🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vọng Đạo

Ch.43: Lực lượng

~21 phút đọc · 4065 từ · · ⚠️ Báo cáo

Chương 43: Lực lượng

Ngày hôm sau, ngay từ sáng sớm Lý phu nhân đã cùng Diêu Linh đi tới. Bên cạnh bọn họ còn có một bà lão cùng hai kỹ nữ dung mạo xuất trần, Lạc Tinh Hà vừa nhìn thấy liền nhận ra.

“Khà khà khà, Lạc công tử, chẳng lẽ Lạc gia chủ không nói với ngươi sao?”

Bà lão mỉm cười để lộ ra hàm răng rụng lởm chởm, gương mặt nhăn nheo mang theo nhàn nhạt sầu muộn.

“Lão thân già rồi, giá mà Lý phu nhân thương tình, mỗi tháng cho lão thân vài đồng trợ cấp thì tốt.”

“Không làm việc, thì không có tiền.”

Giọng nói du dương của Lý phu nhân vừa vang lên, người liền đứng ở sau lưng Lạc Tinh Hà, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc hắn.

“Phu nhân cũng thật là! Người ưu ái hắn quá mức khiến lão thân còn nghĩ đây là con riêng của phu nhân cùng Lạc gia chủ, khà khà khà!”

“Nếu được vậy, thì càng tốt chứ? Hì hì, nhưng không được thì, cũng không sao.”

Lý phu nhân hơi cúi người, giúp Lạc Tinh Hà chỉnh lại đầu tóc cùng quần áo. Gặp hắn ôm khư khư lấy một thanh kiếm, nàng nheo mắt lại, dịu dàng nói:

“Tinh Hà, thanh kiếm này rất hợp với con!”

“Thật, thật sao?”

Lạc Tinh Hà sửng sốt, thân thể căng như dây đàn dần mềm xuống. Ngượng ngùng gãi đầu, hắn thật thà nói:

“Lão Kiếm là mẹ ta tặng sinh nhật sớm, phu nhân muốn xem qua không?”

“Đương nhiên là muốn chứ. Tinh Hà có thể cho ta xem không?”

Nàng cười khẽ. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, cảnh vật xung quanh dường như đều trở nên ảm đạm, thế gian chỉ còn lại một dung mạo khuynh quốc khuynh thành.

Lạc Tinh Hà cẩn thận rút kiếm, khoe khoang thành công khiến tâm trạng hắn hơi lâng lâng, hoàn toàn không nhận ra Lý phu nhân chỉ đang dỗ dành hắn.

“Phu nhân, mời nhìn!”

“Ừ, đúng là rất đẹp, Tinh Hà hãy giữ gìn cẩn thận nhé!”

“Ừm, nhất định, dù sao Lão Kiếm cũng là chiến hữu của ta mà!”

“Chiến hữu?”

Thấy hắn gật đầu, gương mặt non nớt chứa đựng vẻ nghiêm túc, Lý phu nhân lại xoa đầu hắn, thái độ ôn nhu cực điểm.

“Ừ, vậy thì, con càng phải để ý hơn, đúng chứ?”

“Chà chà, phu nhân có còn là phu nhân mà lão thân biết không nhỉ?”

Bên cạnh bà lão, hai vị Tài nữ cũng thì thầm rồi cười khúc khích. Rõ ràng Lạc Tinh Hà cảm thấy có mấy ánh mắt nhìn mình, nhưng khi hắn ngẩng mặt lên lại chỉ có nụ cười hiền từ của Lý phu nhân, hai vị Tài nữ cùng bà lão cúi đầu, không dám thở mạnh.

Ở phía xa, Diêu Linh đang trò chuyện cùng Tử Nguyệt cũng chú ý đến động tĩnh bên này. Thấy cánh hoa trên tay mấy vị kia tán đi, nàng hơi cau mày.

“…Diêu Linh?”

“A, không có chuyện gì!”

Diêu Linh nở nụ cười ngọt ngào, đặt mấy túi thơm vào tay Tử Nguyệt.

“Đây là thứ muội nhờ, tỷ đã chuẩn bị đầy đủ.”

“…Cảm ơn.”

“Chuyện nhỏ thôi.”

Sau một thoáng trầm tư, Diêu Linh bỗng tỏ ra nghiêm nghị:

“Tử Nguyệt này, tắm rửa rất quan trọng, dù có túi thơm cũng không thể thay thế được tắm rửa.”

Nghe vậy, Tử Nguyệt ngước lên nhìn rồi thản nhiên gật đầu, gương mặt lạnh tanh. Nàng đương nhiên không dùng túi thơm này để thay thế việc tắm rửa hàng ngày. Nhưng khi đi chơi, nếu có cả Diêu Linh ở đó, Lạc Tinh Hà sẽ vô thức đứng gần Diêu Linh hơn một chút.

Bởi vì Diêu Linh thơm hơn!

Quan sát rất kỹ, Tử Nguyệt cho ra kết luận này. Trên người Diêu Linh lúc nào cũng có hương hoa đến nàng còn thấy dễ chịu. Lại nhìn bản thân mình, mặc dù trên người nàng cũng có mùi hương thơm nhạt, nhưng nó nhạt đến mức gần như không ngửi được. Vậy nên nàng mới nhờ Diêu Linh mua hộ túi thơm.

Nắm tay Tử Nguyệt, Diêu Linh lặng im chờ đợi. Phải đến nửa giờ sau, Lạc Thiên Uyên, Tử Huyên cùng Tiêu thành chủ mới tới. Đi sau còn có hai người trung niên lạ mặt, ít nhất Lạc Tinh Hà chưa được gặp bao giờ.

“Chà chà chà, Lý phu nhân cũng ở đây rồi à? Hahahaha!”

Thành chủ Tiêu Tuyệt Trần chắp tay, tuy ngồi trong Đình viện nhưng đôi khi hắn lại lén liếc nhìn Lý phu nhân cùng hai vị Tài nữ. Đến khi bà lão mỉm cười với hắn, Tiêu Tuyệt Trần bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát, không còn tâm trạng nào để tiếp tục thưởng thức cái đẹp.

Lý phu nhân nhìn cũng không nhìn, chỉ bật cười khanh khách nói:

“Lâm bà bà, hôm nay ngươi, thay ta tiếp chuyện Tiêu thành chủ đi!”

“Khà khà, cái thân già này mà phu nhân cũng không tha sao?”

Lâm bà bà cười khan, bước chậm về phía Đình viện.

“Lạc gia chủ, Tử Đại Tông sư, các vị, lão thân hữu lễ!”

“Lâm bà bà đừng khách khí, mời ngồi!”

Lạc Thiên Uyên mỉm cười gật đầu.

Nhìn quanh một lúc, rất nhanh bà lão ngồi xuống ghế, ngay sát bên cạnh Tiêu thành chủ, khiến vị thành chủ này đổ mồ hôi đầm đìa, gương mặt tái nhợt.

“Ô kìa, Tiêu thành chủ trúng gió sao? Có cần lão thân đưa ngươi về phòng?”

“Không, không cần không cần, không cần!”

Tiêu Tuyệt Trần vội lắc đầu, muốn đổi sang chỗ khác. Còn chưa kịp đứng dậy thì bà lão đã đặt tay lên vai hắn, ấn hắn ngồi xuống. Lúc này Tiêu Tuyệt Trần mới bàng hoàng nhận ra.

“Đại, Đại Cao thủ?!”

“Khà khà khà, may mắn được phu nhân để mắt tới mà thôi!”

Lâm bà bà híp mắt, nói:

“Bắt lão thân quét rác thì thôi, đến bây giờ còn bắt lão thân đi tiếp khách, Lý phu nhân quá tàn nhẫn.”

“Hiểu Dung đã nói rồi, không làm việc, thì không có tiền đâu.”

Lý phu nhân cười khanh khách, ngồi xuống bên cạnh Tử Huyên. Kéo Lạc Tinh Hà vào lòng, hắn còn bị nàng xoa đầu rất lâu. Hắn vừa muốn nàng dừng lại vừa không muốn nàng dừng lại, chính hắn cũng không hiểu tại sao, chỉ có cảm giác ở cạnh Lý phu nhân rất dễ chịu.

“Lạc gia chủ, chúng ta đến đây như đã hẹn!”

Một lúc sau, Tụ Nghĩa đường ba vị đường chủ cùng chín vị đệ tử cùng lúc xuất hiện, khí thế sắc bén cùng cảm giác bạo liệt kết hợp khiến đám người này trở nên nổi bật. Đặc biệt là Tiêu thành chủ, Lạc Tinh Hà có cảm giác Tiêu thành chủ hơi run lên.

Trong số chín vị đệ tử kia, Lạc Tinh Hà còn nhìn thấy Trần Khải.

“Hừ, Lạc Tinh Hà, chuyện của chúng ta chưa xong!”

Cảm giác được ánh mắt của hắn, Trần Khải hừ lạnh nói.

“Ngươi đã có kiếm, vậy lần giao chiến sau ta sẽ mang đao!”

“Muốn đánh thì đánh.”

Lạc Tinh Hà hừ nhẹ, không hề che giấu vẻ bất mãn khiến Trần Minh Đại đường chủ đổ mồ hôi lạnh, lén quan sát thái độ của Tử Huyên. Thấy nàng không có ý kiến gì, Đại đường chủ mới nhẹ nhàng thở ra.

“Lạc gia chủ, chuyện làm Ngũ phu quân ta ưm…ưm…”

“Muội muội ta chỉ nói đùa, nói đùa thôi, hahaha…”

Vội vàng bịt miệng Trần Xảo, Trần Minh thậm chí còn dùng ánh mắt đe dọa mới khiến vị này im lặng. Phát hiện tam muội Trần Lâm nhìn Lạc Thiên Uyên không chớp mắt, hắn nín lặng, chỉ cảm thấy mệt lòng.

Mặc dù Tử Huyên công khai tuyên bố không cấm Lạc Thiên Uyên nạp thiếp, nhưng đó là không cấm nạp thiếp chứ không phải đem Lạc Thiên Uyên nạp làm trắc phu!

Gặp Tử Huyên không những không để ý mà còn hứng thú nhìn xem, Trần Minh buông thõng hai vai, bất lực mỉm cười.

“…Đại Tông sư, nàng dù sao cũng là muội muội ta, nếu không thì ngài chém ta hai nhát?”

“Vì sao?”

Tử Huyên nghi hoặc hỏi.

“…Nàng, muốn nạp Lạc gia chủ làm, trắc phu, mạo phạm ngài…”

“Ồ?”

Tử Huyên hơi nhướng mày, xua tay nói:

“Không sao đâu. Nếu dựa vào bản lĩnh khiến Thiên Uyên xiêu lòng, ta khẳng định sẽ ủng hộ.”

“Lạc phu nhân nói lời giữ lời!”

Trần Xảo vừa hào hứng lại bị Trần Minh gõ thật mạnh vào đầu quát:

“Ngươi, con mẹ nó, im miệng! Muốn làm ta tức chết sao?”

Ngoài mấy vị phu quân còn một đám nam sủng, bây giờ còn tơ tưởng đến Lạc Thiên Uyên, nhị muội này tuy khiến hắn phiền lòng nhưng cũng không thể bỏ được. Di ngôn của cha mẹ để lại, muốn hắn chăm sóc tốt hai nàng, hắn vẫn luôn cố gắng hết sức nhưng càng lúc càng thấy mệt mỏi.

“Hahaha, chúng ta không đến muộn chứ?”

Bên ngoài lại vang lên tiếng cười hào sảng. Nữ tử đi ở hàng đầu tiên Lạc Tinh Hà vừa nhìn là nhận ra ngay, chẳng phải chính là Đinh Lệ hay sao?

Thiết Kiếm môn Đinh môn chủ mang theo tám người khác, chào hỏi một lượt rồi cùng một nữ tử dung mạo ôn nhu ngồi xuống. Vừa thấy người này, Lý phu nhân nheo mắt lại, bật cười khanh khách. Giọng nói du dương vang lên, không hề che giấu sự khó chịu:

“Đinh phu nhân, lại xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ ăn nhầm, hoan dược?”

“Lý Hiểu Dung, cẩn thận lời nói của ngươi!”

Đinh phu nhân nhíu mày, giọng nói nghiêm nghị khác hẳn với vẻ ngoài ôn hòa.

“Ôi, Hiểu Dung sợ quá đi mất. Hì hì, Đinh phu nhân đáng sợ, con thấy đúng không Tinh Hà?”

Ôm chầm Lạc Tinh Hà vào lòng, Lý phu nhân nheo mắt lại, tuy đã nói nhỏ nhưng nàng cố ý để người ở đây đều nghe được:

“Chẳng trách, vài năm không gặp, mà đã già như vậy.”

“Lý Hiểu Dung.”

Đinh phu nhân nhếch mép cười khinh bỉ:

“May mắn đột phá Tông sư, ngươi đã không coi ai ra gì rồi? Hừ, quả nhiên, kỹ nữ thì chỉ là kỹ nữ.”

“Ái chà, ý của Đinh phu nhân là, ngài còn không bằng, kỹ nữ?”

Lý phu nhân cười khanh khách, còn ngang nhiên hướng về phía Đinh môn chủ liếc mắt đưa tình khiến Đinh phu nhân giận tím mặt.

“Lý! Hiểu! Dung!!!”

“Đủ rồi!”

Đinh môn chủ quát khẽ, không hề lay động. Hắn không phải Tiêu thành chủ, hắn hiểu rõ Lý Hiểu Dung rốt cuộc nguy hiểm đến mức nào. Cho nên bình thường nhìn thấy Lý phu nhân hắn đều cố gắng tránh xa.

Đinh phu nhân biết vậy chỉ trừng Lý phu nhân một mắt rồi hừ lạnh, không tiếp tục đấu khẩu.

“Hì hì, tà không thể thắng chính, Tinh Hà, con đã thấy rồi chứ?”

Lý phu nhân ôm Lạc Tinh Hà vào lòng, bóp chân khí thành tuyến rất nhỏ truyền âm cho Đinh phu nhân:

“Các ngươi nói gì ta, ta không quan tâm. Nhưng để ta nghe được các ngươi nói xấu Diêu Linh một lần nữa, đừng trách ta độc ác!”

Tử Huyên đương nhiên cũng phát hiện ra được hành động nhỏ này của Lý phu nhân nhưng nàng không ngăn mà chỉ bí mật nhắc nhở Lạc Thiên Uyên.

“Hiểu Dung, hôm nay chúng ta còn có việc quan trọng phải bàn!”

“Ừ, Hiểu Dung biết rồi!”

Vừa đúng lúc Đinh phu nhân chuẩn bị nổi đóa, Lạc Thiên Uyên nhắc nhở kịp thời cho nên Lý phu nhân chỉ e thẹn liếc nhìn hắn rồi tập trung cưng nựng Lạc Tinh Hà.

Thấy đám người đều yên tĩnh, Lạc Thiên Uyên lúc này mới nói:

“Tuy không muốn nói điều này, nhưng linh cảm của Lạc mỗ đã đúng!”

“Chẳng lẽ là?”

Đám người dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn không nhịn được đứng phắt dậy. Nếu hết thảy đều là thật vậy thì không còn là chuyện của riêng Lạc Hà thành.

Bầu không khí đè nén, đám người tập trung nghe Lạc Thiên Uyên giảng giải kỹ quá trình, cuối cùng đi đến kết luận.

Triệu gia đã phản bội!

“Không, Triệu Trung Nghĩa vốn là người Thương Lan, hắn mới đến Lạc Việt sinh sống khoảng chừng hai mươi năm.”

Hai mươi năm sống ở đất này, dù cỏ cây cũng phải sinh ra tình cảm!

“Vậy còn Tử Thái úy? Ngài ấy biết chuyện rồi sao?”

Tiêu thành chủ hỏi.

“Ân, Lạc mỗ đã thưa chuyện với Nhạc phụ, vì vậy ngài ấy mới vội trở lại Kinh thành.”

Lạc Thiên Uyên gật đầu, thở dài một tiếng nói:

“Bằng chứng đã có, ta cũng có nhân chứng, chỉ chờ đợi quyết định của các vị!”

Từ trong một căn phòng, người đeo mặt nạ chó bước ra, đứng sau lưng Lạc Thiên Uyên. Cùng với đó là năm người đeo mặt nạ sắt kéo ra một chiếc rương gỗ lớn rồi đứng ngay ngắn bên cạnh.

“Ác Khuyển của Lạc gia…”

Khách khanh của phủ thành chủ, một vị Đại Cao thủ khẽ lẩm bẩm. Hắn từng giao thủ với Ác Khuyển, tuy nhỉnh hơn một chút nhưng cũng chẳng làm được gì người kia.

“Thì ra Ác Khuyển lại là ngươi, Quân Tuyên!”

Trần đường chủ thở dài, có mấy bận bố thí bạc vụn cho Quân Tuyên. Chẳng lẽ dáng vẻ nghèo kiết xác, đói đến mức nằm lăn ra đất của hắn đều là diễn?

“Hắc Phong trại bị Ác Khuyển diệt sạch, thi thể bị tàn phá nặng nề. Ta vốn tưởng với thủ đoạn độc ác nhường này thì ngươi phải là một lão quái vật, không ngờ ngươi lại còn trẻ như vậy!”

“Phải không?”

Đã không cần che giấu danh tính, Quân Tuyên đem mặt nạ gỡ ra, để lộ biểu cảm cợt nhả:

“Ta là chó của Lạc gia, chủ nhân muốn ta cắn ai thì ta cắn người đó, đây mới là đạo làm chó!”

Nói xong hắn còn hí hửng nháy mắt với Lạc Tinh Hà.

“Đó là, vật chứng sao?”

Có người hỏi, không nhịn được bước lên dò xét. Bên trong rương gỗ lớn này là vài lá thư của Hắc Phong trại viết cho Triệu Trung Nghĩa, còn có những vật dụng thường ngày nhưng bên trong đều có cơ quan, mỗi khi mở ra là lại có một mẩu giấy nhỏ rơi xuống, ghi lại thời gian cùng địa điểm.

“Những nơi đó đều là trọng địa của Lạc Hà thành!”

Tiêu thành chủ sợ đến phát run:

“Còn có thời gian thay ca của binh sĩ, vì sao đến chuyện này bọn hắn cũng biết? Rốt cuộc là…”

“Tiêu thành chủ.”

Lạc Thiên Uyên nghiêm mặt lại, hỏi:

“Ngươi nói xem, giả như khi đại quân áp cảnh, cổng thành Lạc Hà này bỗng mở toang, hàng vạn đại quân tràn vào. Vậy bọn chúng muốn đồ sát toàn bộ Lạc Hà thành này mất bao lâu?”

“…Chưa đầy, ba canh giờ!”

Tiêu thành chủ đổ mồ hôi lạnh, ngồi phịch xuống ghế. Đại Tông sư có năng lực một mình chống lại vạn quân, Tông sư có lẽ còn có thể cầm cự được một chút, thế nhưng Đại Cao thủ ngăn không được. Thậm chí Cao thủ như hắn rất có thể sẽ bị đại quân dẫm bẹp.

“Binh sĩ thường trực của Lạc Hà thành còn chưa đến ba ngàn, nếu như thật sự là một vạn địch quân…”

Càng nghĩ hắn càng sợ, không nhịn được hướng ánh mắt cầu cứu Tử Huyên.

“Cho nên ta mới muốn tập hợp chư vị, đem Triệu gia gạt bỏ, đem mầm họa bóp chết từ trong trứng nước!”

Lạc Thiên Uyên thở dài:

“Không giấu gì chư vị, Triệu gia trang hiện tại đã sở hữu một lực lượng không thể coi thường. Đại Tông sư một vị, hai vị Tông sư, mười hai vị Đại Cao thủ và trên dưới hai mươi vị Cao thủ!”

“Đại Tông sư!?”

“Lạc gia chủ, thông tin này ngài lấy ở đâu? Không đúng, chẳng lẽ Kiếm Cơ đã…”

“Ừm, ta đã xác nhận, đúng là Đại Tông sư!”

Tử Huyên gật đầu, khiến Đình viện chìm vào tĩnh lặng.

Đám người nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Một vị Đại Tông sư thì sao chứ? Bên này còn có Lạc Thiên Uyên sâu không lường được cùng một Kiếm Cơ vang danh thiên hạ, chỉ cần Lạc Thiên Uyên ra tay, hết thảy đều sẽ ổn.

Chỉ thấy Trần đường chủ nghiêm mặt lại, hỏi:

“Chuyện này Lạc gia chủ nắm chắc mấy phần?”

Trần đường chủ nói tiếp:

“Chuyện đại sự liên quan đến tồn vong của quốc gia, Tụ Nghĩa đường đương nhiên không thể nhắm mắt làm ngơ. Nhưng ta thật sự muốn biết chuyện này Lạc gia chủ đã chuẩn bị đến đâu rồi!”

Đám người Đinh môn chủ, Tiêu thành chủ cũng nhìn sang, nhưng không sao nhìn thấu được ý nghĩ Lạc Thiên Uyên.

“Bảy phần! Nếu tính đến yếu tố bất ngờ, ta nắm chắc bảy phần, vạch trần âm mưu của chúng, đánh đuổi chúng khỏi lãnh thổ Lạc Việt!”

Đám người khẽ thở ra một hơi, trong mắt ai nấy đều tràn ngập chiến ý.

“Nghe nói Lạc gia còn có một Ẩn Viên, chẳng lẽ những thông tin vừa rồi đều do hắn thu thập?”

“Nắm chắc như vậy, có lẽ nào là…”

Tử Thái úy!

Trong khoảnh khắc, bọn họ đều sinh ra ý nghĩ như vậy. Chỉ cần Tử Huyền Cơ ở đây vậy chẳng phải họ sẽ chiến thắng dễ dàng hay sao?

“Các vị, thời cơ đã đến!”

Lạc Thiên Uyên đứng dậy, hít thật sâu một hơi, giọng nói ôn hòa nay bỗng tràn ngập sự nghiêm túc:

“Nếu có người muốn rút lui, ta không trách.”

“Lạc gia chủ đừng coi thường chúng ta!”

Đinh môn chủ nhếch mép, cười lớn nói:

“Thiết Kiếm môn không có hạng người hèn yếu. Đánh, đánh một trận, lấy máu chúng ta rửa sạch sơn hà!”

“Tụ Nghĩa đường lấy trung nghĩa làm gốc, dù thịt nát xương tan cũng nguyện giữ trọn lời thề!”

“Haha, nghe các vị nói mà máu trong ta sôi sục. Phủ thành chủ sẽ dốc toàn lực tương trợ!”

“Hì hì, Quân Tử kiếm Hiểu Dung đã cầm, chẳng lẽ lúc này lại từ chối góp sức hay sao?”

“Được, vậy thì đêm nay chúng ta sẽ hành động!”

Lạc Thiên Uyên trải rộng bản đồ lên bàn, bên trên ghi rõ chi tiết mọi ngóc ngách của Triệu gia, cùng đám người bàn bạc kỹ lưỡng từng chi tiết.

Một bên khác, Lạc Tinh Hà ngồi cạnh Tử Nguyệt, liền kiếm Vấn Tâm cũng đặt sang một bên.

“…Tinh Hà, đi không?”

“Ninh huynh bị bắt, Ninh tỷ cũng bị bắt, ta nhất định phải đi!”

Lạc Tinh Hà sửng sốt, Tử Nguyệt bất ngờ ôm chầm lấy hắn, cơ thể nàng hơi run lên.

“Muội yên tâm, ta nhất định sẽ trở về!”

Hắn khẽ cười, nhẹ nhàng xoa đầu nàng. Không biết vì sao trên người Tử Nguyệt lại có một hương thơm dịu nhẹ, khiến tâm thần hắn dần trở nên bình lặng.

“…Ta sẽ trở về, nhất định!”

“…Ừm, Tinh Hà, ta, chờ huynh!”

………..

Đã là tối khuya, thế nhưng Triệu gia trang vẫn sáng đèn.

Ở bốn phương là bốn bức tường lớn, đều có người canh phòng cẩn mật, ở mỗi cánh cửa đều có ít nhất bốn người thay phiên nhau túc trực, mức độ cảnh giới này còn vượt xa phủ thành chủ.

Giữa chính đường rộng lớn lúc này tụ tập gần hai mươi người, riêng Đại Cao thủ đã có mười hai vị, phía trên nữa còn có hai vị Tông sư, người ngồi ở vị trí chủ tọa càng là một vị Đại Tông sư chân chính.

Không khí trong phòng nặng nề đến mức khiến người ta cảm thấy khó thở. Không ai dám nói nửa lời, lặng yên nghe Triệu viên ngoại giải thích kế hoạch. Bên trên chiếc bàn lớn ở chính giữa đại sảnh là một tấm bản đồ chi chít những ký hiệu, cặn kẽ đến mức từng góc khuất của Lạc Hà thành đều được đánh dấu.

Nữ nhân ngồi ở chủ vị khép hờ hai mắt, giọng nói giễu cợt vang lên:

“Lệ Vô Thương, ngươi chỉ mất một cánh tay thôi mà, thực lực lại sụt giảm đến mức này ư?”

“Hừ, Đường Tâm Liên, ngươi thì biết cái gì?”

Lệ Vô Thương dậm nhẹ chân xuống, bên dưới là một thanh niên yêu dị đang run lẩy bẩy, trong mắt tràn ngập oán hận, không phải Triệu Cấu thì là ai đây?

“Đó là Kiếm Cơ Tử Huyên, đệ tử xuất chúng nhất của Thanh Tâm kiếm phái thế hệ trước!”

“Vậy thì sao?”

Nữ nhân kia cười gằn, ánh mắt híp lại, chân khí giống như hóa thành từng lớp mạng nhện phủ kín gian phòng.

“Nghe nói người tên Lạc Thiên Uyên kia dung mạo rất tuấn mỹ, có phải vậy không?”

“Bẩm Đường tiền bối, đúng là như vậy!”

Triệu viên ngoại cẩn thận từng li từng tí. Đường Tâm Liên đúng là một mỹ nhân, nhưng dù háo sắc đến mấy hắn cũng không dám nhìn nhiều, chỉ sợ nữ nhân này nổi hứng giết hắn để giải khuây.

Mà ở bên dưới, Chu Vũ Thái mặt ngoài tỏ ra nghiêm túc nhưng bên trong âm thầm kiểm chứng lại thông tin.

“Đường Tâm Liên, Đại Tông sư của Thương Lan đế quốc, sư phụ nàng bị Tử Thái úy chém đầu, xem ra lần này cần phải nhắc nhở phu nhân cẩn thận với nàng thì hơn.”

“Mà thôi, những kế hoạch của ngươi, nếu cảm thấy phù hợp thì cứ thế mà làm, nếu cần thì ta sẽ xuất thủ!”

Đường Tâm Liên bước đi, theo sau nàng là vị Tông sư đeo mặt nạ. Vừa đến cửa, gặp một thuộc hạ có vẻ ngoài tuấn tú, nàng bèn mời mọc, muốn cùng y trải qua một đêm mặn nồng.

Bên cạnh nàng, vị Tông sư kia khẽ thở dài nói:

“Đường tiền bối, việc lần này hoàng đế vô cùng coi trọng, xin ngài hãy tự mình nắm chắc!”

“Biết rồi, biết rồi! Chẳng phải chỉ là một Kiếm Cơ thôi sao? Nếu không phải cái gọi là ‘đại kế’ ta đã giết nàng rồi!”

Đường Tâm Liên khua tay, liếm môi nói:

“Tiểu nam nhân, thế nào? Trở thành nam sủng của ta, ban cho ngươi vinh hoa phú quý!”

“Tiền bối, ta…”

“Đừng gọi tiền bối, nghe như ta già lắm vậy!”

Đường Tâm Liên hờn dỗi liếc mắt, dáng vẻ phong tình vạn chủng này khiến người thanh niên kia không nhịn được nhìn nhiều vài lần. Thấy vậy, nàng bật cười khanh khách.

“Được rồi, quyết định như vậy đi. Đợi sau khi trở về Thương Lan, ngươi sẽ chính thức trở thành nam sủng của ta!”

“Còn có Lạc Thiên Uyên kia nữa…”

Nàng nheo mắt, Lạc Hà thành có Đại Tông sư nên nàng không thể tùy tiện lộ diện, sợ bị đối phương cảm ứng được. Nhưng đợi sau này khi đại kế đã hoàn thành, nàng nhất định phải đem Lạc Thiên Uyên nạp vào hậu cung.

“Mặc kệ, trước tiên vui vẻ một chút!”

Đường Tâm Liên nhếch mép, muốn kéo thanh niên này rời đi. Đúng lúc đó, một tiếng quát kinh hoàng vang lên:

“Địch tập kích!”

💬 Bình luận (0)