Chương 3: Con ếch.
Albert thở dốc ngay khi rời khỏi công viên.
Mọi thứ đều trở nên kỳ lạ sau khi họ làm một thứ gì đó đến lá bài tarot.
Lin bước đến từ phía sau, trông cô không có một chút mệt mỏi nào mà khuôn mặt trông có vẻ nghiêm trọng nói:
"Tại sao nó lại tìm đến chúng ta?"
Cô ngẩng đầu lên và nghiêm túc nói với Albert:
"Có lẽ chúng ta nên nghỉ ngơi trong xe sáng mai chúng ta nên tính tiếp chuyện vừa rồi."
Albert gật đầu đồng ý, tay anh cầm chìa khóa mở cửa xe ra. Cả hai người vào trong xe và đóng sầm cửa lại như thể không cho bất kỳ thứ gì lạ vào trong.
Albert lên tiếng với giọng điệu lộ lắng, cả người anh chỉ toàn mồ hôi ướt đẫm mặc dù trời không quá nóng và có phần hơi se lạnh.
"Lin, chúng ta buộc phải làm theo lời nó sao?"
Lin nhắm mắt nói:
"Những gì chúng ta thấy lúc nãy, không phải là mơ vì em có cảm giác rằng nếu chúng ta không đồng ý thì..."
Albert sợ hãi ôm Lin vào lòng và ngủ thiếp đi dù chuyện cả hai nói vẫn còn chưa xong.
Thôi thì ngày mai tính tiếp, mọi thứ đã quá đủ số với những thứ kỳ lạ mà họ không thể tưởng tượng nổi.
...
Tiếng chuông báo thức điện thoại reo làm Albert tỉnh dậy trước Lin dù vẫn còn hơi mơ màng nhưng vẫn có thể ý thức được chuyện mình phải làm hôm nay.
Anh lay Lin dậy và cả hai sẽ phải hoàn thành yêu cầu của con mèo đen trong hôm nay.
Lin từ từ bước ra khỏi xe vẫn không quên ngái ngủ.
Albert nhìn về công viên phía xa nơi cả hai cùng đi qua, anh trầm lặng dắt theo Lin phía sau và nói:
"Con mèo đó nói rằng chúng ta phải giết chết một loài lưỡng cư đúng không?"
Lin dụi mắt gật đầu và nói:
"Chúng ta phải đi tìm loài lưỡng cư ở đâu bây giờ."
Albert xoa nhẹ trán mình và nói:
"Anh nhớ là trong công viên này có một con suối ở đó có thể sẽ có nhiều ếch vậy thì có lẽ kẻ mà nó nói chắc có thể đang ở đó."
Lin cũng có phần e sợ bởi những gì nó nói về mục tiêu cần giết có những khả năng phi phàm và cô cũng không thể chắc được mình và Albert sẽ còn sống hay không.
Lin thở dài nói:
"Con mèo đen đó, hôm qua nó ở trong công viên nhưng tại sao nó lại không làm mà phải để con người chúng ta làm."
Lin đoán được rằng nó đang có âm mưu gì đó như thể làm cho hai người biến thành vật hi sinh.
Albert nhìn trên bản đồ dẫn đường ngày gần trước cổng, nắm tay Lin và cả hai người dần tiến sâu vào công viên tổ lớn với một rừng cây xum xuê này.
Khi đã nghe thấy tiếng nước suối chảy cả hai người núp sau bụi cây gần đó quan sát từ xa để xem tình hình hiện tại.
Mới sáng sớm nhưng con suối này lại không có một sinh vật nào xuất hiện.
Một tiếng ếch ộp đột nhiên lên tiếng.
Cả hai cẩn trọng quan sát kỹ và thấy rằng có một con ếch khá to nhưng nó lại trông cực kỳ quái dị.
Phần lưỡi của nó dài và trên những đầu lưỡi ấy là những ngón tay em bé.
Nó có bốn con mắt và hai con đang chớp ở phía trước. Đứng trên một hòn đá dưới chân suối như thể nó là một người đứng đầu.
Nó cứ đứng ở đấy không hề di chuyển.
Albert và Lin cùng thấy cảnh tượng về một sinh vật kì lạ này liền cảm thấy hơi buồn nôn. Như thể nó được tạo ra bởi sự chắp vá của xác người.
Albert cảm thấy dưới chân mình có một hòn đá lớn và cảm thấy rằng mình sẽ phải lẻn ra phía sau đập nát nó.
Lin thấy thế cũng hiểu ý, cả hai họp bàn với nhau kế hoạch.
Lin sẽ đứng không xa dụ nó chú ý về phía mình còn Albert sẽ dùng tảng đá đập nát nó từ phía sau.
Lin bắt đầu đi chuyển ra phía trước cách còn ếch không quá xa.
Albert lẻn ra phía sau tấn công nó, khi tiến đến gần phía sau ánh vẫn không thấy con mắt của nó chú ý đến mình và khi cầm tảng đá lên định đập xuống thì một tiếng trẻ con hoà lẫn với phụ nữ phát ra từ con ếch.
"Định giết ta à, mọi hành động đều nằm trong tầm kiểm soát. Thôi thì cứ làm đi để xem hôm này ai là vật hiến tế, ngươi hay còn bé kia."
Một đàn ếch từ đâu xông ra và bám chặt trên người Lin.
Hàng chục con bám chặt lấy cơ thể Lin và cô cảm thấy rằng mình đang bị ghì chặt bởi đám ếch này khiến cơ thể cô không thể cử động được.
Có lẽ đây là hồi kết của Lin nhưng Albert đang dần mất kiểm soát tay anh cầm chặt tảng đá và đanh chần chừ.
Và khi chớp mắt một cái chỗ còn ếch đứng lại là cái đầu bị chặt của Lin. Sự phẫn nộ của Albert lên đến đỉnh điểm và khi anh chớp mắt lần nữa thì cái đầu của Lin đã trở lại thành con ếch.
Không nói một lời anh đập mạnh tảng đá xuống liên tục khiến cho con ếch ấy nát vụn. Và lời cuối cùng nó nói rằng.
"Cái gì...còn người các ngươi vốn không thể giải được phép màu của ta. Khôngggggggg!"
Sau đó là tiếng im bặt chỉ để lại phần thịt nát và máu bắn lên áo Albert.
Lin chạy lại ôm anh sau khi những cơn ếch dần rơi rụng như lá xuống nước.
Albert bình tĩnh lại và cảm thấy một cảm giác ấm áp đang ôm mình.
Anh ôm Lin thật chặt và sau đó là dòng nước mắt của anh chảy trên bờ vai cô. Albert tưởng như đã mất cô, mọi thứ mà còn ếch ấy cho Albert thấy dường như chỉ là một ảo ảnh ngắn ngủi nhưng lạ thay nó không ngờ rằng ảo ảnh của mình lại khiến cho mình ra đi nhanh đến thế.
Những con ếch từ xa nói tiếng người:
"Ngài hãy ngự trị trên chúng ta, bởi quyền năng của ngài chưa bao giờ mất."
Những con ếch nói lặp đi lặp lại rồi dần biến mất không một dấu vết.
Tiếng gọi từ tương lai…
Xa xôi vô hình…
Không thể thay đổi…
Không thể thay đổi ngoài bản thân…
Chỉ còn lại sự mù mịt về số phận…“kẻ mù quáng số phận” đã thức tỉnh.