Chương 38:
“Diêu tỷ, không hiểu sao ta thấy hơi sợ…”
Sáng hôm sau, đã cùng Diêu Linh về đến Lạc phủ, Lạc Tinh Hà bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Như cảm ứng được hắn xuất hiện, cánh cửa phủ tự động mở ra.
“Không, không phải!”
Hắn run lên, đó không phải cha mẹ, cũng không phải thị nữ hay hai huynh muội Ninh gia.
“Tử, Tử Nguyệt?”
“Hì hì, hôm nay đệ hãy dỗ dành cô bé ấy đi!”
Diêu Linh vẫy tay, đẩy hắn về phía Tử Nguyệt. Khi bị đôi mắt màu tím than nhìn chằm chằm, không hiểu sao nàng lại có một cảm giác hốt hoảng như vừa làm chuyện xấu.
“…Diêu Linh, vào không?”
Tử Nguyệt vẫn dùng tông giọng bình thường, nhưng chính vì vậy Lạc Tinh Hà lại phát hiện ra được nàng đang cực kỳ khó chịu!
Diêu Linh nheo mắt lại, suy nghĩ một hồi cũng quyết định vào trong. Hôm nay nàng đến đây còn có việc khác, cũng nhân tiện nhìn xem Lạc Tinh Hà sẽ giải quyết chuyện này thế nào.
“…Tinh Hà, định đứng đó mãi sao?”
“A, à, ừm, Tử Nguyệt…”
Hắn gượng cười, nhưng khi nàng nhìn đến, không hiểu sao hắn lại có cảm giác rợn người.
Giống như trong sách miêu tả, huyết mạch áp chế?
“Không đúng! Ta với nàng thì liên quan gì đến huyết mạch? Lại nói, ta là Cao thủ, nàng là người bình thường, vì sao ta phải sợ nàng?”
Cố nén sự bất an trong lòng, hắn đi sau Tử Nguyệt nửa bước. Nhìn thấy bóng lưng nàng tràn ngập hiu quanh, hắn chần chừ nhưng rồi cũng thành thật nói:
“Tử Nguyệt, xin lỗi, hôm qua ta…”
“…Ừ, sư phụ cũng nói với ta rồi!”
Tử Nguyệt dứt lời, dùng ánh mắt lạnh nhạt ra hiệu, để Diêu Linh đi ra chỗ khác.
Nàng mang theo hắn vào phòng. Bên trong gian phòng trống này chỉ có một chiếc ghế cùng một tấm kim loại với từng lớp gai đã được làm cùn đi đầu nhọn. Mặc dù phân bổ tương đối thưa nhưng cũng khiến Lạc Tinh Hà cảm thấy rợn tóc gáy.
“Cạch.”
Đem cánh cửa đóng lại, Tử Nguyệt không nói không rằng ngồi trên chiếc ghế kia, hai tay đặt lên trên vạt váy phủ ngang đầu gối, mắt nhìn chằm chằm vào hắn.
Hai người nhìn nhau một lúc lâu, Tử Nguyệt vẫn giữ gương mặt lạnh nhạt, không thể nhìn ra được nàng đang nghĩ gì.
Không gian tĩnh lặng, càng lúc hắn càng thấy nặng nề.
“…Tinh Hà!”
Tử Nguyệt hơi nheo mắt, giọng nói thanh lãnh vừa vang lên, Lạc Tinh Hà lập tức quỳ xuống tấm kim loại ấy. Không chút chần chừ, cứ như thể phản ứng này được khắc vào bản năng, chính hắn cũng không hiểu tại sao lại vậy.
Từ phía trên nhìn xuống, Tử Nguyệt không nói thêm một lời. Thật sự, hắn cảm thấy rất áp lực!
“Tử Nguyệt, ta thật sự xin lỗi!”
“…vì sao?”
Nàng hỏi.
“Vì, hôm qua ta không về…”
“…Ừ!”
Hơi gật đầu, nàng lại nhìn chăm chú gương mặt hắn. Lạc Tinh Hà cười không nổi, mỗi khi đôi mắt màu tím than kia quét qua là hắn lại cảm thấy rất áp lực.
Mặc dù không nói gì, nhưng chính sự im lặng này mới khiến hắn sợ hãi.
“…Tinh Hà.”
Giọng nói thanh lãnh của Tử Nguyệt hơi run, như mang theo một nỗi bất an mơ hồ.
“…ta, không giỏi luyện võ…”
Lạc Tinh Hà mím môi. Hắn biết chứ! Ban đầu hắn nghĩ là do Tử Nguyệt không hứng thú, nhưng sau này hắn lại phát hiện cơ thể nàng vốn không thích hợp luyện võ.
Tử Nguyệt luyện một tháng chưa chắc đã sánh kịp với người bình thường luyện một ngày.
Nàng cúi đầu, những ngón tay nhỏ cứ thể siết chặt vạt váy, cơ thể hơi run lên. Đôi mắt kia cũng theo đó mà trở nên ảm đạm.
“…Ta cũng, không giỏi thương nghiệp…”
“…Tử Nguyệt…”
Hắn cúi thấp đầu, không dám nhìn vào gương mặt nàng. Hắn biết nàng đi theo Lạc Thiên Uyên học thương nghiệp, chẳng lẽ lại cũng không được ư?
Phải rồi, Tử Nguyệt cũng không giỏi ăn nói!
Cảm giác tội lỗi càng khiến tâm trạng hắn trở nên nặng nề, bờ vai chùng hẳn xuống. Hắn chưa bao giờ để ý đến những chuyện ấy, thì ra nàng đã lo nghĩ nhiều đến vậy ư?
Không gian yên tĩnh, Tử Nguyệt lại trầm mặc.
“Tử Nguyệt.”
“…ta, lo lắm!”
Nàng run giọng, đôi mắt màu tím than tuyệt đẹp nhuốm màu bi thương.
“…Nếu như, Tinh Hà không còn cần ta nữa…”
Lần đầu tiên cảm xúc của nàng rõ ràng đến mức ấy, nhưng hắn thật sự không muốn nhìn nàng đau khổ như vậy!
“Tử Nguyệt! Ta cần muội!”
Trong mắt Lạc Tinh Hà đầy vẻ nghiêm túc, nhưng hắn bỗng sửng sốt.
Ngón tay bấu chặt vạt váy dần buông lỏng, Tử Nguyệt nhìn hắn một hồi lâu, đôi mắt màu tím than vẫn còn một chút bất an chưa tan hết.
“…thật, sao?”
“Thật!”
Lạc Tinh Hà gật đầu không do dự.
Tử Nguyệt im lặng một lúc, rồi chậm rãi đưa tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy đầu hắn vào lòng.
“…Tinh Hà, đừng buồn.”
Bất chợt, Tử Nguyệt chạm tay vào má, cảm giác hơi lạnh từ bàn tay nàng truyền đến khiến hắn nhận ra, từ đầu đến cuối Tử Nguyệt chẳng hề trách hắn nửa lời.
Hắn chú ý đến trên mái tóc nàng còn hơi ướt, không biết đã đứng chờ hắn từ bao giờ.
Hắn cũng thấy, Tử Nguyệt chưa từng phàn nàn điều gì, chỉ lặng yên bầu bạn.
“Tử Nguyệt, cảm ơn muội!”
Hắn mỉm cười, bàn tay vô thức chạm lên gương mặt nàng. Đôi mắt tím than khẽ rung lên. Tử Nguyệt không tránh, bàn tay nhỏ mềm mại đặt lên tay hắn. Một nụ cười rất nhẹ hiện lên, nhẹ đến mức khó mà nhìn thấy nhưng lại khiến hắn ngẩn người.
Nụ cười ấy, đẹp đến nao lòng!
“…Tinh Hà, ngốc thật!”
“Ừ, ta đúng là rất ngốc!”
Đã bao lâu rồi từ khi ở cạnh nhau?
Ngón tay vô thức mân mê chiếc nhẫn thép, Lạc Tinh Hà cười ngây ngô. Trong lòng như có thứ gì đó vừa lặng lẽ đổi khác, nhưng hắn lại chẳng thể gọi thành tên.
“…Tinh Hà, đứng dậy thôi!”
Nàng ngoảnh mặt đi, gương mặt lạnh nhạt ửng hồng, như đóa hoa sen nở rộ.
Lạc Tinh Hà nhìn nàng thêm một lúc, khóe miệng bất giác cong lên rồi như được ân xá, vội vã đứng dậy. Mặc dù không đau nhưng quỳ mãi hắn cũng tê chân. Nhìn vào tấm kim loại đó, hắn nhăn mặt.
“Hình như Lạc phủ vốn dĩ không có thứ này chứ?”
“…Quân Tuyên tặng!”
Tử Nguyệt đứng sát bên hắn, điệu bộ dửng dưng nhưng hắn có thể phát giác được ở nàng toát ra một cảm giác mong chờ.
Âm thầm mắng Quân Tuyên trong lòng, Lạc Tinh Hà cuối cùng cũng chủ động nắm tay nàng. Chẳng biết vì sao lần này cảm giác mềm mại từ bàn tay nàng truyền đến lại rõ ràng hơn bất kỳ lúc nào trước đây.
Hậu viện, sân tập võ.
Ở cách đó không xa, bên trong Đình viện chỉ có Diêu Linh cùng cha mẹ hắn ba người, không biết đang nói chuyện gì.
Nhìn thấy hắn cùng Tử Nguyệt bước tới, Diêu Linh nheo mắt lại, nở nụ cười duyên dáng:
“Hì hì, xem ra tỷ đã quá coi thường đệ rồi!”
“Diêu tỷ đừng trêu ta.”
Hắn gãi đầu, gương mặt đỏ bừng, có lẽ bởi vì bị nhìn bằng ánh mắt dò xét, hay tại vì ở trước mặt cha mẹ?
Ngồi xuống ghế, Lạc Tinh Hà thấp thỏm, không biết có bị mắng hay không. Thế nhưng Tử Huyên chỉ im lặng, Lạc Thiên Uyên thở dài.
“Con, xin lỗi, là hôm qua con nhất quyết muốn ở lại cùng Diêu tỷ…”
Hắn ngước mắt lên, nói nhỏ: “…lần, lần sau con…”
“Tinh Hà.”
Lạc Thiên Uyên cười khổ lắc đầu: “Cha mẹ không mắng con, nhưng cha mong con sau này hãy suy nghĩ kỹ trước khi làm.”
“Hiểu Dung là bạn thân của cha con cho nên chúng ta mới yên tâm để con ở lại nơi đó!”
Tử Huyên cũng bình tĩnh giảng giải:
“Giang hồ hiểm ác, ở Lạc Hà thành này chúng ta có thể bảo vệ con, nhưng khi con ra ngoài thì nên chú ý nhiều hơn, đừng để chúng ta phải lo lắng!”
“Con, biết rồi.”
Hắn thở phào. Có lẽ Diêu Linh đã nói đỡ cho hắn?
Lại hàn huyên một hồi, Tử Huyên nói:
“Tinh Hà, cơ thể con đã đủ mạnh, sau này luyện tập những động tác cơ bản là được. Hiện tại con tập trung tu luyện Chân khí đi. Đợi khi Chân khí của con đủ điều kiện, mẹ sẽ dạy con Võ kỹ của Thanh Tâm Kiếm phái!”
“Ân!”
Hắn gật đầu thật mạnh, không giấu nổi sự chờ mong. Ngay lập tức bắt đầu ngồi xếp bằng tại giữa sân tu luyện.
Trong đình viện, bầu không khí lại giống như trước đây. Tử Nguyệt nhìn hắn, không để ý đến xung quanh. Lạc Thiên Uyên thưởng trà, Diêu Linh ngồi một bên, cầm một cuốn sổ lên đọc.
Đó là chủ ý của Lý phu nhân, Lạc Thiên Uyên cũng không cự tuyệt, để Diêu Linh hỗ trợ công việc. Mặc dù còn bỡ ngỡ nhưng cô nàng này đã để lộ ra được thiên phú đáng gờm, thường đưa ra những đề nghị mà hắn không ngờ đến.
Mãi đến chiều, Lạc Tinh Hà lại cùng Tử Nguyệt và Diêu Linh ra ngoài dạo chơi. Mặc dù thường xuyên dạo quanh Lạc Hà thành, nhưng vẫn có một vài nơi hắn vẫn chưa đến.
Lần này là Tử Nguyệt đề nghị, để chính nàng dẫn đường!
Đi qua ba con phố nhỏ, rời khỏi đường lớn, bên trong một con hẻm nhỏ là từng ngôi nhà gỗ nối tiếp nhau. Ba người đi mãi, lại rẽ qua vài chỗ, đến tận một ngõ cụt Tử Nguyệt mới dừng lại.
Bên trái nàng là một căn nhà hoang, cánh cổng đã rụng, bên trong sân chẳng còn lại thứ gì. Căn nhà này đã không biết bao lâu rồi không tu sửa, trong nhà rơm chất thành đống, còn có một vài bó củi khô, trông không khác gì một nhà kho.
Tử Nguyệt trầm mặc đi tới một góc, cẩn thận bới rơm ở đó ra. Bụi bay mù mịt khiến nàng cay xè mắt, nhưng nàng vẫn không dừng lại.
Một lúc sau, sàn nhà đất lộ ra, nàng tiếp tục dùng tay đào xuống khoảng nửa gang mới tìm thấy một lọ đá.
“Tử Nguyệt, đó là?”
“Mẹ ta!”
Lời vừa rơi xuống, căn nhà hoang chìm vào yên tĩnh. Lạc Tinh Hà mím môi, muốn an ủi nàng nhưng lại chẳng biết nói gì.
“Hinh nhi tỷ…”
Diêu Linh thở dài buồn bã, không thể tin được vị kia từng một thời bằng vào nhan sắc lấn át Lý phu nhân lại rơi xuống kết cục này.
“Tử Nguyệt, nàng…”
“…ta chôn.”
Tử Nguyệt cẩn thận phủi đi lớp bụi bặm, gương mặt lạnh nhạt hiếm thấy nở một nụ cười. Ôm lọ đá chặt hơn trước, bàn tay nhỏ khẽ chạm vào tay áo hắn. Đợi đến khi Lạc Tinh Hà quay sang, nàng không hề nói gì mà chỉ lặng lẽ đưa lọ đá ra, đôi mắt màu tím than như đã sáng hơn trước.
Thấy vậy, Lạc Tinh Hà mỉm cười, hướng về phía lọ đá lễ phép cúi đầu.
“Hinh nhi tỷ, Tử Nguyệt sống rất tốt, ngươi không cần lo cho nàng!”
Diêu Linh cũng nói, thái độ dành cho Tử Nguyệt lại càng mềm mỏng.
Lại ôm lọ đá vào lòng, Tử Nguyệt để lộ vẻ mặt nhẹ nhõm. Bản ý nàng chỉ muốn để hắn gặp mẹ nàng, hôm nay cũng là ngày bà mất cho nên nàng mới dẫn hắn đi.
Một làn gió nhẹ thổi qua, Lạc Tinh Hà ngoảnh mặt lại, cảm giác như có ánh mắt hiền từ dõi theo mình, nhưng hắn biết hết thảy đều là ảo giác.
Không gian tĩnh lặng, mặc dù căn nhà này rất đơn sơ nhưng cũng là nơi nàng từng sinh sống. Lạc Tinh Hà không nói gì, chỉ nhìn khắp xung quanh, rồi hắn nhẹ nhàng kéo lấy tay nàng.
Tử Nguyệt hơi bất ngờ, khóe miệng hơi giương lên, bất giác ôm chặt lọ đá. Mặc dù không nói nhưng hắn có thể cảm giác được tâm trạng của nàng.
“…Tinh Hà, đi thôi!”
Tử Nguyệt định đem lọ đá chôn về chỗ cũ, Chân khí của Diêu Linh bất ngờ tỏa ra, từng cánh hoa bay múa quanh thân.
“Rầm!”
Bỗng nhiên một người trung niên đạp mạnh cửa xông vào, chỉ vào bọn hắn quát lớn:
“Các ngươi là ai? Vì sao xông vào, vào, vào,…Lạc công tử?!”
Người kia run lên, nhìn lướt qua ba người đều thấy không ai là dễ chọc. Nhìn chất liệu vải đều thuộc hàng thượng phẩm, Lạc Tinh Hà hắn lại nhận ra.
Hai chân mềm nhũn, hắn lập tức quỳ xuống xin tha mạng. Lạc Tinh Hà định hỏi cho ra nhẽ nhưng Tử Nguyệt lại nói:
“…căn nhà này, mất rồi.”
“…là vậy sao?”
“Đúng, đúng vậy!”
Người kia như bắt được cọng cỏ cứu mạng, hốt hoảng nói: “Mấy năm trước A Phong đã bán lại cho ta rồi! A, tiểu thư này chẳng lẽ chính là…”
“…Tử Nguyệt, mang theo mẹ của muội cùng ta đi thôi!”
Lạc Tinh Hà nắm tay nàng, để Tử Nguyệt ôm theo lọ đá. Diêu Linh chậm rãi bước theo sau, không quên thả ra Chân khí đe dọa, khiến toàn thân người kia lạnh toát.
Phải rồi, hắn đã sớm nghe nói cô bé đó sau khi bị cha mình bán vào Vọng Nguyệt lâu lại nhân họa đắc phúc được Lạc công tử chuộc về, còn trở thành đệ tử của Đại Tông sư. Nàng, không phải hắn có thể bàn luận!
Tạm biệt Diêu Linh, theo Tử Nguyệt trở về Lạc phủ, Lạc Thiên Uyên hơi bất ngờ nhìn lọ đá, chỉ có Tử Huyên không ý kiến gì, cứ như nàng đã biết trước chuyện này rồi.
Ôm Tử Nguyệt vào lòng, nàng nhỏ giọng nói:
“Để mẹ con nghỉ ở căn phòng đó đi!”
“…Ừm.”
Nàng run lên, ôm chặt lọ đá. Ngước lên nhìn Tử Huyên chỉ thấy một nụ cười hiền từ.
“Đứa trẻ ngốc, chúng ta là gia đình!”
“…cảm ơn, sư phụ!”
Đôi mắt nàng sáng lên, giọng nói thanh lãnh không giấu nổi sự vui vẻ, lập tức cùng thị nữ sắp xếp cẩn thận. Khi trước nàng không biết nên mang mẹ mình về đây hay không, nhưng lần này được Tử Huyên đồng ý, nàng không cần để mẹ chịu khổ ở nơi đó nữa.
“À đúng! Mẹ, Ninh huynh đâu rồi?”
Lạc Tinh Hà sực nhớ ra, từ sáng đến giờ hắn cứ thấy thiếu thiếu, thì ra không gặp được hai huynh muội Ninh gia.
Chỉ thấy Lạc Thiên Uyên trầm ngâm, suy nghĩ kỹ một lúc rồi nói:
“Bọn họ đang ở trong phòng, có lẽ Ninh Vãn Tình sắp đột phá chăng?”
“Ồ!”
Hắn gật đầu, lại tinh luyện Chân khí rồi mới trở về phòng.
Tắm rửa sạch sẽ, Lạc Tinh Hà nhìn thấy Tử Nguyệt không biết đã chờ đợi từ bao giờ. Hôm nay vẫn như mọi ngày, hắn nằm bên cạnh nàng, nàng kéo lấy áo hắn. Nhưng hắn chợt nghiêng người, vòng tay ôm lấy nàng khiến Tử Nguyệt sửng sốt.
“…Tinh Hà?”
“Tử Nguyệt này, ta biết bây giờ có hơi muộn, thế nhưng mà…”
“…ta đã về rồi!”