🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vọng Đạo

Ch.45: Sát nhân

~14 phút đọc · 2678 từ · · ⚠️ Báo cáo

Chương 45:

Nam tử kia không do dự nhảy bổ vào Quân Tuyên, khí thế bạo liệt cùng loại ý chí không sợ hãi khiến Quân Tuyên khó mà bì kịp.

Thấy vậy hắn vội vàng nói với Diêu Linh:

“Bảo vệ Lạc công tử, để ta cắn chết hắn!”

“Hừ hừ, Ác Khuyển, hôm nay chính là ngày chết của ngươi!”

Nam tử kia hét lớn, cánh tay vạm vỡ tung ra một cú đấm mạnh khiến Quân Tuyên chẳng dám đối đầu. Lúc này Lạc Tinh Hà rút kiếm, nhưng đã hứa với Lạc Thiên Uyên không được đâm đầu vào nguy hiểm, hắn không dám tiến lên trợ giúp Quân Tuyên.

Hắn sợ rằng mình sẽ làm vướng chân!

Nhìn khắp xung quanh, hắn thấy Đại Cao thủ của đôi bên đều bị kìm hãm, vì đối phương đông hơn nên dù là hắn cũng nhìn ra thế cuộc dần nghiêng về phía bất lợi.

Do số lượng Cao thủ chênh lệch không nhiều, ưu thế tập kích vừa biến mất, kẻ địch bắt đầu từng đợt phản công. Một mình Trần đường chủ phải đánh với hai vị Đại Cao thủ, tuy dũng mãnh nhưng khó mà chịu nổi quá lâu.

Hít một hơi thật sâu, Lạc Tinh Hà hướng ánh mắt về phía Cao thủ của Triệu gia. Trần Khải một người ngăn lại bốn vị, bị đánh đến mức liên tục lùi lại.

Thấy vậy Lạc Tinh Hà vội vàng tới trợ giúp.

“Đồ Long đao!”

Vừa vung đao quét ngang, Trần Khải thở hổn hển hỏi:

“Ngươi đến đây làm gì?”

“Ta đến giúp ngươi!”

“Giúp ta? Đừng làm vướng chân ta là tốt rồi!”

Nghe vậy, Lạc Tinh Hà nghiêm túc gật đầu, nắm chặt kiếm Vấn Tâm. Bỗng từ đâu bay đến một mũi kim độc, hắn vội vàng vung kiếm làm mũi kim chệch hướng rồi nhìn chằm chằm vào một thanh niên yêu dị lẫn trong đám Cao thủ phía trước mặt.

“Triệu Cấu?”

“Hihihi, Lạc công tử còn nhớ ta sao?”

Triệu Cấu nở nụ cười, giọng cười the thé vô cùng chói tai, không nhìn ra nổi dáng vẻ của nam nhân.

“Hừ, chơi đến hỏng rồi sao?”

Trần Khải tặc lưỡi, không hề giấu đi vẻ khinh bỉ.

“Cái này, cần phải nhờ ơn huệ của Lạc công tử, hihihi!”

“Lý phu nhân thiến hắn rồi.”

Diêu Linh lạnh nhạt nói:

“Tên này không biết luyện loại tà công gì, trong vòng vài tháng ngắn ngủi thế mà đột phá Cao thủ tiểu thành!”

“Tà công?”

Lạc Tinh Hà hơi gật đầu, nghe nói trong sách còn miêu tả vài loại Võ học muốn tu luyện cần phải tự cung. Nhưng nếu chém đi rồi thì đi vệ sinh kiểu gì?

“Hihihi, nói vậy cũng không sai…”

“Nhưng giọng ngươi quá khó nghe, nói ít đi được không? Làm phiền!”

Lạc Tinh Hà nghiêm túc nói. Chính cái dáng vẻ nghiêm túc ấy lại khiến Triệu Cấu hận đến nghiến răng, trong ánh mắt oán độc phảng phất một vẻ đố kỵ.

“...Ngươi đầu thai tốt, có Đại Tông sư che chở, có Đại Cao thủ hộ pháp, có khi nào phải trải qua cảm giác của ta?”

Thế rồi hắn bỗng che miệng, điệu bộ như thể sực nhớ ra điều gì:

“Hàn huynh, Lâm huynh, bạn gái nhỏ của tên này là một tiểu mỹ nhân, đợi diệt Lạc gia rồi hai huynh có muốn thử xem không?”

“Nhìn tuổi tác của tên nhãi này, cô bé kia có lẽ cũng không lớn. Triệu Cấu, nhân cách của ngươi rác rưởi thật!”

“Đúng vậy, nếu không phải Tông sư nhờ cậy, chúng ta đã không muốn dính dáng đến ngươi!”

Trái với dự liệu, hai vị Cao thủ kia đồng loạt tỏ ra khinh bỉ. Triệu Cấu không tức giận, chỉ mỉm cười:

“Vậy sao? Tiếc thật, hihihi, nếu vậy ta sẽ ném con bé đó vào giữa đám tù phạm, tin tưởng cái lũ đó sẽ không bận tâm nàng còn nhỏ hay đã lớn đâu!”

Bàn luận như thể chuyện bình thường, Triệu Cấu càng nói, Lạc Tinh Hà càng nắm chặt chuôi kiếm, chưa bao giờ cảm thấy phẫn nộ đến mức này.

“Tinh Hà, bình tĩnh, hắn đang khiêu khích đệ thôi!”

“Khiêu khích?”

Triệu Cấu ưỡn ẹo, nhếch mép cười khẩy:

“Cứ cho là vậy đi, nhưng ai biết đâu nào?”

Rồi hắn lại kích động:

“Hàn huynh, Lâm huynh, đó là Diêu Linh, hoa khôi nổi danh của Lạc Hà thành!”

“Cút xa một chút, cứt của ta còn thơm hơn ngươi!”

“Đúng vậy, lời tên nhãi đó vừa nói ta thấy cũng không sai, Triệu Cấu ngươi nói ít một chút, bằng không ta sợ rằng mình sẽ không nhịn được mà chém ngươi!”

“...thật là, khiến cho ta rất, buồn bã!”

Tên này còn học theo dáng vẻ của Lý phu nhân, vũ mị đâu không thấy, chỉ có một cảm giác buồn nôn cùng cực.

“Ọe!”

“Ọc ọc ọc, Triệu Cấu con bà ngươi!”

“Bổn đại gia, ọe, đang đánh nhau!”

“Hihihi, phản ứng như vậy cũng quá đáng rồi!”

Triệu Cấu vung quạt, hàng loạt mũi kim nhỏ bằng sợi tóc phóng ra. Những mũi kim này đều tẩm một loại độc thần kinh có thể khiến người ta tê liệt. Triệu Cấu nheo mắt, lẳng lặng chờ đợi thời cơ.

“Leng keng!”

Chỉ thấy Lạc Tinh Hà chém ra vài đường kiếm, kim độc rụng lả tả. Hắn lúc này không còn bận tâm Triệu Cấu buồn nôn hay không, chỉ cần, chém!

“Ta có chết cũng không để ngươi động đến Tử Nguyệt! Cũng không để ngươi làm hại Diêu tỷ!”

“Hihi, vậy sao?”

Triệu Cấu vừa dứt lời, từ bên trái lại nhảy ra một nam tử trung niên vung thanh đao to bằng nửa người hắn.

“Đừng hòng!”

“Keng!”

Đao vừa chém xuống, Trần Khải vội dùng thanh đao đỏ như máu của mình chém lên, tạo thành thế giằng co. Đúng lúc này, Triệu Cấu nở nụ cười tà dị, trong tay lại phóng ra hàng loạt trâm độc.

“Leng keng!”

Lạc Tinh Hà hỗ trợ Trần Khải, đồng thời tìm cơ hội tiếp cận. Diêu Linh theo sát phía sau, bảo hộ hắn khỏi bị đạn lạc.

Trong nháy mắt, hắn đã đến trước mặt ba người. Triệu Cấu không lùi mà còn tiến lên một bước, trong tay cầm lấy một chiếc kim thêu.

“Chết đi!”

“Thuấn Thiểm!”

Lạc Tinh Hà vung kiếm, tốc độ cực nhanh tạo thành một đường kiếm hoàn hảo. Hai người phía sau lưng Triệu Cấu hoàn toàn không có ý giúp đỡ Triệu Cấu, thậm chí Lạc Tinh Hà còn cảm thấy hai người kia cố ý để Triệu Cấu dính trọn nhát chém này.

Cảm giác tê tay lóe lên rồi biến mất, nhanh đến mức Lạc Tinh Hà còn chưa kịp nhận ra. Ngước lên nhìn, nụ cười tà dị của Triệu Cấu vẫn còn, nhưng chiếc kim thêu trong tay đã ngừng hẳn lại, hắn tràn ngập cảnh giác.

Chỉ có điều, Triệu Cấu đã không thể lên tiếng. Từ phần eo trở lên, nửa trên thân thể hắn dần trượt xuống, rồi rơi “phịch” xuống đất khiến đám người đều cảm thấy bàng hoàng.

“Vừa rồi, là Võ kỹ?”

“Nhất định là Võ kỹ, chỉ có Võ kỹ mới có sức mạnh này!”

Hai tên Cao thủ tràn ngập cảnh giác tránh xa Lạc Tinh Hà.

Đối diện với cái xác của Triệu Cấu, hắn bàng hoàng, từ trong bụng dâng lên một cảm giác khó chịu.

Không phải thỏa mãn, chỉ có một cảm giác chua chát, trống rỗng, bàng hoàng. Cảm giác bụng mình quặn đau, hắn cố ghìm lại, cuối cùng cũng không nhịn được mà nôn ra.

“Ọe!”

“Khục! Hụ!”

Hai tay hắn run rẩy, định lùi lại mấy bước nhưng rồi cũng cố nén lại.

Hắn đã sát Triệu Cấu!

Cái xác không còn nguyên vẹn này là do hắn gây ra. Dù trong thâm tâm nghĩ rằng Triệu Cấu đáng chết nhưng lúc này hắn chẳng thể thấy vui vẻ. Cứ như có thứ gì đó vừa mất đi.

Nhìn thấy hắn như vậy, Diêu Linh nhẹ nhàng vỗ vai, nhưng vẫn cảnh giác nhìn hai vị Cao thủ phía trước.

Phải mất một lúc, Lạc Tinh Hà thở hổn hển, cố gắng giữ bình tĩnh. Đúng lúc này, từ phía xa vang lên một tiếng hét lớn:

“Thằng nhãi ranh, đã giết con ta rồi còn suýt nôn lên thi thể của nó, hôm nay ta phải giết chết ngươi!”

“Triệu viên ngoại? Nguy rồi!”

Diêu Linh sửng sốt, chân khí nhanh chóng hóa thành những cánh hoa bay múa, muốn cản bước Triệu Trung Nghĩa nhưng hoàn toàn không đủ.

Khí thế cất cao, Triệu viên ngoại như mãnh hổ hạ sơn, dễ dàng hất văng nhiều vị Cao thủ, chẳng mấy chốc đã sắp tiếp cận Lạc Tinh Hà.

Nhưng rồi hắn đột nhiên nhảy lùi lại, đôi mắt oán độc xuất hiện vẻ cảnh giác.

Chỉ thấy từ sâu bên trong một tòa phủ đệ có ba bóng người xuất hiện.

Tu vi thế mà đều là Đại Cao thủ!?

“Tinh Hà, thật không muốn gặp lại đệ lúc này.”

Người thanh niên đi đầu mỉm cười, gương mặt như bị cơ bắp cố định khiến nụ cười của hắn trông vô cùng đáng sợ.

Nhìn chằm chằm vào Triệu viên ngoại, cây côn sắt trên tay hắn múa mấy vòng, phát ra từng tiếng “vù vù” khiến đám Cao thủ không thể tiếp cận.

“Keng!”

Côn sắt dựng thẳng xuống đất, người kia bỗng nghiêm mặt quát:

“Triệu Trung Nghĩa, có dám đánh với ta một trận?”

Lạc Tinh Hà ngước lên, bóng lưng Ninh Tri Thu tuy không lớn nhưng rất vững chãi, cho người ta cảm giác yên tâm.

“Ninh huynh?”

“Còn, còn có ta!”

Ninh Vãn Tình giơ tay lên, bẽn lẽn mỉm cười. Nàng dáo dác nhìn quanh, thấy bên phía Trần đường chủ đã sắp đỡ không nổi liền tiến tới trợ giúp.

“Các ngươi sao lại thoát ra được?”

Triệu viên ngoại nghiến răng, nhìn chằm chằm vào người đeo mặt nạ khỉ ở sau lưng Ninh Tri Thu:

“Ẩn Viên của Lạc gia? Chẳng lẽ…”

Nghĩ đến điều gì, hắn bỗng thấy sống lưng lạnh toát.

Nếu như nội bộ có gián điệp, vậy những gì bọn hắn bàn bạc, Lạc gia đã biết hết rồi?

Không! Trường hợp xấu nhất có thể đó chính là Tử Huyền Cơ cũng biết, Lạc Việt khẳng định đã kịp chuẩn bị!

“Tại sao ta lại quên đi ngươi? Ẩn Viên!!!”

“Viên ngoại đừng nóng, ‘đại kế' của Thương Lan quả thực khiến người ta cảm thấy huyết mạch sục sôi!”

Để lại một câu nói như vậy, người đeo mặt nạ khỉ bỏ đi, tới trợ giúp Quân Tuyên quấy nhiễu kẻ thù đồng thời còn phải để mắt đến Lạc Tinh Hà.

“Lão Chu đến rồi à? Tên này khó chơi, quá khó chơi, sắp gãy hết răng ta rồi!”

“Nghiêm túc một chút, bên trong Thực Cốt tán hắn uống ta đã bí mật hạ độc!”

“Thật thế à? Bảo sao sinh cơ của hắn trôi đi nhanh như vậy!”

Quân Tuyên cười gằn:

“Lão Chu, làm rất tốt!”

Nghe vậy, người đeo mặt nạ khỉ hơi gật đầu. Một lúc sau, nam tử cường tráng cuối cùng cũng gục, Quân Tuyên thở phào nhẹ nhõm, chạy lon ton đến bên cạnh Lạc Tinh Hà, còn tiện tay đâm thủng ngực của hai tên Cao thủ.

Mà Triệu viên ngoại, bị Ninh Tri Thu ép đến không ngừng lùi lại, liên tục tìm cơ hội ám toán Lạc Tinh Hà.

“Không được, chậc, có Ác Khuyển ở đây, muốn tiếp cận thằng nhãi kia khó như lên trời!”

Nghĩ mãi mà không ra cách, hắn đánh liều một phen, hướng về phía người đeo mặt nạ khỉ quát lớn:

“Ác Khuyển! Chu Chiêm Cơ! Lạc gia cho các ngươi cái gì, Thương Lan cũng có thể cho, còn cho nhiều gấp bội!”

Thế nhưng người đeo mặt nạ khỉ chẳng hề lay động. Quân Tuyên nhếch mép, vỗ vai đồng bạn hỏi:

“Lão Chu, Chu Chiêm Cơ đó là ai?”

“Thân phận giả của ta!”

“Là thế à?”

Quân Tuyên gật đầu, đạp bay thi thể Triệu Cấu rồi nói:

“Ngươi à? Không được đâu! Diêm vương cho ta chủ nhân, Lạc gia cho ta nhà, công việc này cho ta cảm giác mình đang sống!”

Thế rồi hắn còn nháy mắt với Lạc Tinh Hà:

“Đương nhiên trêu chọc Chủ nhân số 2 cũng là một thú vui khó bỏ.”

“Ta, ta có thể…”

Triệu viên ngoại còn chưa nói hết câu đã bị giọng nói lạnh như băng của Quân Tuyên ngắt lời:

“Không, ngươi không cho được, cũng không có cơ hội cho! Trung thành với chủ đó mới là Đạo làm chó!”

Nghe thấy thế, Triệu viên ngoại không cam lòng hét lớn:

“Vì sao? Vì Lạc gia ngươi sẵn sàng làm chó, chẳng lẽ thể diện của ngươi đều vứt hết ư?”

“Ai nói làm chó thì không có thể diện? Chỉ cần chủ ta còn ở đó, ai dám đánh ta? Ai dám lấn ta? Những người ngày thường coi ta là cặn bã cũng phải ngoan ngoãn im miệng, còn ai dám nói ta không có thể diện?”

“Được rồi.”

Người đeo mặt nạ khỉ kéo Quân Tuyên lại, liếc nhìn Lạc Tinh Hà rồi nói:

“Đừng quên nhiệm vụ!”

“Ân, lão Chu ngươi đi giải quyết đám lâu la đi, công tử có ta ở đây rồi!”

“Nhớ kỹ phải cẩn thận!”

Chu Vũ Thái nói dứt câu, thân hình như tan vào màn đêm. Chẳng mấy chốc ở trong chiến trường của Cao thủ vang lên tiếng kêu gào thảm thiết. Có một vị Đại Cao thủ tham gia, bên ta nhanh chóng nghiền ép khiến áp lực của Đại Cao thủ phe địch tăng vọt.

Chẳng mấy chốc bên phía đó lại vang lên tiếng gầm lớn, một người cao lớn dũng mãnh nhảy ra, chỉ vào Chu Vũ Thái quát:

“Tên hèn nhát, bắt nạt kẻ yếu thì có gì tài ba? Có giỏi đánh với ta một trận!”

Nghe vậy, Chu Vũ Thái định lẩn đi để tiếp tục ám sát Cao thủ phe địch nhưng người kia bám riết không nhả, không còn cách nào khác, hắn đành phải ở lại giao chiến.

Chỉ thấy người kia hô lớn một tiếng, lại có một người nữa xuất hiện, trước sau vây chặt Chu Vũ Thái.

“Lão Chu! Con mẹ nó, chơi xấu, các ngươi còn chó hơn ta!”

“...Quân huynh, giúp hắn không?”

Sau một lúc lâu, lấy lại bình tĩnh Lạc Tinh Hà hỏi.

“Không giúp, lão Chu không chết được!”

Quân Tuyên tiện tay lục lọi những thi thể xung quanh, kiếm được vài đồng bạc vụn làm hắn nở nụ cười khoái chí. Đã thế hắn còn kéo xác của một tên mập đến dùng làm ghế ngồi.

Lạc Tinh Hà và Diêu Linh cùng nhìn sang, hắn ngơ ngác, ngồi nhích sang bên rồi dùng tay vỗ “bộp bộp” vào bụng cái xác ấy hỏi:

“Công tử ngồi không? Đứng lâu mỏi chân!”

“Không, ta, không cần!”

Lạc Tinh Hà không nhìn nữa, tập trung quan sát Ninh Tri Thu đang giao chiến.

Cảm thấy nhàm chán, Quân Tuyên chân đạp vào mặt cái xác này, tay thì không ngừng chỉ trỏ, giống như đang điều khiển Ninh Tri Thu.

“Nhảy lên, đập xuống, Bàn Long!”

“Không, con mẹ nó, Ninh Tri Thu sao ngươi dùng Khống Long? Bàn Long đâu?”

“Diệt Long!! Cơ hội dùng Diệt Long!”

“Ngươi, con mẹ nó, tức chết ta rồi tên ngu này!”

Quân Tuyên vẫn là Quân Tuyên, quả thực rất “Quân Tuyên”.

💬 Bình luận (0)