Trong bóng tối của những con hẻm, Wolf Knight là một truyền thuyết đô thị. Tội phạm gọi hắn là ác quỷ. Cảnh sát gọi hắn là kẻ hành quyết. Nhưng chỉ Vance biết, hắn chưa bao giờ tước đi một mạng sống.
Đêm nay, manh mối từ Vance dẫn Wolf Knight đến một nhà máy bỏ hoang ven sông. Một đường dây buôn người đang hoạt động dưới sự bảo trợ của băng nhóm địa phương. Nhưng khi bước qua những xác tên tay sai bị đánh gục, Arthur khựng lại trước những thùng hóa chất xếp hàng dài, bên trên khắc biểu tượng một chiếc vương miện bạc: Silver King.
Trong gian phòng cuối cùng, một người đàn ông bị xích chặt vào cột bê tông. Hắn ngước lên, đôi mắt điên dại nhìn vào chiếc mặt nạ đầu sói.
"Tao biết mùi này..." Tên xích gầm ghè, bọt kim tiêm trào ra khóe miệng. "Tao đã từng thấy con sói cắn mày năm xưa."
Toàn thân Arthur đông cứng. Ký ức mười năm tuổi trào về như một cơn sóng dữ: tiếng mưa rơi trên hẻm sau nhà thờ, thân thể cha gục xuống che chắn cho anh, tiếng gầm xé rách màn đêm và vết cắn xé thịt ở vai trái. Con quái vật ấy không hề vô tri. Nó đã nhìn vào mắt anh trước khi bỏ đi.
"Ở đâu?" Arthur gằn giọng, bàn tay bọc giáp kim loại siết chặt cổ áo hắn.
Người đàn ông mỉm cười độc hại: "Trong chính dinh thự của cha mày."