Ánh đèn pin công suất cao của Vance xé tan bóng tối hàng thế kỷ. Mảng kiến trúc bên dưới nghĩa trang không hề mang phong cách Gothic của thế kỷ 19, mà là những khối đá thô ráp mang đậm dấu ấn tiền La Mã và Trung Cổ.
Những bức tường đá hai bên hàng lang được phủ kín bởi những bức phù điêu khổng lồ:
Bức phù điêu thứ nhất tả cảnh những chiến binh loài người mặc giáp sắt quỳ gối trước một sinh vật khổng lồ mang hình dáng nửa người nửa sói.
Bức phù điêu thứ hai khắc họa những cuộc chiến đẫm máu giữa các bộ tộc ma sói và những thợ săn bóng đêm.
Bức phù điêu thứ ba... biểu thị hình ảnh một dòng họ người thường đứng gác bên cạnh ngai vàng của Tộc Sói Cổ Đại.
"Trời đất ơi..." Vance thì thầm, bàn tay siết chặt khẩu khẩu Colt .45. "Pendelton không phải là nạn nhân..."
Arthur bước chậm rãi đến trước một chiếc rương đá đặt ở trung tâm điện thờ ngầm. Anh dùng lực ma sói nâng nắp đá nặng nề lên. Bên trong là một cuộn da thú cổ và chiếc nhật ký mạ vàng của cha anh — Richard Pendelton.
Bartholomew cẩn thận mở cuộn da ra. Với kiến thức cổ ngữ của một cựu bác sĩ nghiên cứu, ông đọc từng dòng chữ được khắc bằng máu khô:
"Gia tộc Pendelton — Kẻ Giữ Khiên cho Tộc Fenris. Qua nghìn năm, dòng máu Pendelton thề bảo vệ bí mật của Các Nguyên Lão Ma Sói, đổi lấy sự thịnh vượng và bảo hộ trong thế giới loài người."
Arthur lặng người. Mọi niềm tin từ trước đến nay của anh suy sụp trong khoảnh khắc. Dòng họ anh không phải là nạn nhân đáng thương. Họ là kẻ đồng phạm với quái vật.