🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vọng Đạo

Ch.40: Thuấn Thiểm

~14 phút đọc · 2618 từ · · ⚠️ Báo cáo

Chương 40:

“Cảm ơn Kiếm Cơ tiền bối đã dạy dỗ!”

Hai huynh muội Ninh gia cúi đầu, đồng thanh nói.

“Lạc, Lạc gia chủ, cảm, cảm ơn…”

“Tinh Hà, đừng lười biếng, bằng không ta nhất định sẽ bỏ xa đệ!”

“Tạm biệt! Chúng ta nhất định sẽ gặp lại!”

Ở cổng Lạc phủ, Lạc Tinh Hà vẫy tay. Bóng lưng của hai huynh muội Ninh gia xa dần, mãi đến khi hòa lẫn vào dòng người hối hả, không thể tìm ra được nữa hắn mới quay đầu nhìn Tử Nguyệt.

Cha mẹ đã trở vào Lạc phủ, chỉ còn lại hai đứa trẻ nhìn nhau, cuối cùng Tử Nguyệt nắm tay hắn an ủi.

“…ta không khóc đâu mà.”

Lạc Tinh Hà cười khổ, dẫu đã chuẩn bị tinh thần nhưng hắn vẫn thấy buồn.

“Được rồi! Ta cũng phải cố lên, đợi sau này xin được cha mẹ cho ta lên Kinh thành nhất định phải đánh Ninh huynh một trận!”

“…Tinh Hà!”

“À, a, xin lỗi, là chúng ta cùng lên Kinh thành!”

Xoa đầu Tử Nguyệt, hắn chủ động nắm tay, cùng nàng quay lại sân tập võ.

Ngày hôm nay hắn đã chờ đợi rất lâu rồi. Khí cơ đủ nhiều để được gọi là Chân khí, có thể chính thức tu hành tuyệt học của Thanh Tâm kiếm phái, Lạc Tinh Hà mừng rỡ không thôi.

Mấy hôm đầu tiên do chưa quen nên hắn tinh luyện rất chậm, một ngày chỉ được khoảng mười sợi. Nhưng lâu dần thành quen, nếu có đủ thời gian thì một ngày bảy tám chục sợi khí cơ cũng không phải chuyện gì quá khó khăn.

“Hơn ngàn sợi, lượng Chân khí này vượt xa Triệu Cấu!”

Nhớ lại đối thủ cũ, Lạc Tinh Hà âm thầm ước lượng, tự tin có thể trong vòng mười chiêu đánh bại tên kia!

“Tử Nguyệt này, không biết ta sẽ học Võ kỹ gì nhỉ?”

Cầm Vấn Tâm kiếm trong tay, Lạc Tinh Hà hào hứng hơn hẳn mọi ngày, cẩn thận ngắm nghía.

Cổ tay hắn hơi nghiêng, thân kiếm thon dài phản chiếu ánh nắng ban mai rực rỡ, toàn thân trắng muốt như tuyết, chỉ có lưỡi kiếm hiện lên một đường ngân quang lạnh lẽo, mỗi khi nhìn vào đều khiến người ta sinh ra ảo giác như bị cắt yết hầu.

Kiếm cách cùng chuôi kiếm đều không quá cầu kỳ, được điểm xuyết bằng vài đường hoa văn tinh tế. Một dải tua kiếm màu lam rủ xuống cuối chuôi, theo động tác nâng kiếm của hắn mà lay động.

“Tử Nguyệt, muội thấy thế nào? Đẹp lắm đúng không?”

“…Ừ!”

Lạc Tinh Hà càng nhìn càng ưa thích, đi tắm hay đi ngủ cũng muốn mang Vấn Tâm kiếm theo.

“Nó cũng không hề nặng, tuyệt quá đi mất!”

Hắn cười khúc khích, nâng niu đến mức khiến Tử Nguyệt phải bực mình.

“Tử Nguyệt?”

“…Hứ, Tinh Hà, đi mà chơi với nó!”

Nàng ngoảnh mặt đi, không muốn lý tới hắn nữa. Thế nhưng Lạc Tinh Hà vẫn không buông kiếm ra, chỉ nắm chặt tay nàng hơn trước, nở nụ cười ngờ nghệch.

“Hì hì, đệ đệ ngốc mau tránh đường!”

Diêu Linh tới, điểm nhẹ vào trán hắn rồi nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc của Tử Nguyệt. Nàng vừa xuất hiện, Tử Nguyệt lập tức cáo trạng:

“…Diêu Linh, nhìn hắn!”

“…xin lỗi Tử Nguyệt, chuyện này quá sức ta rồi!”

Diêu Linh cười khổ lắc đầu, nhẹ nhàng véo má hắn mới khiến Lạc Tinh Hà bừng tỉnh.

“A, Diêu, Diêu tỷ, hì hì, sao tỷ lại biết đệ vừa có Vấn Tâm kiếm? À không, từ khi đệ có Vấn Tâm kiếm chưa thấy ai đi qua cả, à không đúng…” (1)

“…hết cứu!”

Diêu Linh vừa bực vừa buồn cười, nhưng cũng cảm thấy thật vui vẻ.

Mỗi khi ở cạnh hắn, nàng không cần phải đấu trí đấu dũng, cũng không cần giả vờ mỉm cười. Cứ như là, sống!

“Hì hì, Lão Kiếm, chúng ta cùng đi thôi!”

Lạc Tinh Hà tra kiếm vào vỏ rồi cẩn thận ôm lấy. Cứ đi một đoạn hắn lại ngắm nghía thanh kiếm này một lần. Kiếm này rất dài, nếu dựng thẳng lên có khi còn cao ngang ngửa hắn.

Mặc dù nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt, nhưng Diêu Linh thế mà quan sát hắn cẩn thận, kể cả nụ cười ngờ nghệch cùng điệu bộ hưng phấn khi hắn ôm kiếm vào lòng.

“…Tinh Hà!”

“A, à, ừ, ừm, khụ khụ, đi, đi thôi, hahaha,…”

Cố nhẫn cảm giác muốn rút kiếm, Lạc Tinh Hà bước nhanh đến sân tập võ. Ở phía sau, Diêu Linh cùng Tử Nguyệt nhìn nhau, đều nhìn ra được sự bất lực trong mắt đối phương.

“Tử Nguyệt, Diêu tỷ, chúng ta mau đi thôi!”

“…Tinh Hà, ngốc!”

“Ừ, đúng thật!”

Diêu Linh cười khanh khách, bước đi không nhanh không chậm. Bây giờ nàng không những là đệ tử của Tông sư Lý Hiểu Dung mà còn là trợ lý của Lạc Thiên Uyên, ở Lạc Hà thành không biết có bao kẻ âm thầm nguyền rủa nàng đây này!

Ở trong sân, Tử Huyên đã chờ sẵn. Nàng cầm Đào Hoa kiếm trong tay, liếc nhìn Vấn Tâm kiếm với vẻ hoài niệm.

Thanh kiếm đó đã đi theo nàng từ lúc chân ướt chân ráo đến khi vang danh thiên hạ, mang theo rất nhiều kỷ niệm.

“Ta đã bại rồi! Nhưng Tinh Hà, ta hi vọng con không phụ Vấn Tâm kiếm!”

“Ân, Vấn Tâm, ừm, Lão Kiếm, đến lúc luyện tập rồi, hì hì…”

Lạc Tinh Hà giống như không nghe thấy, cẩn thận đem kiếm rút ra. Nhưng hắn vẫn còn thấp nên khiến bao kiếm rơi “bộp” xuống đất.

Cẩn thận cầm kiếm, hắn cúi xuống nhặt bao kiếm lên, lại không biết vì sao Tử Huyên đang tỏ ra mệt mỏi.

“…thôi được rồi! Tinh Hà, dùng Chân khí phủ lên lưỡi kiếm cho mẹ xem!”

Tử Huyên nhìn thấy hắn vui như vậy cũng không nỡ trách mắng, đành mặc kệ hắn mà bắt đầu dạy học.

Chỉ thấy, Chân khí đen tuyền của Lạc Tinh Hà cùng thân kiếm trắng như tuyết tạo thành hai thái cực tương phản. Khi được Chân khí của hắn bọc lên, lưỡi kiếm giống như bị ma khí cuốn lấy, trông vô cùng tà dị.

Thế nhưng Lạc Tinh Hà lại vô cùng vui vẻ, Chân khí của hắn vận chuyển một cách nhịp nhàng, từ cổ tay bao trọn lấy thân kiếm, rồi từ mũi kiếm lại truyền về cổ tay, cảm giác này thật tốt!

“Ừm, con còn hợp với kiếm này hơn ta!”

“Thật không? Hì hì, Lão Kiếm nghe thấy chưa? Chúng ta là chiến hữu!”

“Thật là!”

Tử Huyên cười mắng. Chân khí của nàng được khống chế tinh diệu, tạo thành một lớp màng mỏng phủ lên Đào Hoa kiếm. Lạc Tinh Hà ghé mắt nhìn, Chân khí nàng bọc lên mỏng đến mức gần như không tồn tại. Nhưng nó thật sự ở đó, khiến Đào Hoa kiếm trở nên sắc bén tột cùng, còn hơn xa Vấn Tâm kiếm!

“Nhìn kỹ, mẹ sẽ làm thật chậm!”

Tử Huyên dứt lời, tay phải cầm kiếm, nàng chậm rãi dẫn kiếm từ trái sang phải. Mũi kiếm đi thành một đường ngang ổn định, đến khi cánh tay phải duỗi ngang bằng vai thì vừa vặn dừng lại. Động tác này rất đơn giản, đơn giản đến mức Lạc Tinh Hà chỉ cần nhìn một lần đã nhớ được toàn bộ, nhưng hắn cũng không khỏi cảm thấy nghi ngờ:

“Mẹ, đây thật sự là Võ kỹ Thượng Thừa?”

“Đương nhiên!”

Tử Huyên mỉm cười tự tin: “Thuấn Thiểm không những là Võ kỹ Thượng Thừa mà còn là chiêu thức thực dụng nhất, mỗi một đệ tử của Thanh Tâm kiếm phái đều phải tinh thông!”

Nhìn thấy gương mặt thất vọng của hắn, Tử Huyên cau mày:

“Chẳng lẽ con nghĩ nó yếu?”

“…chỉ là, Quỷ Huyết thủ, ngầu hơn…”

“…So với Thuấn Thiểm, Quỷ Huyết thủ thì tính là gì kia chứ?”

Tử Huyên thở dài, xem ra nàng phải ra tay một lần rồi!

“Nhìn kỹ!”

Nàng đi vào trong kho lấy ra một cột đá lớn, phải nặng vài trăm cân. Lạc Tinh Hà không biết vì sao cột đá này lại ở đây nhưng Tử Huyên không giải thích thêm gì.

Chỉ thấy, Tử Huyên lại chuẩn bị, Lạc Tinh Hà còn chẳng thể nhìn thấy gì, cánh tay phải nàng đã giương cao bằng vai, báo hiệu Thuấn Thiểm kết thúc.

“…chờ, chờ đã!”

“Rầm!!!”

Cột đá bị cắt một vết ngọt lịm, một lúc sau mới dần trượt xuống, cuối cùng rơi xuống đất tạo thành tiếng động lớn khiến mọi người ở Lạc phủ đều giật mình.

“Con, không nhìn thấy gì!”

Lạc Tinh Hà há hốc miệng, đây mới thật sự là Thuấn Thiểm sao?

“Võ kỹ này, trọng một chữ nhanh! Luyện đến đỉnh cao nhất như ông ngoại con, kẻ địch thậm chí còn không nhận ra mình đã bị chém đầu!”

Nghe thấy thế, Lạc Tinh Hà kinh ngạc tột độ, cùng với đó là sự mừng rỡ khiến những người xung quanh cũng vui lây.

“Mẹ, giờ con làm được chưa?”

Lạc Tinh Hà háo hức hỏi, hắn nhớ kỹ động tác rồi, Thuấn Thiểm quả thực rất dễ!

Thế nhưng Tử Huyên lại chỉ mỉm cười lắc đầu, nói: “Mặc dù Võ kỹ này không khó học, nhưng con cần khống chế tốt Chân khí cùng lực đạo!”

Thấy Lạc Tinh Hà không kịp chờ đợi, nàng đành bảo: “Con thử một lần đi, chưa cần dùng Chân khí! Vung kiếm toàn lực nhưng cũng phải khống chế tốt!”

“Ừm!”

Cầm Vấn Tâm kiếm lên, ánh mắt hắn tràn ngập tự tin. Cánh tay vung mạnh từ trái sang phải tạo thành một đường kiếm hoàn mỹ, nhưng hắn vừa muốn dừng lại lại phát hiện không dừng được, cánh tay phải gần như bị gập lại về phía sau lưng khiến cho bả vai hắn đau nhói.

“Thấy chưa?”

Tử Huyên cười nhạt:

“Mỗi một loại Võ Kỹ, dù là dễ đến đâu thì cũng cần trải qua quá trình luyện tập. Được rồi, con luyện kiếm đi!”

“Ừm!”

Lạc Tinh Hà gật đầu, đợi bả vai không còn đau nhức hắn liền lặp lại động tác vừa rồi. Nhưng hắn làm rất chậm, đến khi cánh tay phải ngang vai thì dừng lại.

Phải mất vài trăm lần vung kiếm, khi cảm thấy đã khống chế tốt được lực đạo hắn mới thử lại lần nữa. Lần này hắn vung toàn lực, mặc dù tốc độ không nhanh được như lần đầu tiên nhưng đã kịp dừng lại gần như đúng lúc.

Thấy vậy, Tử Huyên lập tức chỉ ra sai sót:

“Đừng suy nghĩ quá nhiều, hãy biến Thuấn Thiểm trở thành bản năng, bằng không kiếm của con sẽ chậm lại!”

“Ân!”

Thế rồi hắn lại làm lại lần nữa. Lần này hắn nhắm nghiền hai mắt, vung kiếm thật chậm, lặp đi lặp lại thêm vài trăm lần. Cho đến cuối cùng, Lạc Tinh Hà ngừng lại, thả lỏng bản thân, đến khi không còn suy nghĩ gì nữa, hắn toàn lực vung kiếm!

“Vụt!”

Lưỡi kiếm xé gió vạch ra một đường hoàn mỹ, cuối cùng dừng lại ngay khi cánh tay cùng vai hắn tạo thành đường thẳng. Lúc này, dù là Tử Huyên cũng không khỏi nhăn mặt.

“Nhanh như vậy đã làm được rồi sao?”

Mặc dù không khó, nhưng nàng đã mất nửa ngày mới thành thục được động tác này, nàng tự hỏi Lạc Tinh Hà đã mất một tiếng chưa?

Chính Lạc Tinh Hà cũng không tin, cầm Vấn Tâm kiếm trong tay, hắn mừng rỡ reo lên:

“Được rồi, Lão Kiếm, chúng ta làm được rồi!”

“Khụ, ừm, đừng mừng vội, Tinh Hà, đó chỉ là giai đoạn đầu mà thôi!”

Tử Huyên nghiêm mặt lại, nói: “Tiếp sau đó, con phải luyện tập khống chế Chân khí bọc lên lưỡi kiếm!”

“Ừm!”

Ngồi trong Đình viện, Lạc Tinh Hà cẩn thận huy động từng chút Chân khí một, mặc dù Chân khí hắn bọc lên Vấn Tâm kiếm quả thực tạo thành một lớp màng đen mỏng thế nhưng nó vẫn còn quá nhiều.

“Thuấn Thiểm không cần nhiều Chân khí như vậy! Đợi sau này thành thục rồi, đây chỉ là chiêu thức thông thường mà thôi!”

“Chiêu thức thông thường…”

Lời nói của Tử Huyên quả thực đáng sợ, Diêu Linh chỉ biết âm thầm cảm khái. Có được vốn liếng đem Võ kỹ Thượng Thừa xem như chiêu thức thông thường, cả Lạc Việt e là chỉ Thanh Tâm kiếm phái làm được!

Mặc dù luyện kiếm rất nhanh, nhưng khống chế Chân khí đối với Lạc Tinh Hà lại là thử thách thực sự. Hắn đã rất tập trung nhưng Chân khí vẫn chưa mỏng đến mức được gọi là hoàn thành. Đã vậy đôi khi Chân khí đứt đoạn còn phải làm lại từ đầu khiến hắn dần mất kiên nhẫn.

“Tinh túy của Thanh Tâm kiếm quyết nằm ở một chữ Tâm. Toàn bộ Võ kỹ của Thanh Tâm kiếm phái cũng không thoát khỏi chữ Tâm. Tinh Hà, tâm của con đã loạn rồi!”

Tử Huyên nhắc nhở: “Con quên mất Tâm Như Chỉ Thủy ư?”

“Tâm Như Chỉ Thủy…”

Lạc Tinh Hà ngừng lại, không đem Chân khí rót vào tiếp.

“Mẹ nói đúng, tâm của con loạn rồi!”

……..

Sắc trời đã tối, Diêu Linh còn chưa xong việc. Bởi vì thời điểm này Lạc Thiên Uyên tương đối bận rộn, có nàng giúp đỡ tuy rằng nhanh hơn, nhưng cũng chỉ đến mức không cần Lạc Thiên Uyên thức trắng đêm nữa thôi.

Dùng bữa xong rồi, Diêu Linh định cáo lui thì Tử Huyên lại nói:

“Hôm nay cũng không còn sớm, con ở lại Lạc phủ đi!”

“Phu nhân?”

Diêu Linh sửng sốt, không nghĩ đến Tử Huyên lại nói ra lời đề nghị này. Nhưng rồi Tử Nguyệt cũng kéo tay nàng, nhìn chằm chằm vào Lạc Tinh Hà đang ôm Vấn Tâm kiếm, gương mặt lạnh nhạt xuất hiện vẻ bất mãn.

“…Diêu Linh, ở lại đi!”

“Vậy được rồi!”

Diêu Linh khẽ cười, nói: “Vậy thì ta tìm một gian phòng trống…”

………

Sao chuyện này lại xảy ra chứ?

Bên phải Tử Nguyệt, bên trái Diêu Linh, đều coi hắn là gối ôm!

“Này Diêu tỷ, Tử Nguyệt, nếu không thì, ta cùng Lão Kiếm đi sang phòng khác…”

“…Tinh Hà, nằm yên!”

“Hì hì, tỷ đã ngủ rồi, xin lỗi nhé!”

Nói rồi, Diêu Linh càng ôm hắn chặt hơn. Tử Nguyệt cũng cảnh giác đem tay hắn ôm lấy, khiến hắn hết đường chạy thoát.

Dự định ngủ cùng Vấn Tâm kiếm của hắn hoàn toàn phá sản!

………….

Chú thích:

Vấn Tâm kiếm: Một thanh trường kiếm dài khoảng 125cm, gần ngang chiều cao của Lạc Tinh Hà lúc bảy tuổi. Thân kiếm thon dài, toàn thân trắng bạc, kiếm cách và chuôi kiếm thanh nhã, không quá cầu kỳ. Cuối chuôi buông một dải tua kiếm màu lam. Đây vốn là bội kiếm của Tử Huyên, sau được nàng trao lại cho Lạc Tinh Hà.

(1): Lấy cảm hứng từ “Lợn cưới, áo mới” - truyện cười dân gian Việt Nam.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự