🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vọng Đạo

Ch.51

~16 phút đọc · 3090 từ · · ⚠️ Báo cáo

Chương 51: Gia đình

Ngày hôm sau.

Vừa tỉnh lại, Lạc Tinh Hà liền chạy ngay đến sân tập võ.

Cha hắn đã sớm ở bên trong Đình viện, đang tiếp đón ba người. Trương Xuân Hoa cũng ngồi ở đó nhưng cổ của nàng rụt lại, thái độ rụt rè này khiến Lạc Tinh Hà không nhịn được bật cười khanh khách.

“Thiếu, thiếu gia, cười cái gì?”

Trương Xuân Hoa xấu hổ trừng mắt, nhưng rồi cảm giác được ánh nhìn của nam tử vạm vỡ, nàng, nín lặng!

“Cha, Xuân Hoa, Ninh huynh Ninh tỷ!”

Lạc Tinh Hà vui vẻ bước tới, dừng chân ở bên ngoài Đình viện. Còn cách nam tử vạm vỡ một đoạn, hắn chắp tay lễ phép, hơi cúi người về phía đó:

“Tiền bối!”

“Ừm.”

Nam tử hơi gật đầu, khoanh tay nghiêm túc. Toàn thân hắn cao lớn, đôi mắt nghiêm nghị lúc này bất chợt xuất hiện một thoáng hàn mang, sau cùng hóa thành sự cay đắng.

Lạc Tinh Hà để ý thấy nam tử này chưa từng dời mắt khỏi Xuân Hoa!

“Con của đại tỷ, ta nghe tiểu tử nhà ta kể rất nhiều về ngươi!”

Hắn nặn ra một nụ cười, nhưng gương mặt như bị cơ bắp cố định khiến nụ cười của hắn trở nên vô cùng đáng sợ, dọa Lạc Tinh Hà vô thức lùi lại mấy bước, mồ hôi lạnh ứa ra.

Khí thế của người này tuy nội liễm, nhưng lại cứ như một con rồng còn đang say ngủ. Cây côn sắt dựng tạm vào cột, nếu nhìn kỹ sẽ thấy ở gần đầu dưới của côn sắt có những vết nứt nhỏ chạy dọc theo nền đá.

“Hahaha, đệ thấy thế nào? Đây chính là binh khí tổ truyền của Ninh gia ta, Hám Long côn!”

Ninh Tri Thu liếm môi. Cây côn sắt đó không hề được trang trí cầu kỳ, chỉ có sức nặng vượt quá tưởng tượng.

“Con của đại tỷ, Tinh Hà đúng không? Đứng xa nó ra một chút, rất nguy hiểm!”

“Tiền bối…”

“Gọi ta là Ninh thúc!”

Nghe nam tử nói vậy, Lạc Tinh Hà gật đầu:

“Ninh thúc!”

“Ừm.”

“Tinh Hà, lại đây!”

Lạc Thiên Uyên cười khẽ, để Xuân Hoa châm trà. Toàn thân nàng run lên, lóng nga lóng ngóng, lúc rót trà cho Ninh Phục Long còn vô tình làm nước trà vãi ra bàn.

“Chẳng lẽ Xuân Hoa còn chưa hết bệnh?”

Lạc Tinh Hà lẩm bẩm, lén liếc nhìn Trương Xuân Hoa. Tuy đây là Lạc phủ nhưng hắn cứ có cảm giác nàng trở nên câu nệ hơn rất nhiều.

“Nàng khỏi rồi.”

Ninh Phục Long khẽ nhấp một ngụm trà, giọng nói tràn ngập uy nghiêm.

Trong hai huynh muội Ninh gia, chỉ có Ninh Tri Thu còn tỏ ra tự nhiên được. Sống lưng Ninh Vãn Tình thẳng tắp, trong đôi mắt của thiếu nữ chứa đựng những nỗi niềm khó tả. Lén nhìn Lạc Thiên Uyên lại bị cha bắt gặp, Ninh Vãn Tình như đã sắp khóc.

Đã thay mấy lần trà, thị nữ của Lạc phủ bắt đầu thức dậy. Nhìn thấy mấy người trò chuyện vui vẻ, chủ yếu là Lạc Tinh Hà cùng Ninh Tri Thu đang nói, các nàng hiếu kỳ tụ tập lại, ở phía xa bàn tán rồi cuối cùng đều bị Trương Xuân Hoa trừng mắt dọa chạy.

“Ninh gia chủ, tiết trời thay đổi, ở Lạc Hà thành đôi lúc còn bắt gặp cảnh tuyết rơi.”

“Ừm.”

“Ta xem Ninh thiếu hiệp thiên tư bất phàm, đủ để tái hiện huy hoàng của Ninh gia.”

“Còn kém lắm!”

Ninh Phục Long khoanh tay, lặng lẽ quan sát Trương Xuân Hoa. Mỗi khi Lạc Thiên Uyên mở lời, hắn chỉ đáp lại rất ngắn gọn.

Không phải coi thường, mà đó là thói quen của Ninh Phục Long, Lạc Tinh Hà quan sát kỹ rồi. Mỗi khi cha hắn nói, Ninh Phục Long đều lắng nghe rất nghiêm túc, không ngắt lời, cũng không bỏ sót một chữ. Bởi vậy dù câu được câu không nhưng Lạc Thiên Uyên không hề tỏ ra mất kiên nhẫn, ngược lại càng thêm vui vẻ trò chuyện.

Ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cha mình, Lạc Tinh Hà bỗng nhớ lại côn pháp của Ninh Phục Long trong đêm ấy. Không chỉ dũng mãnh vô song mà còn biến hóa khôn lường, khiến người ta khó mà nhìn thấu.

“Đặc biệt là Khống Long côn!”

Lạc Tinh Hà lẩm bẩm. Bại dưới tay Ninh Tri Thu hàng trăm lần, trong đó phải có ít nhất năm mươi lần hắn bất lực trước Khống Long côn!

“Như nhau cả thôi.”

Ninh Phục Long bất ngờ nhếch mép:

“Thuấn Thiểm không yếu.”

“Đúng vậy đúng vậy. So với Khống Long côn, Thuấn Thiểm vừa dễ học lại rất thực dụng! Cha ta từng bị Kiếm Chủ cầm một que củi vụt đến thương tích đầy mình.”

Ninh Tri Thu cảm thán:

“Khi ấy, Kiếm Chủ chỉ sử dụng Thuấn Thiểm!”

Mặt Ninh Phục Long đen như đáy nồi. Ninh Tri Thu chỉ kịp cảm thấy trời đất quay cuồng, “ùm” một tiếng rơi xuống ao nhỏ làm nước bay tung tóe.

Lạc Tinh Hà bàng hoàng nhận ra mình không biết Ninh Phục Long đã ra tay như thế nào!

Như không quan tâm đến biểu lộ của Lạc Tinh Hà, ánh mắt Ninh Phục Long lần nữa khóa chặt Trương Xuân Hoa!

“Phục Long, ta sẽ trông chừng nàng thật tốt, ngươi có thể tha thứ cho nàng được không?”

Ở nơi xa, Tử Huyên, Tử Nguyệt cùng Diêu Linh không biết vừa đi đâu về, lần lượt tiến vào Đình viện. Không biết các nàng vừa làm gì, khóe môi Diêu Linh còn có nụ cười hiển hiện.

Lễ phép chào hỏi, Diêu Linh để Tử Nguyệt ngồi bên cạnh Lạc Tinh Hà, bản thân nàng khéo léo châm trà rồi mới ngồi xuống.

Không trả lời Tử Huyên, Ninh Phục Long hơi nhíu mày, hỏi:

“Quân Tử kiếm trong tay các ngươi?”

“Bẩm tiền bối, Vọng Nguyệt lâu đúng là đã nhận được Quân Tử kiếm!”

“Ừm, đừng phụ bạc nó.”

Ninh Phục Long lại trầm mặc. Cùng với gương mặt nghiêm túc, người ngoài không biết hắn đang muốn gì, chỉ có Tử Huyên nở nụ cười hoài niệm:

“Phục Long, nếu không nghĩ ra phải nói gì thì không cần nói cũng được.”

“Ừm, đại tỷ nói phải.”

Ninh Phục Long gật đầu, không còn cố tìm cách vớt vát, chỉ khoanh tay im lặng. Hắn cứ như một vị bất động minh vương, chỉ ngồi ở đó thôi cũng khiến người ta khó mà coi nhẹ.

Thế rồi, Tử Huyên lại tỏ vẻ khó xử.

“Phục Long, chuyện năm xưa đúng là Xuân Hoa sai trước, nhưng hiện tại nàng đã thay đổi rồi.”

Trương Xuân Hoa vừa thấy Tử Huyên đỡ lời bèn vội vã đứng dậy, vui như bắt được vàng, hướng về phía Ninh Phục Long gật đầu lia lịa.

“Đại tỷ hẳn phải biết nàng đã làm gì phu nhân ta chứ?”

Lời của Ninh Phục Long vừa dứt, bầu không khí lần nữa chìm trong sự tĩnh lặng. Trừng Trương Xuân Hoa một cái, Tử Huyên thở dài, day day trán, cuối cùng hướng ánh mắt cầu cứu về phía Lạc Thiên Uyên.

Gặp trượng phu cũng cười khổ lắc đầu, nàng than nhẹ:

“Vậy ngươi sẽ giết nàng sao?”

Một cảm giác đè nén xuất hiện đột ngột khiến Lạc Tinh Hà hít thở không thông.

Ninh Phục Long nhìn Trương Xuân Hoa thật lâu, rồi cuối cùng hừ lạnh một tiếng:

“Nể mặt đại tỷ, tạm thời ta sẽ để cho ngươi sống lâu thêm một thời gian.”

“Thật sao?”

Trương Xuân Hoa vừa định reo lên, lời Ninh Phục Long nói tiếp khiến sống lưng nàng lạnh buốt. Chân khí của nam tử này vừa rò rỉ ra một chút, bản năng cảnh báo khiến nàng không kìm được mà run lên bần bật:

“Nhớ kỹ, nếu ngươi dám ngựa quen đường cũ, dù là cùng trời cuối đất Ninh Phục Long ta cũng nhất định sẽ tìm và sát nhân!”

Hắn nói:

“Còn nữa, tha cho ngươi hay không phụ thuộc vào phu nhân của ta, cho nên ngươi tốt nhất đừng nên mơ tưởng xa vời!”

“Vậy là tốt rồi.”

Tử Huyên khẽ cười, ít nhất không đến mức nàng vì Trương Xuân Hoa mà phải chĩa kiếm về phía Ninh Phục Long, thế là đủ.

Thế rồi, Ninh Phục Long đứng dậy, một tay nhấc lên côn sắt. Ninh Vãn Tình hiểu ý đem túi hành lý được gói ghém cẩn thận treo lên côn.

“Đại tỷ, Lạc gia chủ, con của đại tỷ, ta đi!”

Ninh Phục Long trầm mặc một thoáng rồi nghiêm túc nói:

“Đại tỷ tốt nhất nên trông chừng nàng cho cẩn thận. Ác giả ác báo. Quả báo của nàng chỉ chưa tới lúc chứ không phải biến mất!”

Đợi Ninh Tri Thu cũng chuẩn bị hoàn tất, cả ba bái chào, vội vã lên đường hồi kinh.

Ninh Phục Long vừa đi, Trương Xuân Hoa tái mét mặt mũi, trượt dài xuống ghế.

“Không muốn nữa! Đời này ta cũng không muốn tiếp tục tới Kinh thành nữa! Quá đáng sợ!”

“Xuân Hoa, không cần như vậy chứ?”

Lạc Tinh Hà cười hì hì nói:

“Ông ngoại còn gửi thư nói một thời gian nữa sẽ cho người đón ta lên Kinh thành chơi.”

“Thế sao? Haha, thiếu gia ngốc đã hỏi ý kiến cha mẹ ngươi chưa?”

“À thì…”

Lạc Tinh Hà sực nhớ ra, nở nụ cười e ngại:

“Cha, mẹ, con cùng Tử Nguyệt đi được không?”

“Chuyện này…”

Lạc Thiên Uyên trầm ngâm.

“Ai sẽ đón con?”

“Con cũng không biết. Trong thư ông ngoại nói sẽ để vài vị Kiếm Tông tới đón!”

“Kiếm Tông?”

Lạc Thiên Uyên thở phào một hơi, mỉm cười gật đầu:

“Vậy thì được. Cha sẽ không ngăn con, nhưng phải để Quân Tuyên đi cùng!”

“Quân huynh à?”

Lạc Tinh Hà hơi lo lắng, nhưng nhìn thấy cha mình nghiêm túc đến vậy, có lẽ đây là ranh giới sau cùng rồi.

Hắn vừa gật đầu, Quân Tuyên không biết từ chỗ nào nhảy ra, chạy lon ton tới đứng sau lưng hắn, trên gương mặt thanh niên ấy xuất hiện nụ cười xu nịnh.

“Ái chà, công tử muốn đưa ta đến Kinh thành mở mang tầm mắt sao? Đồng ý! Ta đương nhiên là đồng ý!”

“Ồ? Quân Tuyên à! Gần đây ngươi sống thoải mái ghê nhỉ?”

Trương Xuân Hoa nhếch mép cười khẩy:

“Nghe nói ngươi lại mất một món lớn đúng không?”

“Hừ, đều tại thằng chó đẻ Sở Khanh! Còn có tên họ Lục, đợi bao giờ rảnh tay ông đây nhất định phải tới Chiêm thành một chuyến!”

Quân Tuyên mài răng ken két, chẳng thể giấu nổi sự căm phẫn.

“Cút ra xa một chút, đừng có chửi bậy trước mặt công tử!”

Cánh tay Trương Xuân Hoa hóa đỏ, một đấm đập bay Quân Tuyên, nàng thì lười biếng ngồi vắt vẻo lưng tựa vào bàn, ánh mắt quái dị nhìn ba người Lạc Tinh Hà, Tử Nguyệt, Diêu Linh.

“Xuân Hoa, trên mặt ta có gì sao?”

Không hiểu sao Lạc Tinh Hà lại cảm thấy xấu hổ, gương mặt đỏ bừng.

“Chậc, con nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh. Thiếu gia tuổi nhỏ mà đã ve vãn được không chỉ một vị mỹ nhân, quả thực khiến ta mở rộng tầm mắt!”

“Nói, nói cái gì đó? Ta, ta đâu…”

Lạc Tinh Hà cúi thấp đầu, vành tai đỏ bừng. Bị trêu đến mức này tuy khiến hắn khó chịu, nhưng cảm giác quen thuộc này lại làm cho hắn cảm thấy nhẹ nhõm.

Xuân Hoa vẫn là Xuân Hoa!

“À đúng, nhân tiện đến Kinh thành, thiếu gia nhớ mua nhiều đồ lưu niệm!”

Trương Xuân Hoa chẹp miệng. Dõi theo hướng ánh mắt nàng đang nhìn, năm thị nữ đã tụ tập lại, bàn luận sôi nổi về những món trang sức được Trương Xuân Hoa mua tặng.

“Ra là vậy. Bảo sao bọn họ vui vẻ đến thế!”

Tử Huyên gật đầu, nhẹ nhàng đưa tay ra.

“Cái gì?”

“Xuân Hoa, của ta đâu?”

Nàng mỉm cười hỏi, ánh mắt liên tục thúc giục.

“Của ngươi? Hắc, muốn thì tự đi mà mua, ta không có tiền!”

“Hừ, Xuân Hoa ngươi quên vừa rồi là ai nói đỡ cho ngươi sao?”

Tử Huyên lạnh rên, nhưng không có vẻ gì là khó chịu.

“Không mua!”

Trương Xuân Hoa nhún vai, nở nụ cười khinh bỉ:

“Kiếm Cơ, đừng có tham lam. Cho ngươi một quản gia vạn năng rồi ngươi còn muốn cái gì?”

“Ý của Xuân Hoa ngươi là, lương tháng này ngươi đều tặng ta?”

Tử Huyên nhếch mép, thái độ vừa châm chọc vừa dửng dưng khiến Trương Xuân Hoa xù lông:

“Kiếm Cơ, ngươi chớ khinh người quá đáng!”

“Thất phu Bậc 3!”

“Tiền ngươi đâu thiếu? Bắt ép quản gia phải mua quà cho mình, ngươi có cần thể diện nữa hay không?”

“Thất phu Bậc 3!”

“Tử Huyên! Đại ma nữ! Đừng ép ta phải đem quá khứ của ngươi nói hết cho gia chủ!”

“Ngươi dám!?”

Tử Huyên gằn giọng, chân khí bắt đầu tụ lại.

“Cứ thử mà xem, xem ta có dám hay không!”

Trương Xuân Hoa cười khẩy, xoay người bỏ đi. Nhìn theo bóng lưng nàng, Tử Huyên ném cho Lạc Thiên Uyên một ánh mắt đe dọa.

Quá khứ của nàng không phải đen thì cũng là đen. Hỗn thế ma vương Tử Huyên, chốn Kinh thành còn ai không biết?

Sáng dậy chém hoàng tử, tối ngủ cùng công chúa, đó chính là đại ma nữ Tử Huyên!

“Tinh Hà, có thứ nên biết có thứ không. Mẹ tin con có thể tự mình cân nhắc!”

“Ực…”

Lạc Tinh Hà run rẩy, gật đầu lia lịa. Ánh mắt của Tử Huyên khiến hắn cảm thấy như bị hàng chục thanh kiếm cùng lúc chĩa vào người, chỉ một sai lầm thôi cũng đủ để vong mạng.

“Hiểu là được rồi, con tu luyện chân khí đi!”

Tử Huyên nhìn thấy Trương Xuân Hoa ở trong góc khuất bèn đứng dậy đi tới, ở Đình viện chỉ còn lại bốn người.

“Diêu tỷ, tỷ có muốn đi cùng ta không?”

Bởi vì đã thống nhất với Tử Nguyệt từ trước nên hắn không cần hỏi ý kiến nàng, nhưng Diêu Linh thì khác. Hắn hi vọng nàng cũng có thể đi chơi cùng, cả ba cùng thăm thú Kinh thành hẳn phải rất thú vị!

Nhưng trái với mong đợi, Diêu Linh khẽ lắc đầu nói:

“Tỷ thì không được rồi, gần đây công việc bận rộn.”

“Là vậy sao?”

Lạc Tinh Hà gật đầu, dáng vẻ thất lạc khiến Diêu Linh không nhịn được véo nhẹ vào má hắn. Thấy hắn nghi hoặc nhìn mình, nàng chỉ thở phào một hơi.

Không chỉ phải giúp Lạc Thiên Uyên xử lý một phần sổ sách Lạc gia, nàng gần đây còn được Lý phu nhân giao trọng trách quản lý mạng lưới tình báo Vọng Nguyệt lâu, thật sự rất bận rộn!

“Đệ cùng Tử Nguyệt đi trước, đợi sau này có thời gian rảnh rỗi ba người chúng ta lại cùng nhau đi.”

“Ân, Diêu tỷ, đến lúc ấy đệ sẽ dẫn đường!”

Lạc Tinh Hà nghiêm túc gật đầu, ngồi lại nói chuyện thêm một lúc nữa rồi mới đi tu luyện.

Trong bữa cơm tối, Tử Huyên như vô tình lại như cố ý để lộ ra chiếc vòng tay được thêu bằng thủ pháp đặc thù, trông vô cùng thanh nhã. Diêu Linh cũng có một cây trâm cài mới đeo lên. Trương Xuân Hoa không nói gì, chỉ lặng yên dùng bữa.

Mãi đến khuya, khi chuẩn bị đi ngủ, cửa phòng Lạc Tinh Hà chợt vang lên tiếng gõ.

“Cộc cộc cộc!”

“Ai đó?”

Lạc Tinh Hà mở cửa, chỉ thấy Xuân Hoa hơi do dự rồi đưa cho hắn mấy quyển sách được buộc lại cẩn thận, cùng với đó là một mặt dây chuyền tinh tế.

“Đây, cho ngươi, mặc dù ta ít đọc sách nên cũng không rõ lắm bên trong là gì.”

“Xuân Hoa…”

Lạc Tinh Hà vui sướng, đều quên đi cơn buồn ngủ mà ôm chầm lấy nàng:

“Cảm ơn! Ta rất thích!”

“Này, cẩn thận!”

Trương Xuân Hoa lui lại một chút, ổn định thân hình. Cánh tay giơ lên bỗng khựng lại, rồi nàng từ từ đặt xuống, nhẹ nhàng xoa đầu Lạc Tinh Hà. Dịu dàng mỉm cười, nàng suy nghĩ một hồi, nói:

“Chậc, khuya rồi, thiếu gia nên đi ngủ đi. Ta cũng muốn đi ngủ!”

Lời vừa dứt, nàng bước nhanh về phòng rồi đóng sầm cửa lại. Lạc Tinh Hà đứng đó một lúc lâu, gọi với vào trong:

“Tử Nguyệt, Xuân Hoa mua quà cho chúng ta này!”

“…Ừm!”

………………

Ngồi quanh một đống lửa, ba cha con Ninh gia thưởng thức thịt nướng do Ninh Tri Thu săn được.

Một cơn gió nhẹ lướt qua mang theo mùi hương thơm dịu của hoa cỏ. Tiếng lá cây xào xạc vang lên trong không gian tĩnh lặng càng khiến nơi đây trở nên thanh bình.

Dùng bữa xong, ba cha con ngồi quanh ngọn lửa, Ninh Tri Thu rốt cuộc không nhịn được hỏi:

“Cha, đó thật sự là Quỷ phụ sao?”

“Đúng.”

Ninh Phục Long gật đầu.

“Nàng, khác xa lần trước con gặp!”

Ninh Tri Thu thở dài, không tiếp tục suy nghĩ mà bắt đầu tu luyện chân khí. Nhìn thấy hai đứa con mình chăm chỉ như vậy, đường nét nghiêm nghị trên gương mặt nam tử ấy dần trở nên nhu hòa.

Cảm nhận được bên trong khóm cây có một sinh vật đang di chuyển, Ninh Phục Long phóng thích chân khí đem nó giết chết mà không hề gây ra tiếng động.

Suốt một đêm, Ninh Phục Long tập trung bảo vệ hai đứa con mình. Thấy bình minh đang dần ló rạng, hắn lẩm bẩm:

“Quỷ phụ thay đổi, bởi vì ả đã có điểm yếu rồi!”

💬 Bình luận (0)