🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vọng Đạo

Ch.46: Nguy cơ

~17 phút đọc · 3253 từ · · ⚠️ Báo cáo

Chương 46:

Triệu viên ngoại liên tục bại lui, khí thế yếu dần, đôi mắt oán hận nhìn chằm chằm vào Lạc Tinh Hà.

Đứng bên cạnh Quân Tuyên, Lạc Tinh Hà một tay nắm chặt Vấn Tâm kiếm, một tay nắm lấy bàn tay mềm mại của Diêu Linh, được nàng an ủi khiến hắn dễ chịu hơn đôi chút.

Bên kia, Chu Vũ Thái bị hai Đại Cao thủ kìm chặt nhưng không hề tỏ ra nao núng. Thân pháp của hắn rất quái dị, cứ như khỉ con tập đi, lóng nga lóng ngóng, thế mà lại né hết toàn bộ công kích khiến Lạc Tinh Hà càng nhìn càng chóng mặt.

“Công tử đừng nhìn, Túy Viên bộ của lão Chu sẽ khiến ngươi ngất đi đấy!”

Quân Tuyên bịt mắt Lạc Tinh Hà lại. Chỉ một lúc, đầu óc của hắn quay cuồng, cảm giác buồn nôn lại ập đến.

“Cảm ơn Quân huynh.”

Cố nén cảm giác khó chịu trong bụng, Lạc Tinh Hà lần này chủ yếu nhìn về phía Ninh Tri Thu.

Ở cuối tầm mắt, Lý phu nhân thong dong ứng đối từng luồng gió xoáy do vị Tông sư đeo mặt nạ kia đánh ra, chân khí của nàng hóa thành cánh hoa bay đầy trời. Tuy không thể gây ra thương tổn quá lớn nhưng cũng làm tốt vai trò kìm hãm một vị Tông sư.

Chưa đến ba canh giờ, ở chiến trường của Cao thủ, phe ta đã dồn kẻ địch vào chân tường. Những vị Cao thủ còn lại của Triệu gia trang phần lớn đều mang thương tích, có người vội quỳ xuống xin hàng, nhưng càng nhiều lại là những kẻ mang theo tinh thần quyết tử.

“Có chết ta cũng phải kéo thêm được vài người đi cùng!”

“Giết! Giết! Giết đến khi thân này tàn lụi, giết đến khi quê hương nghe thấy lòng ta!”

“Kế hoạch đã bại lộ, chúng ta nên cống hiến một lần cuối cùng. Lấy sinh mệnh lót đường, vì đại nghiệp ngàn thu!”

“Vì Thương Lan, giết!!!”

“Vì Thương Lan!!”

Không còn đường lui, không biết là ai bắt đầu, những vị Cao thủ còn sót lại điên cuồng lao lên, khí thế dũng mãnh không sợ hãi quả thực đã đẩy lùi lực lượng bên phía Lạc Hà thành. Chỉ trong thoáng chốc, Cao thủ của Lạc Hà thành bị chấn nhiếp, có không ít người nhìn Cao thủ của Thương Lan bằng ánh mắt kính phục.

“Vô ích thôi!”

Trần Khải đập mạnh Đồ Long đao xuống đất tạo thành một vết nứt kéo dài. Chân khí cuồn cuộn, hắn kiên định tiến bước, chẳng hề bị cỗ khí thế của Thương Lan dọa lùi.

Vung đao chém chết một vị Cao thủ Thương Lan, Trần Khải quát lớn:

“Thương Lan thì sao? Ở đây là Lạc Việt, các ngươi chỉ là một lũ giặc ngoại xâm. Có Trần Khải ta ở đây, tuyệt đối không để vó ngựa Thương Lan giày xéo đất này!”

“Đúng vậy!”

“Các huynh đệ, giết! Vì Lạc Việt!”

“Vì Lạc Việt!”

Tiếng hô giết vang trời, hai bên lao vào nhau như những cơn sóng dữ va đập mạnh tạo thành luồng chân khí mỏng manh khuếch tán khắp chiến trường. Nhìn thấy Trần Khải hùng dũng như vậy, Trần đường chủ mỉm cười hài lòng.

“Con ta đang mang danh dự và tính mạng ra để đánh, ta cũng không thể yếu thế được!”

Dùng lưỡi đao đập mạnh làm cho vị Đại Cao thủ kia văng ra xa, Trần đường chủ cười ha hả:

“Vì Lạc Việt!”

“Vì Lạc Việt!”

Đinh môn chủ cùng những cường giả khác đều hưởng ứng, song phương càng đánh càng hăng, tiếng đao kiếm va chạm không ngừng nghỉ.

Ở bên này, Lạc Tinh Hà huyết mạch sục sôi, sống lưng thẳng tắp. Nếu không phải Quân Tuyên cảm thấy tinh thần hắn chưa ổn định, không cho hắn đánh tiếp thì có lẽ giờ này Lạc Tinh Hà đã lao lên rồi.

Vượt qua một vài tòa phủ lớn, Tử Huyên nghe được tiếng hô hào, khóe miệng nàng hơi giương lên.

“Chậc, có gì hay ho đâu cơ chứ? Lạc Việt, Thương Lan, đâu đâu cũng xuất hiện, rặt một lũ ngu xuẩn!”

Đường Tâm Liên vung tay, tơ nhện từ bốn phương tám hướng ập đến, buộc Tử Huyên không thể không tung ra nhiều nhát kiếm mới hóa giải nổi. Nhưng phiền phức nhất phải là Lệ Vô Thương!

“Sư Tử hống!”

“Chậc, còn chưa đến sao?”

Tử Huyên vừa định phản công, Lệ Vô Thương ở bên ngoài lại quấy nhiễu khiến thế công của nàng rối loạn. Càng là như vậy, Đường Tâm Liên lại càng trở nên tự tin.

“Lấy mạng của ngươi trước, rồi lấy đầu con ngươi, tế anh linh sư phụ của ta!”

Đường Tâm Liên vừa dứt lời, chân khí hóa thành tám chiếc chân nhện đâm tới, ngăn cản mọi đường lui.

“Hừ, châu chấu đá xe!”

Nàng vung kiếm, chân khí bộc phát như những lưỡi dao nhỏ, chém tan chân nhện. Không do dự, kiếm của Tử Huyên lần nữa vạch ra một đường, một đạo kiếm khí sắc bén đến cực hạn khiến chân khí phòng hộ của Đường Tâm Liên trở nên yếu ớt.

“Nhưng vậy thì sao cơ chứ? Lấy nhu khắc cương, lấy tĩnh chế động, Vụ Võng!”

Hai tay đan vào nhau, chân khí của Đường Tâm Liên hóa thành những tấm lưới lớn nhưng không phải để công kích. Nhiều tấm lưới đan xen, vậy mà thật sự chặn được kiếm khí!

“Mãnh Sư chưởng!”

Một lần nữa, Lệ Vô Thương quấy rối khiến Tử Huyên không thể không phòng bị. Nàng tặc lưỡi, liên tục ba nhát Thuấn Thiểm chém về phía Đường Tâm Liên, bản thân nàng thì nhảy vút lên cao.

“Chạy đi đâu?”

Đường Tâm Liên liếm môi, hai tay chụm lại. Chân khí của nàng hóa thành một đóa hải đường nở rộ, từng cánh hoa như những con dao nhỏ, không những sắc bén mà còn mang theo một loại uy áp vô hình.

Tử Huyên chẳng hề nao núng. Liếc nhìn Lệ Vô Thương, nàng hừ khẽ, vung kiếm thật mạnh tạo thành một luồng kiếm khí sắc bén như muốn xé toạc bầu trời. Chỉ trong nháy mắt, đóa hải đường do chân khí của Đường Tâm Liên tạo ra bị chém thành hai nửa.

Không dừng lại tại đây, hàng trăm đợt kiếm khí rơi xuống như mưa rào, biến chiến trường nơi đây trở thành bình địa. Đường Tâm Liên thấy vậy bèn ngưng tụ chân khí kết ra hàng trăm tấm lưới xếp chồng lên nhau. Bản thân nàng thì âm thầm trốn dưới lòng đất, đợi bão kiếm khí vừa đi qua thì lập tức cho Tử Huyên một kích trí mạng.

Nhưng không đợi nàng kịp trồi lên, Tử Huyên lại tung ra một nhát chém cực mạnh:

“Nguyệt Nhận!”

Chỉ thấy, kiếm khí không gì cản nổi, xuyên phá từng đợt Vụ Võng. Mãi đến khi gần rơi xuống nơi Đường Tâm Liên đang trốn, ả nghiến răng, chân khí nở rộ thành từng cánh hoa. Những cánh hoa màu tím này trông vô cùng yêu dị, cuối cùng đều chụm lại thành mười hai chiếc chân nhện nhỏ bay lơ lửng xung quanh ả.

“Đi!”

Đường Tâm Liên chỉ tay, một chiếc chân nhện phóng đi như bay. Tử Huyên vừa định chém đứt nó thì chiếc chân nhện này bỗng biến mất. Chỉ trong một khoảnh khắc, hàng ngàn chiếc chân nhện nữa xuất hiện trở lại, phóng đi với tốc độ không tưởng.

“Ảo giác sao?”

Tử Huyên lẩm bẩm, Đào Hoa kiếm trong tay lóe lên tia sáng. Thế rồi nàng bỗng đứng khựng lại.

“Sư Tử hống!”

Lệ Vô Thương xuất hiện phía sau lưng Tử Huyên, định dùng ra Võ kỹ thì Đường Tâm Liên quát lớn:

“Đồ ngu, mau cút!”

“Thuấn Thiểm!”

Tử Huyên vung mạnh kiếm, tốc độ nhanh đến mức khó tin. Một chiêu Thuấn Thiểm có nhiều dạng biến thể này chính là Võ kỹ thực dụng nhất Thanh Tâm kiếm phái. Lệ Vô Thương chỉ kịp giơ tay lên, cánh tay cụt liền bị chém đứt thêm một đoạn khiến hắn đau đến phát run.

Thấy không lập tức giết được Lệ Vô Thương, Tử Huyên tặc lưỡi, đối phó với chân nhện của Đường Tâm Liên.

“Cứ thế này thì không ổn!”

Cảm giác được chiến trường cấp thấp bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ, Cao thủ của Thương Lan chết như ngả rạ, Đường Tâm Liên bộc phát toàn bộ chân khí trong cơ thể, chỉ vài giây đã ngăn chặn được thế tiến công của Tử Huyên.

“Mau, mau đi xuống dưới đem thế cục định đoạt!”

“…hừ!”

Lệ Vô Thương nghiến răng, lườm Tử Huyên một mắt rồi cũng ngoan ngoãn hành động theo lời Đường Tâm Liên.

Chỉ vài hơi thở, Tử Huyên chém toạc lồng giam chân khí của Đường Tâm Liên nhưng nàng chẳng hề hoảng loạn mà chỉ mỉm cười quyến rũ:

“Này, nói chuyện phiếm chút không?”

Không thấy Tử Huyên đáp lời, Đường Tâm Liên liếm môi, giọng nói nhẹ nhàng cùng biểu lộ e thẹn rất dễ khiến người ta sinh ra hảo cảm.

“Nghe nói Lạc Hà thành Lạc Thiên Uyên là một đại mỹ nam? Hì hì, không có ý gì đâu nhưng…”

Đánh giá bộ y phục giản dị của Tử Huyên, Đường Tâm Liên phì cười:

“Quê mùa! Gu thẩm mỹ của ngươi cũng nghèo nàn quá rồi đấy!”

“Thiên Uyên là chồng ta!”

“Ồ? Haha, nam nhân nào không thích mỹ nữ? Đợi hắn nhìn thấy ta, nhất định…”

“Ngươi xấu hơn Lý phu nhân.”

“…vậy thì sao?”

Đường Tâm Liên lạnh giọng. Đáp lại nàng, Tử Huyên lại chỉ cười khẩy:

“Vậy có nghĩa là, Thiên Uyên chỉ yêu ta.”

Đường Tâm Liên sững người một lúc, thấy Tử Huyên vung ra một đạo kiếm khí truy sát Lệ Vô Thương, nàng mới vội vàng ngăn cản.

“Ngươi, đúng là khó ưa! Thanh Tâm kiếm phái đều khó ưa!”

“Như nhau cả thôi! Nhện nhỏ, ngươi nghĩ để cho tên cụt tay đó rời đi là sẽ thắng chắc sao?”

……..

Bên phía Lạc Tinh Hà, trận chiến của Cao thủ đã kết thúc, Lạc Hà thành thắng lợi hoàn toàn. Tuy cũng có tổn thất về người nhưng bây giờ không phải lúc đau lòng.

Chiến trường của Đại Cao thủ cũng rất khả quan. Chu Vũ Thái một mình kéo lấy hai vị Đại Cao thủ, còn Triệu viên ngoại thở hổn hển, bị Ninh Tri Thu đánh nằm ra đất.

Hắn đã nuốt Thực Cốt tán!

“Nhận thua đi, rồi sau đó nói ra toàn bộ mưu đồ của các ngươi!”

Ninh Tri Thu dùng côn sắt dí chặt vào ngực Triệu viên ngoại, quát hỏi:

“Thương Lan thật sự muốn dẫn phát chiến tranh sao?”

“Khục, khụ, ahahaha, muốn chém, muốn giết thì tùy các ngươi!”

Triệu Trung Nghĩa ho ra máu nhưng vẫn cố gượng cười. Cảm thấy sức lực dần trôi đi, ở đây còn có mấy vị Đại Cao thủ để mắt đến hắn, nụ cười của hắn bỗng trở nên cô đơn.

Nghiêng đầu sang bên cạnh, nhìn về một phương hướng, Triệu Trung Nghĩa mỉm cười.

“Chỉ tiếc, hai mươi năm rồi không được ăn một bữa cơm quê nhà. Sau này lại, khục, khụ khụ, không còn cơ hội…”

“Ninh Tri Thu, mau chạy!”

Cảm giác được sự bất ổn trong chân khí của Triệu viên ngoại, Quân Tuyên quát lớn. Thế nhưng trong giờ phút sinh tử, Triệu Trung Nghĩa cười gằn, ôm chặt lấy chân của Ninh Tri Thu, có làm thế nào cũng không buông.

Thấy vậy Quân Tuyên không do dự giật lấy Vấn Tâm kiếm của Lạc Tinh Hà, chém đứt đôi tay của Triệu viên ngoại đồng thời ôm Ninh Tri Thu nhảy ra ngoài.

“Vì Thương Lan!!!”

“Đùng!”

Rất nhanh, cơ thể của Triệu viên ngoại phình to như quả bóng lớn rồi nổ tung thành từng mảnh. Máu cùng thịt vụn bay khắp tứ phương, một cơn mưa máu vẩy xuống, những Đại Cao thủ đến từ Thương Lan hơi dừng lại, ánh mắt tràn ngập sự thương cảm.

“Triệu Trung Nghĩa, nhân cách của ngươi tuy rác rưởi, nhưng ta công nhận ngươi là một dũng sĩ Thương Lan!”

“Vĩnh biệt, Triệu Trung Nghĩa!”

“Tất cả vì Thương Lan!!”

Cái chết của Triệu Trung Nghĩa lần nữa kích phát ý chí chiến đấu của Đại Cao thủ Thương Lan. Mỗi vị đều mang theo quyết tâm thà chết không hàng, như con thiêu thân lao vào biển lửa. Phe Lạc Việt chiếm ưu, nhưng lúc này một Đại Cao thủ của Thương Lan đã không màng hết thảy, vậy mà đủ sức ngăn chặn hai Đại Cao thủ của Lạc Việt khiến vị Tông sư đeo mặt nạ nhìn thấy hi vọng.

“Hai mươi năm, haha, đã ròng rã hai mươi năm sao? Triệu Trung Nghĩa, ngươi không thẹn với cái tên Trung Nghĩa mà hoàng đế ban cho!”

Nhớ lại những cống hiến của Triệu Trung Nghĩa, vị Tông sư đeo mặt nạ hít thật sâu, chân khí bỗng đánh về phía sau, phối hợp với Lệ Vô Thương ngăn lại kiếm khí của Tử Huyên.

Phải phí sức rất lớn, Lệ Vô Thương đã hao tổn hơn nửa chân khí còn lại trong cơ thể mới miễn cưỡng trụ lại được. Vị Tông sư đeo mặt nạ này cũng bị Lý phu nhân dùng trâm cài xé toạc vai phải, nhưng hắn hoàn toàn không tỏ ra đau đớn.

“Các vị, mau mau kết thúc chuyện này ở đây thôi!”

Lệ Vô Thương vừa tới, cảm giác áp bách khiến người ta hít thở không thông. Đặc biệt là Đinh môn chủ, ánh mắt của Lệ Vô Thương tập trung vào hắn khiến hắn lạnh người.

Mỗi bước đi, Lệ Vô Thương càng trở nên đáng sợ, như một con sư tử đang dần tỉnh giấc.

Cánh tay cụt ướt đẫm máu tươi, hắn cố nén đau đớn mà đẩy về phía Lạc Tinh Hà cùng Quân Tuyên.

“Đùng!”

“Ồ? Lại là ngươi à?”

Lệ Vô Thương cau mày, Lý phu nhân đã ra tay ngăn cản. Nàng một bên phải đối phó với Tông sư đeo mặt nạ, một bên khác còn phải ngăn không cho Lệ Vô Thương tiếp cận Lạc Tinh Hà.

“Mau, bắt tên nhãi đó lại!”

Chân khí hóa thành cuồng phong tạm thời ngăn cản Lý phu nhân, vị Tông sư đeo mặt nạ bỗng quát lớn. Chỉ cần bắt được Lạc Tinh Hà dùng để uy hiếp Tử Huyên, trước không nói thắng thua, ít nhất cũng có thể để một nửa dũng sĩ Thương Lan còn sống được trở về quê hương, bảo toàn lực lượng chờ đợi thời cơ.

Thế nhưng Lệ Vô Thương lại cười khà khà, bước đi chậm rãi mang theo cảm giác áp bách tột độ.

“Đừng hòng tiến thêm nửa bước!”

“Đ-đúng, đúng vậy!”

Trần đường chủ, Đinh môn chủ cùng hai vị Đại Cao thủ khác đồng loạt hất bay đối thủ, ngăn cản Lệ Vô Thương. Thế nhưng lão giả không hề bận tâm mà còn giống như nhìn mấy tên hề nhảy nhót.

“Lệ Vô Thương! Tên ngu xuẩn này!”

Đường Tâm Liên quát lớn, nàng đã nhìn thấy khóe môi của Tử Huyên hơi cong lên, tất nhiên bên kia còn có chuẩn bị.

Lệ Vô Thương sau một quãng ngắn khựng lại cũng không còn tiếp tục chơi mèo vờn chuột mà hoàn toàn nghiêm túc. Chân khí tụ lại, Sư Tử hống chấn động, dù bốn vị Đại Cao thủ liên hợp cũng chẳng thể ngăn nổi.

Chỉ còn vài bước nữa thôi!

Lệ Vô Thương vươn tay, muốn cách không bắt lấy Lạc Tinh Hà. Thấy tình hình không ổn, Quân Tuyên vội vứt hắn cùng kiếm Vấn Tâm cho Diêu Linh, mình thì đứng ra che chắn.

Thế nhưng, một vị Đại Cao thủ của Thương Lan vung thanh đao lớn chém xuống, Quân Tuyên hoàn toàn không kịp phòng bị.

“Ác Khuyển, đi chết đi!!!”

“Vút!” “Đùng!!!”

Một cây côn sắt lớn từ đâu phóng tới, đâm xuyên ngực tên Đại Cao thủ cầm đao. Lệ Vô Thương hít thật sâu một hơi, cảm thấy tình hình không ổn.

Từ bên ngoài, một nam tử vạm vỡ dũng mãnh bước đi. Bước chân của hắn nặng nề mà vững chãi. Gương mặt kia phải giống Ninh Tri Thu đến bảy, tám phần, như bị cơ bắp cố định, biểu cảm nghiêm nghị cho người ta cảm giác cứng rắn cứ như một khối thép nguội.

“Các hạ là ai? Vì sao phải xen vào chuyện này?”

Lệ Vô Thương nhíu mày, thái độ vô cùng khách khí. Thế nhưng nam tử kia không để ý đến hắn mà chỉ liếc nhìn hai huynh muội Ninh Tri Thu, Ninh Vãn Tình rồi lại nhìn về phía chiến trường của Tử Huyên.

“Rốt cuộc cũng đến rồi sao?”

Tử Huyên không giấu nổi nụ cười, không còn bận tâm đến Lệ Vô Thương nữa mà đem chân khí khóa chặt Đường Tâm Liên.

Nam tử dùng một tay nhổ cây côn sắt lên, chỉ vẩy tay một cái, cái xác bị đâm xuyên đã bay ra xa. Lạc Tinh Hà sửng sốt, khi nam tử này đánh giá hắn, hắn cũng nhìn thật kỹ, cây côn sắt kia phải nặng đến ngàn cân, ở trong tay người này cứ như côn gỗ, vung vẩy tùy ý mà chẳng đổ một giọt mồ hôi.

“Các hạ…”

Lệ Vô Thương âm thầm lùi ra xa mấy bước, nhân cơ hội nam tử kia còn chưa để ý, tranh thủ khôi phục chân khí. Nam tử kia đương nhiên cũng phát hiện, nhưng hắn không ngăn mà chỉ liếc nhìn chiến trường.

Đại Cao thủ của cả hai phe không dám tùy tiện hành động, lặng yên chờ đợi.

“Con của đại tỷ sao?”

Nam tử này lẩm bẩm, không tiếp tục dò xét mà dùng ánh mắt quan sát từng động tĩnh của Lệ Vô Thương.

“Đùng!”

Dậm mạnh chân xuống đất, cơ thể nam tử lao đi như một khỏa đạn pháo. Nơi hắn đứng vừa rồi lõm xuống thành một cái hố nhỏ khiến Lạc Tinh Hà há hốc mồm kinh ngạc.

“Bành!”

Côn sắt quét ngang, Lệ Vô Thương bị vụt bay làm sập mấy căn nhà. Nam tử không nhanh không chậm bước theo sau, tới khi Lệ Vô Thương đứng dậy, dùng ánh mắt oán độc nhìn mình, nam tử cười lạnh, gương mặt như bị cơ bắp cố định khiến nụ cười của hắn trông vô cùng đáng sợ.

“Các hạ rốt cuộc là ai?”

Lệ Vô Thương nghiến răng, nghĩ đến một người. Nếu thật là người ấy, hôm nay nguy to!

Chỉ thấy, nam tử lại đập mạnh côn sắt xuống khiến Lệ Vô Thương dù đã dùng chân khí đón đỡ cũng phải lui lại mấy bước, thân thể lảo đảo.

“Ngươi, chẳng lẽ chính là…”

“Ninh gia, Ninh Phục Long!”

💬 Bình luận (0)