Chương 48:
Chiến trường lúc này được chia thành hai thái cực. Một bên Lý phu nhân thưởng trà, nghe ca múa. Một bên khác, đám Đại Cao thủ đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán, cuối cùng còn chưa thể phân ra thắng bại.
“Còn chưa tới, bình minh. Tinh Hà, con buồn ngủ không?”
Lý phu nhân vuốt ve mái tóc hắn, hỏi.
“Con, không.”
“Hì hì, dù sao cũng, sắp xong việc rồi, chuẩn bị thu dọn thôi!”
Nàng vươn vai, quanh thân lại xuất hiện cánh hoa bay múa, báo hiệu một vị Tông sư chuẩn bị tham chiến.
Đại Cao thủ Lạc Việt cầm chân kẻ địch, liên tục quấy nhiễu nhằm khiến chân khí của Đại Cao thủ Thương Lan tiêu hao dần. Mãi đến khi Lý phu nhân chuẩn bị đứng dậy bọn hắn mới lùi ra, nhường lại chiến trường.
Nhưng rồi nàng lại ngồi xuống ghế, ôm Lạc Tinh Hà vào lòng.
“Hừm hừm, nghỉ ngơi thôi!”
Lý phu nhân vừa dứt lời, một cái đầu lăn tới, khiến Đại Cao thủ Thương Lan sửng sốt, không thể giấu nổi vẻ kinh hoàng.
“Đó, đó là, Đường Đại Tông sư?”
“Không thể nào.”
“Là giả, haha, nhất định là giả.”
Hi vọng cuối cùng cũng bị dập tắt, bắt đầu có người buông vũ khí, nhưng càng nhiều người lại muốn tử chiến đến cùng.
“Dù có chết ta cũng phải kéo theo một tên!”
“Đại Tông sư chết rồi, nhưng ta vẫn còn sống! Chỉ cần ta còn sống, chỉ cần ta có thể chiến đấu!”
“Khí phách không tồi!”
Ninh Phục Long thản nhiên nói, không hề tỏ ra khinh thường. Đầu lâu của Đường Tâm Liên là hắn ném ra, định bẻ gãy ý chí của Đại Cao thủ Thương Lan, nào ngờ có không ít người thà bỏ mạng cũng nhất quyết không hàng.
Bên phía Thương Lan, một Đại Cao thủ cầm kiếm đâm chết đồng bạn bên cạnh khiến những Đại Cao thủ còn lại đều sửng sốt. Nhưng người kia chỉ lạnh lùng nói:
“Dũng sĩ Thương Lan, thà chết không hàng!”
“Dũng sĩ Thương Lan, thà chết không hàng!”
Một lần nữa, ý chí chiến đấu lại bừng cháy, có người nhặt vũ khí lên, cũng có người lựa chọn bỏ chạy, nhưng hết thảy đều là vô nghĩa.
“Vì Thương Lan!”
“Vì Thương Lan…”
“Xoẹt!”
Ánh bạc vừa lóe lên, vị Đại Cao thủ này còn chưa kịp phản ứng, đầu của hắn dần trượt xuống, cuối cùng rơi bịch xuống đất.
Ninh Phục Long không hề có động tĩnh, Đại Cao thủ của Lạc Hà cũng lui lại, bởi vì Tử Huyên đã tới!
“Vì Thương Lan? Phải rồi, họ Triệu kia cũng nói mỗi người chỉ đang phục vụ cho quê hương mình. Các ngươi muốn chết vì Thương Lan, mà ta, sẽ diệt sạch các ngươi, vì Lạc Việt!”
Tử Huyên giương kiếm, khí thế sắc bén không thể che giấu nổi. Nàng chậm rãi bước đi, cứ mỗi khi vung kiếm là lại có người bị trảm đầu. Thế nhưng Đại Cao thủ Thương Lan sau một thoáng sững sờ liền lao đến, hoàn toàn không hề sợ hãi cái chết.
Thấy vậy, Ninh Phục Long nhắm mắt lại, phần nào đồng cảm với những chiến sĩ hi sinh vì quê hương.
“Phục Long, mở mắt ra mà nhìn cho rõ ràng, bọn chúng là kẻ địch!”
“Tuân mệnh, đại tỷ.”
Không chần chờ, Ninh Phục Long mở to mắt. Đôi mắt tròn xoe cùng gương mặt nghiêm nghị hoàn toàn không hợp nhau.
Mà ở một bên khác, Lạc Tinh Hà cũng cố gắng nhìn hết toàn bộ quá trình. Hết thảy đã kết thúc, một vị Đại Tông sư gia nhập chiến trường, thế cục lập tức biến thành cuộc thảm sát một chiều, bên phía Thương Lan không còn ai cản nổi Tử Huyên.
“Tinh Hà, nếu con không muốn nhìn, vậy thì không cần nhìn.”
Lý phu nhân vỗ nhẹ vào má hắn, nói:
“Con còn nhỏ, chưa cần phải, tiếp xúc với những thứ này!”
“Không…”
Lạc Tinh Hà hơi run, gương mặt hắn tái nhợt nhưng vẫn cố gắng nhìn cho hết. Bởi vì đây chính là, chiến tranh!
“…nếu chúng ta không thắng, vậy thì người nằm xuống sẽ là chúng ta. Nếu kế hoạch của chúng thành công, không chỉ Lạc Hà thành, nhiều tòa thành trì khác sẽ bị đồ sát!”
Hắn biết chứ, thế nhưng biết không đồng nghĩa với việc có thể thích nghi ngay được. Nhất là khi hai bên đều chiến đấu vì quốc gia.
“Tinh Hà này, không biết con có hiểu không, nhưng mà…”
Lý phu nhân cân nhắc cẩn thận cách dùng từ, giọng nói du dương chứa đựng sự phiền muộn:
“…chỉ cần là nơi, có sinh linh, thì sẽ không tránh khỏi chiến tranh, chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi.”
Nghe thế, Lạc Tinh Hà hơi gật đầu, nhưng tay vẫn nắm chặt Vấn Tâm kiếm. Hắn sát Triệu Cấu rồi, cũng thấy dáng vẻ phẫn nộ tột cùng của Triệu viên ngoại.
Mẹ hắn diệt sạch toàn bộ Đại Cao thủ của Thương Lan còn sót lại rồi. Những Đại Cao thủ kia, chắc chắn có người đang đợi bọn hắn trở về!
“Tinh Hà, đừng nghĩ nữa, đệ nên nghỉ ngơi rồi!”
Diêu Linh kéo lấy tay hắn nói:
“Chuyện này không có đúng hay sai, nếu thật sự phải nói, vậy chỉ có khác biệt lập trường, chỉ vậy thôi.”
“…cảm ơn, Diêu tỷ.”
Lạc Tinh Hà lẩm bẩm, cố gượng cười. Thế nhưng những cái xác nằm la liệt khắp nơi vẫn như đang nhắc nhở hắn đây rốt cuộc là nơi nào.
Đây là, chiến tranh!
“Thậm chí còn chưa phải chiến tranh chân chính!”
Tử Huyên đã tới, lại không hề có ý định an ủi hắn. Lạc Tinh Hà ngước lên nhìn, chỉ thấy một đôi mắt sắc lẹm.
“Phải phân biệt rõ ai là địch, ai là bạn.”
“Mẹ…”
“Nhìn xem.”
Tử Huyên chỉ tay về một hướng, ở nơi đó từng là chiến trường của Cao thủ. Thiết Kiếm môn có mấy vị sư huynh đã bỏ mạng. Tụ Nghĩa đường cũng có nhiều nghĩa sĩ nằm lại nơi đây.
Hắn mở to mắt ra nhìn thật kỹ, nghe thật rõ ràng những tiếng khóc nức nở, tiếng gọi sư huynh đệ đồng môn. Hắn nhìn thấy, những người từng kề vai sát cánh nay lại phải cách biệt âm dương.
“Chiến tranh thật sự, không có người chiến thắng. Sau hôm nay mẹ muốn con hiểu được giết chóc cũng là để bảo vệ. Con nghĩ mà xem, nếu hôm nay mẹ thả chạy Đại Tông sư kia…”
Tử Huyên cúi người, ghé sát vào mặt hắn nói:
“…thì ở chiến trường này, còn có bao nhiêu người phải chết?”
“…Con, không biết.”
Thấy Lạc Tinh Hà cúi đầu, Tử Huyên đành thở dài thườn thượt.
“Con cứ từ từ suy nghĩ đi.”
Thế rồi nàng để Quân Tuyên tìm Trần đường chủ, Đinh môn chủ cùng những vị cao tầng khác của Lạc Hà thành. Đợi mọi người đến đủ, nàng gọi Chu Vũ Thái tới hỏi:
“Thế nào rồi?”
“Bẩm phu nhân, bằng chứng ta đã thu thập được. Ngoại trừ tín vật của Thương Lan còn có mật hiệu, thư từ của Triệu Trung Nghĩa và gián điệp ở những tòa thành lân cận.”
Người đeo mặt nạ khỉ nghiêm túc nói:
“Phu nhân, còn có, ta vô tình nhận ra được một chuyện, không biết có nên…”
Liếc nhìn người ở đây một lượt, Tử Huyên ra lệnh:
“Cứ nói đi!”
“Vâng.”
Chu Vũ Thái lấy ra mấy cuộn giấy được bọc bằng một lớp vải đỏ mềm mại, nhìn qua giống như vật dụng của những vị tiểu thư khuê các. Thế nhưng khi mở tấm vải ra, bên trong là ký hiệu cùng những địa danh không phải của Lạc Việt.
“Chẳng lẽ là…”
Có người đoán ra được chân tướng, âm thầm toát mồ hôi lạnh.
“Nếu như ta đoán không lầm, nước Xa Lung có lẽ… đã bị thôn tính!”
“Vùng đất loạn lạc ấy sao?”
Tử Huyên vuốt cằm. Nếu Xa Lung thật sự bị thôn tính, vậy thì sau khi Thương Lan phát động tiến công, Xa Lung đột nhiên đánh lén từ phía sau, Lạc Việt ắt sẽ gặp bất ngờ mà phản ứng chậm, thiệt hại khó mà tưởng tượng nổi.
“Nhưng không phải Xa Lung rất loạn sao?”
“Đúng vậy, cường giả tề xuất, nhưng không ai chịu phục ai…”
“Đã có thế lực nào đứng ra chỉnh hợp lại bọn họ hay sao?”
Tử Huyên hỏi, nhưng Chu Vũ Thái lại chỉ lắc đầu.
“Chuyện này thuộc hạ còn chưa thể điều tra ra được.”
“Không sao, còn lại giao cho Thiên Uyên là được.”
Tử Huyên nói rồi, sai người chạy về Lạc Hà thành chuẩn bị xe ngựa, mình thì ở lại trông coi vật chứng. Phải đến gần một tiếng sau, xe ngựa vừa tới nơi, đám người lập tức chất hết vật chứng lên rồi cùng nhau trở về. Đặc biệt có người ngồi trông coi xác của đồng đội không nhịn được mà lại bật khóc nức nở, có người hơi thở đứt quãng, cố nén sự phẫn nộ.
Lạc Tinh Hà im lặng không nói. Hắn biết có thứ gì đó đã mất đi, nhưng đó là thứ gì, hắn nói không rõ.
Vấn Tâm kiếm sáng như gương. Tự soi mình vào đó, Lạc Tinh Hà chỉ cảm thấy bản thân thật thảm hại.
Trong truyện, tiên nhân phi thiên độn địa, vì bảo vệ người phàm mà sẵn sàng giết chết hàng vạn tà tu, hắn làm được sao?
Giang hồ hiểm ác, những yêu hận tình cừu, hắn có thể đảm bảo ứng đối được hết sao?
“Ta rốt cuộc vẫn…”
Tay cầm kiếm run lên, Lạc Tinh Hà ôm chặt chuôi kiếm Vấn Tâm, lẩm bẩm:
“…chẳng thay đổi gì!”
Vẫn yếu ớt, nhu nhược, phải đợi người khác giúp đỡ.
Hắn quyết tâm thay đổi, vậy ra đây là quyết tâm của hắn sao?
“Tinh Hà?”
Diêu Linh ló đầu vào trong, nhìn thấy Lạc Tinh Hà hơi run, nàng bước hẳn vào trong xe ngựa.
Để hắn dựa cả vào người mình, Diêu Linh không nói gì, chỉ lặng lẽ ở bên. Mãi đến khi hình bóng của Lạc Hà thành hiện ra, Lạc Tinh Hà mới hỏi, giọng nói hơi run:
“Diêu tỷ, ta rốt cuộc, còn thiếu thứ gì?”
“Tinh Hà, đệ…”
Diêu Linh sửng sốt, rồi nàng khẽ mỉm cười, vò mạnh đầu hắn khiến cho mái tóc hắn rối tung lên.
“Tỷ, làm gì?”
“Làm gì là làm gì? Đệ nói gì ta không hiểu?”
Diêu Linh nheo mắt lại, kéo má hắn, rồi còn búng nhẹ vào trán. Một loạt hành động khó hiểu, Lạc Tinh Hà không rõ vì sao, chỉ thấy tâm trạng nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Ghé sát vào tai hắn, Diêu Linh nói nhỏ:
“Tử Nguyệt nhờ ta mua hộ muội ấy túi thơm rồi đấy, sau khi trở về nhất định đệ phải khen, biết không?”
“Vì sao? Ui da!”
Hắn vừa mở miệng hỏi liền bị Diêu Linh gõ mạnh vào đầu.
“Đừng hỏi nhiều! Tử Nguyệt đã cố gắng đến vậy, đệ khen một câu thì có sao đâu chứ?”
“Đệ… biết rồi.”
Lạc Tinh Hà gật đầu, nhưng Diêu Linh còn chưa nói xong. Chỉ thấy nàng lấy ra một tấm thẻ đen, cười khúc khích nói:
“Tinh Hà, thời gian buổi sáng hôm nay của đệ, ta mua!”
Rồi nàng che miệng, như sực nhớ ra điều gì:
“Phần còn lại, cho tỷ nợ được không? Hôm nay không mang theo tiền…”
Nghe vậy, Lạc Tinh Hà bật cười, không ngờ Diêu Linh cũng có một khịa cạnh này. Hắn ngẩn ra một lúc rồi cũng gật đầu.
“Buổi sáng hôm nay của đệ, đều là của tỷ.”
Diêu Linh nhét tấm thẻ đen vào trong tay hắn, kéo hắn ra cùng ngắm bình minh. Không nhớ nổi mình đã nói những gì, hắn chỉ thấy Diêu Linh rơi nước mắt. Giọt lệ của nàng dưới ánh nắng ban mai, quả thực mang một vẻ đẹp khó mà diễn tả thành lời.
“Diêu tỷ, cảm ơn, có lẽ đệ lại hiểu thêm được một chút rồi!”