🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vọng Đạo

Ch.52: Lạc Hà thành

~15 phút đọc · 2847 từ · · ⚠️ Báo cáo

Chương 52:

“Diêu tỷ này, lão thầy bói hôm trước chắc chắn là cao nhân!”

Lạc Tinh Hà vô cùng nghiêm túc, cánh tay hắn dang rộng ra:

“Khẳng định là cao nhân!”

Một ngày mới bắt đầu, hôm nay Lạc Tinh Hà đã hỏi Tử Nguyệt trước rồi, nguyên một ngày hắn sẽ ở cạnh Diêu Linh.

“Cao nhân bỏ đi đâu mất rồi, nhưng không hề nói ta không có tư chất.”

Lạc Tinh Hà hơi nhếch mép, tỏ vẻ đã tính toán hết rồi:

“Diêu tỷ, ta ngẫm lại thì phát hiện hai điều!”

“Ồ? Đệ nói xem?”

Diêu Linh nheo mắt, một tay chống cằm, một tay nàng nhéo má hắn.

“Thứ nhất, Tiên nhân có tồn tại!”

“Ừm, vậy còn thứ hai?”

“...thứ hai đó là, ta cũng muốn tu thân dưỡng tính. Một ngày nào đó tìm được Tiên duyên, không thể để Tiên nhân chê ta không biết lễ nghĩa!”

Ngồi trong một trà lâu trang nhã, Lạc Tinh Hà học theo dáng vẻ thong thả của Tiên nhân được ghi trong sách, Vấn Tâm kiếm đặt ngay ngắn trên bàn. Hắn cầm chén trà lên. Mùi hương dịu nhẹ cùng nước trà ngả sang màu đỏ nhạt khơi dậy sự hiếu kỳ của hắn.

Từ tốn thổi qua hai hơi, Lạc Tinh Hà mới khẽ nhấp một ngụm, tuy trà thơm nhưng vị đắng khiến gương mặt hắn nhăn nhó.

Cố nén sự khó chịu, hắn từ từ đặt chén trà xuống rồi than nhẹ một tiếng.

“..ừm, khụ, trà ngon!”

“Phù, hahaha!”

Diêu Linh che miệng cười khanh khách, tuy ngoảnh mặt đi rồi nhưng bờ vai nàng hơi run lên cùng tiếng cười khẽ khiến gương mặt Lạc Tinh Hà đỏ bừng.

“Đệ ấy, còn nhỏ mà suy nghĩ nhiều như vậy, để làm gì?”

Diêu Linh đứng dậy ngồi sát bên hắn. Khẽ vươn vai, cả người nàng tựa vào Lạc Tinh Hà. Bởi vì thân thể nàng cao hơn nên cảnh tượng này trông có vẻ không cân đối.

Lạc Tinh Hà không để ý mà chỉ điều chỉnh lại tư thế để nàng tựa vào lòng mình. Mùi hương thơm nhẹ toát ra từ cơ thể của nàng khiến hắn cảm thấy thư giãn.

“Tinh Hà này, một thời gian nữa đệ sẽ tới Kinh thành rồi nhỉ?”

Diêu Linh vòng tay ra sau lưng, đặt lên vai hắn. Lạc Tinh Hà cảm thấy có thứ gì đó mềm mại chạm vào mặt mình.

Nhẹ nhàng tì cằm lên đầu hắn, giọng nói của Diêu Linh hơi trùng xuống:

“Tới Kinh thành, tuy có Kiếm Chủ ở đó, không ai dám làm gì đệ. Nhưng khẳng định sẽ có không ít người tìm đệ để kết giao.”

“Kết giao? Vậy chẳng phải là chuyện tốt hay sao?”

Lạc Tinh Hà vừa dứt lời lại thấy nàng nheo mắt nhìn hắn. Nhưng rồi Diêu Linh thở dài:

“Ngoài mặt thơn thớt nói cười, mà trong nham hiểm sát nhân không dao. Tinh Hà, đệ có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?”

“...ân, khi ấy Diêu tỷ quả thực…”

Lạc Tinh Hà ậm ừ, nói nhỏ:

“...rất đáng ghét!”

“Ừm, chính bản thân tỷ cũng ghét.”

Diêu Linh cười khổ, hai mắt nàng nhắm nghiền như đang cân nhắc có nên nói hay không.

Lạc Tinh Hà chờ đợi. Chén trà đã nguội, phòng trà thanh tĩnh không một thanh âm, chỉ có hai người. Nàng tựa người vào hắn, mỹ nhân tĩnh lặng có một vẻ đẹp khác thường.

Tay ngọc cầm một tấm lệnh bài khắc hình hoa sen đặt lên bàn, Diêu Linh hỏi:

“Cha của Tử Nguyệt, đệ nhớ chứ?”

“Là người đó?”

Lạc Tinh Hà đương nhiên không thể nào quên được, bởi vì đó là lần đầu tiên hắn gặp Tử Nguyệt và Diêu Linh, lần đầu tiên hắn làm chuyện bốc đồng, chuộc lại năm thị nữ của Lạc phủ hiện tại.

Lạc Tinh Hà nghĩ thầm, đã sắp được 2 năm kể từ khi ấy, thì ra đã lâu như vậy rồi sao?

Thấy hắn hoàn toàn đắm chìm vào hồi ức, Diêu Linh hờn dỗi liếc mắt, điểm nhẹ lên trán hắn rồi quyết định nói thật:

“Hôm đó tỷ tự mình thương lượng mua lại Tử Nguyệt nhưng bị đệ xen ngang. Dáng vẻ của tỷ lúc đó chắc đệ vẫn còn nhớ chứ?”

Lạc Tinh Hà gật đầu. Diêu Linh khi ấy niềm nở ân cần, nụ cười luôn nở trên môi, trông vô cùng thân thiện.

“Ừm, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng mà…”

Diêu Linh than nhẹ, ngón tay gõ lên tấm lệnh bài khắc hình hoa sen:

“...dù kết quả có ra sao, khi A Phong vừa vào trong là tỷ đã định sát hắn rồi.”

“Thật, thật sao?”

Lạc Tinh Hà sửng sốt. Hắn có đọc qua trong sách, đó chẳng phải chính là thủ đoạn thường dùng của các thế lực tà ác?

“Hừ hừ, thế nào? Giờ biết được tỷ là loại người gì rồi đệ mới hối hận?”

Diêu Linh cất tấm lệnh bài ấy đi rồi nở một nụ cười đe dọa, nhưng nhìn thế nào cũng thấy thật, đáng yêu?

“Diêu tỷ!”

Lạc Tinh Hà bất ngờ hỏi:

“Tỷ sẽ hại đệ sao?”

Diêu Linh sững sờ, cười khúc khích:

“Hiện tại chẳng phải tỷ đang hại đệ đấy sao? Hại đệ không thể tu luyện, cũng không thể ở cạnh Tử Nguyệt!”

“Nhưng đệ đang đi chơi với tỷ mà?”

Lạc Tinh Hà hơi nghiêng đầu, đôi mắt trong veo như bầu trời mùa hạ khiến Diêu Linh vô thức bật cười.

Nàng hừ nhẹ, liếc mắt giả vờ giận dỗi:

“Chẳng phải vừa rồi đệ nói ghét tỷ đấy ư?”

“Không phải thế! Đó là Diêu tỷ lúc trước! Diêu tỷ bây giờ rất, rất,...”

Nói đến đây, Lạc Tinh Hà bỗng khựng lại. Gương mặt đỏ bừng, hắn cúi đầu nói lí nhí:

“...rất, dễ thương.”

“Hì hì, tỷ nghĩ lại rồi, hay là để đệ gia nhập Vọng Nguyệt lâu, làm gối ôm cho tỷ?”

“Không được đâu, đệ còn phải lên Kinh thành…”

Diêu Linh nhoẻn miệng cười, tựa vào hắn thêm một lúc lâu nữa mới đứng dậy. Nàng nói:

“Ừm, tỷ không biết đệ đã nghe chưa, vì chuyện ở Triệu gia trang mà một vị Tướng Quân ở đẳng cấp Tông sư sẽ đích thân dẫn theo binh lính tới điều tra. Hiện giờ bọn họ đang ở Triệu gia trang rồi, nếu như tỷ đoán không sai thì ngày mai đệ sẽ phải đi rồi đấy!”

“Nhanh vậy?”

Lạc Tinh Hà sửng sốt.

“Đúng là rất nhanh, nên tỷ muốn tranh thủ cho đệ nhìn thấy nhiều một chút.”

Dắt tay hắn, nàng nói:

“Đi thôi, hôm nay tỷ sẽ cho đệ thấy một Lạc Hà thành hoàn toàn khác biệt!”

………

Rời khỏi trà lâu, điểm đến đầu tiên chính là một chính sảnh rộng, không hề có cổng.

Ở nơi này treo một tấm biển lớn khắc hai chữ “Trung Nghĩa” rất lớn, mỗi chữ còn cao hơn Lạc Tinh Hà.

“Đây là Tụ Nghĩa đường!”

Diêu Linh đứng bên cạnh hắn, nói:

“Mặc dù phủ thành chủ nắm trong tay hàng ngàn binh lính, nhưng lực lượng Cao thủ của phủ thành chủ không ít thì nhiều đều dính líu đến Tụ Nghĩa đường.”

Đúng lúc này, một nữ đệ tử từ xa bước tới. Thân thể đầy đặn đong đưa, nàng liếc qua Diêu Linh rồi tập trung hoàn toàn vào Lạc Tinh Hà:

“Lạc công tử?”

“Ngươi biết ta?”

“Biết! Đương nhiên biết!”

Thấy Lạc Tinh Hà gật đầu, nàng này liên tục liếc mắt đưa tình, còn vô ý sáp lại gần như đã say đắm hắn không dứt ra được.

“Ta nghe danh Lạc công tử đã lâu, hôm nay mới được gặp mặt. Nếu công tử không chê, chúng ta tìm một nơi kín đáo tâm sự?”

“Xin lỗi, ta bận rồi!”

Lạc Tinh Hà lắc đầu. Nàng kia nheo mắt, giọng nói thanh thúy linh động vang lên như tiếng chuông bạc:

“Công tử là lo lắng cho Diêu Linh sao? Ngài yên tâm, ta sẽ thương lượng với nàng.”

“Không cần, cảm ơn.”

Lạc Tinh Hà từ chối thẳng. Nữ tử kia không biết có bị cái gì thôi thúc không, thế mà vấp ngã, nhào về phía hắn.

Lạc Tinh Hà định đỡ lấy nhưng Diêu Linh đã nhanh hơn một bước.

Thấy không thể được như ý, nữ tử kia khách sáo đôi câu rồi lễ phép cúi chào. Lạc Tinh Hà còn nghe được tiếng tặc lưỡi rất nhỏ.

“Thế nào?”

Diêu Linh nheo mắt hỏi.

“Cảm giác được người ta mộ danh tìm đến rất vui đúng không?”

“Ta không biết nữa, chỉ thấy rất kỳ quái!”

Lạc Tinh Hà suy nghĩ, hắn chắc chắn không nổi tiếng đến vậy chứ?

“Cô nương kia tên là Thúy Nga, nổi danh hám lợi. Đệ nhìn thấy ở trên gian phòng cao nhất kia không? Cánh cửa đang mở hé, có mấy ánh mắt quan sát từ đó!”

Nhìn theo ngón tay của Diêu Linh, Lạc Tinh Hà sửng sốt.

Cửa sổ nơi ấy đột ngột đóng sầm lại, khẳng định đã có người âm thầm quan sát!

“Là Trần Khải, Trần Tâm hay Trần Quân? Hoặc cả ba người bọn họ đều đang lợi dụng Thúy Nga. Chỉ cần đệ xiêu lòng, bọn họ có thể dựa vào đó khiến tin đồn lan xa.”

“Vì sao?”

Lạc Tinh Hà cảm thấy rất khó chịu. Trần Tâm và Trần Quân hắn chưa bao giờ nghe qua, nhưng Trần Khải chẳng lẽ không phục?

“Nếu như Trần đường chủ muốn thăm dò đệ thì sẽ tự mình xuất hiện. Nhưng hôm nay Thúy Nga rất có thể đã bị giật dây, cho nên chỉ có thể là ba người kia. Ừm, là do tỷ.”

Diêu Linh cười hì hì, liếc nhìn về phía đó đồng thời ghé sát vào Lạc Tinh Hà, vòng tay ra sau lưng hắn. Hành động mập mờ này khiến người ở trong bóng tối tức điên lên.

“Đệ hãy từ từ cảm nhận đi.”

Lạc Tinh Hà gật đầu. Nhìn thấy vài xe ngựa tiến vào bên trong Tụ Nghĩa đường, mỗi xe đều chất đầy gỗ tươi. Đến khi xe ngựa đi ra, thấy bên trên thùng xe đã chất đầy hình nhân, Lạc Tinh Hà mới sửng sốt.

Đó chẳng phải hình nhân hắn dùng để luyện võ hay sao?

“Tụ Nghĩa đường kiếm tiền bằng cách dạy võ và buôn bán dụng cụ luyện tập.”

Diêu Linh vừa nói vừa kéo tay hắn đi. Suốt dọc đường Diêu Linh tỏ ra thân mật hơn hẳn thường ngày, mãi đến khi rời khỏi địa bàn của Tụ Nghĩa đường nàng mới bình thường trở lại.

Đi gần nửa Lạc Hà thành, Lạc Tinh Hà nhìn thấy mấy khu vực tràn ngập mùi khói và bùn. Nghe Diêu Linh nói đó là nơi những kẻ sa đọa tụ tập lại, đạo tặc hoành hành, cướp, sát, cưỡng đâu đâu cũng thấy, hoàn cảnh ác liệt hoàn toàn khác hẳn với những khu vực khác. Còn nói vì sao lại vậy?

“Bởi vì nơi đó thuộc về phủ thành chủ, chúng ta không được quyền can thiệp, đó là ranh giới sau cùng!”

Diêu Linh cười mỉm, chỉ bảo hắn tránh xa nơi đó, hoàn toàn không định nói nơi đó là “bãi săn”. Phủ thành chủ đẩy đám tội phạm vào một khu vực, cho binh lính canh phòng cẩn mật. Các thế lực muốn cho đệ tử lịch luyện thì có thể đưa tiền để đệ tử tiến vào “bãi săn” liệp sát, tích lũy kinh nghiệm thực chiến.

Đi thêm một đoạn, vượt qua con đường lớn nằm song song với cổng thành, Diêu Linh cuối cùng cũng dừng lại.

Đứng trước một quần thể kiến trúc rộng lớn, nàng cười mỉm:

“Đây là Thiết Kiếm môn!”

“Thiết Kiếm môn, sao…”

Lạc Tinh Hà ngước lên, bảy tòa phủ đệ mọc san sát, nằm xung quanh một cái hồ nước nhỏ.

Phủ đệ của Thiết Kiếm môn được xây dựng rất cao, phải cao gấp hai, ba lần Lạc phủ. Tuy không tinh xảo nhưng lại rất vững chãi, cho người ta cảm giác uy nghi.

Thế nhưng nơi này lại không có tường cao, người ngoài có thể nhìn thấy hết bên trong!

“Thiết Kiếm môn chuyên cung cấp vệ sĩ. Ngoài ra mỗi năm bọn họ đều nhận một khoản tiền lớn từ phủ thành chủ, phụ trách duy trì trị an cho Lạc Hà thành.”

“Ra là vậy!”

Lạc Tinh Hà gật đầu.

Ở bên cạnh hồ nước, đám đệ tử Thiết Kiếm môn đang luyện võ, hắn nhìn thấy rõ ràng nhưng không định vào xem.

Đứng ở hàng đầu tiên là một nữ tử xinh đẹp, Lạc Tinh Hà vừa nhìn liền nhận ra đó chẳng phải Đinh Lệ hay sao?

Bên cạnh Đinh Lệ, Đinh môn chủ đã phát giác được ánh mắt của Lạc Tinh Hà. Vừa mỉm cười gật đầu lại nhìn thấy Diêu Linh bên cạnh hắn, Đinh môn chủ nheo mắt lại rồi thở dài một tiếng.

Lạc Tinh Hà cảm thấy đã nhìn đủ bèn kéo lấy Diêu Linh rời đi. Không biết vì sao tâm tình nàng thay đổi, cảm giác giống như muốn đẩy hắn ra xa…

Lạc Tinh Hà đưa nàng tới địa điểm cũ, nơi có nàng, hắn cùng Tử Nguyệt từng ngắm pháo hoa.

Ở bên trong Đình viện, hắn cứ thế nhìn thẳng vào mắt nàng.

“Tinh Hà, sao vậy?”

“Không, không có gì, chỉ là ta cảm thấy tỷ rất khác lạ.”

Lạc Tinh Hà lắc đầu, hỏi:

“Tỷ, đang buồn đúng không?”

Nghe thế, Diêu Linh tỏ ra sửng sốt rồi cười hì hì véo má hắn. Nàng không hề nói gì mà chỉ ngồi tựa vào hắn, nhắm mắt lại, hưởng thụ quãng thời gian yên bình.

“Diêu tỷ này…”

Lạc Tinh Hà chủ động nắm lấy tay nàng. Phát giác được ánh mắt của Diêu Linh, hắn đỏ mặt, nhưng rồi vẫn đủ dũng khí nói:

“…ta, không quan tâm tỷ là người thế nào, ta chỉ cần biết tỷ là Diêu tỷ của ta, vậy là đủ rồi.”

Diêu Linh cười khẽ. Nhìn thấy vành tai của hắn đỏ bừng, nàng ghé sát vào tai hắn thổi nhẹ một hơi rồi thấp giọng thủ thỉ:

“Tinh Hà này, đệ có thể nói lại được không? Tỷ là Diêu tỷ, của ai cơ?”

“……”

Pháo hoa nở rộ, không biết đã nói thêm điều gì, chỉ thấy dù đã về đến Lạc phủ rồi mà gương mặt hắn vẫn đỏ bừng. Mãi đến khi đi ngủ…

Diêu Linh, Tử Nguyệt mỗi người ôm một nửa người hắn. Lạc Tinh Hà tuy không thể cựa quậy nhưng lại có Vấn Tâm kiếm đặt trên ngực.

Hắn được hai nàng “khai ân”, đã hoàn thành ước nguyện được ngủ cùng Lão Kiếm!

…………

Trong thư phòng của Lạc gia.

“Quân Tuyên, thật sự không xảy ra chuyện gì sao?”

“Đúng vậy, không xảy ra chuyện gì.”

Nghe được Tử Huyên tra hỏi, Quân Tuyên gãi chân, thành thật đáp:

“Chỉ nắm tay rồi ôm một chút, không có chuyện gì. Mà ta nghĩ công tử cũng chẳng hề liên tưởng đến phương diện nam nữ đâu!”

“Vì sao?”

Tử Huyên vừa hỏi xong, trong đầu nàng liền nảy ra một đáp án khiến nàng dở khóc dở cười.

Nhìn thấy nét mặt của nàng và Lạc Thiên Uyên biến đổi liên tục, Quân Tuyên móc từ trong ngực ra một cuốn sách dâng lên cho Lạc Thiên Uyên rồi cười hì hì đứng sang bên cạnh.

“Bá đạo Lạc tổng yêu ta? Cái gì đây?”

Lạc Thiên Uyên nhíu mày. Vừa giở ra trang đầu hắn liền lập tức gập sách lại, mặt đỏ tía tai.

“Diêm Vương, nếu không đủ thì ta có thể đưa thêm. Ngài thử hỏi công tử yêu thích thể loại gì? Nữ đế? Sư muội? Mỹ nữ sư tôn? À đúng, còn sư tỷ, thanh mai,… ta còn rất nhiều!”

Một ánh kiếm xẹt qua, mấy sợi tóc của Quân Tuyên rụng xuống. Điệu bộ hớn hở không còn, đối mặt với Tử Huyên, Quân Tuyên chỉ cảm thấy sống lưng lạnh buốt.

“Quân Tuyên, tới Kinh thành nhớ để mắt đến Tinh Hà, đừng để nó tiếp xúc với những thứ đồi trụy này!”

“Ực… Tuân, tuân mệnh, Diêm Vương!”

Gặp Tử Huyên cũng đã thu kiếm, Quân Tuyên mới thở phào nhẹ nhõm. Bàn tay hắn hơi run, mò lên trên bàn của Lạc Thiên Uyên toan lấy lại sách, nhưng Lạc Thiên Uyên chỉ mỉm cười dịu dàng:

“Xem ai làm ra thứ này, cảnh cáo hắn rồi đốt hết đi cho ta!”

“Hiểu, hiểu rồi…”

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự