“...thiên hạ loạn mà tâm không loạn, đó mới là Võ giả!”
Trong sân tập võ không chỉ Lạc Tinh Hà được nghe, Tử Huyên còn giảng cho Ninh Tri Thu, Ninh Vãn Tình và Diêu Linh. Hai huynh muội Ninh gia thì không nói, nhưng phản ứng kinh ngạc của Diêu Linh thực sự rất mới lạ.
Ít nhất thì Lạc Tinh Hà lần đầu tiên nhìn thấy, hắn không nhịn được nhìn nhiều chút thôi!
“Được, được rồi mà Tinh Hà!”
Nàng hờn dỗi liếc mắt, nhưng không có vẻ gì là tức giận.
Ở trong Đình viện, Tử Nguyệt lặng lẽ ngắm nhìn, khóe miệng hơi giương lên.
“…Tinh Hà, lại chọc giận sư phụ!”
“Tinh Hà, nghiêm túc!”
Tử Huyên quát khẽ, đối với hắn đặc biệt nghiêm khắc. Nếu như nói lúc trước nàng đặt cược vào một cơ hội mong manh để hắn giúp nàng hoàn thành ước mơ thì nay, sau khi hắn đã làm nhiều việc để nàng phải lo lắng, Tử Huyên đã hạ quyết tâm ít nhất phải giúp hắn có năng lực tự vệ tối thiểu.
Đã trôi qua một tháng, thấy Ninh Vãn Tình vẫn chưa thể đột phá Đại Cao thủ, Tử Huyên lập tức nhìn ra cô nương này có khúc mắc.
Dở khóc dở cười chính là đối tượng của khúc mắc ấy, Lạc Thiên Uyên!
“Vãn Tình, thiên phú của ngươi mặc dù không kịp Tri Thu nhưng cũng không nên kém quá nhiều!”
Nàng thở dài, cô nương kia giật mình là nàng biết chuyện mình phải đoán đúng chín phần mười.
Liếc nhìn Lạc Thiên Uyên, Tử Huyên bỗng thấy hơi vui vẻ.
Không chỉ Lạc Việt, Nguyên giới không hề bài xích đa phu đa thê. Giống như vợ chồng nàng mới là chuyện lạ đời.
Nàng chỉ hứng thú với một mình Lạc Thiên Uyên, mà Lạc Thiên Uyên cũng chỉ yêu mình nàng.
Biết làm sao được?
Tử Huyên lại giảng kỹ một lần, Võ học này tên là Tâm Như Chỉ Thủy, không phải Võ kỹ Thượng Thừa. Thế nhưng nó vô cùng đặc thù, có thể xem như căn bản của Thanh Tâm kiếm quyết.
“Muốn luyện kiếm trước phải luyện tâm. Khi tâm đủ vững vàng, kiếm mới giữ được sự sắc bén!”
Nàng nói: “Vãn Tình, tình cảm của ngươi không sai, nhưng ngoại trừ tình cảm hãy chú ý đến những thứ khác nữa!”
“Tiền, tiền bối, ta…”
Ninh Vãn Tình rụt đầu lại, không dám nhìn thẳng vào mắt Tử Huyên.
Việc nàng yêu đơn phương Lạc Thiên Uyên cả Lạc phủ đều biết, chỉ không muốn vạch ra mà thôi.
Bên cạnh Diêu Linh, Lạc Tinh Hà ló đầu ra ngoài muốn hóng chuyện. Hắn thấy Ninh Vãn Tình như sắp khóc nhưng cố nén lại.
“Mẹ, hay là…”
“Tập trung!”
Tử Huyên liếc mắt, lại một người nữa bị dọa sắp khóc!
“Diêu tỷ, đáng sợ!”
Lạc Tinh Hà lầm bầm: “Mẹ ta thật đáng sợ!”
“Con nghĩ ta là Đại Tông sư mà lại không nghe được con nói thầm hay sao?”
Tử Huyên dở khóc dở cười, cũng không định quát mắng mà chỉ giảng lại lần nữa về khẩu quyết của Tâm Như Chỉ Thủy.
Sau một hồi lâu, Ninh Tri Thu là người đầu tiên lĩnh hội được.
Cầm cây côn gỗ trong tay, hắn cảm thấy thế giới xung quanh như chậm lại. Một con muỗi bay qua cũng có thể nghe thấy, hắn cảm giác được rõ ràng từng nhịp đập của trái tim mình.
“Thì ra đây là Tâm Như Chỉ Thủy!”
Ninh Tri Thu lẩm bẩm: “Thì ra đây là tuyệt học của Thanh Tâm kiếm phái!”
“Mặc dù không phải, nhưng cũng không kém nhiều đâu!”
Giọng nói của Tử Huyên mang theo một chút tự hào: “Ít nhất Võ học Trung giai là không so được!”
Sau Ninh Tri Thu, Diêu Linh cũng ngộ ra. Xung quanh nàng, Chân khí như hóa thành những cánh hoa bay trong gió, tuy mềm yếu nhưng lại có một khí thế vô hình, không thể khinh thường.
“Võ học Thượng Thừa? Lý Hiểu Dung truyền cho nàng rồi sao?”
Tử Huyên nghĩ thầm. Ở Lạc Hà thành này ngoài nàng ra, có lẽ chỉ Diêu Linh và Lạc Thiên Uyên mới biết Lý phu nhân tu hành Võ học Thượng Thừa, những người khác đều nghĩ Lý Hiểu Dung chỉ tu hành Võ học Trung giai, may mắn đột phá Tông Sư thôi.
Nữ nhân kia giấu quá sâu!
Một lúc lâu sau, Lạc Tinh Hà lẩm nhẩm. Hắn nhớ lại ký ức từ khi sinh ra, sống trong tình thương của cha mẹ, được trải qua tuổi thơ êm đềm.
Nhưng vì hắn mà Xuân Hoa trọng thương!
“Ta nghe thấy, tâm ta?!”
Lạc Tinh Hà cảm nhận từng ý nghĩ, từng giọt máu trong cơ thể mình. Phải đến gần ngàn sợi khí cơ, có thể trong vòng vài ngày lột xác thành Chân khí. Những sợi khí cơ ấy xuất hiện, màu đen thuần túy không hề có sự lạnh lẽo chết chóc mà ngược lại, thuần túy và ấm áp lạ thường.
“Đừng buông lỏng, con tu luyện Thanh Tâm kiếm quyết càng cần chú trọng tâm cảnh!”
Tử Huyên mặc dù hài lòng nhưng cũng lên tiếng nhắc nhở khiến Lạc Tinh Hà xụ mặt.
“Mẹ, con biết rồi mà!”
Chân khí màu đen sao?
Lạc Thiên Uyên nheo mắt, cảm xúc phức tạp hóa thành tiếng thở dài thườn thượt.
Mãi lâu sau, Ninh Vãn Tình vẫn khó mà tĩnh tâm. Đến lúc này, Tử Huyên đành phải dùng đến con bài tẩy.
Chỉ thấy, nàng dùng Chân khí gập lại cuốn sổ mà Lạc Thiên Uyên đang đọc. Thấy hắn nghi hoặc nhìn tới, nàng khẽ cười:
“Thiên Uyên, chàng giúp ta một chút!”
“Giúp?”
Lạc Thiên Uyên hơi nghiêng đầu.
“Ta giúp được nàng thứ gì?”
“Chàng cứ lại đây!”
Tử Huyên nheo mắt. Nhìn thấy Lạc Thiên Uyên chầm chậm bước tới, nàng đẩy hắn đến trước mặt Ninh Vãn Tình.
“Huyên, nàng đang có ý gì?”
Lạc Thiên Uyên cau mày, cảm thấy hơi khó chịu.
“Chàng an ủi Vãn Tình một chút đi!”
Hai mắt Diêu Linh sáng lên, lôi kéo Lạc Tinh Hà ngồi bên cạnh Tử Nguyệt nhìn xem. Ninh Tri Thu mặc dù không hiểu, nhưng không nghi ngờ quyết định của Tử Huyên.
“Lạc, Lạc gia chủ!?”
Người mình thích đã gần trong gang tấc, Ninh Vãn Tình đỏ bừng mặt, như đã sắp khóc.
Chân khí tán loạn, đôi mắt nàng nhòe dần, cơ thể hơi run rẩy.
Thấy vậy, Lạc Thiên Uyên cười khổ. Một tay nâng cằm, một tay đặt lên vai nàng, giọng nói ôn hòa cho người ta cảm giác an tâm:
“Vãn Tình, cố gắng lên một chút, nhất định ngươi sẽ làm được!”
“Ta, sao?”
Nàng mím môi, lén lút liếc nhìn gương mặt Lạc Thiên Uyên.
“Ta, làm được sao?”
“Ân, ngươi nhất định làm được!”
Lạc Thiên Uyên cười khẽ, nhẹ nhàng xoa đầu nàng. Cảm nhận được tâm trạng của nàng dần ổn định, hắn lại nhìn Tử Huyên như muốn nói: “Vậy là được rồi chứ?”
“Ừm, chàng làm rất tốt!”
Tử Huyên khẽ cười. Nhìn thấy Ninh Vãn Tình dán mắt vào bóng lưng của Lạc Thiên Uyên nàng liền biết chuyện này đã ổn.
“Lạc gia chủ nói ta làm được!”
Thiếu nữ quyết tâm, lập tức liền tu luyện. Chưa đến hai canh giờ, Ninh Vãn Tình không chỉ giải khai tâm kết, thành công ngộ ra được Tâm Như Chỉ Thủy, còn nhân cơ hội ấy đột phá Đại Cao thủ khiến Ninh Tri Thu há hốc mồm kinh ngạc.
“Còn, còn có thể như vậy?”
Rồi hắn nhìn chòng chọc vào Lạc Thiên Uyên: “Quả nhiên cha ta nói không sai! Có thể trấn được Đại ma nữ Tử Huyên, Lạc gia chủ ắt phải là một nhân vật lợi hại!”
“Ồ? Ninh Phục Long còn nói cái gì nữa?”
Tử Huyên cười như không cười. Vấn Tâm kiếm đã xuất vỏ, Ninh Tri Thu chỉ cảm thấy sống lưng lạnh buốt.
“Ực, cha, cha ta nói, rất ngưỡng mộ, ngài, ân, hắn còn xem ngài như, đại tỷ…”
“Haha, thế sao?”
Tử Huyên vuốt ve Vấn Tâm kiếm, như đang tự nhủ lại giống như đang nói với Ninh Tri Thu:
“Nghĩ lại thì, đã lâu rồi không gặp, có cơ hội ta cũng muốn đến Kinh thành một chuyến!”
“Ực!”
Cố nặn ra một nụ cười, Ninh Tri Thu tuy rất muốn từ chối nhưng đành để lại cho Ninh Phục Long giải quyết.
“Không có cách nào khác, một kiếm của Đại Tông sư cha gánh được, nhưng ta thì sẽ chết mất!”
Dù đã đột phá Đại cao thủ, nhưng hắn biết bản thân trong mắt Đại Tông sư chẳng khác người bình thường là bao.
Nhìn Lạc Tinh Hà một lúc, Ninh Tri Thu thở dài, ánh mắt chứa đựng sự tiếc nuối.
“Vãn Tình đang đột phá, ngày mai chúng ta nên lên đường rồi!”
“Ninh huynh, vội như vậy?”
Lạc Tinh Hà sửng sốt, mặc dù muốn giữ hai người ở lại nhưng hắn biết mỗi người đều có con đường của riêng mình.
“Haha, đừng làm ra vẻ mặt như vậy chứ? Chúng ta đâu phải không thể gặp lại?”
Ninh Tri Thu xoa mạnh đầu hắn, khiến tóc Lạc Tinh Hà rối tung lên.
“Gần 13 năm nữa, Võ thành sẽ mở ra, lại là một lần Luận võ đại điển! Tinh Hà, đệ sẽ đến đúng không?”
“Ân, nhất định!”
Lạc Tinh Hà gật đầu thật mạnh. Hắn đã nghe Tử Huyên nhắc qua, Võ thành Luận võ đại điển là lúc các cao thủ trong thiên hạ tề tựu, có kết thúc ân oán, có kết giao bằng hữu, giao lưu võ nghệ, nhưng mục đích lớn nhất chính là thách đấu Võ Lâm Minh Chủ đương nhiệm!
Chỉ cần chiến thắng thì sẽ trở thành Võ Lâm Minh Chủ, Võ giả mạnh nhất trong thiên hạ!
“Vậy đệ hãy cố gắng luyện võ, khi ấy chúng ta sẽ gặp lại nhau!”
Nhưng rồi Ninh Tri Thu lại vỗ trán, gương mặt như bị cơ bắp cố định nở một nụ cười khó xử:
“Quên mất, đệ cũng có thể đến Kinh thành! Ninh gia chúng ta ở Kinh đô Lạc Việt, chỉ cần đệ đến, ta nhất định sẽ tiếp đón chu toàn!”
“Ồ? Ân, được, nếu như đệ được cha mẹ cho phép, nhất định sẽ đến Kinh thành!”
Lạc Tinh Hà vui vẻ đáp. Hắn cũng muốn đến Kinh thành thăm Tử Huyền Cơ, Xuân Hoa còn đang chữa trị ở đó.
Hắn nhất định phải đến Kinh thành!
“Mà không biết Lạc gia chủ đã nhận ra chưa, gần đây Lạc Hà thành có vẻ hơi kỳ lạ…”
“Kỳ lạ?” Lạc Tinh Hà nghiêng đầu, không biết vì sao Ninh Tri Thu nói vậy.
“Ta cũng không rõ, chỉ là có cảm giác đó.”
Ninh Tri Thu vuốt cằm, lâm vào trầm tư.
“Ngày mai có lẽ ta và Vãn Tình phải đi xem thử!”
“Ninh huynh?”
“A, không có chuyện gì, có lẽ ta nghĩ nhiều thôi, haha!”
Ninh Tri Thu gãi đầu. Đúng lúc này, năm người đàn ông cường tráng được thị nữ dẫn vào. Bốn người cùng khiêng hai cây côn sắt, không biết nặng bao nhiêu, người còn lại thì tìm Lạc Thiên Uyên nói chuyện.
“Phu, phu nhân cẩn thận, côn sắt này rất nặng!”
“Đúng vậy, mỗi chiếc năm mươi cân, làm hoàn toàn bằng Tinh thiết đặc ruột, phu nhân xin hãy…”
Chỉ thấy Tử Huyên một tay cầm lấy hai cây côn sắt, khiến năm người kia sửng sốt.
“Tri Thu, thử xem có vừa tay không?”
Tử Huyên khẽ cười, đưa cho huynh muội Ninh gia mỗi người một cây.
“Đây là món quà do Thiên Uyên chuẩn bị!”
“Đa tạ Lạc gia chủ!”
“Lạc, gia chủ chuẩn bị sao…”
Ninh Tri Thu bái thật sâu, hào hứng múa côn. Chỉ có Ninh Vãn Tình đứng nguyên tại chỗ, gò má ửng hồng không biết đang nghĩ gì. Nhưng cây côn sắt nặng nề trong tay nàng khiến Lạc Tinh Hà có cảm giác cũng chẳng khác côn gỗ thông thường là bao.
“Thì ra đó là Đại Cao thủ!”
Mặc dù Lạc Tinh Hà tự tin nhấc được, nhưng muốn dùng như Ninh Tri Thu thì hắn nghĩ hắn còn chưa làm được.
Nhìn thấy hai huynh muội nhận được vũ khí, Lạc Tinh Hà mặc dù không nói nhưng vẫn sinh ra một chút chờ mong.
Thấy vậy, Tử Huyên đành cười khổ:
“Được rồi, mẹ cũng không phải không chuẩn bị cho con!”
Nàng đi vào phòng lấy ra một thanh kiếm. Vỏ kiếm được làm từ gỗ đào, chuôi kiếm khắc hoa văn tinh xảo, lưỡi kiếm sắc bén khiến người ta không dám nhìn thẳng. Dù mảnh mai nhưng hắn thấy rất đẹp mắt.
Tuy còn kém xa Vấn Tâm kiếm nhưng đây cũng là một thanh kiếm quý!
Lạc Tinh Hà háo hức, muốn cầm lên xem thử lại bị Tử Huyên đưa tay ngăn lại.
“Mẹ, có chuyện gì?”
Nàng kiểm tra thật kỹ kiếm này, còn vung vẩy vài lần rồi mới hài lòng gật đầu.
“Đào Hoa kiếm sao? Dùng tạm cũng được!”
Khi Lạc Tinh Hà còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Tử Huyên xoay cổ tay, trường kiếm nhập vỏ, động tác nhanh gọn. Thế rồi nàng cầm Vấn Tâm kiếm lên đưa cho hắn, nói:
“Mặc dù sớm một chút, nhưng đây là quà sinh nhật của con, Vấn Tâm kiếm!”