Chương 2: Dấu ấn.
Lin và Albert tỉnh dậy sau cơn mơ kỳ lạ.
Nơi họ mơ thấy một người đàn ông lạ mặt đang chiến đấu với một cái kén thủy tinh với hình dạng gai nhọn. Xung quanh là một nơi giống thánh đường chỉ còn lại ánh trăng chiếu sáng qua những cửa sổ to lớn mà họ chưa bao giờ thấy.
Lin ôm Albert cô cảm thấy rằng mình sắp mất một thứ gì đó với anh.
Albert cũng cảm thấy thế chỉ là tại sao anh và Lin lại cùng mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ như thế.
Albert đi xung quanh phòng bệnh và không thấy một người nào chỉ còn có Lin và anh trong bệnh viện.
Cả hai người đột nhiên cảm thấy gì đó như thể một người nào đó đang theo dõi họ vậy.
Cả hai người cùng nhau chạy ra khỏi bệnh viện.
Khi ra bên ngoài Albert khó nói khi đang thở dốc:
"Chúng ta phải tìm xe anh... phải rời khỏi chỗ này."
Albert hồi tưởng lại lúc mình đi kiếm chỗ đậu xe và đã nhớ ra được đường đi khi đi qua bệnh viện này.
Bàn tay Lin nắm chặt tay anh như thể rằng sợ anh bỏ rơi mình.
Albert ăn ủi bằng cách hôn lên trán cô và nói:
"Sẽ không sao đâu."
Lin đang vừa đi vừa suy đoán, mọi thứ đều trông khá kỳ lạ. Cô nhớ lại khoảng khắc lúc cả hai đều ngất đi liệu nó có liên quan gì đó đến cái cuốn sách cũ đó không.
Albert chỉ về phía trước và nói:
"Phía bên kia, chỉ cần qua được công viên này chúng ta sẽ đến được chỗ đậu xe."
Cả hai người dần mệt mỏi đi chậm lại nhưng với sự cảnh giác họ đều căng thẳng khi chỉ cần dừng lại kẻ đó sẽ đuổi kịp.
Khi đến và thấy một cái ghế ở trên đường đi bất giác như thể cái ghế ấy đang dần thu hút họ ngồi lên.
Đột nhiên dưới chân Lin xuất hiện một bóng hình nhỏ bé và khi cả hai đến gần cái ghế ấy thì lại thêm những sinh vật dưới chân Lin cũng dần tiến tới.
Lin ngạc nhiên thốt lên:
"Một còn mèo."
Khiến Albert quay lại phía sau và thấy hàng trăm ánh mắt mèo đang nhìn cả hai.
Albert đổ mồ hôi hột mà kêu Lin.
"Không chỉ có một con thôi đâu."
Anh chỉ tay về phía sau Lin.
Hàng chục con mèo đang bám theo cả hai và chúng chỉ tiến đến gần và không có một chút sợ sệt nào.
Hàng chục con mèo xoay quanh dưới chân họ và chỉ kêu một tiếng "meo".
Albert cảm thấy rằng mình không di chuyển được nữa mà chỉ có thể đứng yên bất động.
Còn Lin thì căng thẳng và đặt câu hỏi tại sao đám mèo hoang này lại đi theo mình.
Một tiếng mèo kêu khiến cho đàn mèo ấy lùi lại đằng sau và nằm xuống đất.
Một giọng nói mang hơi hướng quý tộc cổ điển cất lên ở trên chiếc ghế.
"Tới đây là đủ rồi, những kẻ kỳ lạ."
Một còn mèo đen đang đi trên chiếc ghế công viên. Nó nói một ngôn ngữ nào đó với đám mèo và bọn chúng có một sự gì đó như kính sợ.
Con mèo đen ấy nhìn thẳng vào hai người mà nói:
"Sao chúng ta không nói chuyện một chút nhỉ, loài người."
Albert và Lin có phần hơi sợ trước cảnh tượng như thế. Lin cảm thấy rằng thứ sinh vật trước mặt không phải mèo.
"Các ngươi, sẽ không bao giờ thoát khỏi cái nơi được gọi là công viên này nếu như không làm theo yêu cầu của ta."
Albert sợ hãi tay nắm chặt tay của Lin. Nói lắp bắp:
"Con mèo như mày định giết chúng ta sao, tại sao phải làm theo của mày."
Lin cảm thấy hơi bất an, vì sự sống còn của cả hai trước thứ kỳ quặc này nên cô tiến lên nói:
"Thôi được rồi yêu cầu gì, chúng tôi có thể giúp."
Con mèo đen ấy nhìn hai người và cười khẩy nói:
"Thứ sinh vật giống cái như ngươi biết điều đấy, có lẽ mạng sống của các ngươi đang nằm gọn trong tay ta rồi."
"Ta cảm thấy rằng các ngươi có gì đó kỳ lạ so với mấy kẻ cùng loài với các ngươi." Nó vừa nói vừa liếm lông trên bàn chân nó.
Albert định nói gì đó nhưng Lin chỉ ra cử chỉ im lặng và một cái gật đầu để khiến cho Albert biết rằng hãy nghe theo ý cô.
Con mèo đen ấy nói tiếp:
"Có một kẻ giống như ta hắn cũng đã thức tỉnh nhưng hắn lại sống ẩn dật ở một con suối quanh đây."
"Yêu cầu của ta cũng rất đơn giản thôi, ngay cả một đứa trẻ con còn làm được đó là đập nát hắn là được."
Lin hơi sợ hãi hỏi:
"Chúng tôi không g-iết người được đâu, nếu mà kẻ mà ông nói là con người thì chuyện này thật sự..."
Con mèo cắt ngang:
"Ta đã nói với ngươi rằng hắn là con người hạ đẳng giống các ngươi chưa nhỉ."
"Hắn có thể khiến tâm trí các ngươi điên loại chỉ với một cái chạm hay hơi thở của hắn mà con người các ngươi chẳng thể làm được một thứ đơn giản như thế nữa."
"Ta chỉ có một mối thù nhỏ với hắn thôi, ta nghe được rằng hắn đang ở trong hình dạng một loài lưỡng cư. Các ngươi chỉ việc đập nát hắn là được."
"Ta sẽ chỉ cho thời hạn một ngày còn nếu các ngươi không thực hiện được thì sẽ chỉ còn lại cái chết được gieo xuống cái chỗ được các ngươi gọi là thị trấn này thôi."
Nói xong hàng loạt còn mèo cuốn lấy cả hai người như một vòng xoáy và khi mở mắt ra thì đàn mèo cùng còn mèo đen ấy đã biến mất không một dấu vết.
Để lại hai người đang bỡ ngỡ không biết cái quái gì đang diễn ra ngày lúc này.