng nay xương đã liền lại! Một loại quả thần kỳ như thế, tại sao bộ lạc các anh lại không phát hiện ra?”

Khắc Nha lắc đầu. “Không phải không phát hiện ra, mà là đã tìm thấy nhưng không sử dụng. Vu sư cho rằng mùi của nó quá khó chịu. Hơn nữa, có rất nhiều loại quả có tác dụng cầm máu nên không cần dùng đến loại này. Đặc biệt, nếu cho người bị gãy xương uống, nó còn có thể khiến xương mọc dài ra, cong vẹo, gây dị tật. Vì thế, quả hồng bị xếp vào loại quả quái dị.”

Nhã Quyên lập tức hiểu ra. Loại quả này vừa có tác dụng cầm máu, vừa kích thích xương phát triển. Trước đây, người ở thế giới này không biết cách chỉnh lại xương cho thú nhân bị thương, khiến phần xương mọc dài thêm bị lệch khỏi vị trí ban đầu, dẫn đến dị tật nghiêm trọng, thậm chí có thể gây tử vong.

Cô nghiêm túc dặn dò Khắc Nha: “Lần sau, nếu ra ngoài mà không có tôi đi cùng, anh gặp phải trường hợp gãy chân, gãy tay, thậm chí gãy xương sườn, việc đầu tiên cần làm là dùng cành cây nẹp cố định, chỉnh xương về đúng vị trí. Sau đó mới dùng quả hồng. Như vậy, xương mới có thể mọc đúng vị trí, hai đầu xương tiếp xúc với nhau rồi bắt đầu liền lại.”

Khắc Nha nghe xong đương nhiên ghi nhớ. Những lời này không khó hiểu, nhưng với Nhã Quyên, phát hiện ấy lại khiến cô vô cùng phấn khích. Cô không ngờ mình lại tìm được một loại thảo dược có tác dụng thần kỳ đến vậy.

Sau khi cho Khắc Nha uống nước quả hồng, cô yêu cầu hắn giữ chân bất động, đồng thời dặn sau mười hai giờ sẽ kiểm tra lại một lần.

Tiếp đó, Nhã Quyên tiếp tục ra ngoài tìm thức ăn. Hôm nay, cô quyết định hái thêm mía và ghi nhớ thật kỹ vị trí mọc của quả hồng. Nếu ở Trái Đất, loại quả này chắc chắn sẽ được xếp vào hàng thực vật quý hiếm.

Thế nhưng, hôm nay cô không được may mắn cho lắm. Vừa bước vào rừng, cô đã phát hiện bóng dáng thú nhân. Không dám mạo hiểm, Nhã Quyên lập tức quay trở lại hang động.

Đến giữa trưa, Vu Chính ghé thăm, mang theo một ít khoai lang. Hắn còn nhắc nhở hai người: “Đến mùa mưa, nơi này sẽ bị ngập nước. Hai người phải sớm chuyển đi.”

Lần này, Nhã Quyên đã tin tưởng Khắc Nha sẽ sớm hồi phục, vì vậy tự tin tuyên bố: “Chúng tôi sẽ rời đi khi Khắc Nha khỏe lại. Anh ấy sắp đi được rồi.”

Vu Chính nhìn cái chân vẫn còn bó nẹp của Khắc Nha, hiển nhiên không tin lời cô lắm. Hắn không thể ở lại quá lâu, tránh để người khác sinh nghi, nên sau khi thăm hỏi hai người xong liền rời đi.

Vu Chính xuất hiện cũng có nghĩa là buổi săn bắt của bộ lạc đã kết thúc. Nhã Quyên cuối cùng cũng có thể yên tâm ra ngoài.

Cô đeo túi da lên vai, một lần nữa bước vào rừng.

💬 Bình luận (0)