🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vọng Đạo

Ch.50: Về nhà

~16 phút đọc · 3175 từ · · ⚠️ Báo cáo

Chương 50: Về nhà

Sau khi tiến vào Lạc Hà thành, đoàn xe ngựa chứa vật chứng đã được đưa thẳng tới Phủ thành chủ.

Những vị Đại Cao thủ đều tới Phủ thành chủ bàn chuyện, những vị Cao thủ khác ai về nhà nấy, cho nên ở đây chỉ còn lại Lạc Tinh Hà cùng Diêu Linh.

Trời đã sáng rõ, dân chúng Lạc Hà thành bắt đầu nhịp sinh hoạt thường ngày. Thế nhưng không biết tin tức từ đâu truyền ra, chỉ chưa đầy hai canh giờ, dân chúng trong thành phần lớn đều đang bàn tán về chuyện của Triệu gia.

“Diêu tỷ?”

Lạc Tinh Hà ngẩng đầu lên nhìn nàng, hỏi.

“Tin tức này không giấu được, nhưng thân phận thật của Triệu viên ngoại tốt nhất không nên tiết lộ, tránh gây ra hỗn loạn.”

Diêu Linh ghé sát vào tai hắn nói nhỏ.

Bên trong một quán trà, Lạc Tinh Hà hơi dựa vào người nàng. Chủ quán thấy vậy cũng không định nói gì mà chỉ tập trung làm việc.

Trên thanh kiếm Vấn Tâm còn dính mấy vệt máu khô. Lạc Tinh Hà vẫn chưa quên những gì mình nhìn thấy, cũng không hiểu hết những điều Tử Huyên muốn nói, thế nhưng nhìn thấy khung cảnh yên bình của Lạc Hà thành, hắn cảm giác hắn hiểu ra một chút gì đó.

“Nếu ta không vung kiếm…”

Hắn cúi thấp đầu, lẩm bẩm.

“Ái chà, Lạc công tử đi đâu mà sớm vậy?”

“Lạc công tử, nếu hôm nay rảnh rỗi thì nhớ ghé tiệm ta ủng hộ nhé, hahaha!”

“Lạc công tử, buổi sáng tốt lành.”

“Mọi người…”

Hắn ngẩng mặt lên, những người vừa kéo xe đẩy đi qua đều là người quen cũ, hoặc ít nhất hắn nhớ được mặt mũi. Bọn họ có người đi một mình, có người đi cùng vợ con, khung cảnh ấm áp này khiến hắn bỗng cảm thấy có thứ gì đó vừa được lấp đầy.

“Chỉ cần ta vung kiếm…”

Lạc Tinh Hà lại lẩm bẩm, hai mắt hắn nhìn Vấn Tâm kiếm, lần nữa xuất hiện cảm giác kiên định.

“Ai là bạn, ai mới là thù…”

“Diêu tỷ, đệ nghĩ đệ biết rồi.”

Hắn thở phào một hơi, cảm nhận được một ngày mới bắt đầu. Lạc Hà thành dần nhộn nhịp, bầu không khí sôi động này như đang nhắc nhở hắn rằng, đâu mới là thứ hắn nên bảo vệ.

“Ta lại hiểu ra một chút, vì sao ta vung kiếm…”

Trong tâm trí hắn, hạt giống đã gieo bắt đầu nảy mầm, một mầm non nhỏ xíu đến mức khó mà nhận ra, Lạc Tinh Hà cũng chẳng hề hay biết hạt giống này tồn tại.

“Diêu tỷ, tỷ có đói bụng không?”

Nắm tay Diêu Linh, hắn dùng chuôi kiếm chỉ vào một quán bán bánh bao ven đường. Nhìn thấy nàng gật đầu, hắn mỉm cười chạy đi mua lấy mấy cái.

“Chà chà, thấy Lạc công tử vẫn có sức sống như vậy là ta yên tâm rồi.”

Chỉ còn lại Diêu Linh, chủ quán nước mới cười khà khà nói.

“Ông chủ quen với Tinh Hà lắm sao?”

Diêu Linh hơi bất ngờ hỏi.

“Nói quen thì cũng không đúng, nhưng Lạc Hà thành này ai còn không biết Lạc công tử kia chứ?”

Chủ quán khẽ cười, nói tiếp:

“Có lẽ bởi vì nhỏ tuổi, hoặc có lẽ tính cách của hắn là như vậy, cho nên Lạc công tử cho những người bình thường chúng ta cảm giác thân thiết hơn rất nhiều. Ít nhất thì, hắn không coi thường chúng ta!”

Thế rồi ông chủ lại nhìn về phía Diêu Linh, trong giọng nói lại mang theo một vẻ nghiền ngẫm:

“Cô nương là, Diêu Linh đúng không?”

“Ngươi biết ta?”

Diêu Linh cau mày, nhưng rồi đôi mi nàng giãn ra, muốn nghe xem chủ quán định nói gì.

“Cô nương, ngươi được Lạc gia chủ chọn làm trợ lý đó là chuyện tốt, chứng minh ngươi có đủ năng lực, đủ tư cách để được công nhận.”

Rót một cốc trà hoa nhài đưa cho Diêu Linh, ông chủ lại nhìn về phía Lạc Tinh Hà.

“Ta không biết Lạc gia chủ đang suy tính điều gì, nhưng ta biết thân phận của ngươi, cũng biết Lạc công tử không để bụng chuyện ấy.”

“Chủ quán, cho ba cốc trà nóng!”

“Có ngay đây!”

Lại thêm ba người vừa bước vào, chủ quán tất bật chuẩn bị, chỉ kịp nói với Diêu Linh một câu:

“Ta chỉ hi vọng cô nương đừng nên lợi dụng lòng tốt của Lạc công tử.”

Thế rồi hắn lại bê ba cốc trà cho những vị khách mới. Ánh mắt bọn họ dán vào Diêu Linh, chẳng mấy chốc đã vang lên tiếng thì thầm nho nhỏ.

“Đó đúng là Diêu Linh! Đẹp thật, bảo sao Lạc gia chủ lại chọn nàng. Ở Lạc Hà thành này có thể so với nàng, ta xem chỉ có Lý phu nhân đủ tư cách.”

“Suỵt! Nói bé thôi, ngươi muốn chết à? Không sợ Ác Khuyển nghe thấy hay sao? Còn có, Diêu Linh của Vọng Nguyệt lâu chính là đệ tử của Lý phu nhân đấy! Ngươi không biết trong thành đều có tai mắt của Lý phu nhân hay sao? Nếu chuyện đến tai nàng…”

“Ác Khuyển? Sư đồ kỹ nữ?”

Người kia cười lạnh.

“Thì tính sao? Chẳng lẽ ta nói một chút cũng không được?”

“Không, ngươi đương nhiên được phép nói.”

Ở sau lưng người kia vang lên tiếng cười ngả ngớn. Trong ánh mắt kinh hoàng của chủ tiệm, một thanh niên chậm rãi đứng dậy, há to miệng ngáp một tiếng.

“Đó, đó là,…”

“Quân Tuyên?!”

“Ác Khuyển Quân Tuyên…”

Người kia tái mặt, sợ đến mức toàn thân run lên bần bật.

“Sao đấy? Trúng gió à? Yên tâm, ông đây biết cách trị!”

Quân Tuyên nhếch mép, chân khí hóa thành một cái mõm lớn định ngoạm lấy đầu của người kia, thế nhưng nhìn thấy Lạc Tinh Hà mua bánh bao xong, đang vui vẻ chạy quay lại, hắn đột nhiên ngồi xuống bàn của ba người, đeo lên râu giả rồi nhỏ giọng đe dọa cả ba lẫn chủ quán:

“Nhớ cho kỹ, ta là Tuyên Quân, bạn các ngươi. Hôm nay Quân Tuyên không đến đây, nghe chưa?”

Ba người kia sợ tái mặt, gật đầu liên hồi. Liền chủ quán cũng toát mồ hôi lạnh.

Khi trước hắn còn cùng Quân Tuyên nói được đôi ba câu, bởi khi ấy hắn không hề hay biết thanh niên bình thường trông vô hại lại là Ác Khuyển của Lạc gia!

“Diêu tỷ, ta mua hơi nhiều, hì hì.”

Phải đến mười chiếc bánh bao được gói ghém cẩn thận bên trong túi giấy. Lạc Tinh Hà đặt Vấn Tâm kiếm xuống bàn, đưa cho nàng một cái rồi bắt đầu thưởng thức.

Vừa ăn, hắn vừa ngắm nhìn Lạc Hà thành. Nhưng không hiểu sao ở bàn trà sau lưng, bốn người kia cho hắn cảm giác rất kỳ lạ.

Kể cả chủ quán, mặc dù chưa quen nhưng cũng không nên xa cách đến vậy chứ?

“Diêu tỷ, chuyện này rốt cuộc là sao?”

Lạc Tinh Hà hơi nghiêng đầu, mà Diêu Linh lại chỉ cười khẽ. Sau một thoáng trầm ngâm, nàng mới nói:

“Có lẽ bọn họ vừa bị chó cắn chăng? Hì hì, đùa thôi.”

“Ồ!”

Hắn gật đầu. Bánh bao có mười cái, Diêu Linh chỉ ăn hai, còn lại Lạc Tinh Hà đều phải cố nốt. Thế nhưng hắn thật sự ăn không nổi bèn để lại cùng với tiền trà nước, nói:

“Ông chủ, làm phiền ngươi xử lý giúp ta!”

“Ân, ta hiểu rồi, Lạc công tử đi thong thả!”

Chủ quán gật đầu, đem tiền cất đi. Khi hắn vừa cầm lấy bốn chiếc bánh bao còn lại thì Quân Tuyên bất ngờ chồm lên, đem bánh bao giật lấy.

“Đưa đây! Lộc này là công tử ban, ông đây mới có tư cách để hưởng!”

Lườm nguýt ba người kia, Quân Tuyên đã định đi rồi. Nhưng không biết có phải một chút nhân tính của hắn đã thức tỉnh hay không, hắn thế mà đưa cho ông chủ hai cái?

“Lão già, nhớ chú ý nước sôi, cẩn thận đừng để bị bỏng!”

Nghĩ một hồi, hắn nhếch mép cười nói:

“À đúng, ông đây tên là Quân Tuyên!”

Nhìn Quân Tuyên lén lút bám theo sau Lạc Tinh Hà, chủ quán cầm hai chiếc bánh bao thật lâu, cuối cùng cũng bắt đầu ăn. Tâm thần dần chìm vào hồi ức, hắn bất giác lẩm bẩm:

“Tên nhóc Quân Tuyên vẫn khó ưa như vậy, haha…”

…………….

“…Triệu viên ngoại chết rồi, từ nay không cần lo lắng con trai hắn đến phá quán!”

“Nhưng vì sao các thế lực lại liên thủ? Lạc gia cũng tham dự, ta nghe nói Ác Khuyển đã lộ mặt, chỉ có thân phận của Ẩn Viên vẫn là một bí ẩn.”

“Chuyện này nhất định còn có uẩn khúc, đợi xem Tiêu thành chủ nói thế nào.”

“Kia là…”

“Lạc công tử!”

“Còn có Diêu Linh!”

Khắp thành lúc này không ai không biết Triệu gia bị diệt. Không ít người muốn Lạc Tinh Hà nói ra chân tướng, thế nhưng hắn sợ sẽ làm ảnh hưởng đến cha mẹ nên đều từ chối thẳng. Diêu Linh đi bên cạnh hắn không hề lên tiếng mà chỉ đồng hành.

“Lạc công tử!”

Bỗng nhiên một chủ tiệm đồ cổ gọi hắn lại, trầm ngâm một lúc, nói:

“Đây, ta tặng công tử xem như lễ gặp mặt, khụ, làm quen, mong sau này được công tử ủng hộ!”

“Chà chà, hối lộ ngang nhiên như vậy sao? Lão Chu, gan ngươi lớn lắm đấy!”

“Đúng vậy đúng vậy, hahaha, nhưng liệu Lạc công tử sẽ để ý đến đống đồ cổ rách nát của ngươi không?”

Xung quanh vang lên những tiếng trêu chọc, khiến chủ tiệm đồ cổ cảm thấy vừa vui vẻ lại cũng tức tối, quát:

“Các ngươi thì hay rồi, buôn may bán đắt. Còn ta thì sao? Cả năm trời chẳng có một mống khách nào, cứ thế này chỉ có nước dẹp tiệm!”

“Lão Chu?”

Lạc Tinh Hà lẩm bẩm. Chủ tiệm đồ cổ quay lưng về phía hắn, cố ý để lộ một phần của mặt nạ khỉ khiến hắn sửng sốt.

“Không được nói!”

Ngay lập tức, Lạc Tinh Hà cố nén sự hào hứng mà tự nhủ. Xem xét thật kỹ những mảnh sắt cùng đá đặt trên bàn, đây hẳn là đồ cổ?

Ít nhất hắn không hiểu những món này có tác dụng gì.

Nhìn ra được sự nghi hoặc của hắn, Diêu Linh cười khẽ, nói:

“Có không ít người muốn tìm tòi, sưu tập những món đồ cổ này. Ngoại trừ vết tích của thời gian, biết đâu bên trong đó còn ẩn chứa bí mật gì?”

“Chẳng lẽ là, cơ duyên?”

Trong sách đều viết như vậy!

“Nhưng nhân vật chính thường phải cảm ứng được có điều gì đó khác lạ, ân, chính là vật này có duyên với ta.”

Lạc Tinh Hà hoàn toàn không có cảm ứng!

“Chà chà chà, hàng tốt phết đấy!”

Lạc Tinh Hà vừa định rời đi, một lão thầy bói dắt theo một cô bé khoảng năm, sáu tuổi tới, quan sát cẩn thận từng món đồ cổ. Lạc Tinh Hà đứng sang bên cạnh, lặng im nhìn xem, biết đâu sẽ được tận mắt nhìn thấy cái gọi là “cơ duyên”?

“Chà chà, mảnh sắt này còn có đạo vận?”

Đạo vận!

Lạc Tinh Hà sáng mắt, chẳng lẽ vị thầy bói này chính là người tu Tiên trong truyền thuyết?

“Ân, còn lại đều là sắt vụn, nhưng đạo vận trong mảnh sắt này phù hợp với đệ tử ta.”

Đều có giá niêm yết, lão thầy bói ném một lượng vàng lên bàn rồi định đi mất, thế nhưng Lạc Tinh Hà đánh liều gọi lại:

“Vị…tiền bối này, chẳng lẽ chính là người tu Tiên?”

“Tu Tiên? Ta chỉ là thầy bói…”

Lão thầy bói khó chịu đáp lời. Nhưng lời hắn nói lại càng khiến Lạc Tinh Hà phấn khích.

Đây chẳng lẽ chính là một vị cao nhân ẩn thế?

Không, nếu như vị cao nhân này đã nhận là thầy bói, vậy thì…

“Tiền bối, có thể bói cho ta một quẻ không?”

Lạc Tinh Hà chắp tay bái hỏi.

“Ờm, một lượng vàng.”

Lão thầy bói đứng lại, hai mắt lập lòe tia sáng. Phù văn còn chưa kịp ngưng tụ, hai chân hắn bỗng run lên bần bật, không nói không rằng xách theo đệ tử bỏ chạy thục mạng, chỉ chưa đầy một hơi thở đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

“Tiền bối… ghét ta đến vậy sao?”

Lạc Tinh Hà sốc nặng, một lượng vàng hắn còn chưa kịp đưa. Tuy cố nén thất vọng nhưng cảm giác buồn bã vẫn khiến hắn buộc phải tự nhủ:

“Không, đó không phải Tiên duyên của ta thôi.”

Ở bên cạnh hắn, Diêu Linh chỉ thở dài. Đợi tâm trạng của hắn khá hơn, nàng mới cùng hắn trở lại Lạc phủ.

Hôm nay Lạc Tinh Hà không muốn làm gì nữa. Hắn vừa vào trong phủ liền thấy Tử Nguyệt đã chờ sẵn, nhìn dáng vẻ uể oải của nàng, có lẽ đêm qua nàng không ngủ được?

Lạc Tinh Hà cũng cảm thấy hơi buồn ngủ, bèn nhanh chóng đem máu trên thân kiếm lau đi rồi rửa sạch chân tay, định đi ngủ bù. Thế nhưng hắn lại nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.

“Thu Hương?”

“Thiếu gia, lâu rồi không gặp!”

Thu Hương nở nụ cười duyên dáng.

Nếu Thu Hương ở đây, chẳng lẽ là?

Lạc Tinh Hà không chút chần chờ, chạy khắp Lạc phủ. Cuối cùng đến hậu viện, nghe thấy tiếng cười khanh khách của thị nữ Lạc gia, hắn sáng mắt lên, vội chạy về nơi ấy.

Ở trong đình viện, một nữ tử lười biếng ngồi tựa vào bàn, chỉ tay năm ngón. Bốn thị nữ mặc dù bị nàng hạnh họe đủ đường nhưng không ai tỏ ra bất mãn.

“Chỗ kia, lau kỹ chút!”

“Ân, được rồi, lại đây bóp vai cho ta!”

“Bên kia bên kia, không phải nói ngươi không được, chỉ là, làm rất tốt!”

“Đúng, ta có mua quà, lát nữa xong việc đến phòng ta!”

Lạc Tinh Hà nhìn thấy bèn không kìm được chạy nhanh tới. Nữ tử kia còn chưa kịp phản ứng đã thấy hắn giậm chân, cả người như mũi tên lao đến ôm chặt lấy eo nàng.

“Này, đã lâu không gặp, thiếu gia ngốc của ta!”

Nữ tử nhếch mép cười, nhẹ nhàng véo má hắn. Lạc Tinh Hà không hề khó chịu mà chỉ cười khúc khích, nước mắt không nhịn được trào ra.

“Chậc chậc chậc, vẫn không sửa được tật hay khóc nhè à? Nước mắt ngươi nhiều thật đấy!”

“Xuân Hoa, ngươi trở về rồi!”

Nghe thấy thế, Trương Xuân Hoa hơi khựng lại một nhịp rồi nở nụ cười dịu dàng. Xoa đầu hắn, nàng nói nhỏ:

“Ừm, thiếu gia ngốc của ta, ta đã trở về rồi đây!”

…………

Một bên khác, trong một mảnh rừng rậm, lão thầy bói thở hổn hển, đặt đệ tử xuống rồi nằm vật ra đất.

Bấm ngón tay, sau một hồi suy tính cẩn thận, đợi phù văn đều tan đi hết hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

“Tốt, hộc, tốt rồi.”

“Sư phụ, chỉ là một phàm nhân thôi, ngài không muốn bói thì cũng không cần làm vậy chứ?”

Cô bé chống nạnh, liên tục chỉ trích lão thầy bói làm việc thiếu chuyên nghiệp nhưng đều bị gạt phắt đi.

“Bói cái gì mà bói? Ai muốn chết thì người đó đi mà bói!”

Nghĩ đến mà kinh, hắn không ngờ lại có người như thế tồn tại.

“Đồ đệ ngoan, sau này thấy hắn tốt nhất chạy! Chạy càng xa càng tốt!”

“Vì sao?”

Cô bé nghiêng đầu, hỏi.

“Đừng hỏi nhiều, cứ tin ta khẳng định không sai!”

Sau vài phút nghỉ ngơi, lão thầy bói đứng dậy, dắt tay đệ tử tiếp tục đi tiếp.

Ở Lạc Hà thành, Lạc Tinh Hà còn bận rộn kể chuyện cho Xuân Hoa nghe, đã quên sạch chuyện của lão thầy bói này!

…………….

Đôi lời từ tác giả:

Xin chào, là Cóc Đại Gia đây. Các vị có thể gọi ta là Cóc tiên sinh, Cóc Đại Gia hoặc Cóc chân nhân, cái tên nào cũng được, nhưng trước tiên xin cho phép ta được gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả mọi người vì đã chịu bỏ thời gian ra đọc “Vọng Đạo”.

Đến đây hẳn nhiều người cũng đã nhận ra rồi, Cóc Đại Gia là tác giả mới, tuy đã viết vài truyện Đồng nhân nhưng hẳn các vị cũng biết, Đồng Nhân đều dựa theo thế giới sẵn có của những tác giả khác, cho nên đây là lần đầu tiên ta viết một bộ truyện thuộc về chính ta.

Chà chà, nói thật lòng Cóc Đại Gia chỉ có thể đảm bảo sẽ khắc họa thế giới một cách sinh động, trực quan và có logic, chứ còn văn phong thì… Hahaha, còn non nớt lắm, nhưng ta sẽ cố gắng.

Chương 50 này là một dấu mốc quan trọng, kết thúc Arc đầu tiên của giai đoạn phàm nhân, cũng đồng thời khiến đạo tâm của Cóc Đại Gia càng thêm kiên định, nhất định sẽ hoàn thành trọn vẹn tác phẩm. Cố lên tôi ơi!

Khục, e hèm, nói gì tiếp đây nhỉ? “Vọng Đạo” là một thế giới trọng nhân quả. Nhận thiện nhân buộc phải trả lại thiện quả, gieo ác nhân ắt sẽ gặp ác quả, ờm, thì là… Truyện hậu cung! Đúng, đây là truyện hậu cung và nhịp truyện sẽ chậm. Còn có, nhân vật chính không phải kiểu người lạnh lùng sát nhân không chớp mắt, ờm,… Haha, xin lỗi, lần đầu tiên nên Cóc Đại Gia hơi run, chữ trong đầu bay sạch rồi.

Chà chà, tán gẫu vậy thôi. Một lần nữa, Cóc Đại Gia xin được cảm ơn tất cả mọi người và không biết bây giờ là sáng, trưa, chiều, tối, chúc mọi người một ngày tốt lành!

…Đêm rồi thì đi ngủ đi, thức khuya hại người lắm!

Cuối cùng, hi vọng mọi người có thể cùng Cóc Đại Gia chứng kiến hành trình trưởng thành của Lạc Tinh Hà, nhìn hắn từng bước tiến về phía trước, hắn tìm thấy con đường của riêng mình.

Cảm ơn và, tạm biệt!

💬 Bình luận (0)