Chương 47: Tông Sư chiến
Ninh Phục Long!
Cái tên này như một tảng đá lớn, vừa rơi xuống chiến trường liền khiến quân địch chấn động.
“Một người bình định loạn Khố Xanh, khiến đại quân Chiêm thành không còn dám manh động!”
Trần đường chủ như nhìn thấy thần tượng, tay cầm đao hơi run lên:
“Một côn đập vỡ tường thành Lan Xang, khiến tướng địch buộc phải thắt cổ tự vận!”
“Đó là Ninh Phục Long! Đó là Ninh gia Ninh Phục Long!!”
Trần đường chủ hưng phấn khoa tay múa chân, còn định ôm lấy Đinh môn chủ nhưng lại bị người kia đẩy ra xa.
“Chuyện còn chưa kết thúc, ngươi tốt nhất giải quyết cho xong rồi muốn nói gì thì nói!”
Đinh môn chủ vung kiếm, chiến ý ngập trời. Đại Cao thủ của Thương Lan đều không phải kẻ yếu, một đối một có lẽ còn khó khăn.
“Đánh! Đánh đến khi máu ta chảy cạn, để Thương Lan tự hào về ta!”
“Giết, để đám giặc ngoại xâm này phải trả giá đắt vì đã dám đặt chân lên lãnh thổ Lạc Việt!”
Chỉ trong thoáng chốc, song phương lại lao vào nhau. Lúc này đám Cao thủ của Lạc Hà thành hoàn toàn không nhúng tay vào được. Không cần biết là chiến trường của đám Đại Cao thủ đang hăng máu hay của Tông sư, bọn hắn tới giúp ngoại trừ vướng chân ra còn có thể mất mạng vô ích.
Quân Tuyên chỉ tập trung bảo vệ Lạc Tinh Hà, hoàn toàn không có ý định tham chiến. Trong đám Cao thủ đã có tiếng nói bất mãn xuất hiện, thế nhưng Quân Tuyên lại chỉ nói một câu xanh rờn:
“Tin ta cắn ngươi không?”
Cứ thế, Lạc Tinh Hà, Quân Tuyên cùng Diêu Linh ngồi xem chiến đấu. Lý phu nhân đã mất đi dáng vẻ thong dong vốn có, bởi vì vị Tông sư đeo mặt nạ kia cũng bắt đầu liều mạng.
Lốc xoáy ngày càng lớn, bụi bay mịt mù. Hàng ngàn cánh hoa bay theo làn gió, bị cuốn lấy nhưng không hề bị phá hủy, ngược lại còn đang tiêu hao chân khí của kẻ thù.
Lý phu nhân che ô, chân khí rủ xuống như một lớp mạng che mỏng, chắn hết cát bụi. Vị Tông sư kia thấy thế bèn dùng chân khí đập mạnh xuống đất, cuồng phong lúc này còn cuốn theo đất đá, đã có lực sát thương cao hơn.
Không dưới mười lần liếc nhìn Lạc Tinh Hà, vị Tông sư kia nghiến răng, vẫn cố tìm cơ hội bắt hắn, nhưng hắn được Quân Tuyên bảo vệ quá kỹ, ở trung tâm của đám Cao thủ Lạc Hà thành.
“Hì hì, vị tiên sinh này, khi nói chuyện cùng nữ nhân, đừng nên phân tâm, bằng không người ta, sẽ giận!”
Lý phu nhân duyên dáng bước đi, dưới chân nàng là những cánh hoa đào bay múa. Hàng ngàn cánh hoa cuối cùng hội tụ rồi nổ tung, phá hủy cơn lốc do vị Tông sư kia tạo ra. Không những vậy, nàng còn dùng chân khí đem vị kia khóa chặt. Cầm lấy mũi kim thêu trong tay, khí chất của nàng không hề thay đổi, vẫn luôn là sự quyến rũ.
Mũi kim thêu đâm tới, vị Tông sư kia vội lấy một con dao nhỏ đón đỡ, song phương tuy bất phân thắng bại, nhưng Lý phu nhân lại càng thong dong.
“Tiên sinh, hay là ngài, nghỉ ngơi? Hì hì, Hiểu Dung cảm thấy, hơi mệt, ngài có phiền không…”
Giọng nói du dương của Lý phu nhân cùng với cánh hoa bay đầy trời khiến vị Tông sư kia tràn ngập cảnh giác. Nhưng càng cảnh giác, hắn càng khó mà phát hiện dị thường.
“Kết thúc rồi.”
Diêu Linh nói khẽ. Nàng thấy vị Tông sư kia không yếu hơn Lý phu nhân, chẳng qua là thương thế quá nặng cùng với chân khí tiêu hao cực lớn do phải giúp Lệ Vô Thương ngăn cản nhát chém của Tử Huyên, cho nên không thể nào chống đỡ nổi hết tất cả thủ đoạn của Lý phu nhân được nữa.
“Kinh thật, đó là Huyễn cảnh sao? Rốt cuộc không phải độc, vậy thì là thứ gì?”
Quân Tuyên cũng lẩm bẩm, muốn nhìn rõ chân tướng nhưng chỉ thấy những cánh hoa bay đầy trời. Vị Tông sư kia đem chân khí phóng thích nhưng không phải đánh về phía Lý phu nhân, mà là dùng chân khí công kích vào khoảng không.
Chẳng bao lâu, chân khí của vị Tông sư kia đã cạn rồi mới giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh ứa ra, cùng với đó là cảm giác thất bại ê chề.
“Tiên sinh, không đánh nữa sao? Hiểu Dung còn muốn, thấy phong độ của tiên sinh, hì hì!”
Chân khí của Lý phu nhân hóa thành những cánh hoa anh đào bay múa, nhưng vị Tông sư kia chẳng còn đủ sức phản kháng. Hắn nghiến chặt răng, cuối cùng buông xuôi. Mặt nạ rơi xuống, chỉ có một gương mặt tuấn tú mang theo vẻ khổ sở:
“Đại kế không thành, ta thẹn với bệ hạ! Thẹn với Thương Lan!”
Nói đoạn, hắn bỗng cắn chặt răng. Tiếng hàm răng va vào nhau lớn đến mức người bên ngoài còn nghe thấy. Chưa đầy mười hơi thở, gương mặt hắn tái nhợt, những vệt gân đen nổi đầy cổ họng rồi lan đến tận đỉnh đầu.
“Thật tiếc, người ta còn muốn thông tin đây này!”
Tán đi chân khí, Lý phu nhân hơi lảo đảo, hiển nhiên là tiêu hao quá mức. Thế nhưng nàng không ngã mà chỉ chầm chậm bước về phía Lạc Tinh Hà.
“Phu nhân.”
“Tham kiến Lý phu nhân.”
Đám Cao thủ cúi đầu, bày tỏ sự tôn kính. Một mình Lý phu nhân không những phải kéo lấy một vị Tông sư mà còn ngăn lại Lệ Vô Thương trong thời gian ngắn. Nếu không có nàng, bọn hắn không biết chết bao nhiêu người.
Thế nhưng nàng không quan tâm, chỉ xua tay ra hiệu, hai vị Tài nữ lập tức kéo ghế. Đợi Lý phu nhân ngồi xuống, các nàng một người đánh đàn, một người ca múa, bầu không khí nơi đây dường như tự thành một vùng không gian khác. Những vị Đại Cao thủ đang giao chiến nhìn thấy đều tức đến hộc máu, đặc biệt là Đinh phu nhân, chỉ muốn tới mắng cho Lý phu nhân một trận.
“Thấy không? Phu nhân nhà ta đấy, trẻ không tha già không thương, quả là độc ác, khà khà khà!”
“Lâm bà bà, người ta nghe thấy hết rồi, trừ lương nhé?”
“Phu nhân muốn ta chết đói à?”
Lâm bà bà chẹp miệng, tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn phải có dáng vẻ của một vị Đại Cao thủ. Nàng biết chắc mình đánh không thắng Đại Cao thủ Thương Lan trước mắt, thế nhưng người kia muốn đánh bại nàng không phải chuyện dễ dàng.
“Ôi ôi, cái lưng này của lão thân.”
“Đừng giả vờ, Lâm bà bà. Người ta đang mệt, không giúp đâu!”
Lý phu nhân hờn dỗi liếc mắt, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu này khiến không ít Cao thủ phải xiêu lòng. Đặc biệt là những thiên tài trẻ tuổi, có mấy ai giữ được bình tĩnh trước dung mạo của nàng đây?
Nhưng nàng chẳng bận tâm mà chỉ nhẹ nhàng vẫy tay:
“Tinh Hà, mau lại đây!”
“Phu nhân? Ối!”
Lạc Tinh Hà vừa bước lại gần, Lý phu nhân liền ôm hắn vào lòng, thỏa thích cưng nựng hắn khiến nhiều thanh niên ghen tỵ đến đỏ mắt.
“Hì hì, Tinh Hà này, hay là con, làm con ta đi?”
Lý phu nhân véo nhẹ mũi hắn, nói:
“Tinh Hà đáng yêu, làm ta chỉ muốn ôm mãi thôi!”
“Phu nhân, đệ ấy đang khó xử.”
Im lặng một hồi lâu, Diêu Linh lên tiếng.
“Diêu Linh thật quá đáng! Ta chỉ, nói đùa chút thôi mà, đúng không Tinh Hà?”
“À, ờm, phu nhân…”
“Hì hì, con ngốc thật, bảo sao Diêu Linh lại, dễ dàng tin con đến thế!”
Lý phu nhân véo má hắn, đồng thời giúp hắn chải vuốt lại tóc tai rồi nàng mới lặng im nghe ca múa. Ở bên ngoài, Lâm bà bà vừa cầm chân một vị Đại Cao thủ lại vừa nói xấu Lý phu nhân, đã vậy đôi lúc còn kể khổ khiến vị Đại Cao thủ kia không biết mình có nên tiếp tục.
Hắn đánh với Lâm bà bà, chuyện này mà truyền ra ngoài sẽ truyền thành cái gì? Dũng sĩ Thương Lan đến bà già cũng đánh?
Một bên khác, Ninh Phục Long dù mặt ngoài nghiêm nghị nhưng bên trong lại cảm thán trước sức mạnh áp đảo của Lệ Vô Thương.
“Không hổ là Đại Tông sư sao? Dù tu vi sụt giảm cũng mạnh hơn Tông sư nhiều!”
Hắn nghĩ thầm, Hám Long côn không hề dừng lại. Cây côn sắt trong tay hắn như một món thần binh, tuy nặng nề nhưng sức sát thương đủ để khiến bất kỳ vị Tông sư nào cũng phải lui bước.
Lệ Vô Thương thở hổn hển, cánh tay bị Tử Huyên chém cùng lượng chân khí chưa kịp khôi phục khiến hắn khó mà chống cự lại trước sức mạnh của Ninh Phục Long.
Thế nhưng hắn lại không cam lòng!
“Ninh Phục Long, ngươi khinh ta quá mức!”
“Đùng!”
Cánh tay cụt đẩy tới, một luồng chân khí bị nén lại hóa thành một khỏa đạn pháo bắn ra, khiến Ninh Phục Long phải điều động ba thành chân khí mới đủ sức đón đỡ.
Thế rồi Ninh Phục Long nhảy lên cao, cây côn sắt như hóa thành chín con rồng, trông vô cùng dữ tợn. Chân khí khóa chặt Lệ Vô Thương, hắn quát lớn:
“Khống Long!”
“Hám Long côn pháp, thật là phiền phức!”
Lệ Vô Thương liên tục lùi lại, dù đỡ được hắn cũng không đỡ, bởi vì Hám Long côn pháp đã quá nổi danh rồi.
Chỉ cần dính phải Khống Long côn, hắn hôm nay khó mà thoát khỏi cái chết!
“Bàn Long!”
Côn sắt vụt mạnh từ trên xuống, Lệ Vô Thương nhảy lên, chân khí hóa thành một bàn tay lớn đánh về phía Ninh Phục Long.
Chỉ thấy cây côn sắt trong tay Ninh Phục Long bỗng thay đổi quỹ đạo, như rồng đang cuộn mình, thế chiêu biến hóa cực nhanh.
“Tị Long!”
Trong nháy mắt, côn sắt đã tiếp cận Lệ Vô Thương, Ninh Phục Long lại quát lớn:
“Diệt Long!”
“Nguy!”
Lệ Vô Thương đổ mồ hôi lạnh, cây côn đang đánh tới này giống như một con rồng dũng mãnh lao đi, không gì cản nổi. Hắn nghiến răng, lại giơ cánh tay cụt ra.
“Đùng!”
Tiếng nổ lớn vang lên, Lệ Vô Thương bị chấn bay. Nhân cơ hội này, hắn hét lớn:
“Sư Tử hống!”
“Hừ, vô ích!”
Sóng âm khuếch tán, bụi bay đầy trời thế nhưng chẳng thể khiến Ninh Phục Long lùi lại nửa bước. Côn sắt trong tay biến hóa khôn cùng, nếu để Lạc Tinh Hà nhìn thấy côn pháp của Ninh Phục Long, hắn tuyệt đối sẽ nghĩ Hám Long côn pháp mà Ninh Tri Thu học được đều là giả!
“Bạo Long!”
Ninh Phục Long đem côn quét ngang rồi đập xuống, chân khí khuếch tán hóa thành một luồng sóng âm cực mạnh khiến Lệ Vô Thương không thể không dùng lượng chân khí ít ỏi còn lại để ứng đối.
“Ninh Phục Long! Hôm nay lão phu phải giết ngươi!”
Giọng nói của Lệ Vô Thương tràn ngập oán hận, chân khí trong cơ thể đều tụ lại tại hai chân. Dáng vẻ phẫn nộ tột cùng của hắn khiến Ninh Phục Long không thể không cảnh giác.
“Chết đi! Cuồng Sư túc!”
“Đùng!”
Một tiếng nổ nữa vang lên, Ninh Phục Long nghiêm túc mười phần. Thế nhưng khói bụi vừa tan đi, nơi đó đã không còn bóng dáng của Lệ Vô Thương nữa mà chỉ có một cái hố nhỏ.
“Chạy rồi sao?”
Cẩn thận đem Chân khí phủ kín Triệu gia trang, Ninh Phục Long thở dài, xác nhận Lệ Vô Thương đúng là đã chạy mất. Nghe tiếng binh lính của Tiêu thành chủ la hét, Lệ Vô Thương đã chạy về hướng Thương Lan sao?
“Tên phản bội!”
Ninh Phục Long hừ lạnh, ánh mắt chán ghét nhìn về phía Thương Lan. Lệ Vô Thương vốn là Đại Tông sư của Lạc Việt, không chỉ thông đồng với Thương Lan mà còn trợ giúp bọn hắn chống lại người mình.
Phải biết Lạc Việt chưa từng phụ bạc hắn!
“Đừng để ta gặp lại ngươi lần nữa!”
Nói rồi, Ninh Phục Long đi về phía mấy tòa nhà bị chém nát, ở nơi đó chính là chiến trường của Tử Huyên.
Còn chưa đến nơi hắn đã lớn tiếng gọi:
“Đại tỷ, cần giúp không?”
“Không cần đâu!”
Tử Huyên khẽ cười. Ninh Phục Long vừa đến đã thấy mũi kiếm nàng đâm xuyên yết hầu của Đường Tâm Liên. Cánh tay Tử Huyên vừa vung lên, Đường Tâm Liên đã đầu lìa khỏi cổ, chấm dứt sinh mệnh của một đời Đại Tông sư.
Thấy vậy, Ninh Phục Long khẽ gật đầu, nhặt đầu của Đường Tâm Liên lên rồi lẽo đẽo theo sau Tử Huyên.
Đào Hoa kiếm chợt lóe, Tử Huyên chỉ nhẹ nhàng mỉm cười:
“Đi thôi, giải quyết nốt rồi nghỉ ngơi!”