Chương 44:
“Địch tập kích!”
“Đùng!”
Cánh cửa phía Đông nổ tung, Thiết Kiếm môn Đinh môn chủ dẫn đầu xông vào. Vác trên vai một thanh kiếm lớn gần ngang thân, khí thế không gì cản nổi.
Ngay sau đó, Trần đường chủ cùng hai vị muội muội lập tức chớp lấy thời cơ, trong nháy mắt giết chết hai tên hạ nhân cản đường, dũng mãnh tiến bước về phía trung tâm.
“Vừa rồi là Bạo Kiếm, một môn Võ kỹ Trung giai, có lực bạo phát rất kinh khủng!”
“Tinh Hà, con có thấy rõ không? Đó là Đồ Long đao chân chính, thanh đao đỏ như máu kia, là bảo đao hiếm thấy, đã tắm máu biết bao anh kiệt!”
“Còn có…”
Ở cạnh Lạc Tinh Hà, Lý phu nhân thong dong tiến bước, vừa đi vừa giới thiệu cho Lạc Tinh Hà.
Bên cạnh nàng, bà lão chỉ khẽ lắc đầu, giọng nói khàn đặc.
“Phu nhân vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn!”
“Người ta biết rồi mà, sao Lâm bà bà, lắm lời như thế chứ?”
Lý phu nhân tỏ ra tủi thân, lại ôm chầm lấy Lạc Tinh Hà xem như an ủi, hoàn toàn không ý thức được mình đang ở đâu khiến cho Đinh phu nhân nóng mắt.
“Lý Hiểu Dung, muốn nam nhân thì đi về, ở đây không phải chỗ mà ngươi nên tới!”
“Thật là nóng nảy, hì hì, con thấy không Tinh Hà, sau này tuyệt đối không được, lấy nữ nhân như vậy, rất nhanh già.”
Lý phu nhân cười khẽ, buông Lạc Tinh Hà ra. Chân khí của nàng dần tụ lại quanh thân như những cánh hoa đào tự do bay múa.
Chẳng mấy chốc, cánh hoa bay khắp tứ phương. Hạ nhân nào của Triệu gia vừa chạm vào, cánh hoa liền nổ tung. Những tên xui xẻo ấy dù đã đột phá Tôi Thể cảnh cũng chịu không nổi.
“Tinh Hà, con phải thật cẩn thận biết không?”
Lý phu nhân ngồi xuống, giọng nói du dương hiếm được một lần để lộ sự nghiêm túc:
“Tử Huyên muốn con đến đây để lịch luyện, nhưng con đừng quên, đây là chiến trường, đừng rời xa Quân Tuyên!”
“Ân, con biết rồi!”
“Đứa trẻ ngoan!”
Thấy Lạc Tinh Hà gật đầu, Lý phu nhân dùng ánh mắt ra hiệu. Diêu Linh đứng cạnh hắn, mà Lâm bà bà cùng với hai vị Tài nữ lại cùng nàng đột phá vòng vây, tiến vào sâu bên trong.
Đinh phu nhân liếc nhìn Quân Tuyên một mắt rồi cũng cầm kiếm lao vào chiến đấu. Lúc này, quân đội của phủ thành chủ tập hợp tạo thành một vòng tròn vây chặt Triệu gia trang. Tiêu thành chủ chờ ở bên ngoài, nhận nhiệm vụ truy sát những kẻ bỏ trốn.
Trên tường cao, Tử Huyên quan sát chiến trường, thấy quân địch rơi vào khủng hoảng, nàng nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt hướng về phủ đệ rộng lớn nằm ở trung tâm.
“Lệ Vô Thương sao? Còn có một Đại Tông sư mà ta cảm ứng được, không có viện quân sao?”
Nàng cau mày, âm thầm ở phía sau nắm bắt động tĩnh của Lệ Vô Thương và Đại Tông sư kia.
“Còn có một vị Tông sư, Hiểu Dung hẳn là ngăn được, nhưng còn Lệ Vô Thương…”
Nàng lẩm bẩm. Mặc dù yếu hơn nàng, nhưng so với Tông sư, Lệ Vô Thương ở một đẳng cấp khác biệt hoàn toàn. Còn có một vị Đại Tông sư nữa, nàng khẽ cười.
“Xem ra hôm nay ta phải nghiêm túc!”
Trong tay nàng, Đào Hoa kiếm lóe lên tia sáng sắc lẹm.
Hạ nhân của Triệu gia liên tục bị đẩy lùi, số người chết đi đã quá trăm, nhưng số lượng Võ giả chân chính vẫn chẳng hề hao hụt.
Ở trong chính đường, Triệu Trung Nghĩa hốt hoảng, vội vàng cầu cứu vị Tông sư đeo mặt nạ. Những vị Cao thủ đều tập hợp, đã sẵn sàng nghênh chiến. Chỉ còn đám Đại Cao thủ này không phải hắn có thể điều động.
Chỉ thấy vị Tông sư đeo mặt nạ liếc nhìn Đường Tâm Liên, gặp nàng liếm môi, tỏ ra hứng thú, hắn mới đứng dậy nói:
“Mặc dù không biết vì sao chúng ta lại bại lộ, nhưng hiện giờ không phải lúc để nói chuyện này. Các vị, đánh đi, để máu bọn hắn cuốn trôi Lạc Hà thành!”
“Giết! Chúng ta đã chờ đợi lâu lắm rồi!”
“Anh em của ta, hàng trăm nhân mạng của Hắc Phong trại, ta nhất định phải diệt Lạc gia báo thù!”
“Vì Thương Lan!”
Vị Tông sư đeo mặt nạ giơ cao chén rượu trong tay.
“Vì Thương Lan!”
Đám người hưởng ứng, từng tiếng kêu giết vang khắp xung quanh. Chu Vũ Thái nhìn thấy Tông sư đeo mặt nạ cùng Đường Tâm Liên, Lệ Vô Thương đã dẫn đầu lao ra chiến trường bèn bí mật lùi lại nửa bước, đợi thời cơ thích hợp.
Chẳng mấy chốc, hai bên đã giáp mặt nhau. Đám hạ nhân của Triệu gia hoàn toàn không ngăn được thế công dũng mãnh, xác chết nằm la liệt. Tại trong một bãi đất trống rộng lớn, toàn bộ cường giả ở đây đều đứng khựng lại, khí thế va chạm khiến bụi bay mịt mù.
“Ta nhớ được, lần trước tới đây không hề có bãi đất trống này!”
Trần đường chủ chỉ mũi đao thẳng vào mặt Triệu viên ngoại, quát hỏi:
“Triệu Trung Nghĩa! Ngươi đã sống ở đây hai mươi năm rồi, chẳng lẽ không có chút tình cảm nào ư?”
“Hai mươi năm? Phải rồi, hai mươi năm.”
Triệu gia chủ cười khan:
“Vì đại kế, ta ẩn nhẫn hai mươi năm, cuối cùng cũng sắp được trở về quê hương.”
“Ngươi!”
“Đừng nhiều lời, Trần đường chủ!”
Đinh môn chủ hừ lạnh, khí thế dũng mãnh tuôn ra:
“Loại người như hắn, ngươi có nói gãy lưỡi cũng vô ích!”
“Hahaha, Đinh môn chủ nói vậy cũng quá oan uổng, mỗi người đều phục vụ quê hương mình mà thôi!”
“Họ Đinh!!!”
Lệ Vô Thương gằn giọng, hơi thở bỗng trở nên gấp gáp. Cánh tay cụt chỉ vào mặt Đinh môn chủ mãi mà chẳng thể nói thêm được gì, chỉ có ánh mắt tràn ngập sự oán hận khiến khí thế của Đinh môn chủ yếu đi mấy phần.
“H-hừ, Lệ Vô Thương, uổng cho ngươi là một đời Tông sư còn đi bắt nạt trẻ con, ta vì đại nghĩa đứng ra thì có gì sai?”
“Ngươi tự tìm cái chết!”
Lệ Vô Thương quát lớn, cánh tay cụt đẩy ra, một luồng khí lưu vô hình dũng mãnh ập tới khiến Đinh môn chủ phải lùi lại mấy bước.
“Đùng!”
“Chà chà, mới mấy hôm không gặp, sao tiền bối lại, yếu đi?”
Lý phu nhân cười khanh khách, chân khí phủ lấy chiếc ô đỏ che trước mặt Đinh môn chủ, hóa giải công kích của Lệ Vô Thương. Đang định chế nhạo thêm thì bỗng nhiên Đường Tâm Liên nheo mắt.
“Thằng nhóc kia đang cầm, Vấn Tâm kiếm?”
Nàng nhận ra nó! Thanh kiếm đó dường như trở thành nỗi ác mộng đối với nàng, bởi vì vị sư phụ mà nàng kính yêu nhất bị Tử Huyền Cơ dùng nó chém đầu!
“Đột phá Cao thủ rồi? Haha, càng tốt, hôm nay bắt ngươi về Thương Lan!”
Đối diện với khí thế âm nhu này, Lạc Tinh Hà vô thức lùi lại nửa bước, nhưng hắn lại bước lên, cố gắng chống đỡ, khiến Quân Tuyên toát mồ hôi hột, không nhịn được ghé sát vào tai hắn nói nhỏ:
“Công tử à, con mụ đó là Đại Tông sư, ngài lùi lại vài bước có sao đâu? Đinh môn chủ còn bị một lão tàn phế đẩy lùi, chuyện này tuyệt đối không mất mặt!”
“Ồ? Haha, tên kia là Ác Khuyển phải không?”
Đường Tâm Liên cười lạnh, chân khí khóa chặt người đeo mặt nạ chó. Luồng chân khí màu tím này vô cùng quỷ dị, bám dính như tơ nhện khiến sống lưng hắn lạnh toát.
Thua năng lực nhưng không thể thua khí thế, Quân Tuyên hai tay chống nạnh quát:
“Con mụ kia, ông đây nói có sai không? Ngươi đường đường là Đại Tông sư lại đi bắt nạt trẻ con, còn có bộ da mặt kia nữa, ừ thì đẹp thật đấy, nhưng ai biết ngươi đã già đến mức nào rồi? Còn làm bộ làm tịch, giả vờ ngây thơ, còn liếc mắt đưa tình? Có giỏi ngươi tới, ông đây tiếp!”
Lời nói của Quân Tuyên khiến không chỉ Đường Tâm Liên mà những nữ cường giả ở đây phải nghiến răng, nội tâm âm thầm chửi rủa hắn. Đều biết Cao thủ có thể giúp kéo dài tuổi xuân, những người ở đây yếu nhất cũng là Cao thủ, còn nói đến tuổi thật, đó là hành động cấm kỵ!
“Khốn nạn, tên cẩu tặc nào ám hại ông đây?”
Không biết là ai đạp Quân Tuyên ra trước, đối diện với luồng khí thế áp đảo của Đường Tâm Liên, Quân Tuyên vẫn cứng miệng:
“Trừng? Trừng cái gì mà trừng? Tin không ông đây móc mắt ngươi ra…á hự!”
“Vụt!”
“Đùng!”
Chỉ một chưởng, Quân Tuyên né được trong gang tấc, mồ hôi lạnh ứa ra, cánh tay run lẩy bẩy chỉnh lại mặt nạ cho ngay ngắn.
Đất đá bay tứ tung, tiếng hàm răng Quân Tuyên va vào nhau lớn đến mức người bên ngoài đều nghe thấy. Hắn run rẩy chỉ vào mặt Đường Tâm Liên, khí thế yếu hơn trước nhiều lắm.
“Sao nào? Chẳng lẽ dọa ngươi sợ rồi?”
Đường Tâm Liên liếm môi, chân khí dần tụ lại thành một chiếc chân nhện.
“Đ-đừng, đừng tưởng ta sợ, ta còn có đại chiêu!”
Quân Tuyên gằn giọng.
“Đại chiêu? Haha, ta cho ngươi cơ hội, lôi đại chiêu của ngươi ra đi!”
Nghe thấy thế, Quân Tuyên hít một hơi thật sâu ngẩng mặt lên trời hét lớn:
“Phu nhân cứu ta! Chó của ngài sắp bị người ta làm thịt rồi!”
Gặp xung quanh không có động tĩnh, Quân Tuyên sợ đến phát run, không ngừng la oai oái, còn ôm chặt lấy đùi Lạc Tinh Hà khóc nức nở, hoàn toàn không có dáng vẻ của Đại Cao thủ.
“Haha, nếu di ngôn đã nói xong, vậy ngươi có thể đi chết!”
Ngón tay Đường Tâm Liên vừa động, chân nhện giống như phi tiêu phóng đi, thẳng hướng trái tim của Quân Tuyên khiến mặt hắn tái mét.
“Xong, xong rồi, mệnh ta thôi rồi!”
“Keng!”
Một tia sáng chợt lóe, Đào Hoa kiếm chắn lại chiếc chân nhện ấy, giúp Quân Tuyên giữ được một mạng.
Chỉ trong nháy mắt, Tử Huyên vung kiếm lần nữa, một đạo kiếm khí bay thẳng về phía Đường Tâm Liên buộc nàng lui lại vài bước.
“Chậc, Kiếm Cơ sao?”
Chân khí của Đường Tâm Liên như biến thành một màn sương dày, nhẹ nhõm hóa giải công kích. Chỉ đến lúc này, bầu không khí căng thẳng tột độ. Không ai dám lên trước, không gian yên tĩnh đến mức quỷ dị.
“Xoẹt!”
Bất chợt, Tử Huyên lại vung kiếm, lần này kiếm khí của nàng hướng về phía Lệ Vô Thương khiến lão giật mình, không dám đón đỡ mà phải né sang bên cạnh. Kiếm khí cứ thế cắt đôi mấy tòa kiến trúc rồi dừng lại khi đã gần như chém đôi Triệu gia trang.
Đám người đổ mồ hôi lạnh, hai vị Đại Tông sư tự mình mang theo một loại uy hiếp không tưởng. Chỉ thấy Đường Tâm Liên cười khẽ hỏi:
“Thế nào? Đánh với ta một trận?”
“Được thôi!”
Tử Huyên gật đầu, mũi kiếm lần lượt chỉ vào Đường Tâm Liên cùng Lệ Vô Thương, thản nhiên nói:
“Các ngươi cùng lên đi!”
“Chà chà, ta lại bị coi thường đến vậy sao?”
Đường Tâm Liên cười khẽ. Trong nháy mắt, Lệ Vô Thương còn chưa kịp phản ứng đã bị Tử Huyên đánh bay đến một khoảng sân rộng. Đường Tâm Liên không nhanh không chậm đuổi theo sau, dáng vẻ tự tin giống như đang săn mồi.
Bên này, vị Tông sư đeo mặt nạ cũng ra tay. Chân khí hóa thành luồng khí xoáy tấn công nhưng đã bị Lý phu nhân đỡ được. Thấy vậy hắn ngạc nhiên thốt lên:
“Chẳng lẽ là?”
“Vị tiên sinh này, Hiểu Dung, không giỏi chiến đấu. Ngài nếu rảnh, cùng Hiểu Dung đi tới bên kia, thưởng trà, ngắm hoa?”
“Nếu như ta nói không thì sao?”
Vị Tông sư đeo mặt nạ này tự cầm dao đâm vào tay mình, đem ảnh hưởng từ chân khí của Lý phu nhân hóa giải. Thấy vậy Lý Hiểu Dung chỉ che miệng cười khúc khích:
“Hiểu Dung sẽ buồn, vị tiên sinh này, thật không hiểu, phong tình!”
Nàng liếc mắt, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu cùng dung mạo khuynh thành khuynh quốc rất dễ khiến người ta xiêu lòng. Nhưng vị Tông sư đeo mặt nạ kia lại không có phản ứng gì quá lớn.
Cánh hoa bay đầy trời, chân khí của Lý phu nhân phủ lên một khu vực rộng lớn, nếu bỏ mặc nàng này tùy ý thi triển thủ đoạn, bọn hắn tất sẽ phải chịu thiệt hại nặng nề.
“Nếu đã vậy, chỉ còn cách ngăn ngươi lại!”
Từ lòng bàn tay, máu tươi vẫn rỉ ra, hắn cân nhắc lợi và hại một hồi quyết định tự mình ngăn cản Lý phu nhân. Hai bên cầm cự lẫn nhau, hắn chỉ mong Đường Tâm Liên bên kia giải quyết thuận lợi, chiến cục lập tức sẽ được định đoạt.
Còn lại hai bên lần nữa lâm vào thế giằng co, Chu Vũ Thái đứng ở hàng cuối gõ nhẹ lên trán. Chỉ chờ có thế, Quân Tuyên lập tức nhảy ra quát:
“Các ngươi còn đợi cái gì? Giết! Giết đến khi máu chảy thành sông!”
“Tụ Nghĩa đường, chính là hôm nay!”
“Giết! Đệ tử Thiết Kiếm môn nghe lệnh, giết sạch bọn hắn!”
Từ Trần đường chủ dẫn đầu Tụ Nghĩa đường, Thiết Kiếm môn cùng với các phe thế lực lao đến. Phía bên kia Triệu viên ngoại cũng không hề tỏ ra yếu thế. Chân khí dũng mãnh như hổ, hắn quát lớn:
“Giết bọn hắn, vì huynh đệ chúng ta báo thù!”
“Vì Thương Lan, giết!”
“Giết!”
Tiếng đánh giết khắp nơi đều nghe thấy, hai bên thế lực va chạm mạnh, phân ra từng chiến trường kìm hãm lẫn nhau, nhân cơ hội này Chu Vũ Thái đeo lên mặt nạ khỉ, lẩn đi đâu mất.
Quân Tuyên bám sát Lạc Tinh Hà, nhưng rồi một nam tử cường tráng bỗng áp sát hắn.
“Ác Khuyển, hôm nay bản đại gia phải giết ngươi, báo thù cho huynh đệ ta!”
“Cút sang một bên, ông đây không chơi với ngươi!”
Quân Tuyên cau mày, chân khí hóa thành một cái mõm lớn ngoạm chặt lấy nam tử kia, lại không gây được quá nhiều thương tích.
“Hừ, ngươi chỉ có vậy thôi sao?”
Nam tử cười lạnh, dáng vẻ hung thần ác sát:
“Ác Khuyển, huynh đệ Hắc Phong trại không thể chết vô ích.”
Thế rồi, khí thế của hắn bộc phát, còn cao hơn trước mấy phần.
“Thực cốt tán?”
Quân Tuyên giật mình nhận ra, loại đan dược này có thể tăng cao thực lực trong một khoảng thời gian, nhưng cái giá phải trả lại chính là tính mạng!
“Hắc hắc, thì ra là một người sắp chết!”
Hắn cười khẩy. Chân khí của nam tử cuồng bạo đến mức này, e là không sống quá đêm nay.
“Vậy thì sao? Lấy mạng của ta tế anh linh Hắc Phong trại. Hôm nay ta nhất định đem đầu ngươi vặt xuống, báo thù cho các huynh đệ của ta!”