Chương 41: Vấn Tâm
Lạc Tinh Hà ngẩn người.
Diêu Linh chải tóc giúp Tử Nguyệt, còn đem y phục của hắn chỉnh lại cho ngay ngắn.
Thế nhưng Lão Kiếm thì sao? Từ hôm qua đến hôm nay nàng chưa hỏi hắn về Lão Kiếm!
Ôm Vấn Tâm kiếm vào lòng, Lạc Tinh Hà gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ, đắm chìm vào hồi ức.
“Tâm ta đã loạn, có luyện tiếp cũng vô dụng!”
Nhớ lại từng câu mẹ từng nói, hắn trầm mặc.
“Mỗi người đều có lí do để vung kiếm! Lý do của ta…”
Là để tu Tiên? Để đi tìm tiên duyên sao?
Để không còn ai phải chịu hậu quả thay ta nữa!
“Đã mấy tháng rồi, không biết Xuân Hoa tỉnh lại chưa?”
Xuân Hoa…
Nhớ lại những tháng ngày bị nàng trêu đến mặt đỏ tía tai, Lạc Tinh Hà cười mỉm.
Hắn từng thấy nàng rất phiền phức, cũng từng nghĩ nàng rất đáng sợ. Nhưng Xuân Hoa vừa đi, Lạc phủ giống như thiếu mất thứ gì.
“…Lão Kiếm, đi thôi!”
Ôm theo Vấn Tâm kiếm, Lạc Tinh Hà bước nhanh về phía sân tập võ. Tại nơi ấy Tử Nguyệt đã chờ sẵn, Lạc Thiên Uyên cùng Diêu Linh ngồi trong Đình viện xử lý sổ sách, chỉ có Tử Huyên là không biết đi đâu.
Cột đá ngày hôm qua chưa dọn đi, Lạc Tinh Hà sờ vào nó một lúc, còn lấy Vấn Tâm kiếm gõ gõ mấy lần, cuối cùng từ bỏ quyết định chém thử.
Đặt Vấn Tâm kiếm nằm ngang ở trước mắt, hắn đứng tấn rồi bắt đầu liên tục đấm toàn lực vào không khí. Phải gần nửa tiếng, Lạc Tinh Hà lau mồ hôi, cẩn thận lau tay rồi lại ôm chặt lấy Vấn Tâm kiếm.
Đem thanh kiếm rút ra, hắn ngồi trong Đình viện luyện tập đem chân khí bao bọc lấy thân kiếm.
“Tinh Hà, cuốn sách cha tặng con vào sinh nhật năm ngoái, con đã đọc chưa?”
Lạc Thiên Uyên không ngẩng mặt lên, hỏi.
“Con chưa.”
Hắn thành thật lắc đầu. Lạc Thiên Uyên đã ghi chú rõ ràng, chưa đạt đủ vài điều kiện nhất định thì chưa được đọc. Ban đầu hắn cũng muốn lật ra xem thế nào nhưng sau cùng cũng từ bỏ.
Hắn không biết vì sao cha mình lại yêu cầu phải thỏa mãn những điều kiện ấy, hắn chỉ biết cha sẽ không hại hắn.
Nhìn luồng Chân khí đen của Lạc Tinh Hà một lúc, Lạc Thiên Uyên gật đầu:
“Con chưa nên tiếp xúc với những thứ bên trong đó. Nếu được, cha hi vọng cả đời con cũng không cần đọc nó!”
“Vì sao?”
Hắn hỏi, nhưng vừa nhìn thấy thái độ nghiêm túc của cha, hắn lập tức gật đầu.
Không đọc thì không đọc, hắn không thiếu sách!
Lạc Thiên Uyên khẽ nhấp một ngụm trà, không nhanh không chậm nói:
“Tinh Hà, nội tâm của con giống như một tờ giấy trắng. Mỗi suy nghĩ dù là nhỏ nhất cũng là đang vẽ lên tờ giấy ấy. Con đừng tìm cách để điều khiển suy nghĩ mà hãy tự hỏi lòng mình, con thật sự muốn gì?”
“Con muốn gì, sao?”
Lạc Tinh Hà lẩm bẩm.
“Không cần nói ra, chỉ cần có một cảm giác. Thuận theo cảm giác ấy, dần dần tờ giấy đó sẽ tự động xuất hiện những gì con muốn vẽ lên!”
“Cha tin con nhất định sẽ làm được!”
Lạc Thiên Uyên cười khẽ, giọng nói tràn ngập sự ôn nhu khiến Diêu Linh không khỏi cảm khái.
Lý phu nhân nói với nàng vài chuyện, Lạc Hà thành đều nghĩ Lạc Thiên Uyên cũng là Đại Tông sư, sở hữu sức mạnh địch nổi vạn người. Thế nhưng thực chất Lạc gia chủ rất yếu, còn yếu hơn người bình thường. Nhưng người bình thường có thể sở hữu kiến thức của Lạc Thiên Uyên hay sao?
“Diêu Linh, con nghỉ ngơi một chút đi, còn lại ta có thể tự mình làm được!”
Lạc Thiên Uyên liếc nhìn bóng lưng Tử Nguyệt, rồi lại nhìn Diêu Linh một lúc lâu.
“Ta không biết Hiểu Dung đã nói gì với con, nhưng con hãy nghe theo ý chí của bản thân mình. Về phần ta, nếu được, ta hi vọng con sẽ hỗ trợ Tinh Hà!”
“Lạc gia chủ nói quá lời, đây là chuyện trong bổn phận mà thôi!”
Diêu Linh cười khẽ, giọng nói dịu dàng như một làn gió xuân, trong trẻo và không mất đi sự linh động của thiếu nữ.
“Có thể con không tin, nhưng ta hoàn toàn nghiêm túc!”
Lạc Thiên Uyên thở dài, nụ cười trên môi mang theo nỗi niềm khó tả. Có vài phần bất đắc dĩ, lại cũng có vài phần lo lắng cùng yêu thương.
“Tính cách của Tinh Hà ta nghĩ con cũng hiểu, mặc dù học hỏi rất nhanh nhưng nó quả thực rất, ngây thơ?”
“Có Tử Nguyệt cùng con ở bên cạnh, ta cũng an tâm phần nào.”
“Lạc gia chủ, có thể để ta suy nghĩ thêm sao?”
Diêu Linh hiểu rõ ý định của Lạc Thiên Uyên, nhưng chính vì hiểu rõ nên nàng mới cần cân nhắc chu toàn.
Mặc dù không ghét Lạc Tinh Hà, thậm chí nàng còn có hảo cảm, nhưng cũng chỉ là hảo cảm mà thôi. Hắn còn nhỏ như thế, nàng có thể sinh ra tâm tình gì?
“Ân, chuyện này là ta đã quá vội vàng, con hãy xem nó như một lời đề nghị là được, không cần vội đáp ứng.”
“Đa tạ Lạc gia chủ!”
Diêu Linh hơi cúi đầu, ngồi bên cạnh Tử Nguyệt. Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô bé này, gặp Tử Nguyệt hơi ngước lên, nàng cười mỉm, im lặng dõi theo Lạc Tinh Hà.
Hắn ngẩn người rất lâu, những lời nói của cha vẫn luôn lặp đi lặp lại, khiến tâm trí của Lạc Tinh Hà dần trở nên thanh tỉnh.
“…Lão Kiếm, hình như ta nghĩ ra một chút…”
Ánh mắt hắn trôi vô định, những suy nghĩ vẩn vơ lúc này giống như chiếc lá rụng trên mặt nước, phó mặc cho dòng nước đưa đẩy. Hắn không còn gượng ép bản thân, để mặc những suy nghĩ trong đầu tự ý hiện lên.
“…hình như ta cảm giác được một chút.”
Lạc Tinh Hà nói nhỏ, cảm giác bản thân hiểu ra được chút gì, nhưng khi muốn nghĩ kỹ thì ý niệm ấy lại trở nên mơ hồ. Đến cuối cùng hắn chẳng nhớ nổi mình đã hiểu được điều gì, chỉ có một cảm giác khó tả lặng lẽ lưu lại trong tâm.
Trong vô thức, Chân khí của hắn phủ lên Vấn Tâm kiếm. Chân khí lần này rất dày, phải dày gấp mấy lần thân kiếm. Nhưng rồi lượng Chân khí đó vơi dần, đến cuối cùng chỉ còn lại một lớp màng mỏng đến mức như không tồn tại.
Diêu Linh che miệng, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên:
“Tinh Hà, đệ làm được rồi!”
“…Tinh Hà, thành công!” Tử Nguyệt cũng nói.
“Thành, công?”
Lạc Tinh Hà ngơ ra. Hắn nhìn xuống Vấn Tâm kiếm, thậm chí còn không biết chân khí đã tuôn ra từ lúc nào. Không chủ động khống chế nhưng thân kiếm vẫn được phủ lên một lớp chân khí mỏng manh, hoàn thiện Thuấn Thiểm!
“Ta, làm được rồi?!”
Hắn mừng rỡ giơ cao kiếm lên:
“Ta thật sự làm được! Hahaha, ta làm được!”
Không kịp chờ đợi, Lạc Tinh Hà tiến đến gần cột đá. Hít thật sâu, hắn chuẩn bị kỹ càng, mũi kiếm vạch ra một đường hoàn mỹ, Thuấn Thiểm thành công phát động.
“Xoẹt!”
Thành công sử dụng một lần Thuấn Thiểm, cảm giác tê tay nhẹ xuất hiện rồi biến mất nhanh đến mức hắn còn chẳng kịp nhận ra.
“Két.”
Tiếng ma sát khô khốc vang lên. Nửa trên cột đá lệch hẳn sang bên phải, theo mặt cắt nhẵn bóng dần trượt xuống.
“Rầm!”
Cột đá nặng nề rơi xuống, lại một lần nữa vang lên tiếng động lớn đồng thời khiến mặt sân tập võ nứt ra. Lạc Tinh Hà giật mình lùi lại mấy bước, không giấu nổi sự hưng phấn.
“Đây chính là Thuấn Thiểm! Đây chính là Võ kỹ Thượng thừa!”
“Con… làm được rồi sao?”
Tử Huyên kinh ngạc nhìn xem, còn chạm tay vào vết cắt nhẵn bóng, cuối cùng nàng cũng đành thở dài, vừa mừng vừa lo.
Năm xưa nàng dù có Tử Huyền Cơ trợ giúp, muốn thi triển thành công Thuấn Thiểm lần đầu cũng mất khoảng hai ngày. Hiện tại Lạc Tinh Hà làm được, đây chính là thiên phú sao?
“Con thử làm lại đi, cứ luyện tập đến khi nào quen tay là được!”
Tử Huyên nói rồi, ngồi bên cạnh Diêu Linh. Tuy không nói gì nhưng lại khiến Diêu Linh cảm thấy nhẹ nhàng hơn trước.
Lạc Tinh Hà nhớ lại cảm giác, nhưng mấy tiếng đồng hồ trôi qua hắn vẫn không làm lại được. Phải đến chập tối mới thành công được một lần nữa, khiến hắn buồn bực thở dài nhưng cũng đành chấp nhận.
“…Lão Kiếm à, vì sao Diêu tỷ vẫn chưa hỏi?”
Cảm giác muốn khoe khoang vơi dần, Lạc Tinh Hà ôm kiếm, ngồi khoanh chân giữa sân tập võ, bắt đầu tu luyện Chân khí.
Mãi đến tối, hắn đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng ôm theo Vấn Tâm kiếm rón rén rời khỏi phòng.
Hôm nay nói thế nào cũng phải ngủ cùng Lão Kiếm!
“…Tinh Hà, đi đâu?”
Tử Nguyệt từ đâu xuất hiện, kéo nhẹ lấy áo hắn khiến hắn giật thót tim. Cảm giác được áp lực, hắn cố nặn ra một nụ cười.
“Muội, muội ngủ trước đi, ta đi vệ sinh, haha…”
“…Đi vệ sinh, cần kiếm sao?”
“Tử Nguyệt, để hắn đi thôi.”
Diêu Linh kéo Tử Nguyệt vào lòng, giọng nói trong trẻo hơi run lên, mang theo sự ấm ức cùng cam chịu.
“Tinh Hà đệ ấy không còn cần chúng ta nữa rồi. Đệ ấy ghét bỏ chúng ta cho nên đang tìm cách trốn đi thôi, chúng ta không cần ngăn đệ ấy nữa…”
“Diêu tỷ, không phải vậy đâu! Đệ chỉ là, đệ chỉ là…”
Hắn vội vàng giải thích, nhưng nhìn thấy bờ vai nàng hơi run lên, lời nói bỗng nghẹn lại.
“…Tinh Hà, tỷ hiểu mà, đệ cứ đi đi…”
“Thật sự không phải đâu mà…”
Thật đáng sợ!
Bị kẹp chặt giữa hai người, Lạc Tinh Hà mãi vẫn chẳng thể ngủ nổi.
“Diêu tỷ, thật đáng sợ!”
Hắn, hoàn toàn bị nàng nắm trong tay!
“Lão Kiếm, ta có lỗi với ngươi!”
Cố ngẩng đầu lên, thấy Vấn Tâm kiếm nằm lăn lóc trên bàn, Lạc Tinh Hà thầm nhủ. Lại một ngày nữa hắn thất bại.
“Tinh Hà, đệ muốn đi đâu?”
“…nằm xuống!”
“Tuân lệnh.”
Hắn lập tức nằm thẳng ra, hai mắt nhắm nghiền, không phát hiện Diêu Linh cùng Tử Nguyệt đang giao tiếp bằng ánh mắt. Hai cô nàng này tuy mỗi người mỗi khác, nhưng đều nhìn ra từ trong mắt đối phương dáng vẻ đắc ý.
…………
Lạc phủ, trong thư phòng.
Nắm tay Tử Huyên, Lạc Thiên Uyên tựa đầu vào ngực nàng. Gương mặt tuấn lãng hiếm khi để lộ vẻ bình yên giống như lúc này.
Cảm nhận hơi ấm cùng khí tức của nàng, hắn hoàn toàn buông lỏng.
Một lúc lâu sau, hắn chợt hỏi:
“Huyên, nàng có bị phát hiện không?”
“Không.”
Tử Huyên vuốt ve mái tóc hắn, vòng tay ôm hắn vào lòng. Khóe môi nàng cong lên thành nụ cười dịu dàng, trong ánh mắt chỉ có sự tin tưởng.
“Suy đoán của chàng đã đúng.”
“…Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng ta cũng thật lòng hi vọng là ta đoán sai.”
Lạc Thiên Uyên thở dài, vòng tay ôm lấy eo của Tử Huyên. Nàng thuận thế ngồi vào lòng hắn, tựa đầu bên cổ, giọng nói cũng hạ thấp đi vài phần:
“Lần này e rằng chỉ có thể dựa vào chính chúng ta.”
“Cũng chưa chắc!”
Lạc Thiên Uyên hơi siết cánh tay đang ôm nàng.
“Chu Vũ Thái vừa truyền tin. Hai đứa nhỏ Ninh gia đã bị bắt!”
“Thật sao?”
Tử Huyên thoáng sửng sốt, trong mắt tràn ngập sự lo lắng. Muốn lập tức đi cứu người nhưng rồi nàng bình tĩnh lại, chỉ nghiêng đầu nhìn hắn, chờ đợi hắn nói tiếp.
Lạc Thiên Uyên vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng, ý nói nàng không cần lo lắng.
“Có lẽ sẽ phải chịu khổ một chút, nhưng ta đã dặn Chu Vũ Thái âm thầm chiếu cố, đảm bảo hai đứa sẽ không thật sự gặp phải nguy hiểm.”
“Chẳng lẽ chàng định…”
Lạc Thiên Uyên không đáp, chỉ dịu dàng mỉm cười. Trong đôi mắt sâu thẳm thoáng hiện lên một tia lạnh lẽo.
“Đợi thời cơ đến!”