Ba ngày sau trận chiến.
Bắc Cương đã dần khôi phục vẻ yên tĩnh.
Nhưng chỉ là vẻ ngoài.
Bên trong doanh trại, một cuộc thay đổi chưa từng có đang diễn ra.
Từng lô quân nhu được kiểm kê lại.
Từng danh sách tướng sĩ được đối chiếu.
Các doanh cũ của Lữ gia bị chia lại.
Hắc Kỵ được tách khỏi hệ thống chỉ huy cũ.
Quân lương, ngựa chiến, kho vũ khí, trạm truyền tin...
tất cả đều được ghi chép lại từ đầu.
Không ai dám than phiền.
Bởi người đứng sau cuộc chỉnh đốn này là Nữ Đế.
Nhưng vẫn có rất nhiều người chưa quen.
Đặc biệt là những tướng lĩnh cũ của Lữ gia.
Bọn họ từng quen với một hệ thống chỉ huy đã tồn tại mấy chục năm.
Một mệnh lệnh từ Tướng Quân phủ có thể truyền thẳng xuống từng doanh.
Một viên quân lệnh có thể vượt qua vài tầng trung gian.
Nhưng hiện tại...
mọi thứ đều đã thay đổi.
Muốn điều động quân lớn .
Phải thông qua nhiều phó tướng mới.
Muốn lấy quân lương.
Phải thông qua hệ thống quân nhu mới.
Muốn điều chỉnh một doanh.
Phải có lệnh từ trung quân.
Chỉ trong vài ngày... số người phải ký tên trên một quân lệnh đã tăng lên gấp đôi.
Và đây chính là vấn đề.
Sáng sớm.
Trong doanh trại Hắc Kỵ.
Một nữ tướng trẻ cầm quân lệnh bước vào.
“Ba nghìn quân phía đông chuyển tới kho lương.”
“Nhận lệnh.”
Một viên giáo úy tiếp nhận quân lệnh.
Nàng vừa quay người...
đã có một người chặn lại.
“Khoan.”
Nữ tướng trẻ nhìn sang.
Lữ Vọng đứng ở đó.
Áo bào màu xanh nhạt.
Không giáp.
Không binh khí.
Trên tay chỉ có một quyển sổ.
“Lữ công tử?”
Lữ Vọng nhìn quân lệnh.
“Ba nghìn quân?”
“Đúng.”
“Đi kho lương phía đông?”
“Đúng.”
“Kho nào?”
“Kho số bảy.”
Lữ Vọng mở sổ.
“Kho số bảy cách đây bao xa?”
“Khoảng mười tám dặm.”
“Đường nào?”
“Qua Hàn Nha cốc.”
Lữ Vọng lập tức ngẩng đầu.
“Không đi.”
Nữ tướng cau mày.
“Đây là quân lệnh của trung quân.”
“Ta biết.”
“Vậy vì sao ngươi ngăn?”
Lữ Vọng chỉ lên bản đồ.
“Đường Hàn Nha cốc đang bị tuyết lấp.”
“Ba ngày trước nơi đó vừa xảy ra chiến trận.”
“Đường không ổn định.”
“Ba nghìn quân đi qua sẽ mất ít nhất nửa ngày.”
“Nếu gặp tuyết sụt, có thể mất cả ngày.”
“Vậy thì đi đường phía nam.”
Nữ tướng khẽ nhíu mày.
“Đường phía nam dài hơn.”
“Nhưng chỉ dài thêm sáu dặm.”
“Trong khi ít nhất sẽ tiết kiệm được một nửa thời gian.”
Nữ tướng im lặng.
Lữ Vọng lấy bút.
“Đưa ta quân lệnh.”
Nữ tướng do dự.
“Lữ công tử, ngài không còn quyền điều quân.”
Lữ Vọng không tức giận.
“Ta biết.”
“Vậy…”
“Ta chỉ cho ngươi xem.”
Hắn chỉ vào bản đồ.
“Quân nhu là mạch máu của một đạo quân.”
“Đường ngắn chưa chắc là đường nhanh.”
“Đừng chỉ nhìn khoảng cách.”
Nữ tướng nhìn bản đồ.
Một lúc sau...
nàng quay sang giáo úy.
“Đổi đường.”
“Nhưng quân lệnh...”
“Ta sẽ chịu trách nhiệm.”
Giọng nói phía sau đột nhiên vang lên.
“Không cần.”
Một giọng nữ lạnh lùng.
Mọi người lập tức quay đầu.
Triệu Vân Lệ đang đứng cách đó không xa.
Trấn Bắc Phó Tướng mới.
Nàng nhìn bản đồ.
Sau đó nhìn Lữ Vọng.
“Đổi đường.”
“Đi phía nam.”
Viên giáo úy lập tức cúi đầu.
“Rõ!”
Đám quân sĩ nhanh chóng rời đi.
Triệu Vân Lệ nhìn Lữ Vọng.
“Ngươi có thể không cần xen vào chuyện quân đội nữa.”
Lữ Vọng khẽ gật.
“Ta biết.”
Nàng ta bình tĩnh đáp
“Nhưng ngươi vẫn làm.”
Lữ Vọng nhìn về phía doanh trại.
“Ta sinh ra trong quân doanh.”
“Dù không còn quyền…”
“ta vẫn không thể nhìn nhưng người theo mâu thân ta vì vài quân lệnh khó hiểu mắc sai lầm.”
Triệu Vân Lệ im lặng.
Một lát sau nàng hỏi:
“Ngươi có biết vì sao bệ hạ vẫn để ngươi ở lại không?”
Lữ Vọng hơi khựng.
“Không biết.”
“Ta cũng không biết.”
Triệu Vân Lệ nói.
“Nhưng ta hiểu một chuyện.”
“Bệ hạ chưa bao giờ làm việc thừa.”
Lữ Vọng nhìn nàng.
Triệu Vân Lệ quay người.
“Có lẽ nàng muốn xem ngươi còn có thể làm gì.”
Nói xong, nàng rời đi.
Lữ Vọng đứng tại chỗ.
Ánh mắt dần trở nên sâu hơn.
Tối hôm đó.
Thanh Vân đứng trong đại trướng.
Trên bàn là một xấp báo cáo mới.
Một bản từ quân nhu.
Một bản từ Hắc Kỵ.
Một bản từ hậu quân.
Và một bản đặc biệt.
Nàng mở ra.
Đọc tới cuối.
Khóe môi hơi cong lên.
“Quả nhiên.”
Nữ vệ bên cạnh hỏi:
“Bệ hạ?”
“Lữ Vọng.”
“Ngài ấy làm gì?”
“Không làm gì lớn.”
Thanh Vân nói.
“Chỉ sửa vài chuyện nhỏ.”
Nữ vệ không hiểu.
“Vậy vì sao bệ hạ lại quan tâm?”
Thanh Vân đặt báo cáo xuống.
“Bởi vì những chuyện nhỏ này…”
“không phải ai cũng nhìn thấy.”
Nàng lấy bản đồ.
Đặt trước mặt.
“Chỉ trong ba ngày…”
“hắn đã nhìn ra điểm yếu bố trí của ta .”
Nữ vệ im lặng.
Thanh Vân chống cằm.
“Lữ Vọng…”
“Không chỉ có khuôn mặt đẹp.”
Nữ vệ hơi ngẩn.
Đây là lần đầu nàng nghe Nữ Đế đánh giá một nam nhân như vậy.
Thanh Vân dường như cũng nhận ra mình nói hơi nhiều.
Nàng ho nhẹ.
“Chỉ là đánh giá thôi .”
“Vâng.”
Nữ vệ cúi đầu.
Nhưng trong lòng lại âm thầm ghi nhớ.
Đêm khuya.
Lữ Vọng đang ở trong doanh trại.
Hắn mở một quyển binh thư.
Nhưng chưa đọc được bao lâu...
ngoài cửa đã truyền tới tiếng bước chân.
“Lữ công tử.”
Lữ Vọng ngẩng đầu.
“Bệ hạ triệu kiến.”
“Bây giờ?”
“Vâng.”
Lữ Vọng đặt sách xuống.
Hắn đứng dậy.
Không biết vì sao...
trong lòng đột nhiên có một cảm giác rất kỳ lạ.
Từ trận chiến tới nay...
Thanh Vân chưa chính thức hỏi hắn bất cứ điều gì.
Nàng chỉ nhìn.
Quan sát.
Để hắn tự do hoạt động trong phạm vi cho phép.
Nhưng bây giờ...
cuối cùng nàng cũng chủ động gọi hắn.
Lữ Vọng đi xuyên qua doanh trại.
Đến khi bước vào đại trướng trung quân...
hắn nhìn thấy Thanh Vân đang đứng trước một tấm bản đồ khổng lồ.
Nàng không mặc long bào.
Chỉ mặc một bộ áo dài đen đơn giản.
Trên bàn là vô số quân cờ.
“Tham kiến bệ hạ.”
“Miễn lễ.”
Lữ Vọng đứng dậy.
Thanh Vân không nhìn hắn ngay.
Nàng chỉ lấy một quân cờ.
Đặt lên bản đồ Bắc Cương.
“Ngươi thấy gì?”
Lữ Vọng nhìn bản đồ.
Đây là toàn bộ tuyến phòng thủ Bắc Cương.
Từ thành trì.
Kho lương.
trạm truyền tin.
cho tới các đường núi.
Lữ Vọng suy nghĩ.
“Một bên đã quá cũ.”
“Còn một bên?”
“Đang được thay.”
“Có vấn đề gì?”
Lữ Vọng nhìn một lúc.
“Bắc quân đang thay máu quá nhanh.”
Thanh Vân quay lại.
“Tiếp tục.”
“Nếu một lúc thay quá nhiều tướng có thể khiến quân đội mất sự ăn ý.”
“Nhất là những người mới.”
“Bọn họ có thể trung thành với triều đình…”
“nhưng chưa chắc hiểu Bắc Cương.”
Thanh Vân gật đầu.
“Ngươi muốn làm gì?”
“Không thay toàn bộ một lần.”
“Cho họ một khoảng thời gian chuyển tiếp.”
“Giữ một số tướng cũ có năng lực.”
“Dùng họ để dẫn người mới.”
“Đến khi người mới đủ sức…”
“mới thay hoàn toàn.”
Thanh Vân nhìn hắn.
“Ngươi đang giúp trẫm?”
Lữ Vọng đáp:
“Ta đang giúp Bắc quân.”
“Khác nhau sao?”
“Có.”
“Ở đâu?”
“Bệ hạ muốn quyền lực.”
“Ta muốn người theo lữ gia ko ai phải bỏ mạng vô ít ”
Thanh Vân nhìn hắn vài giây.
Sau đó bật cười.
“Quả nhiên.”
Lữ Vọng hơi nhíu mày.
“Quả nhiên gì?”
“Ngươi vẫn chưa phục trẫm.”
“Thần vốn là người của Lữ gia.”
Thanh Vân gật đầu.
“Đúng.”
“Nhưng ngươi cũng là người của Đại Càn.”
Lữ Vọng im lặng.
Thanh Vân bước tới gần.
Khoảng cách giữa hai người dần rút ngắn.
“Lữ Vọng.”
“Có thần.”
“Ngươi có biết vì sao trẫm giữ mẹ ngươi?”
“Vì bà có uy vọng ở Bắc Cương.”
“Đúng.”
“Cũng vì ngươi.”
Lữ Vọng khẽ cau mày.
“Thần?”
“Trẫm biết ngươi sẽ không để Lữ gia tự hủy.”
“Ngươi sẽ bảo vệ gia đình.”
“Ngươi sẽ không ngu ngốc chống lại trẫm.”
“Và…”
Thanh Vân dừng lại.
“Ngươi có đầu óc.”
Lữ Vọng nhìn nàng.
“Bệ hạ muốn thần làm việc cho người?”
“Không.”
Thanh Vân lắc đầu.
“Ít nhất chưa.”
Nàng nhìn thẳng vào hắn.
“Trẫm chỉ muốn ngươi tiếp tục suy nghĩ.”
“Đừng vội chống đối trẫm.”
Lữ Vọng hơi bất ngờ.
“Đừng chống đối?”
“Ừ.”
“Bởi vì…”
Thanh Vân quay về phía bản đồ.
“Triều đình sắp có chuyện.”
Lữ Vọng lập tức chú ý.
“Vương gia?”
Thanh Vân nhìn hắn.
“Ngươi biết?”
“Một chút.”
“Tin tức truyền tới Bắc Cương nhanh như vậy?”
“Lữ gia có mạng lưới của riêng mình.”
Thanh Vân cười nhẹ.
“Đúng là Lữ gia.”
Lữ Vọng hỏi:
“Bệ hạ định làm gì?”
“Không làm gì.”
“Không làm gì?”
“Để các nàng động.”
Thanh Vân chỉ vào một điểm trên bản đồ.
“Có những lúc…”
“kẻ địch nguy hiểm nhất không phải người đang tấn công.”
“Mà là người nghĩ rằng mình đang nắm chắc thắng lợi.”
Lữ Vọng nhìn nàng.
Đột nhiên hiểu ra.
“Bệ hạ lại giả vờ trọng thương.”
Thanh Vân không trả lời.
Chỉ mỉm cười.
Lữ Vọng im lặng.
Hắn nhìn nữ nhân trước mặt.
Một vị Nữ Đế Bán Bộ Tông Sư.
Một người đã giả làm hôn quân suốt mười năm.
Một người vừa dùng một kiếm chém đổ Đại Kỳ Lữ gia.
Bây giờ nàng lại đang...
giả vờ yếu đuối một lần nữa.
Lữ Vọng chợt cảm thấy...
mình càng ngày càng không nhìn thấu nàng.
Thanh Vân nhìn vẻ mặt của hắn.
“Có gì muốn hỏi?”
Lữ Vọng thành thật:
“Có.”
“Hỏi đi.”
“Bệ hạ…”
Lữ Vọng dừng một chút.
“Người rốt cuộc có bao nhiêu lớp mặt nạ?”
Thanh Vân khẽ cười.
“Ngươi đoán xem.”
Lữ Vọng nhìn nàng.
“Thần không đoán nổi.”
“Không sao.”
Nàng quay lưng.
“Cứ từ từ.”
“Trẫm không vội.”
Ngoài đại trướng.
Gió tuyết lại bắt đầu thổi.
Trong Bắc Cương...
quân đội đang thay máu.
Trong Thượng Kinh...
các thế gia đang âm thầm tụ tập.
Mà giữa hai nơi ấy...
một con đường dài đang chờ Lữ Vọng bước đi.
Còn Thanh Vân...
đã bắt đầu nhận ra cậu bé kiêu kì và cô từng thấy .
Vị đại công tử nam Lữ gia này...càng ngày còn thú vị hơn nàng tưởng.