Chương 9: Nụ cười trong góc tối
Yakushi đứng hình với khuôn mặt trắng lạnh, mồ hôi lạnh nhễ nhại sau lớp áo phông xanh.
Nhìn cái cảnh tượng quái dị này cậu ta đã xém tiểu ra quần.
Kaito run tay nhìn chằm chằm vào người bố đã mất của mình…hoặc có thể là ai đó đang…
Đôi tay run rẩy của cả hai, sau khi chứng kiến cái cảnh tượng đó thật sự là quá sức, nó thật kì dị…BÁNG BỔ…người đã khuất.
Hai người đứng phắt dậy đồng loạt, nhanh kiếm cớ rời đi trước cái con mắt khó hiểu của mẹ.
Khi mới vừa bước qua cánh cửa nhà bếp.
Đèn phía sau chợt tắt.
Không còn tiếng động chỉ còn lại sự tĩnh lặng đáng sợ…
Không còn một người, một giọng nói nào trong căn phòng đó, một nỗi sợ hãi nguyên thuỷ…bóng tối nuốt trọn tất cả ngay phía sau.
Hai người bước tiếp cho đến khi bước ra hoàn toàn khỏi cánh cửa. Chỉ còn lại bóng tối phía sau, nơi chỉ còn lại kì quái không thể hiểu, không thể thấy, một sự trống rỗng.
Kaito quay mặt lại vào bên trong nhưng chỉ còn ánh trăng mờ qua khung cửa sổ nhỏ, cậu thấy gì đó nhưng lại do dự, trong đầu cậu chỉ có một câu hỏi.
“Vậy mẹ đâu!”
Yakushi nhìn theo em mình, một tiếng reo của chiếc điện thoại ngay sau đó, nó phá đi sự tĩnh lặng hiện tại.
Như một có một sự thôi thúc, hai anh em bọn họ tiến vào để xem có quên một thứ gì không. Nó như ma thuật, sự thôi miên dẫn dắt họ vào bên trong cho dù việc này cũng không tài nào hiểu nổi.
Chiếc điện thoại của Yakushi đang reo liên hồi không dừng, Kaito đứng sau nắm chặt đôi tay mình lại thành hình nắm đấm đề phòng có việc gì đó xảy ra cũng như giúp lấy lại bình tĩnh.
Trên màn hình là số điện thoại của mẹ họ, Yakushi mở trừng con mắt qua nhìn Kaito.
“Hay anh hai nhận cuộc gọi đó đi, e…em đang canh phía sau rồi.” Giọng nói lắp bắp pha lẫn sợ hãi.
Yakushi run tay nhấn vào nút nhận cuộc gọi.
“À! Yakushi, mẹ hơi bận một chút. Nên về nhà hơi muộn. Các con ăn trước đi, mẹ sắp về rồi.”
“D..dạ vâng, bọn con đang ăn ạ.” Mồ hôi tay lẫn cái giọng lắp bắp đó.
Yakushi đột tắt máy khi mẹ họ đang định nói gì đó tiếp. Cả hai run rẩy, đôi chân đứng không vững có thể là gục bất cứ lúc nào.
Một tiếng mèo kêu ngay góc phòng, nó đứng ngay góc hơi gần cửa ra vào.
Yakushi lẫn Kaito quay ra góc đó và thứ khiến họ sợ hãi là một ánh mắt trong đêm tối, nhưng dưới đôi mắt đó một cái miệng đầy răng nanh trắng ởn đang nhe răng cười đến tận mang tai.
Nó nói một ngôn ngữ gì không phải tiếng mèo nói mà giống như một con lợn bị chọc tiết.
Khi mở đèn pin điện thoại chiếu vào hướng đó. Một con mèo anh lông ngắn của gia đình đang ngồi liếm lông bàn chân mình ở đó.
Nhưng rõ ràng họ đã thấy cái gì đó nở một nụ cười với họ.
Đột nhiên ánh mắt của con mèo hướng lên trần nhà nhe răng đe doạ chỗ họ đang đứng.
Yakushi mau chóng phản ứng chiếu lên chỗ, trần nhà họ đang đứng.
Con mèo anh lông ngắn bám lên đó, nhưng rõ ràng cả hai đã nhìn thấy nó ở trước rồi mà.
Nhưng nhìn kỹ lại nó có đầu là mèo anh lông ngắn giống hệt mèo của gia đình nuôi nhưng từ phần thân dưới là ruột, là gan xoắn lại như mỳ ý bám chặt lên trần nhà, khẩu hình miệng kì lạ như muốn nói gì đó.
Một giọng nói vang vọng khắp phòng, nó như thể đang đe doạ.
Máu từ nó nhỏ giọt xuống bàn tay đang run rẩy của Yakushi.
Nó lao xuống gào thét, hai bọn họ có thân thể nhanh, chạy thoát và trong bóng tối Kaito vơ lấy con mèo đứng ngay góc cửa.
Chạy thật nhanh ra cửa chính. Thì nghe thấy mẹ mình họ mở cửa ra với sắc thái mệt mỏi, nhưng hộp bánh trên tay bà khiến mọi chuyện sau giờ làm cảm thấy an ủi hơn đôi chút.
“Hai đứa, công ty có phát bánh kem này, ra ăn đ…”
Vừa dứt câu cô thấy hai đứa con và con mèo ôm cô co rúm lại.
“Mẹ ơi đừng đi vào bếp được không.”
“C…có yêu quái.”
Cô ấy sau khi nghe thế thì cảm thấy cạn lời và đi thẳng vào bên trong nhà bếp đang tối om.
Mặc cho sự ngăn cản của hai con, cô ấy bật đèn lên và chẳng có thứ gì bên trong, chén, đĩa và nồi cơm điện như thể chưa từng được lấy ra và sử dụng.
Thế là cô phải đứng ngoài cửa trông cho hai anh em lúi cúi ăn xong chiếc bánh mẹ mang về nhưng cảm giác không thấy ngon như trước nữa.
Họ sợ rằng bên trong vẫn có răng người.
“Mẹ tắm cho mimi(tên con mèo) trước đây, hai đứa nhớ làm xong bài tập trước khi ngủ đó.”
Hai người vội vàng chạy lên phòng mình ở tầng trên. Đóng chặt và chốt cửa lại cố an ủi nhau rằng đêm nay sẽ ổn.
Mẹ hai anh em nghĩ thầm: “Mấy đứa này, nay kì thật. Chắc học nhiều quá sinh hoang tưởng rồi sao.”
Sau đó cô ấy bế mimi đi tắm và chải lông cho nó, mimi cảm nhận nguy hiểm lúc đó nhưng lại chẳng làm gì được, chỉ biết rằng thứ đó đang nhắm vào gia đình này, gia đình duy nhất muốn nhận nuôi nó.
Trong đêm trăng tĩnh mịch một bóng dáng đen lướt qua cửa sổ.
Yakushi trong lúc mơ màng mở mắt, thấy nó đi xuyên cửa kính vào.
Khiến cậu ta kinh ngạc, đột nhiên cậu không thể nào cử động, không thể nói, chỉ thở và nhìn.
Nó là một con mèo đen nhưng cái cảm giác nó toả ra không phải sự đe doạ giống thứ ở dưới bếp. Và nó cất lên một âm thanh đầy ngắn ngủi với cái đầu ngẩng cao như thể đang nhìn xuống hạ nhân.
“Thứ ba ngày 5 tháng 9, ở chỗ các ngươi gọi là câu lạc bộ. Đi hoặc chết.”
Rồi nó rời đi không một tiếng động.
Cho đến khi cơ thể trở lại bình thường thì, những chuyện này vốn không phải ác mộng.
Kẻ nguỵ trang…
ẩn nấp trong đêm tối…
đánh cắp danh tính…
một kẻ đáng khinh bỉ…đã thức giấc.