Chương 10: Nhận thức con người.
Akira quay về nhà với cái đầu quay như chong chóng. Cậu ta ở một mình vì ba mẹ công tác bên mỹ một thời gian.
Nhìn lại những gì tối qua, trong lòng cậu ta đầy thắc mắc. Liệu trước khi đó mọi người cùng ngất đi thì cậu đã thấy những bóng người không phải là họ.
Akira bước vào nhà với quầng thâm trên mắt, cậu ta chỉ là muốn ngủ ngay và luôn lúc ấy.
Nhưng như mọi ngày cậu ta ra chiếc ghế sofa cũ của gia đình và nằm trên đó. Nó là thói quen để nhớ về ba mẹ, cậu và chị mình còn ở bên nhau.
Chị Akira (Haruki) đã mất từ lâu, chỉ là cậu thấy mọi thứ thật yên ắng khi trở về nhà. Một nỗi cô đơn đã dần quen.
Akira nhìn lên chiếc ti vi và mở nó lên, chẳng có kênh nào cậu muốn xem có lẽ mấy thứ như chương trình khám phá những hiện tượng siêu nhiên mới kích thích trí tò mò còn không thì là thế giới động vật.
Nhưng nó khiến cậu ta dễ bị buồn ngủ, hoạt hình thì cũng có xem nhưng đối với cậu ta có lẽ nó sẽ hơi nhàm chán.
Nhưng lạ thay hôm nay không phát mấy chương trình đó mà lại là những bản tin, hơi có phần kì lạ.
Một số bản tin khiến cậu cảm thấy rằng nó khá khác thường. Akira không thường xem tin tức lắm nhưng cậu biết cách nó hoạt động ra sao.
Cậu dừng chuyển kênh và giữ lại một bản tin bất kì.
Về nội dung thì thấy mọi người đang vây xung quanh một con cá khá bự.
“Khoan, con cá…nó có thật là cá không.”
Một thứ giống cá nhưng không phải cá, đầu nó to hơn cơ thể và hai con mắt trông như thể mắt người đang lồi ra. Răng của nó thay vì giống cá thì nhìn giống mắt người hơn.
Khi máy quay chỉ xuống toàn cảnh thì cậu thấy cái chân của nó nhìn giống chân người nhưng có màng giống chân vịt của thợ lặn.
Bên ngoài của nó đầy vảy cá nhìn giống người cá được phác hoạ bởi mấy nhà văn hoặc nghệ sĩ vẽ minh hoạ về người cá vậy cực kì “creepy”.
Đuôi của nó thì trông bình thường nhưng không nó trông không ăn khớp lắm với kích cỡ đó.
Người phóng viên đưa chiếc mic dưới miệng người đã bắt nó.
“Anh cảm thấy như thế nào khi đoàn của mình bắt được con cá to như thế này.”
Đội trưởng của con thuyền đó vui vẻ đáp:
“Đây là con cá to nhất mà chúng bắt được, nó tự nhiên trôi dạt đến gần thuyền của chúng tôi.”
“Đây, đây tôi sẽ cho mọi người xem cái này.” Ông ấy ra hiệu cho máy quay tới gần và thấy một thứ gì đó.
Một con mắt giữa cơ thể hiện ra khi ông ấy banh nó ra.
“Wow.”
mọi người bất ngờ và thích thú trước thứ như vậy. Phóng viên tiếp tục nói tiếp:
“Tầm năm ngoái cũng có một ngư dân đã bắt được con cá như thế này nhưng nhỏ hơn đôi chút.”
“Anh cảm thấy thế nào khi đã bắt được con cá cũng như cảm xúc của anh vào lúc đó khi đang bắt nó.”
Thuyền trưởng đáp lại một cách khá to:
“Chúng tôi cảm thấy bất ngờ khi bắt được nó, tôi không nghĩ nó có thể to được đến như vậy.”
Akira cảm thấy kì lạ, cậu dụi mắt nhưng mọi thứ vẫn cứ tiếp diễn.
Đột nhiên cái sinh vật mà mọi người thấy trong ti vi gọi là cá kia đột nhiên giãy dụi trong bể nước lớn.
Nó quay mặt hướng về máy quay và cố phát ra âm thanh gì đó. Cậu không thể hiểu nhưng mọi người đều không để tâm cho dù cái âm thanh trầm đục đang phát ra khá to từ miệng con cá.
“Hãy thờ phụng ta Akira.”
Akira chỉ biết ú ớ, không hiểu được cái quái gì đang diễn ra.
Mồ hôi lạnh chảy ra sau lưng.
Con cá, nó lặp câu nói ấy 3 lần và nhìn chằm chằm cậu cho đến khi phóng viên đẩy máy quay về thuyền trưởng và người phóng viên.
Cậu thở phào một lúc như thể thứ đó đã rời mắt khỏi cậu. Akira thắc mắc thứ ghê tởm như thế tồn tại mà mọi người đều không cảm thấy nó kì lạ và sợ nó.
Đột nhiên khi đang phỏng vấn một người dân bất kì gần đó, một thứ gì đó rơi…
“Mắt.” Akira chợt thốt lên.
Mắt của một ông cụ rơi ra và phản ứng nhặt lên ngay lập tức khiến phóng viên bất ngờ giật lùi lại.
Ông cụ nói:
“À, mắt giả của ta ấy mà.” Ông cười khúc khích và gắn lại mắt giả của mình.
Nhưng chờ chút, khi ông ta đưa mắt giả gần đến hốc mắt thì bên trong hốc mắt phóng ra xúc tu và dính chặt phía sau con mắt và hút vào.
“C…cái gì?” Akira có phần sợ cảnh tượng chứng kiến trên tivi lúc đó.
Đội nhiên tất cả mọi người trong tivi nhìn về hướng máy quay với ánh mắt vô hồn và chiếc miệng cười quỷ dị và nhìn chằm chằm như thể biết được ai xem bên kia màn hình.
“Hãy thờ phụng ta Akira, cho chúng thấy…hãy cho chúng thấy…”
Akira tắt tivi ngay lập tức và sợ hãi co rúm trên sofa.
Đột nhiên ngay sau đó là tiếng chuông cửa. Akira mệt mỏi pha lẫn sợ hãi đi ra mở hé cửa.
Không một ai đứng ngoài đó, chỉ có một con sóc đang đứng trên hàng rào và ăn một thứ gì đó.
Cậu mở cả cánh cửa bước ra thì thấy không chỉ con sóc mà có cả linh dương, hươu, khỉ như thẻ tất cả sinh vật trên mặt đất đang chờ cậu mở cửa.
“Hãy quên đi những ngày sáng nhất, chỉ còn lại ngươi và ta, không một kẻ nào được sống mà không trở thành chính ta.” Mọi động vật đều đồng thanh nói câu ấy với ngôn ngữ của con người.
Con sóc điên cuồng lao vào thì đột nhiên bóng hình ấy đã ngăn cản nó lại, cắn…xé con sóc ra bã.
Đột nhiên mọi thứ trông thật sự hỗn loạn, động vật chạy tán loạn hết cả lên.
Một con mèo đen đứng trước Akira đột nhiên nhảy lên mái mà và nó nói với cậu bằng một âm điệu cao ngạo của bề trên.
“Bóng tối sẽ nuốt trọn những kẻ không hoà vào nó.”
“Ngày 5 tháng 9, câu lạc bộ hay cái gì đó nhảm nhí của các ngươi.”
“Sói.”
Akira gục đôi chân mình xuống, sốc trước sự việc như vậy, cậu ta chỉ biết cười như thể mình đã phát điên.
Sức mạnh hoà làm một…
Không một ai thoát được…
Nó nuốt chửng…
Hoà vào sự hư vô…
Sự thờ phụng mù quáng…”kẻ theo bầy đàn” đã thức tỉnh.