Trong không gian yên tĩnh của thạch thất, Hoài An từ từ đưa tay áp sát vào vách đá. Đó là một bàn tay có kích thước vừa phải, hơi thô ráp, trên lòng bàn tay còn lưu lại những vết chai do luyện võ lâu ngày. Khi nội lực được vận chuyển đến, từng ngón tay lại trở nên uyển chuyển như cành roi mây, rồi nhẹ nhàng ấn vào vách tường. Vào lúc va chạm, dù không dùng nhiều lực, bàn tay vẫn nhẹ nhàng lún sâu vào trong, tựa như thanh thép chìm sâu dưới mặt nước.
Rồi chàng nắm tay lại, rút ra một khối đá. Vo nhẹ vài lần, một khối cầu hoàn hảo được nặn thành. Thu hồi nội lực, Hoài An khẽ thở ra rồi bước ra khỏi thạch thất.
Đã một tháng kể từ lúc vào Cổ Mộ. Trong khoảng thời gian này, y tập trung nhiều vào Dịch Cân Đoán Cốt Thiên và Cửu Âm Thần Trảo. Một môn có thể gia tăng thiên phú võ học, tuy chậm nhưng bền vững; môn còn lại là thủ đoạn công phạt. Còn những thứ khác, bản thân sẽ từ từ học sau.
Hôm nay, Hoài An quyết định rời khỏi đây, vì nếu không đoán sai, trận chiến tại Thiếu Lâm sắp diễn ra rồi. Hắn còn phải hốt xác cho Đinh Xuân Thu nữa.
Lại đến trung tâm Cổ Mộ, chàng gặp Dương Quá đang nghịch ngợm hoa cỏ, còn Tiểu Long Nữ đang cùng Bà Bà nói chuyện gì đó. Vừa thấy Hoài An tiến lại, cả ba người cùng nhìn về phía này. Tiểu Long Nữ vẫn trầm mặc ít nói, còn Bà Bà thấy cảnh này thì lên tiếng:
- Hay là ở thêm một tháng rồi hãy đi?
- Thôi, Bà Bà ạ. Ta là một lãng khách, vẫn không quen ở một chỗ lâu. Với lại, ta thật sự có
chuyện cần làm.
Bà thấy không khuyên được, thế là lấy ra một tay nải đưa cho chàng:
- Cầm ăn dần trên đường.
Hoài An cũng không nhiều lời, trực tiếp nhận lấy. Lúc này, Dương Quá mới từ phía xa chạy đến.
Cậu ngước cái đầu nhỏ lên hỏi:
- Chúng ta sau này còn gặp lại sao?
Y đưa tay xoa đầu cậu:
- Giang hồ tuy lớn, nhưng nếu ta có duyên, chắc chắn sẽ tương phùng.
Ngay khi định đi thì nhớ đến một việc gì đó, chàng liền quay lại dặn dò Dương Quá:
- Bình thường, tôn kính sư phụ ngươi một chút. Hơn nữa, nếu có ai đó muốn truyền Cáp Mô
Công cho ngươi thì phải tìm sư phụ ngươi ngay.
Vì Hoài An nhớ không lầm thì lúc Dương Quá học Cáp Mô Công cũng là lúc cái kẻ họ Doãn kia thừa lúc vắng mà vào.
- Tại sao vậy?
Nghe lời. Nếu làm được thì lúc gặp lại, ta sẽ truyền cho ngươi một môn thần công.
- Thật sao? Ngoắc ngón tay hứa nhé!
Buồn cười trước sự ngây thơ của cậu, chàng cũng đồng ý ngoắc tay:
Ta đi đây.
Nói rồi, y vẫy tay chào tạm biệt, bước ra khỏi Cổ Mộ. Hít một hơi không khí trong lành, ánh mắt chàng hướng về Toàn Chân.
Luyện tập lâu như vậy, Hoài An muốn tìm một người thử sức xem thế nào. Ban đầu y muốn tìm Hạc Đại Thông, nhưng biết mình hiện tại vẫn chưa đủ sức nên đành dùng người khác vậy.
Đêm đó, Doãn Chí Bình thường xuyên luyện kiếm trên đỉnh núi, từ lúc đêm xuống cho đến khi mặt trời mọc. Chỉ là y không biết có một kẻ đang ẩn mình trong bóng tối chờ đợi. Đêm đen, ánh trăng bị mây đen che kín, rất thích hợp để dạ tập.
Từ trong bóng tối, Hoài An lao ra. Thân ảnh y phi như chim ưng vồ mồi, hai tay như vuốt nhắm thẳng vào cổ Doãn Chí Bình.
Cảm nhận được có người tập kích, Doãn Chí Bình nhanh chóng rút kiếm. Kim thiết va chạm với bàn tay, bắn ra từng tia lửa. Hai bên lùi lại vài bước.
Không để đối phương có thời gian chuẩn bị, thân ảnh Hoài An thoắt ẩn thoắt hiện giữa những thân cây. Rồi từ một góc chết, chàng tung ra một trảo Tĩnh Ảnh Trầm Bích, đánh thẳng vào eo đối phương. Các ngón tay như năm con rắn hiểm ác, vừa quỷ dị vừa tàn độc.
Xoẹt một tiếng, ngón tay xuyên qua lớp giáp nhẹ bên trong đạo bào, để lại năm vết thương. Sau đó, y lại biến mất vào trong bóng tối.
Ôm eo, Chí Bình lùi lại, cảnh giác quan sát xung quanh. Y lên tiếng:
- Là ngươi! Kẻ tập kích môn phái đêm đó. Ngươi thật to gan, vậy mà còn dám ở lại Toàn Chân ta!
- Hahaha, thế nào...
Lời vừa cất lên, Doãn Chí Bình đã tung ra một kiếm Tịnh Đế Liên Hoa. Mũi kiếm phân ra nhiều hướng, tựa như hai bông hoa sen cùng nở, lao đến vị trí phát ra âm thanh, xóa sổ một vùng cây cối. Nhưng nơi đó lại chẳng có ai.
Ngay lúc Chí Bình muốn dùng hết sức chạy ra khỏi đây để gọi cứu viện, Hoài An từ trên không trung giáng xuống một trảo. Chiêu thức tên Sấm Rền Thiên Nộ, tựa như thiên lôi hạ phàm, diệt sát bất kỳ kẻ nào trúng phải, chụp thẳng vào đầu đối phương.
Doãn Chí Bình cũng không yếu thế, lập tức thi triển một kiếm Lôi Chấn Xuyên Vân. Kiếm này không hoa mỹ, tập trung hoàn toàn vào uy lực và tốc độ.
Hai chiêu cuối cùng va chạm. Phập một tiếng, kiếm đâm xuyên lòng bàn tay Hoài An, tiếp tục đâm về phía cổ. Nhưng ngay trước khi mũi kiếm kịp chạm đến, chàng gồng hết sức mình tung ra một quyền từ tay trái, đòn đánh trúng đích khiến Doãn Chí Bình ngất đi.
Hoài An đã suy nghĩ rất lâu về vấn đề của Doãn Chí Bình. Cuối cùng, chàng quyết định rằng mình có thể giúp một người có được tương lai tốt đẹp hơn, hoặc cứu một người khỏi tương lai tuyệt vọng, nhưng không thể tự cho bản thân quyền phán xét hay định đoạt cuộc đời của bất kỳ ai chỉ bằng mấy cái kịch bản chưa chắc sẽ xảy ra.
Nhưng một vấn đề nữa lại xuất hiện: Nếu Doãn Chí Bình không trở thành kỵ sĩ rồng, Dương Quá cũng sẽ không có lý do để rời Cổ Mộ, và có thể sẽ không trở thành Thần Điêu Đại Hiệp.
Dù vậy, chàng nghĩ rằng nếu có lựa chọn, Dương Quá cũng sẽ đồng ý với mình. Còn về tương lai của cậu bé, cứ để cậu tự quyết định vậy, dù sao bản thân cũng đã nhắc nhở hết sức rồi.
Trên đường đến Thiếu Lâm, Hoài An có nghe ngóng qua tin tức giang hồ gần đây. Kiều Phong đã trở thành Tây Viện Đại Vương của Liêu Quốc; Hư Trúc trở về Thiếu Lâm nhưng không bị phạt, mà còn được phong làm Ngoại Môn Thiếu Lâm Trưởng Lão. Đoàn Dự thì không có tin tức, nhưng y đoán rằng vị hoàng tử này vẫn đang lâm vào khủng hoảng huyết thống.
Theo tình hình hiện tại, sự kiện Thiếu Lâm có lẽ vẫn còn hai tháng nữa mới diễn ra. Hoài An quyết định đến Thiếu Lâm trước để chờ.