"Nhưng tại sao cha cậu lại bị sát hại?" Vance lên tiếng, cắt đứt sự im lặng đè nặng.
Arthur mở chiếc nhật ký của cha mình. Những dòng chữ nguệch ngoạc cuối cùng trước đêm bi kịch năm 10 tuổi dần hé lộ sự thật:
“Ngày 14 tháng 10... Tôi không thể tiếp tục điều này. Dòng họ chúng ta đã tiếp tay cho sự trỗi dậy của loài quái vật đó quá lâu. Tôi đã lấy cắp mẫu huyết thanh Lycanthropy gốc từ thánh đường ngầm và cố gắng tìm cách tiêu hủy lời nguyền. Hội Đồng Nguyên Lão đã phát hiện ra. Chúng sẽ đến. Tôi phải giấu Arthur...”
Arthur siết chặt cuốn nhật ký làm nó rúm lại.
Đêm hôm đó, con quái vật không tấn công gia đình anh một cách ngẫu nhiên. Nó là kẻ hành quyết do Hội Đồng Ma Sói phái đến để trừng phạt kẻ phản bội Richard Pendelton.
Và vết cắn trên vai Arthur năm mươi tuổi không phải là một sự tàn bạo bộc phát. Đó là một Nghi Lễ Ràng Buộc.
Con quái vật cố tình truyền dòng máu ma sói vào người Arthur để buộc người thừa kế cuối cùng của gia tộc Pendelton phải quay trở lại làm nô lệ cho lời nguyền, vĩnh viễn không thể thoát khỏi bản năng thú tính.
"Chúng chưa bao giờ muốn giết cậu, Arthur," Bartholomew thì thầm, ánh mắt tràn ngập xót xa. "Chúng muốn biến cậu thành thứ mà cha cậu đã hy sinh tính mạng để chống lại."