Chương 42:
Bốn ngày sau.
Lạc phủ, hậu viện, sân tập võ.
Trong sân dựng sẵn gần mười cột đá, tuy độ lớn khác nhau nhưng đều vô cùng nặng nề.
Ở nơi này hiện tại chỉ có hắn cùng Tử Nguyệt. Cha mẹ đã ra ngoài từ sớm, mà hôm nay Diêu Linh cũng vừa trở về Vọng Nguyệt lâu. Hiếm khi Lạc phủ yên tĩnh đến vậy, hắn không khỏi cảm thấy có chút buồn.
Lạc Tinh Hà ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, chân khí trong cơ thể lưu chuyển theo một lộ trình cố định.
“Chân khí ngoại phóng, ta xem như tiểu thành rồi sao?”
Bàn tay đẩy nhẹ về phía trước, chân khí màu đen như hóa thành một ngọn gió phóng ra, tuy yếu ớt nhưng cũng cho thấy Khai Mạch cảnh đã tiểu thành.
Ý thức của hắn chìm vào trong thân thể, kinh mạch so với lúc trước đã mở rộng ít nhất mười lần, tốc độ tu luyện càng lúc càng nhanh khiến hắn vô cùng hài lòng.
“Nhâm Đốc đã mở, tiếp sau đó là các mạch Xung, Đới, Âm Kiều, Dương Kiều, Âm Duy, Dương Duy, ta nên mở mạch nào trước?”
Lạc Tinh Hà lâm vào trầm tư. Ngoại trừ hai mạch Nhâm Đốc buộc phải mở trước tiên, những mạch khác muốn Khai Mạch nào trước cũng được, chính vì vậy hắn mới khó chọn.
“Thôi, đợi mẹ về rồi hỏi sau cũng được!”
Nghĩ rồi, Lạc Tinh Hà lại tập trung tinh luyện chân khí. Vấn Tâm kiếm đặt ngang trên đùi, chân khí màu đen không ngừng từ trong tay hắn truyền tới.
Lạc Tinh Hà nghĩ ra phương pháp đem chân khí của bản thân tẩm bổ thanh kiếm, dù không biết hiệu quả thế nào nhưng hắn tin tưởng một ngày thanh kiếm này sẽ trở thành thần binh. Bởi vì trong sách viết các vị đại năng tu tiên mỗi ngày đem linh lực tẩm bổ bản mệnh pháp khí, khiến cho uy lực của pháp khí ngày một tăng cường.
Hắn tin tưởng Vấn Tâm kiếm cũng làm được như thế!
Vài tiếng sau, hắn cuối cùng cũng ngồi dậy. Chân khí trong cơ thể ngày một nhiều, đặc biệt là khi nó đủ nhiều để gọi là chân khí, tốc độ tu luyện của hắn tăng vọt. Bây giờ hắn tu luyện một ngày phải bằng bốn, năm ngày lúc trước.
“Tử Nguyệt, muội nhìn xem nhé!”
Lạc Tinh Hà cười nói:
“Xem thành quả luyện tập của ta!”
“...Ừm!”
Tử Nguyệt gật đầu, đôi mắt màu tím than nhìn chăm chú lấy từng động tác của hắn khiến Lạc Tinh Hà cảm thấy hơi xấu hổ.
Thế rồi, hắn rút kiếm. Tuy chiều cao khiêm tốn khiến vỏ kiếm rơi “bộp” xuống đất nhưng hắn không bận tâm mà chỉ cúi xuống nhặt lên, cẩn thận phủi bụi.
“…Tinh Hà, ngốc!”
“Ừm, cái này không tính, để ta làm lại!”
Đưa vỏ kiếm cho Tử Nguyệt, hắn chạy nhanh về phía sân tập võ, đứng trước một cột đá.
Nắm chặt Vấn Tâm kiếm, Lạc Tinh Hà ngưng thần, tập trung cao độ. Thế rồi, hắn lén liếc nhìn Tử Nguyệt, thấy nàng vẫn chăm chú dõi theo, cơ thể hắn vô thức căng cứng.
“Bình tĩnh, bình tĩnh, ta nhất định sẽ thành công mà!”
Lạc Tinh Hà nhắm mắt lại, thầm nhủ trong lòng. Đợi đến khi bình tĩnh rồi, hắn hít thật sâu một hơi, rồi, vung kiếm!
“Xoẹt!”
Động tác gọn gàng, thanh kiếm nhanh đến mức mắt thường khó thấy. Mấy giây sau, nửa trên cột đá dần trượt xuống, “rầm” một tiếng khiến bụi bay mù mịt.
“Thành công!”
Lạc Tinh Hà cười vui vẻ. Mấy hôm nay hắn chỉ luyện Thuấn Thiểm, chém ra mười lần đã có tám, chín lần thành công rồi. Dù tốc độ cùng sức mạnh không sánh kịp Tử Huyên nhưng cũng coi như dùng được.
“Tử Nguyệt, muội thấy thế nào?”
Hắn hào hứng hỏi.
“…Ừm, đẹp lắm!”
“Hì hì, Lão Kiếm, nghe thấy gì không?”
Lạc Tinh Hà ngượng ngùng gãi đầu, nhưng cảm giác hưng phấn có giấu thế nào cũng không được.
“…Sư phụ nói, Võ kỹ của môn phái, Thuấn Thiểm dễ nhất!”
Gương mặt lạnh nhạt của Tử Nguyệt mang theo vẻ nghiêm túc. Tử Huyên đã dặn nàng giám sát Lạc Tinh Hà luyện võ, nàng đương nhiên phải thực hiện nghiêm túc trọng trách của mình.
“Lão Kiếm, tiếp tục!”
Lạc Tinh Hà gật đầu, vui vẻ vung kiếm.
“Thuấn Thiểm!”
“Rầm!”
“Thuấn Thiểm!”
“Rầm!”
“Thuấn Thiểm!”
…………
“Tử Nguyệt, chúng ta đi ra ngoài chơi không?”
Cột đá bị chém đứt lìa, nằm la liệt trong sân, Lạc Tinh Hà cười hỏi.
“…Sư phụ nói, Tinh Hà cần dọn dẹp!”
Tử Nguyệt nghiêm túc lắc đầu. Nhìn bãi chiến trường này, Lạc Tinh Hà do dự. Nhưng rồi hắn hạ quyết tâm.
Nhận lại vỏ kiếm, hắn đồng thời ngồi cạnh Tử Nguyệt, cả người tựa sát vào nàng khiến Tử Nguyệt không khỏi sửng sốt.
“…Tinh Hà, làm gì?”
“Không có gì!”
Hơi nghiêng vỏ kiếm, hắn cẩn thận dẫn mũi kiếm vào vỏ rồi chậm rãi thu cả lưỡi kiếm vào trong. Xong xuôi, hắn nắm tay Tử Nguyệt, ngước lên nhìn trời.
“Tử Nguyệt, đã bao lâu rồi chúng ta không được ở riêng thế này?”
“…Ta không biết!”
“…Tử Nguyệt, cảm ơn!”
“…Vì sao?”
Nàng ngước lên nhìn, đối diện với ánh mắt hắn, đôi mắt màu tím than hơi rung động.
Lạc Tinh Hà khẽ cười.
“Cảm ơn muội, vì đã luôn bên ta!”
“…Ừ!”
Hôm nay Tử Nguyệt mặc một bộ váy đen tuyền, tà váy nhẹ nhàng buông xuống làm tôn lên làn da trắng nõn. Gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo, thần sắc lạnh nhạt cùng đôi mắt tím than trong veo tựa bầu trời đêm.
Trong khoảnh khắc, Lạc Tinh Hà thất thần. Nàng tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã mang theo vài phần khí chất thần bí, vừa thanh nhã lại vừa đáng yêu đến mức khiến người ta không nhịn được mà nhìn thêm vài lần.
“Khụ, ừm, Tử Nguyệt, chúng ta đi thôi!”
“…Ừ!”
Cất Vấn Tâm kiếm vào phòng, hắn kéo lấy tay nàng cùng nhau rời đi. Đến lúc này Tử Nguyệt sao còn nhớ sư phụ đã giao nhiệm vụ gì kia chứ?
Vừa bước ra ngoài, Lạc Tinh Hà hít sâu một hơi, tâm trạng tốt lên nhiều lắm. Nhìn khắp xung quanh, mặc dù đường phố vẫn nhộn nhịp nhưng hắn lại cảm giác được một bầu không khí kỳ lạ.
“Kia là, quan phục?”
Ở nơi xa, người của phủ thành chủ đang chia nhau tìm kiếm, không biết là tìm kiếm thứ gì. Lạc Tinh Hà trầm mặc thật lâu, quay vào phòng lấy Vấn Tâm kiếm rồi mới cùng nàng đi ra ngoài.
“Hôm nay, chúng ta đi bên này!”
Một bên nắm tay Tử Nguyệt, một bên khác dùng chuôi kiếm chỉ vào phương hướng tương đối thưa thớt, hắn hào hứng bước đi.
“Hì hì, Lão Kiếm, hôm nay chúng ta cùng Tử Nguyệt ra ngoài đấy, hì hì!”
“A, thịt xiên nướng, muội ăn không?”
Đi vài bước, hắn lại lấy chuôi kiếm chỉ vào một quầy hàng, hỏi.
“Thiếu gia, kiếm đẹp đấy!”
“Phải không? Haha, cho ta mười xiên!”
Nghe vậy, chủ quán cười lớn nói:
“Đây đây đây, thiếu gia cẩn thận! Để ta chuẩn bị cho tiểu thư này luôn nhé!”
“Làm phiền rồi!”
Lạc Tinh Hà gật đầu, đặt kiếm lên trên bàn giống như những đại hiệp trong sách, dù cố tỏ ra chững chạc nhưng trong mắt người ngoài hắn vẫn chỉ là trẻ con, trông vô cùng đáng yêu.
“Tử Nguyệt, đây!”
“…Ừm, Tinh Hà, này!”
“Ừm, ngon thật!”
Nhận lấy xiên thịt Tử Nguyệt đưa tới, hắn mỉm cười vui vẻ.
“Cách!”
“Xin lỗi!”
“A, không có gì!”
Lạc Tinh Hà xua tay. Người thanh niên kia nhìn qua gầy gò ốm yếu, không biết vì sao lại đụng trúng bàn của hắn.
“Không quan trọng!”
Lạc Tinh Hà nghĩ thầm, lau tay thật sạch rồi lại cầm kiếm lên.
“A?”
Cả người hắn cứng đờ, cổ như bị khóa lại. Sờ lên bàn mấy lần, Lạc Tinh Hà kinh hãi, run rẩy cúi xuống.
Trên bàn, không có!
Dưới gầm bàn? Cũng không có?
“Kiếm của ta, đâu rồi?”
Hắn bàng hoàng nhận ra Vấn Tâm kiếm đã biến mất từ lúc nào!
“…Tinh Hà, bình tĩnh!”
Tử Nguyệt kéo lấy tay hắn, chẳng hiểu sao lại thấy hơi vui vẻ nhưng nàng không nói ra.
“Kiếm của ta!”
Lạc Tinh Hà ôm đầu, toàn thân run lên.
Đâu rồi? Rốt cuộc ở đâu?
Người thanh niên kia!?
Ngoảnh mặt lại, muốn tìm kiếm bóng dáng của người thanh niên vừa rồi, thế nhưng hắn căng mắt ra nhìn mà vẫn không thấy.
“Thiếu gia, ờm,…”
“Cầm!”
Thanh toán xong rồi, Lạc Tinh Hà định chạy đi tìm, nhưng bước chân hắn bỗng khựng lại.
Từ phía xa, một thanh niên bước tới, dáng vẻ ngông nghênh không sợ trời không sợ đất. Con chó đi ngang qua cũng bị hắn đạp hai phát.
“Ẳng!”
“Sủa cái đầu ngươi! Cút đi không ông đây lại đạp cho ngươi mấy phát bây giờ!”
Thanh niên giơ chân, dọa con chó đó bỏ chạy thục mạng. Vừa thấy Lạc Tinh Hà hắn liền sáng mắt lên, bày ra dáng vẻ nịnh nọt:
“Công tử, ngài cũng ở đây à? Chó săn số 1 của ngài có quà muốn tặng đây!”
“…Quân Tuyên!”
“Xin chào, Tử Nguyệt tiểu thư!”
Gật đầu với Tử Nguyệt, Quân Tuyên gạt tay một phát, chén đĩa rơi loảng xoảng khiến chủ quán tái mặt.
“Ngươi…”
“Ngươi cái gì mà ngươi? Mau cút sang một bên, tin hay không ông đây đánh ngươi?”
Quân Tuyên hất cằm, dáng vẻ lưu manh không cần phải diễn.
Đem ba thanh kiếm bày lên, hắn nhếch mép hỏi:
“Chẳng hay công tử làm rơi thanh kiếm nào? Là thanh kiếm gỗ này, kiếm sắt này, hay là, Vấn Tâm kiếm này?” (1)
“Lão Kiếm!?”
Lạc Tinh Hà sửng sốt. Cầm Vấn Tâm kiếm lên, còn rút ra xem thử.
“Đúng là Lão Kiếm! Quân huynh, huynh gặp Lão Kiếm ở đâu?”
“À hì hì, cái này ấy mà…”
Quân Tuyên vuốt cằm, nghĩ đến xác của tên trộm hắn đã phi tang cẩn thận, lại thấy biểu cảm mừng rỡ của Lạc Tinh Hà, hắn gãi đầu, tỏ ra ngượng ngùng:
“…chẳng là cái tên kia trộm kiếm, rồi ta kể hắn nghe sự tích của công tử hắn liền vội vàng dập đầu tạ lỗi. Ân, rất chân thành, dập đến chảy máu luôn đấy nhé!”
Vừa nói, Quân Tuyên vừa khua tay, lại còn đập đầu xuống bàn mấy phát để minh họa, khiến Lạc Tinh Hà bật cười.
“…Thế rồi, tên đó cảm thấy không còn mặt mũi nào gặp lại công tử cho nên nhờ ta trả lại, là vậy đấy!”
“Quân huynh, cảm ơn!”
Lạc Tinh Hà ôm chặt lấy Vấn Tâm kiếm, ánh mắt chân thành.
“Có gì đâu mà, thân là chó săn số 1 của công tử, đây là chuyện ta nên làm thôi!”
Quân Tuyên vừa nói dứt lời, vài người của phủ thành chủ đã ập vào. Chủ quán chỉ vào hắn quát:
“Chính là kẻ này! Vô duyên vô cớ xông vào quán ta đập bát đĩa, khiến khách nhân của ta hoảng sợ, thiệt hại lần này hắn không thể không bồi thường cho ta!”
“Bồi thường? Hắc, các ngươi có biết cha các ngươi là ai không? Có biết đây là ai không? Lạc công tử chính là Tiên nhân chuyển thế, gánh vác khí vận của cả chư thiên, mà ta, là chó săn số 1 của công tử!” (2)
Rồi hắn nhướng mày, vênh mặt quát: “Đều nói đánh chó phải nhìn mặt chủ. Đánh, đánh đi? Ta đứng cho các ngươi đánh, các ngươi dám đánh không? Có tin không công tử nhà ta…”
“Quân huynh, dừng lại!”
Lạc Tinh Hà kéo Quân Tuyên lại, cười khó xử: “Thiệt hại lần này ta thanh toán!”
“Đa tạ công tử hiểu cho!”
Người của phủ thành chủ chắp tay, dáng vẻ cảm kích. Nếu như Lạc Tinh Hà không đền, Quân Tuyên cũng không thể động, bọn hắn chỉ có thể bỏ tiền túi ra trả. Nhưng nếu Lạc Tinh Hà trả hộ vậy thì còn gì tốt hơn?
“À đúng, còn một chuyện!”
Lạc Tinh Hà lấy ra một lượng bạc đưa cho người kia, hỏi: “Phủ thành chủ đang tìm thứ gì sao?”
“Lạc công tử, cái này…”
Nhận bạc rồi, người này lại tỏ ra khó xử: “Công tử, chuyện này chúng tiểu nhân không dám nói, ngài vẫn nên đi hỏi cha ngài thì hơn!”
“Vậy sao?”
Lạc Tinh Hà gật đầu, cũng không làm khó nữa mà dắt theo Tử Nguyệt rời đi.
“Quân huynh, huynh biết có chuyện gì không?”
Quân Tuyên vuốt cằm, âm thầm hỏi ý kiến Tử Nguyệt. Thấy nàng không có động tĩnh, hắn không dám nói bừa, chỉ đành lập lờ nước đôi.
“Có lẽ sắp xảy ra đại sự? Ờm, ừ, chắc là vậy, ta chỉ là một người bình thường thì có thể biết gì chứ? Hahaha…”
“…Cảm ơn Quân huynh!”
Lạc Tinh Hà gật đầu. Trên đường đi hắn còn nhìn thấy thêm vài tốp người, hoặc là thuộc về Tụ Nghĩa đường, hoặc thuộc về Thiết Kiếm môn, còn có vài kỹ nữ của Vọng Nguyệt lâu đi ra bên ngoài không biết để làm gì.
Đến tối, Lạc Tinh Hà trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Nhớ lại khung cảnh chiều nay, hắn cảm thấy Lạc Hà thành cứ có cảm giác đè nén. Đồng thời hắn cũng nghĩ đến mấy hôm trước Ninh Tri Thu từng nói với hắn về cảm giác kỳ lạ kia.
“Bây giờ cha có lẽ đang ở thư phòng.”
Hắn rón rén bước đi, cẩn thận không làm Tử Nguyệt thức giấc. Mãi đến khi cánh cửa đóng lại, Tử Nguyệt bỗng ngồi dậy, chạm vào vị trí hắn nằm, nàng cứ ngồi như vậy đợi hắn.
Càng đến gần Thư phòng hắn lại càng cảm thấy khó chịu. Đến khi chuẩn bị mở cửa hắn bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc.
“….triển khai, ngài cứ yên tâm.”
“…cẩn trọng, không được…. cơ hội…”
“…Vương, ngài… chu toàn… Thái…”
“Quân huynh?”
Lạc Tinh Hà ngờ vực. Quân Tuyên rất bí ẩn, chẳng lẽ hắn có liên quan đến Lạc gia?
Trong phòng, Tử Huyên nheo mắt, Quân Tuyên bỗng im bặt, đã cảm giác được Lạc Tinh Hà ở bên ngoài.
“Nói tiếp đi!”
Tử Huyên ra lệnh. Lạc Thiên Uyên cũng đã nhận ra dị thường nhưng không ngăn lại.
“Huynh muội Ninh gia vẫn an toàn, nghe Chu Vũ Thái nói lão già kia đang lấy lợi ích dụ hoặc, muốn họ quy hàng, nhưng bọn họ không đồng ý cũng không từ chối!”
“Là Chu Vũ Thái đã dặn họ như vậy sao?”
Lạc Thiên Uyên mỉm cười.
“Đúng vậy, lão Chu cố ý để bọn họ không vội từ chối. Lão già kia còn muốn nạp Ninh Vãn Tình làm thiếp, nhưng lão Chu âm thầm can thiệp nên hắn chưa thể thành công…”
“Ân, rất tốt!”
Lạc Thiên Uyên gật đầu:
“Thời cơ đã đến rất gần, nhiều nhất trong vòng một hai ngày này…”
“Rầm!”
“Cha, mẹ, Ninh huynh cùng Ninh tỷ bị bắt?”
Lạc Tinh Hà đạp cửa xông vào, không giấu nổi vẻ sốt ruột. Nhưng Tử Huyên vẫn cứ bình chân như vại khiến hắn ngày một bất an.
“Quân Tuyên, đóng cửa lại đi!”
“Tuân mệnh, phu nhân.”
“Cạch!”
Người đeo mặt nạ chó đóng cửa lại rồi đứng sang một bên. Lạc Tinh Hà nhìn thật kỹ, chính là người này, thời gian trước được mẹ dẫn tới, chẳng lẽ đó lại là Quân Tuyên?
“Thế nào công tử, ngầu lắm đúng không?”
Nhấc mặt nạ lên, Quân Tuyên nở nụ cười tự mãn.
“Quân huynh?”
“Ầy hì hì, chẳng phải ta đã nói rồi sao? Ta là ‘Chó săn số 1’ của công tử!”
Rồi hắn lại bổ sung: “Nhưng công tử không phải chủ nhân số 1 của ta đâu. Chủ nhân số 1 của ta là Diêm Vương cơ!”
Quân Tuyên nịnh hót, nhưng Lạc Tinh Hà hiện tại không muốn phản ứng. Hắn lay lay cánh tay Tử Huyên, hỏi:
“Mẹ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
“Tinh Hà, Thuấn Thiểm con luyện đến đâu rồi?”
“Chờ đã, Huyên, chẳng lẽ nàng muốn…”
Lạc Thiên Uyên vội lên tiếng: “Không được, chuyện này không được!”
“Thiên Uyên, chàng hãy bình tĩnh nghe ta nói, Tinh Hà là con của chúng ta!”
“Đúng vậy đúng vậy, Diêm Vương hạ hỏa, hạ hỏa, hahaha…”
Hít một hơi thật sâu, Lạc Thiên Uyên ngồi xuống, nhưng hắn vẫn lắc đầu:
“Không được, Tinh Hà mới 7 tuổi, đó không phải nơi nó nên đến!”
“Tinh Hà là Cao thủ. Đinh Lệ, Diêu Linh, Trần Khải cũng tham chiến…”
“Tinh Hà thì khác!”
Lạc Thiên Uyên vỗ bàn, để lộ ra nỗi bất an sâu thẳm. Nhưng nhìn thấy Lạc Tinh Hà bất ngờ nhìn mình, hắn thở dài, ngồi phịch xuống ghế.
“Tinh Hà, con luyện Thuấn Thiểm đến đâu rồi?”
Tử Huyên hỏi lại. Tuy không rõ ràng cho lắm nhưng nhìn thấy cảm xúc của cha dao động lớn như vậy, hắn thành thật đáp:
“Hiện tại con đã dùng được rồi!”
“Ân, mọi chuyện bắt đầu từ…”
Tử Huyên kể lại cẩn thận. Thì ra bọn họ sớm đã tìm được vài manh mối khả nghi liên quan đến Triệu gia, bắt đầu từ Hắc Phong trại, bọn cướp này đem hàng cướp được từ Lạc gia chuyển đến Triệu gia trang, nhưng cũng chỉ để ngụy trang mà thôi.
Từ mấy năm trước, Triệu Trung Nghĩa đã rất khả nghi, đến sau khi Hắc Phong trại bị diệt hắn mới để lộ ra một sơ hở nhỏ. Lạc Thiên Uyên nhân cơ hội đó đem Chu Vũ Thái cài vào trong nội bộ Triệu gia. Đến khi Lệ Vô Thương xuất hiện đã có thể khẳng định Triệu gia âm thầm bắt tay với ngoại bang. Huynh muội Ninh gia chỉ vô tình bị cuốn vào chuyện này mà thôi.
“…Triệu gia trang hiện tại có một vị Đại Tông sư tọa trấn, hai vị Tông sư cùng mười mấy vị Đại Cao thủ, số lượng Cao thủ khoảng hơn hai mươi vị…”
“Mẹ, Ninh huynh cùng Ninh tỷ đang ở đó?”
Lạc Tinh Hà nghiêm túc hỏi.
“Ân, nhưng không cần lo lắng, bọn họ rất an toàn!”
“Mẹ, con muốn đi!”
“Không được!”
Lạc Thiên Uyên quát khẽ, khiến Lạc Tinh Hà giật mình, vô thức lùi lại mấy bước. Chưa bao giờ hắn thấy cha mình đáng sợ như vậy.
“Tinh Hà, đó không phải chỗ chơi!”
“Con, con nghiêm túc!”
“Không được,…”
“Thiên Uyên, hãy để Tinh Hà đi cùng ta đi!”
Tử Huyên vỗ nhẹ vào vai trượng phu, nói tiếp: “Còn hơn để nó tự mình trốn đi!”
“Thế nhưng là…”
Lạc Thiên Uyên nhắm mắt lại, suy nghĩ rất lâu. Lời nói của Lý phu nhân cứ quanh quẩn khiến hắn cảm thấy vô cùng bất an.
“Tinh Hà đã là Cao thủ, có năng lực tự vệ!”
“…Vậy được rồi!”
Lạc Thiên Uyên sau cùng nhượng bộ: “Nhưng con phải hứa với ta, nhất định không được đâm đầu vào nguy hiểm!”
“Ân!” Lạc Tinh Hà nghiêm túc gật đầu.
“Thấy không đánh lại lập tức chạy!”
“Con biết rồi!”
“Không được rời xa khỏi Quân Tuyên!”
“Ừm!”
Nhìn thấy Lạc Tinh Hà thật sự lắng nghe, Lạc Thiên Uyên thở dài, khổ sở nói:
“Thật lòng, cha chỉ mong con bình an trưởng thành.”
“Cha…” Lạc Tinh Hà sửng sốt.
Vừa lại gần, Lạc Thiên Uyên bỗng ôm chầm lấy hắn, cơ thể yếu ớt hơi run lên:
“…Tinh Hà, cha xin con, hãy bình an trở về!”
Đây là lần đầu tiên cha để lộ ra vẻ yếu đuối này. Lạc Tinh Hà mím môi, vòng tay ôm lấy cha mình, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vô cùng kiên định:
“Con hứa, nhất định sẽ bình an trở về!”
Lạc Tinh Hà trở về phòng, Lạc Thiên Uyên bỗng nghiêm mặt lại.
“Quân Tuyên!”
“Có!”
“Lần này, ngươi phải ưu tiên bảo vệ Tinh Hà. Còn những chuyện khác…”
“…đều xếp ở phía sau!”
…….
Chú:
(1): Đều là Cóc Đại Gia làm rơi.
(2): Lấy cảm hứng từ lời chào của Việt Nam theo phong cách hiện đại, trực tiếp, gây ấn tượng mạnh: “Mày biết bố mày là ai không?”