Từ trong giấc ngủ tỉnh dậy, Hoài An vươn người ngáp nhẹ một cái. Quay đầu nhìn sang, hắn thấy bên cạnh có một chậu nước. Hắn đơn giản rửa qua mặt rồi bước ra thạch thất trong hang động tăm tối và u tịch. Tiếng bước chân tuy không to, nhưng vì là âm thanh duy nhất nên đặc biệt rõ ràng. Đi mãi một lúc, hắn bước đến một hang động rộng lớn. Ở giữa có một chiếc hồ, trên hồ có một ngôi nhà gỗ, xung quanh là vài loài rong rêu khác nhau.
Lúc này, có một cô nương đang dạy một đứa bé cách luyện công. Bước lại gần, hắn chăm chú nhìn Dương Quá. Cậu bé có vẻ rất cố gắng. Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt Hoài An vừa lúc chạm phải ánh mắt Tiểu Long Nữ. Trong đôi mắt ấy, hắn thấy được bóng người cô độc trên núi tuyết. Nàng tựa như sinh ra đã ở đó, như khối băng trong suốt ngàn năm không đổi. Hắn cất tiếng hỏi:
- Không phiền nếu ta ở đây đến khi vết thương lành chứ?
Tiểu Long Nữ lại cúi đầu nhìn Dương Quá, không đáp lại. Nhìn cảnh này, Hoài An thở dài. Giao tiếp với một người ở trong hang động từ nhỏ thật là khó, không biết tiểu tử kia làm kiểu gì. Hắn cũng mặc kệ, nàng không đuổi hắn đi xem như đã đáp ứng. Ngay khi hắn quay người định đi, thì từ phía sau nàng lên tiếng:
- Cảm ơn ngươi.
Nhìn lại, nàng vẫn vậy, vẫn là tảng băng đó, làm hắn nghi ngờ mình có phải nghe nhầm hay không. Nhưng bỏ qua tất cả, hắn đi sâu vào trong Cổ Mộ đến phòng quan tài. Hắn đẩy nắp quan tài dành cho Tiểu Long Nữ ra. Mày mò một lúc, hắn cũng tìm ra được cách xâm nhập mật thất. Đi vào trong, ngẩng đầu lên, hắn thấy bên trên chi chít những văn tự và hình vẽ khác nhau.
Năm đó, Vương Trùng Dương và Lâm Triều Anh cùng tham gia một chiến tuyến kháng Kim của nhà Tống. Hai người cùng một đội, sau nhiều trận chiến khốc liệt lại nảy sinh tình cảm với nhau. Tuy nhiên, cả hai đều là những người kiêu ngạo, không ai chịu cúi mình thổ lộ trước. Thế là Lâm Triều Anh ra điều kiện tỷ võ với Vương Trùng Dương. Nếu ông thua, ông phải lựa chọn: một là cưới bà, hai là nhường Cổ Mộ cho bà rồi xuất gia làm đạo sĩ.
Sau đó ông thua thật. Nhưng không biết là do không hiểu ý của Lâm Triều Anh, hay vẫn uất ức vì đánh thua bà, ông đã nhường lại Cổ Mộ cho Lâm Triều Anh. Ông ra núi Chung Nam dựng Toàn Chân Am, lập đàn xuất gia làm đạo sĩ, chính thức cắt đứt duyên nợ thế tục. Hoài An im lặng hồi lâu trước quyết định của lão, trong lòng không khỏi cảm thấy bất lực với hai người này.
Lâm Triều Anh ở lại trong Cổ Mộ suốt phần đời còn lại. Bà sáng tạo ra Ngọc Nữ Tâm Kinh. Đây là bộ võ công được thiết kế để khắc chế toàn bộ chiêu thức của phái Toàn Chân. Nhưng khi luyện tập đến tầng cao nhất, nó lại cần hai người tâm ý tương thông, hỗ trợ lẫn nhau. Bà cũng may sẵn một bộ áo cưới tân nương cất trong rương gỗ trước khi qua đời.
Vương Trùng Dương sau khi bà mất đã bước vào Cổ Mộ và nhìn thấy những dòng bí kíp khắc trên vách đá. Sau này, ông đã khắc một phần Cửu Âm Chân Kinh lên trần đá Cổ Mộ để chứng minh cách phá giải. Việc này tạo nên một cuộc "đối thoại" võ học nối tiếp dù hai người đã âm dương cách biệt.
Tại nơi đỉnh cao nhất của văn tự có viết: "Yêu kiều Không Minh, Nhu có thể thắng Cương. Năm xưa ở Chung Nam, căm phẫn xuất gia. Vương Trùng Dương một đời không kém ai."
Sau lại viết: "Ngọc Nữ Tâm Kinh muốn đánh bại Toàn Chân, nhưng tài thừa của Trùng Dương đã khắc chế được Cổ Mộ."
Hoài An nhìn những dòng chữ ấy, trong lòng lại thấy thú vị. Hai con người này có một tình yêu thật kỳ lạ. Cả hai đều muốn chiếm thế chủ động, không ai chịu yếu thế, nhưng đồng thời lại luôn muốn trở thành người bảo vệ đối phương. Tựa như hai con thiên nga trắng dựa sát vào nhau, nhưng đầu lại cứ muốn ngẩng cao hơn đối phương.
Thật ra đây chỉ là những gì xảy ra trong tiểu thuyết gốc, nơi thọ mệnh không được gia tăng qua cảnh giới. Nhưng giờ đây đã khác rồi. Với thọ nguyên tăng thêm, hắn khá chắc là hai người vẫn còn sống. Chỉ là hắn thật tò mò không biết hai người giờ quan hệ thế nào, hay đang ở đâu.
Lại lấy ra Trinh Sát Ma Thụ quan sát một vòng, hắn không phát giác được ai cả. Điều này chứng tỏ bà cũng không ở đây. Cũng phải thôi, nếu bà ở đây thì sự kiện trong Thần Điêu sẽ không xảy ra được.
Không tìm được gì khác thường, hắn ngồi xuống bắt đầu nghiên cứu Cửu Âm Chân Kinh được khắc trên vách tường. Hoài An đọc từng môn võ học được khắc trên vách đá. Chúng bao gồm: Giải Huyệt Đại Pháp, Bế Khí Đại Pháp, Dịch Cân Đoạn Cốt Thiên, Cửu Âm Thần Trảo, Thuật Nhiếp Hồn và Khẩu quyết Phá Ngọc Nữ Tâm Kinh.
Những thứ này đối với hắn chẳng phải vấn đề quá lớn. Chỉ cần bỏ thời gian nghiên cứu, hắn tin mình đều có thể nhập môn.
Nhưng khi nhìn đến Thuật Nhiếp Hồn, hắn lại dừng lại. Môn võ công này không giống những thứ trước đó. Nó không hoàn toàn dựa vào nội lực, cũng chẳng đơn thuần là kỹ xảo vận khí...
Hoài An thử vận chuyển tâm thần theo phương pháp ghi trên vách đá, nhưng chỉ cảm thấy đầu óc hơi choáng:
- Quả nhiên không hợp với ta.
Còn lại thì có thể dùng thời gian mài ra tới. Đặc biệt, môn Cửu Âm Thần Trảo này có một phương pháp tốc hành lấy sọ người luyện. Từ đó, nó diễn sinh ra Cửu Âm Bạch Cốt Trảo với uy lực lớn hơn, nhưng cũng rất dễ nhập ma.
Thế là, Hoài An lại bắt đầu sinh hoạt của bản thân: sáng luyện tập thể lực, chiều nghiên cứu võ học, tối lại luyện công.