🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vũ Trụ Trường Sinh

Q1·Ch.7: Giấc mơ vĩnh hằng.

📖 Quyển 1: Sai Lầm

~8 phút đọc · 1427 từ · · ⚠️ Báo cáo

Chương 7: Giấc mơ vĩnh hằng.

Yuzuha sau khi giải quyết vấn đề xong xuôi cô ấy về nhà với tâm trạng mệt mỏi như thể rút cạn sức sống sau những rắc rối mà mọi người trong câu lạc bộ gây ra.

Những bước chân nặng nề giữa phố trong buổi chiều tà khiến cô không muốn đi chơi hay gặp gỡ bạn bè mình.

Chỉ còn lại sự cô đơn nơi những ký ức trong trái tim, cô đang ân hận về một điều gì đó trong quá khứ. Nhưng nó đã xảy ra cũng chẳng thay đổi được gì, nhớ về những cái tát của một người nào đó khiến bước chân cô dần chậm rãi từ từ.

Chỉ còn là tiếng thở dốc của một nỗi ám ảnh của quá khứ mà cô đã chôn giấu từ lâu qua chiếc mặt nạ vui vẻ.

Bước qua từng ngõ hẻm cô cũng đã về đến được nhà của mình, cô gọi nhưng chẳng còn ai trả lời. Chỉ còn là sự lặng thinh từ sâu trong góc nhà.

Bố mẹ của Yuzuha có một chuyến đi công tác xa và cô sẽ phải tự lo cho bản thân mình trong vài tháng, chỉ vài tháng đó đối với cô như thể chờ đợi  rất lâu vậy.

Đóng chặt cánh cửa nhà, chậm rãi bước lên từng bậc cầu thang lên phòng mình.
Hiện tại cô chỉ muốn ngủ một chút...

Yuzuha ngả người lên giường nằm nhưng cô thấy những cảnh tượng xung quanh phòng mình như thể đã từng tồn tại một thứ gì đó như ký ức...

Cô cảm thấy rằng mình chẳng mệt mỏi gì nữa, đứng dậy và cảm thấy một không khí có phần quen thuộc.

Như thể rằng mình đã từng là một người như vậy, một Yuzuha trong quá khứ đã từng cảm giác như thế nào trước khi cô đeo chiếc mặt nạ đó để quên...che dấu đi "bản thân" của quá khứ đang dần lãng quên.

Cô bước xuống lầu và thấy bố mẹ mình vẫn ở nhà, trông thật ấm cúng giống như trước đây họ sống cùng với cô từ ngày còn thơ bé.

Đột nhiên một tiếng chuông vang cửa lên cô vô thức chạy nhanh ra mở cửa như thể có một ai đó đang chờ mình ở bên ngoài... một ai đó mà Yuzuha đã quên.

Một dáng người cao lớn gọi tên cô ở phía trước, giọng nói quen thuộc đưa cô vào những hồi ức sắp bị chôn vùi.

"Yamataki-kun!"

Một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy tay cô, một cảm giác lạ khiến cô rơi hàng lệ trên đôi má ửng hồng.

Cô đã có một ngày như ngày bình thường nhưng có một điều lạ một người mà cô yêu vẫn còn sống.

Yamataki dắt cô đi học như trước đây nhưng lạ thay tất cả mọi người trong câu lạc bộ của cô đều tập trung ở đây nhưng theo một góc nhìn rất khác của Yuzuha.

Từ Akira, Kaito cho đến Yakushi, bọn họ vẫn đi học như mọi ngày nhưng hôm nay có Yamataki.

Yamataki học chung với cô từ năm đầu cấp 2 cho đến đầu cấp 3, cậu ta đã...

Một suy nghĩ chợt thoáng lên trong đầu Yuzuha, cô ấy đã cố tình để cho nó qua đi như thể nó vốn dĩ không nên tồn tại.

Hôm nay mọi người trên lớp học đều vẫn như vậy, như mọi ngày nhưng có một điểm khá lạ, những người ấy lại trông không giống như bình thường.

Mọi người đều trở thành phiên bản trong mắt Yuzuha, nhưng mọi thứ trông khá lố lăng.
...

Sau giờ học với tâm trạng bất ngờ lẫn mong đợi.

Yuzuha tìm Yamataki để về chung, ngay khi vừa bước ra cửa lớp cậu ta đã xuất hiện phía sau cô.

Bằng ánh mắt rất dịu dàng của mình, Yamataki không nói gì cứ thế nắm tay Yuzuha chạy ra khỏi trường.

"Chúng ta đến mấy chỗ đó chơi được không?"

Yuzuha vô thức gật đầu, ánh mắt dõi theo nụ cười của Yamataki.

Sau đó họ dắt nhau đến những chỗ mà cả hai người từng chơi.
Gắp thú bông, quán đồ ăn nhanh, trung tâm thương mại...

Mọi chỗ mà cả hai cùng nhau ghé qua. Mọi người ở đó đều khá quen biết nhiều về hai đứa.

"Không mọi thứ sao lại diễn ra thế này."

Yuzuha tự nhủ trong đầu nhưng cô vẫn đi theo Yamataki đến giây phút cuối cùng.
Bây giờ cả hai đã đến bãi biển nơi mà Yamataki đã tỏ tình với cô.

Cậu nhìn Yuzuha và nói:

"Hôm nay vui thật đấy, chúng ta đã có thể đến được đây ngay nơi này và bây giờ anh cảm thấy mình đang hạnh phúc khi ở bên em."

Yuzuha ôm chặt Yamataki như thể sợ cậu ta rời bỏ cô như...

Một lần nữa vậy, những giọt nước mắt trên đôi má ửng hồng của cô khiến cô trông thật đáng thương, cô cố níu giữ những điều về Yamataki hay chính cậu ta. Cô cảm thấy không thể để mất điều này một lần nào nữa.
.....

"Không thể để mất Yamataki một lần nào nữa."

Một giọng nói trong tâm trí đang cố xâm nhập vào trong đầu cô như thể nhắc nhở cô rằng Yamataki đã từng rời bỏ cô như một lời khẳng định.

Yamataki mỉm cười mà ôm chặt lấy Yuzuha.
Sau một lúc cả hai ngồi xuống ngắm hoàng hôn trên bãi biển. Chỉ cần như thế thôi.... chỉ cần có như thế.

Yamataki mỉm cười nhìn về phía Yuzuha mà nói:

"Anh cảm thấy cuộc đời mình đáng được sống khi có em ở đây, luôn như vậy... luôn là như vậy."

Rồi cậu ta đột nhiên đứng dậy nắm tay Yuzuha và vui vẻ nói:

"Hay là em đi cùng với anh đi, chúng ta có thể sống bên nhau ở một nơi tốt đẹp hơn."
Một nụ cười méo mó dần thoáng qua trên khuôn mặt của Yamataki.

Yuzuha không hiểu chuyện gì đã thấy mình bị kéo đi ra ngoài biển. Yamataki cứ nắm chặt lấy tay cô mà kéo ra ngoài biển như thể anh đang muốn cả hai chết chung.

Yuzuha cảm thấy thế liền không phản kháng như thể chấp nhận số phận của mình.

"Có lẽ lúc đó anh cảm thấy em thật sự đáng trách, vì đã bỏ rơi anh."
Suy nghĩ của cô dần chìm sâu mình trong đại dương.

"Nhưng bọn họ thì sao, chẳng lẽ mình lại biến mất không dấu vết gì mà cứ bỏ ngỏ vậy sao?"

"Mình cảm thấy lạnh... lạnh quá."

"Akira! Chị xin lỗi mà. Không biết cậu có nói gì đó không, chị đã trốn chạy khỏi sự thật cố tìm những người khác để thay thế Yamataki."

"Họ không hiểu gì cả, một chút cũng không. Nhưng ngày đó lúc Akira gia nhập câu lạc bộ của mình, mình đã tìm thấy một thứ gì đó. Suốt thời gian qua chỉ còn cậu là hiểu chị thôi."

"Không được, không phải thế này mình phải sống"

Ngay lúc Yuzuha mở mắt ra cô đã thấy bản thân mình lơ lửng trong đại dương đầy san hô và cá.

Bỗng một con khỉ bơi tới nhìn cô với ánh mắt trông vô hồn, nó nở nụ cười rộng đến mang tai và nói:

"Đến lúc thức dậy rồi, tỉnh giấc khỏi cơn mơ vĩnh cửu này, nếu không cô sẽ kẹt ở đây vĩnh viễn."

Yuzuha đột nhiên bừng dậy khi ấy cô nhận ra mình chỉ đang ngủ gục trên giường, dù đã bật điều hòa nhưng mồ hôi đã chạy dọc sống lưng cô.

Một tiếng mèo kêu ngoài cửa, khi cô mơ màng đứng dậy mở cửa phòng ra. Cô thấy Mieo đang ở ngoài cửa gặp cái bát nhôm trống đang đợi Yuzuha cho ăn.

Cô ôm lấy nó thật chặt như thể đang ôm lấy những kỉ niệm đẹp nhất giữa cô và Yamataki.

Sự thương nhớ vùi lấp thực tại…

Nhìn nó biến chất…

Thực tại kính sợ…

Sự sụp đổ kéo dài vô tận…“Mộng tưởng vĩnh hằng” đã thức tỉnh.

*Mieo là con mèo anh lông ngắn màu xám tro, nó béo vì Yuzuha vô tình cho nó ăn quá nhiều. Nó là món quà đầu tiên mà Yamataki tặng cô trong ngày sinh nhật.

💬 Bình luận (0)