Chương 11 sinh tồn
Trịnh Dương một người làm công việc giao hàng.
Hắn xuất thân từ cô nhi viện và rời đi khi chỉ tốt nghiệp cấp ba.
Hắn liều mạng lao vào cái cuộc đời làm trâu, làm ngựa. Ít bạn bè chỉ có ngủ ăn và làm, chỉ là một cuộc sống có phần nhàm chán và đơn độc.
Trịnh Dương đã quen với điều đó, không gia đình, chỉ còn cách làm việc liên tục mới khiến hắn tê liệt đi cái khoảng trống cô đơn ấy.
Qua các con đường tầng tầng lớp lớp của Trùng Khánh, hắn vẫn chưa biết mình đang ở đâu trên cõi đời này, có lẽ chỉ là kiến hoặc tệ hơn một hạt cát chỉ biết bay theo cái thời đại của xã hội hiện tại.
Chỉ có mức sinh tồn trong công việc mới khiến Trịnh Dương cảm thấy rằng mình tồn tại.
Nhưng đánh đổi lại là cái sức khoẻ đang trên bờ vực sắp sụp đổ của chính mình.
Hắn biết và chỉ như thế vẫn không thể ngăn cản cái mong muốn được tồn tại của bản thân.
Hôm nay hắn vẫn đi làm như mọi khi tìm thấy thứ có thể an ủi tâm hồn trống rỗng.
Một ngày mệt mỏi qua những tuyến đường phức tạp, không biết khi nào mới tới địa điểm giao đồ ăn.
Trịnh Dương vác cái thân đầm đìa mồ hôi đến dưới một công ty nào đó, bảo vệ không cho vào nên hắn cứ thế đợi khách của mình xuống lấy đồ vào.
Đứng giữa cái nắng oi ả, cho đến khi một cô gái bước xuống với vẻ hớt hải.
Sau dưới chiếc mũ bảo hiểm là một khuôn mặt nở nụ cười khi đưa nó cho cô gái:
“Cho tôi xin đánh giá 5 sao, xin cảm ơn.”
Cô gái có vẻ nhăn mặt có lẽ do thời tiết dạo này hơi nóng.
Cứ thế giao từ đơn này sang đơn khác, kiếm một chút vốn liếng ít ỏi cho sự tận tâm hoặc có lẽ là sự thương hại…
Đêm muộn trở về trong cơn mê màng khi đang lái xe.
Trịnh Dương tấp vào một quán quen ven đường, nơi những sợi mì sẽ giúp cho cái bụng đói ấy sẽ được lấp đầy.
Hắn mệt mỏi hô lên cho dù quán chỉ có một hai vị khách như mọi ngày vào buổi đêm.
“Ông chủ, như mọi khi…cho tôi một bát mì như mọi khi.”
Khi không thấy ai trả lời lại, Trịnh Dương mới thấy lạ.
Những người khách thì vẫn cắm cúi ăn xong bát mì bò của mình, mặt họ cứ như thể đen dần như thể ma đói.
Trịnh Dương thấy thế cũng hơi rợn người một chút vì mọi khi giờ này mọi khi khá đông khách, hầu hết là những tài xế xe ôm công nghệ, taxi cũng đều ghé qua đây ăn.
Không một ai ngoại trừ những người kì lạ mà hắn chưa thấy qua mặt bao giờ, hầu hết những người ăn ở đây là khách quen…có lẽ họ đã về.
Trịnh Dương cầm chiếc điện thoại vỡ màn hình để kiểm tra giờ giấc.
“Bây giờ cũng 2 giờ sáng rồi nhỉ, thật sự chẳng để ý gì chắc mai dậy trễ chút cũng được.”
“Mà ông chủ đâu rồi, đáng lẽ ông ấy vẫn đứng ở quầy chứ.”
Một quán mì cũ với những cách trang trí của thập niên trước, nó đã dần cũ đi theo thời gian.
Trịnh Dương đi từ từ vào căn bếp nhưng khi vừa đi đến trước cửa một người đàn ông già dần hiện ra.
Ông ta đeo chiếc tạp dề cũ màu xanh dương đậm. Áo trắng dính chút dầu mỡ ở vai.
“Hửm, như mọi khi nhỉ tiểu Dương, ngồi xuống đợi một lát…sẽ có liền đây.”
Trịnh Dương thất thần đi về chỗ ngồi quen thuộc của mình.
Nhìn vào khoảng trống trên bàn trước mặt thẫn thờ chờ đợi.
Đến khi một tiếng bát sứ đặt xuống mới khiến hắn bừng tỉnh cho đến khi Trịnh Dương nhận ra bát mì trước mặt nhìn thì ngon nhưng khi đưa mặt lại gần lại cảm thấy nó lạnh ngắt.
Ngước mắt nhìn lên với một câu hỏi thì thấy đôi mắt híp của ông chủ như thể đang nhìn chằm chằm vào mình.
Ông ta đang chờ đợi với một nụ cười mỉm quái dị trên khuôn mặt.
Một nửa da mặt của chủ quán rớt thẳng vào tô mì khiến nước mì bắn tung toé. Cảnh tượng kinh dị ấy đập thẳng vào mắt của Trịnh Dương khiến tâm trí đột nhiên đứng lại.
Sau đó là răng của chủ quán rụng xuống chỉ chừa lại 2 răng nanh và chúng bắt đầu mọc dài ra, nhọn hoắt.
Trịnh Dương ngã ra phía sau, quay người chạy dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng bản năng mách bảo rằng nếu không chạy sẽ chết.
Hắn lên xe vặn tay ga phóng với tốc độ mà trước đây dù chạy đến đâu cũng không nhanh bằng.
Trịnh Dương không nghĩ ngợi gì chỉ có nghĩ rằng về đến nhà thì mình sẽ an toàn, hắn không tin đây là ảo giác vì hắn tin vào cái trực giác “nhận diện nguy hiểm” của hắn hơn tất thảy.
Vì nó giúp hắn sống qua hàng loạt tai nạn, sự cố và cả những sự kiện khiến hắn đãng lẽ phải chết.
Và giờ nó lại kích hoạt đồng nghĩa với việc hắn đã gặp quỷ rồi.
“Bùa…bùa chú…mình nên làm gì đây, chẳng biết gì hết, tụng kinh chăng?”
“Mình quên nó rồi, lần đầu gặp mấy thứ không sạch sẽ thế này đúng là xúi quẩy mà.”
Hắn lao như điên trên những tuyến đường kì quái của Trùng Khánh. Đột nhiên hắn dừng lại như thể đã cắt đuôi được thứ ấy.
Đột nhiên có giọng nói gọi tên hắn ở phía bên ngoài rào chắn đường.
“Tiểu Dương à, cậu chưa ăn hết bát mì kìa… hi hi hi” giọng nói hỗn loạn của trẻ con và người đàn ông vang lên bên tai Trịnh Dương.
Cái đầu của chủ quán mì nhô lên từ từ nhìn hắn mà cười. Rõ ràng Trịnh Dương đã chạy tuyến đường dẫn lên cao nhưng quán mì thì ở dưới tầng thấp hơn nhiều.
Cái đầu ấy gắn liền cái cổ kéo dài và nó to bất thường gần giống cái lu. Hắn hít sâu phóng một mạch về căn hộ của hắn mà không một phản ứng gì.
Khi chạy lên 5 tầng lầu chân hắn gần như rụng vì chạy liên tục không ngừng nghỉ, khi bước tới cửa phòng Trịnh Dương run tay móc trong túi chìa khóa nhà.
Tay hắn cứ run cho dù trên khuôn mặt Trịnh Dương đang cố giữ lấy cái bình tĩnh đang sắp mất của mình. Khi hắn mở được cánh cửa rồi trong lòng hắn cũng bình thản phần nào.
Sau khi đóng cửa lại và kéo rèm cửa sổ vào, Trịnh Dương ngồi co người lại vào góc nhà, nơi mà không một ai bên ngoài có thể nhìn thấy.