Chương 49:
Chỉ trong vòng một đêm, tin tức Triệu gia bị diệt như một cơn sóng lớn quét qua Lạc Hà thành.
Triệu viên ngoại cùng với con trai Triệu Cấu đã bị nhiều thế lực liên thủ triệt hạ. Đối với dân chúng Lạc Hà thành, Triệu viên ngoại nổi danh háo sắc, Triệu Cấu càng là công tử ăn chơi sa đọa, nhưng bọn họ hoàn toàn không hay biết về thân phận thật của hai người này.
Phủ thành chủ, bên trong chính đường lúc này đã tập hợp toàn bộ cường giả của Lạc Hà thành.
Phía trên cùng đặt bốn chiếc ghế ngang hàng. Tiêu thành chủ ngồi tại chủ vị, Lạc Thiên Uyên ngồi bên tay phải, biểu cảm nhẹ nhõm. Bên trái, Tử Huyên nhắm mắt dưỡng thần, tuy không hề mang theo khí thế của một vị Đại Tông sư nhưng không ai dám vô thức xem nhẹ nàng.
Ngồi bên cạnh Tử Huyên, Ninh Phục Long khoanh tay, cũng nhắm mắt tĩnh dưỡng, khí thế trầm ổn nội liễm nhưng không thiếu sự áp bách.
Những vị Đại Cao thủ bên dưới âm thầm chú ý đến dáng vẻ thân thiết của Tiêu Tuyệt Trần. Bản thân vị thành chủ này chỉ là Cao thủ, không xứng có mặt tại đây. Nhưng nếu như hắn thật sự có giao tình với Lạc gia, ở Lạc Hà thành hắn dù không phải thổ hoàng đế thì cũng có thực quyền nhất định.
Hai hàng ghế bên dưới được xếp ngay ngắn, kéo dài dọc theo đại sảnh, ngồi ở đó đều là những vị Đại Cao thủ vừa trải qua một đêm huyết chiến, sát khí còn chưa hoàn toàn biến mất khiến Tiêu thành chủ không rét mà run.
Âm thầm nhìn sang bên Lạc Thiên Uyên, bắt gặp nụ cười ôn nhu của nam tử này, Tiêu thành chủ mới giữ nổi sự bình tĩnh, cao giọng nói:
“Các vị, chuyện của Triệu gia cuối cùng cũng đã giải quyết. Tiêu mỗ thay mặt bách tính Lạc Hà nói lời cảm ơn!”
Lời vừa dứt, Tiêu thành chủ đứng dậy, chắp tay bái thật sâu. Từng vị ngồi ở đây đều là những nghĩa sĩ đã xả thân vì nước, đem giặc ngoại bang đánh đuổi, đều là anh hùng.
“Chuyện nên làm mà thôi.”
“Đúng vậy, Tụ Nghĩa đường chúng ta lấy hai chữ “trung nghĩa” làm gốc, gặp chuyện sao có thể khoanh tay đứng nhìn?”
“Hì hì, chỉ là Hiểu Dung, hơi buồn ngủ, có thể về được chưa?”
Lý phu nhân che miệng cười khẽ, âm thầm bất mãn với cách bố trí chỗ ngồi của Tiêu Tuyệt Trần. Nàng nhìn quanh một hồi rồi đứng dậy, che miệng ngáp một tiếng. Dáng vẻ tùy ý này chẳng những không khiến nàng trở nên lôi thôi mà còn làm nổi bật sự quyến rũ khó tả.
Lâm bà bà chẹp miệng, đem ghế của Lý phu nhân kéo lại gần Lạc Thiên Uyên khiến Lý Hiểu Dung bật cười khanh khách, chẳng hề do dự mà ngồi xuống, ngả người dựa vào vai Lạc Thiên Uyên, mà nam tử kia chỉ biết cười khổ.
“Đại tỷ?”
Ninh Phục Long liếc mắt nhìn Tử Huyên, gặp nàng không hề có động tĩnh, hắn quyết định không nhiều lời.
Cùng với hành động tùy tiện của Lý phu nhân, các vị Đại Cao thủ bên dưới đã tỏ ra tự nhiên hơn không ít. Thiết Kiếm môn, Tụ Nghĩa đường, Vọng Nguyệt lâu, Lạc gia, các thế lực tham gia lần này đều tỏ ra thân thiết hơn rất nhiều. Đặc biệt là Lạc gia, Quân Tuyên không ngừng khoe khoang chiến tích khiến Chu Vũ Thái đeo mặt nạ khỉ ngồi ở bên cạnh chỉ biết lắc đầu.
“Phải rồi, Ẩn Viên, đều là chiến hữu, ngươi không thể tháo mặt nạ xuống sao?”
“Đúng vậy Ẩn Viên, ngươi là công thần lớn nhất lần này, để chúng ta nhìn một chút thôi!”
Nghe những vị Đại Cao thủ liên tục thúc giục, Chu Vũ Thái liếc nhìn Lạc Thiên Uyên, cuối cùng chỉ trầm mặc lắc đầu.
“Các vị thông cảm, lão Chu xấu hổ, các ngươi nhìn tạm ta cũng được!”
“Ác Khuyển ngươi cút sang một bên.”
“Đúng vậy Quân Tuyên, ngươi giả vờ nghèo hèn đã xin được không ít tiền nhỉ? Mau mau trả lại đây!”
“Trả lại!”
“Trả lại tiền cho ta.”
Trần đường chủ phản ứng lớn nhất, hắn thương người nên đã bố thí cho Quân Tuyên mấy lần rồi. Nhưng thanh niên này lại chỉ nhếch mép cười khẩy:
“Các ngươi cứ đợi đi, vài đồng bạc lẻ thôi mà, đợi kế hoạch Lạc Việt phi thăng khởi động, khi ấy ông đây nhất định sẽ giàu to, tiền muốn bao nhiêu chẳng có?”
“Lạc Việt…phi thăng?”
Ninh Phục Long liếc mắt, thấy Quân Tuyên liên tục gật đầu, hắn cười khổ:
“Triều đình nào có cái kế hoạch ấy? Chỉ là bọn lừa đảo mà thôi. Tuy đã bắt được vài tên nhưng kẻ đầu xỏ đã ôm tiền chạy sang Chiêm Thành rồi.”
“C-cái gì?”
Quân Tuyên run lên bần bật, chầm chậm nhìn sang Chu Vũ Thái.
“Ta quên mất không nói, tên đó đã chạy sang Chiêm Thành rồi.”
Chu Vũ Thái vừa xác nhận, Quân Tuyên liền ôm đầu khóc lớn, cảm thấy như trời đất sụp đổ.
“Tiền của ta!!! Thằng chó đẻ Sở Khanh!!!”
“Chuyện này…”
Quân Tuyên thảm hại như vậy, những người vừa muốn đòi tiền liền không nỡ ép hắn. Trần đường chủ còn hỏi:
“Ngươi rốt cuộc đã chơi bao nhiêu?”
“…toàn bộ tích cóp, cùng với tiền ăn, quầy hàng cũng bán…”
Ngồi phịch xuống ghế, Quân Tuyên như người mất hồn, nước mắt cứ thế lăn dài trên má. Không đành lòng, Trần đường chủ lại thở dài, lấy ra vài đồng bạc lẻ đưa cho hắn nói:
“Cầm lấy, làm ăn chân chính, đừng tin vào mấy lời dụ dỗ phát tài.”
“Trần ca ca!”
Quân Tuyên hai mắt long lanh, muốn ôm lấy Trần dường chủ nhưng lại bị người kia đạp cho một cước.
“Hì hì, tiền ăn có rồi.”
Quân Tuyên không hề mang dáng vẻ của Đại Cao thủ mà giống như một tên lưu manh. Thấy vài đồng bạc lẻ đã khiến hắn vui vẻ đến thế, Trần đường chủ cũng vui lây. Nhưng chưa được bao lâu, nụ cười trên mặt Trần đường chủ bỗng khựng lại.
Quân Tuyên lấy ra một túi vải nhỏ, bên trong là một đống bạc bẩn, còn có vài lượng vàng dính máu, đều là chiến lợi phẩm của hắn. Thấy mấy ánh mắt đổ dồn về phía mình, Quân Tuyên ôm chặt túi tiền, trông vô cùng cảnh giác.
“Các ngươi muốn làm gì? Nói trước một câu, chủ ta còn ngồi ở trên kia, các ngươi tốt nhất đừng có mà manh động!”
“Quân Tuyên, ta thật sự muốn đánh ngươi!”
Trần đường chủ nghiến răng. Uổng cho hắn còn có lòng tốt, nào ngờ bạc của hắn lại ném đi cho chó gặm!
Bầu không khí nhẹ nhàng hơn rất nhiều, đám người bắt đầu bàn luận sôi nổi, cuối cùng Tiêu thành chủ nghiêm mặt lại nói:
“Tuy Lạc Hà thành đã nhổ bỏ được mầm họa, nhưng Tiêu mỗ không tin ở Lạc Việt còn không có những Triệu gia khác. Còn có, chuyện của Xa Lung không phải chuyện nhỏ, Tiêu mỗ cho rằng nên nhờ cậy Ninh gia chủ bẩm báo Thánh Thượng, chư vị thấy thế nào?”
“Ta đồng ý!”
Trần đường chủ không chút do dự, nhìn Ninh Phục Long như nhìn thấy thần tượng:
“Ninh Phục Long tiền bối phẩm hạnh đoan chính, chuyện này tiền bối bẩm báo lên Thánh Thượng là thích hợp nhất rồi.”
“Thiết Kiếm môn cũng không có ý kiến.”
“Hì hì, các vị, tự quyết định, ưm, là được rồi.”
Dụi đầu vào ngực Lạc Thiên Uyên, Lý phu nhân cười khẽ. Hành động thân mật giữa chốn công đường tuy rằng khiến nhiều người chướng mắt, nhưng nàng chẳng những không bận tâm mà còn tỏ ra vô cùng thích thú.
Nhìn thấy Tử Huyên không quan tâm, Ninh Phục Long khẽ thở dài.
“Chuyện này xin chư vị cứ tin ở ta. Đêm qua đã xảy ra chuyện gì, Ninh mỗ sẽ tâu lên Thánh Thượng không sót một chữ!”
…………
Lạc Việt, Kinh thành.
Ở trung tâm Kinh thành là Hoàng thành Lạc Việt, một quần thể kiến trúc rộng lớn. Tường thành cao lớn kéo dài về hai phía, từng cung điện, biệt viện cùng quảng trường rộng lớn nối tiếp nhau, phân bố chỉnh tề trên một vùng đất rộng hơn Lạc Hà thành gấp nhiều lần.
Nơi đây không quá phô trương, nhưng từng bức tường thành, cánh cổng đều mang theo cảm giác nặng nề cùng uy nghiêm. Những con đường rộng rãi chạy xuyên qua Hoàng thành, dòng người hối hả nhưng lại vô cùng trật tự.
Đây là trung tâm của Lạc Việt, cũng là một trong những nơi được phòng thủ nghiêm mật nhất. Thanh Tâm kiếm phái cùng triều đình đều có cường giả tọa trấn, cho dù người trong giang hồ kiêu ngạo đến đâu, một khi đi tới nơi này cũng phải tự thu liễm vài phần.
Ở một khoảng nhỏ phía Đông Hoàng thành là một khu vườn đào, bên trong đó có hai lão nhân ăn mặc tựa nông phu đang nhàn nhã đánh cờ. Đứng cách đó không xa, người trung niên mặc long bào cùng vài vị văn quan chỉ lặng im quan sát, không nói nửa lời, cũng chẳng hề tỏ ra mất kiên nhẫn, bởi vì thân phận của hai người kia đã quá rõ ràng.
Thanh Tâm kiếm phái, Kiếm Chủ Tử Huyền Cơ!
Lạc Việt Hoàng thất, Thượng Hoàng Tử Thiên Nhận!
Cờ vừa hạ xuống, Thượng Hoàng nhấp một ngụm rượu rồi cười ha hả:
“Lão tiểu tử, thế nào? Nước cờ này gọi là, heo nái xuất chuồng, có giỏi thì ngươi phá thử xem?”
“Chậc, gấp cái gì, để lão phu nghĩ đã.”
Tử Huyền Cơ cau mày, suy nghĩ mãi một hồi lâu mà vẫn không nghĩ ra. Thấy vậy người trung niên mặc Long bào lên tiếng:
“Tử thúc, quân Mã của ngài ăn quân tốt bên kia đi.”
“À, ừ nhỉ, chậc chậc chậc, ta xem lần này ngươi chống đỡ kiểu gì!”
Tử Huyền Cơ vỗ đùi cười khoái chí, giật lấy vò rượu trong tay Thượng Hoàng tu ừng ực. Nhìn thấy Thượng Hoàng vò đầu bứt tai, những người đứng xem ở nơi đó đều có cùng một ý nghĩ:
“Hai người này mới tập chơi cờ sao?”
Mỗi lần quân cờ đập mạnh xuống, bàn cờ làm bằng khối đá to ngang người đều bị nứt ra, nhưng cả hai giống như không bận tâm. Đến khi Thượng Hoàng hạ cờ, bàn đá rốt cuộc không chịu nổi mà vỡ tan tành.
“Hahaha, lão tiểu tử, trận này hòa!”
“Chậc, ngươi chơi xấu, rõ ràng lão phu sắp thắng rồi.”
Tu một hớp rồi đem vò rượu ném cho Thượng Hoàng, Tử Huyền Cơ chẹp miệng, nhìn về phía Thánh Thượng rồi lại nhìn Thượng Hoàng:
“Hình như tiểu tam tử có chuyện muốn xin ý kiến của ngươi.”
“Có chuyện gì?”
Thượng Hoàng nhướng mày, khó chịu hỏi.
“Hồi bẩm phụ hoàng, chuyện mà Tử thúc nói hoàng nhi đã cho người điều tra. Toàn bộ thành trì ở biên cảnh đều có nội gián của Thương Lan cài vào!”
Thánh Thượng chắp tay, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Nếu Thương Lan đã chuẩn bị kỹ lưỡng đến mức ấy, một cuộc chiến tranh toàn diện là không thể tránh khỏi.
“May mắn thay, kế hoạch của chúng bị chúng ta phát hiện sớm, bằng không thiệt hại nhất định đủ để khiến Lạc Việt tổn hại căn cơ!”
“Chà, nghe chưa? Lão tiểu tử, ngươi lần này lập được đại công rồi đấy!”
Thượng Hoàng cười lớn vỗ vai Tử Huyền Cơ:
“Nghe nói chuyện này là con rể quý của ngươi phát giác đúng không? Thế nào? Hắn có chịu vào triều làm quan? Lão phu có thể làm chủ phong cho hắn chức Thái Phó hoặc bất kỳ vị trí nào, chỉ cần hắn muốn!”
“Không muốn làm.”
Tử Huyền Cơ chẹp miệng:
“Lão phu đã hỏi rồi, Thiên Uyên chỉ muốn sống an ổn ở Lạc Hà thành thôi.”
“Tiếc thật. Đúng, cháu trai ngươi thì sao? Cháu trai ngươi mấy tuổi rồi? Ngươi nhìn cháu ta xem có ưng cô bé nào không?”
Thượng Hoàng khoác tay lên vai Tử Huyền Cơ, cười đểu:
“Nếu ưng ý, chỉ cần nói với ta là được.”
“Hahaha, chuyện này thì khó nói, lão phu để Tinh Hà tự mình quyết định.”
Tử Huyền Cơ cười lớn:
“Về phần ta, đương nhiên là càng đông càng vui!”
“Ngươi thật là, muốn một mẻ hốt trọn nữ tử của hoàng thất sao? Còn muội muội ta? Em rể ta chết rồi, cháu ngươi có muốn thu luôn không?”
“Chuyện này thì ta không biết đâu à, nếu như Tinh Hà đồng ý, ta cũng không phản đối.”
“Hắc, lão tiểu Tử nhà ngươi, lão phu chỉ đùa một câu mà thôi, ngươi lại muốn chiếm tiện nghi của ta?”
Thượng Hoàng nhướng mày, thái độ dửng dưng khiến một vị quan viên không nhịn được mà quỳ xuống khóc lóc:
“Thượng Hoàng! Thái Úy! Thương Lan đã tỏ rõ ý đồ xâm phạm, đây là chuyện quốc gia đại sự! Lạc Việt lâm nguy, Lạc Việt đã lâm nguy!”
“Nghe thấy chưa? Lão tiểu tử, ngươi nói chúng ta nên làm gì?”
Thượng Hoàng phất tay ra hiệu cho vị quan kia đứng dậy, ung dung hỏi.
“Làm gì là làm gì?”
Tử Huyền Cơ đáp lời:
“Địch đến thì ta chém. Đến mười người ta chém mười người, đến một vạn ta chém một vạn, có gì mà phải nghĩ?”
“Hahaha, đúng vậy, có gì mà phải nghĩ?”
Thượng Hoàng ngẩng đầu tu ừng ực, một hơi uống cạn bầu rượu rồi tiện tay vứt đi. Khí thế của Đại Tông sư phủ xuống, bàng bạc như biển, cuồn cuộn không dứt, khiến người xung quanh đồng loạt quỳ rạp xuống đất.
“Lão phu đã bao lâu rồi không ra trận? Không nhớ nổi, nhưng cảm giác này vẫn khiến máu trong ta sục sôi!”
“Chà chà chà, thu liễm lại chân khí đi, bạn già. Ngươi tay chân lẩm cẩm, đừng để đến khi ra chiến trường rồi vấp ngã, lão phu lại phải nhặt xác cho ngươi!”
Chân khí của Tử Huyền Cơ cũng bộc phát, cảm giác áp bách như một ngọn núi lớn, còn mạnh mẽ hơn Thượng Hoàng nửa phần. Thế nhưng Thượng Hoàng chẳng những không tức giận mà còn cười lớn:
“Yên tâm, lão phu cảm giác bản thân còn có thể sống thêm vài chục năm nữa!”
Thượng Hoàng thu lại khí thế, giống như một lão nông phu. Liếc nhìn đám quan văn đổ mồ hôi như mưa, hắn chẹp miệng, nói với Tử Huyền Cơ:
“Hoàng thất sẽ phụ trách chuẩn bị binh mã, lương thảo. Phía Võ Lâm lại phải nhờ vào ngươi rồi!”
“Ừm, chuyện này giao cho ta đi.”
Tử Huyền Cơ cũng thu liễm toàn bộ chân khí, gật đầu đáp:
“Mấy ông bạn già ẩn thế đã lâu cũng nên xuất hiện rồi. Còn có mấy tên nhóc trong môn phái, ỷ vào cái danh Kiếm Tông mà mắt cao hơn đầu, đều ném hết ra tiền tuyến!”
“Hahahaha, đã lâu rồi lão phu không về thăm lại Thanh Tâm kiếm phái, có cơ hội phải tới nhìn một phen, xem lão tiểu tử ngươi đem nơi đó biến thành cái dạng gì rồi…”
……….
Đế quốc Thương Lan.
Triệu gia bị diệt sạch, chỉ còn Lệ Vô Thương sống sót. Tin dữ này khiến Hoàng Đế Thương Lan tức giận tột độ, cùng với đó là cảm giác xót thương.
“Trung Nghĩa à Trung Nghĩa, đến giây phút cuối cùng ngươi vẫn không quên sứ mệnh. Ngươi, là Dũng sĩ Thương Lan!”
Ngẩng đầu lên trời, Hoàng Đế Thương Lan cố nén sự bi thương.
Đế, không thể khóc!
“Bệ hạ, cha của ta chết rồi…”
“Bệ hạ, xin hãy báo thù cho con ta!”
“Bệ hạ, phu quân ta bỏ mạng nơi xứ người, xin bệ hạ hãy vì hắn báo thù…”
“Bệ hạ…”
Nhìn thấy thân nhân của những người hi sinh tụ tập lại ở ngoài triều đường sắp bị binh lính đuổi đi, Hoàng Đế Thương Lan quát lớn:
“Mau tránh ra, để họ vào!”
Binh lính tuân lệnh, hàng trăm người tiến vào Triều đường diện kiến Hoàng Đế, quỳ sụp xuống đất khóc lóc. Thấy thần dân của mình đau khổ như vậy, Hoàng Đế Thương Lan hít thật sâu một hơi rồi thở dài buồn bã.
Không chút do dự, hắn hạ lệnh:
“Những Dũng sĩ Thương Lan đã hi sinh, gia đình của họ được đất nước bảo vệ, con cái của họ được miễn toàn bộ học phí. Những khoản chi phí thiết yếu của họ đều do đất nước chi trả!”
Ngưng lại một lúc, Hoàng Đế nói tiếp:
“Những Dũng sĩ đã hiến dâng sinh mạng vì Thương Lan, Thương Lan cũng phải cho họ một công đạo!”
“Bệ hạ anh minh!”
Văn Võ bá quan đồng loạt hô lớn, ai nấy đều tràn ngập sự kính trọng.
Hoàng Đế Thương Lan rời khỏi Long ỷ, đến tận nơi động viên từng người. Có người vợ mất chồng, có đứa nhỏ mất cha, cũng có người mẹ già đã mất đi đứa con duy nhất.
“Trung Nghĩa, Quảng Lăng, Địch Lâu,…”
Những cái tên lần lượt được Hoàng Đế nói ra. Có người hắn đã gặp, có người hắn chưa gặp, nhưng bọn họ đều đã ngã xuống vì Thương Lan.
Nắm đấm nắm chặt, Hoàng Đế Thương Lan bỗng quát lớn:
“Trẫm, hứa với các ngươi!”
“Trẫm hứa, vó ngựa Thương Lan sẽ không dừng lại. Cái chết của những vị Dũng sĩ ấy sẽ không vô ích!”
“Trẫm hứa, đất nước sẽ mang theo ý chí của họ mà bước tiếp, bắt Lạc Việt phải trả giá đắt!”
“Vì Thương Lan!”
Hoàng Đế giơ cao tay mình, không chỉ văn võ bá quan, thân nhân của những người đã mất cũng đồng loạt giơ tay hô lớn, ý chí sục sôi:
“Vì Thương Lan!!”