Chương 8: Ám ảnh
Yakushi và Kaito
Hai anh em họ trở về nhà sau những cảnh tượng kì lạ như thể in sâu vào tâm trí.
Bọn họ luôn cảm thấy có một thứ kì lạ đang quan sát mình… Nó thay thế “họ”.
Đột nhiên Yakushi nhìn về phía trước vì có một thứ lướt qua trên đường đi học về nhưng chẳng rõ là gì.
Cậu đập nhẹ vào vai Kaito đang thẫn thờ.
“Ê, Kaito anh nhìn thấy có gì đó phía trước kìa.”
Nhưng Kaito không trả lời cho đến khi Yakushi nhìn vào cái biểu cảm bơ phờ của cậu ta.
Yakushi vỗ vào mặt Kaito một cái.
Kaito phản ứng như thể chợt tỉnh ra khỏi cơn mơ màng.
“Hả, gì vậy đại ca. Em nghe.” Kaito ngơ ngác hỏi.
Yakushi thở dài không biết chuyện gì đã xảy với hai anh em bọn họ.
Yakushi chợt quên đi những gì đang thấy vừa nãy và bảo:
“Thôi chúng ta về nhà nhanh đi, mẹ đang chờ.”
“Mà kì lạ thật anh mày thấy mấy thứ trông bình thường nhưng cảm thấy nó không bình thường.”
Kaito thở dài đáp:
“Đại ca nè, có khi chúng ta bị ma ám không.”
Khi nghe câu đó xong cả hai đều lạnh sống lưng và để ý lại thời gian xung quanh thì cũng đã tối.
Hai người cho dù có xử lý cả đám du côn đi chăng nữa nhưng mà cái tính nhát ma vẫn còn đấy.
Bọn họ chạy nước rút vì nghe thấy tiếng mèo kêu phía sau, tất nhiên bọn họ cũng không dám quay đầu lại để nhìn cho rõ đó là thứ gì.
khi đứng trước cửa nhà, như mọi khi bên trong hắt ra ánh sáng để biết rằng có người đang ở nhà nhưng hôm nay nó yếu một cách kì lạ.
Yakushi bấm chuông và hai anh em vào nhà, thay vì nghe thấy tiếng mẹ thì chỉ thấy một hành lang tối tăm.
Kaito nói lớn.
“Mẹ ơi tụi con về rồi.”
“Có vẻ hôm nay mẹ về nha muộn…”
Khi vừa nói đến đó Yakushi ngắt lại ra hiệu im lặng chỉ tay về phía phòng khách.
Chỉ có ánh sáng từ tivi trong phòng khách hắt ra ngoài hành lang.
Cái ánh sáng xanh lục đó làm hai người cũng lạnh sống lưng. Rón rén bước tới và nhìn vào phòng khách.
Bọn họ thấy mẹ mình đang ngồi trên sofa vuốt ve thứ gì đó lông lá.
Yakushi lên tiếng phá vỡ sự im lặng quỷ dị này.
“Mẹ ơi, tụi con về rồi.”
Hôm xảy ra vụ việc kì lạ bọn họ đã lén trốn ra ngoài bằng đường cửa sổ, cố gắng không phát ra chút tiếng động nào.
Có lẽ bây giờ họ sợ rằng mẹ mình sẽ phát hiện ra mình đã mất tích cả đêm và gây rối ở trường.
Bà ấy đột nhiên quay đầu hơi ngáp dài và dụi mắt hỏi.
“Ồ hai con về rồi hả, lên tắm trước đi mẹ đang đợi…”
Yakushi và Kaito thở phào nhưng vẫn chưa hết nghi ngờ về việc mẹ mình biết chuyện ở trên trường sáng nay.
“Trên mặt mẹ dính gì sao?, hôm nay hai con lạ thật đấy.”
Kaito lúng túng kéo Yakushi trốn tránh khỏi ánh mắt của mẹ.
“À không có gì đâu mẹ, tại hôm nay bọn con hơi mệt thôi. Giờ bọn con xin phép lên tắm trước.”
Khi mọi thứ chuẩn bị xong xuôi trên bàn ăn cả cả nhà gồm hai anh em, mẹ và một con mèo.
“Anh về rồi đây!”
“A, ông xã anh về rồi.”
Một người đàn ông trung niên mặc trên mình một bộ vest công sở bình thường đang cúi người để giày đen dưới bậc sàn.
Tóc ông ấy hơi xoã xuống sau một ngày làm việc căng thẳng
“Có lẽ anh sẽ ăn trước rồi tắm sau cũng được.
Ông ấy ngồi xuống bàn ăn và cả nhà mời nhau ăn cơm.
Mọi người ăn phần của mình và mẹ bất ngờ hỏi hai anh em Yakushi và Kaito.
“Hôm nay hai con không khoẻ ở đâu vậy, mọi thứ trên trường ổn chứ ?”
Yakushi nhai xong cơm rồi nói:
“Dạ, bọn con vẫn ổn, tại hôm nay hoạt động câu lạc bộ nhiều quá thôi.”
Mẹ lo lắng nói:
“Nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng như bố con suốt ngày bảo là công việc nhưng thực ra là nhậu với đồng nghiệp.”
Bà ấy vừa nói vừa liếc qua phía chồng của mình.
Ông ấy giật mình bỏ cái lon bia đang còn nguyên của mình vào lại trong tủ lạnh.
Yakushi thấy thế cười toe toét bên cạnh.
Kaito đang ăn nốt chén canh miso sau cùng thì đột nhiên có thứ gì đó hơi cứng khiến cho cậu cấn miệng.
Cậu cúi nhổ ra khi mọi người không để ý thì thấy thứ khiến cậu ta hơi lạ miệng vừa rồi là một chiếc răng người.
Kaito vỗ vai anh mình khi cha mẹ bọn họ đang trêu đùa nhau mà không để ý Kaito đang lộ ra biểu cảm sợ hãi.
Yakushi thấy mặt em mình không hơi hãi liền nhìn xuống thứ nó đang cầm là một chiếc răng người.
Kaito nói thầm vào tai Yakushi.
“Em thấy nó trong chén canh miso.”
Nghe xong Yakushi dùng thìa bới lên từ bên dưới qua lớp nước đục của canh là một đống răng người.
Cả hai dùng lưỡi để kiểm tra chiếc răng của mình có bị mất không hay rơi vào chén canh này.
Bọn họ để ý mẹ mình khi vừa ăn vừa nói, những chiếc răng của bà rụng xuống và những chiếc răng đó đang ở trong miệng bà cùng với cơm.
Bà ấy nhai đi nhai lại cơm và răng đã rụng của mình cứ thế miệng bà ấy chảy máu từ tuỷ răng, lưỡi… không cảm thấy đau chút nào.
Hai người sợ hãi nhìn miệng mẹ mình chảy máu mà vẫn cố nhai những chiếc răng của mình một cách thô bạo.
Yakushi lẫn Kaito nhìn mẹ mình thì thấy một con mắt đỏ ngầu đang hướng về họ và bất ngờ hơn điều khiến hai bọn họ sợ hãi là.
“Chẳng phải ba mình đã mất một năm trước rồi sao.”