Ánh lửa đĩa dầu chập chờn, in lên bức tường bóng dáng lão ông đang khom lưng cặm cụi bên những tờ giấy loang lổ vết mực.
Trên đó chi chít những chữ cái mang đa dạng thông tin về nhiều quốc gia khác nhau mà Thiên Địa Nhân Tam Quyển phác thảo ra.
Đã ba ngày kể từ khi cuộc họp các quốc gia kết thúc. Có tổng cộng 121 quốc gia tham gia trên tổng số 351. Một số còn lo lắng, một số thì phải chờ thêm, nhưng đa phần là không đủ điều kiện. Sự cách biệt giữa các quốc gia ở thế giới này còn lớn hơn kiếp trước của hắn, thậm chí hắn có thể tìm được một vài quốc gia chính là các bộ tộc nguyên thủy. Những quốc gia như thế này cần cải thiện tự thân để có thể tham gia tổ chức. Vì mục tiêu của hội là phát triển thế giới chứ không phải làm từ thiện, nên những quốc gia này cần chứng minh được quyết tâm cùng giá trị của mình trước khi được hỗ trợ.
Hắn rút ra từ trong chồng giấy một xấp giấy rồi bắt đầu viết lên đó một số công nghệ về công, nông, y ở kiếp trước.
Hắn cũng chuẩn bị đưa ra một vài đạo luật về hỗ trợ tài nguyên và công nghệ cho các quốc gia còn kém phát triển. Bù lại, hắn sẽ đưa ra một vài thứ giúp cải thiện đời sống cùng thời vụ, xem như trao đổi thuận tiện, cũng là đưa khoa học của thế giới này về đúng hướng.
Ban đầu, Ái Thành muốn áp dụng công nghệ kiếp trước, từ đó đẩy nhanh tốc độ phát triển của thế giới này. Với khả năng của cảnh giới Động Chân, hắn chỉ cần hiểu cơ chế hoạt động của công nghệ là có thể lập tức tái tạo nó, thậm chí chỉ cần thấy qua một lần là có thể từ hư không tạo vật. Tuy nhiên, sau khi đi sâu vào tìm hiểu, hắn nhận ra sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức để phổ biến cũng như áp dụng. Chẳng hạn như muốn áp dụng xe máy, hắn cần phổ biến xăng dầu; để phổ biến xăng dầu lại cần phổ biến công cụ khai thác; rồi lại phổ biến cách đúc thành kim loại khai thác... Cứ thế kéo dài, nên hắn quyết định từ bỏ trong bối cảnh Chư Thiên Chiến Trường không biết khi nào sẽ giáng lâm.
Ái Thành chồm người, bê chồng tư liệu từ góc trái bàn đến trước mặt.
Nếu có ai đó hỏi khoa học công nghệ thế giới này có phát triển không, câu trả lời là có. Nhưng vì chiến tranh kéo dài, các quốc gia luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu, cùng với đó là sự tác động của võ đạo mà công nghệ đã phát triển theo một hướng khác kiếp trước của hắn khá nhiều. Theo tài liệu hắn tìm được, thế giới này từng nghiên cứu ra các hình thức ban đầu của pháo cùng súng. Tuy nhiên, chúng không hiệu quả khi đối đầu với các cường giả từ Tông Sư trở lên, lại thêm quân trận ra đời dẫn đến việc chúng không được trọng dụng trên chiến trường, thay vào đó lại phổ biến ở giang hồ tầng dưới chót hơn.
Rồi từ trong chồng tư liệu đó, hắn rút ra mười tờ giấy.
Để thay thế chúng, người ta đã phát minh ra binh văn cùng trận pháp. Binh văn có rất nhiều loại: Hỏa Binh Văn giúp gia tăng nhiệt độ của vũ khí, thậm chí giúp vũ khí phóng ra lửa; Thổ Binh Văn giúp gia tăng trọng lượng của vũ khí; Kim Binh Văn gia tăng độ sắc bén; Thủy Binh Văn giúp vũ khí biến đổi hình dạng ví dụ có thể kể đến là thanh kiếm có thể biến thành giải lụa của một trong sô toàn chân kiếm đội, Mộc Binh Văn thì có thể gia cố độ cứng cho vũ khí mà không tăng trọng lượng. Bạo Binh Văn gây nổ, Hồi Binh Văn giúp vũ khí trở về trạng thái ban đầu ngay khi vừa khắc xong. Từ đó sinh ra một nghề nghiệp gọi là chú binh sư. Vì mỗi lần chú lên binh văn cần hao tổn tuổi thọ của người khắc, lượng tuổi thọ này cũng đại diện cho uy lực và cấp độ của binh văn. Binh văn cấp một cần 5 năm tuổi thọ, binh văn cấp hai cần 10 năm, cấp ba lại cần 20 năm, cứ thế nhân đôi lên. Nên các chú binh sư có thể xem là đổi mạng lấy tiền.
Ví như Thiên Nỏ do Đại Minh sản xuất, loại nỏ này chia làm ba loại:
Thập Thiên Nỏ: Mỗi mũi tên gia trì Kim Binh Văn cấp 3, Thổ Binh Văn cấp 3, Phong Binh Văn cấp 4 và Bạo Binh Văn cấp 2; thân nỏ thì có Mộc Binh Văn cấp 2 và dây nỏ có Thủy Binh Văn cấp 1, giúp nó có thể gây sát thương được Tông Sư.
Thiên Thiên Nỏ: Có thể trọng thương được Đại Tông Sư.
Vạn Thiên Nỏ: Cực hạn có thể làm bị thương được Thiên Nhân.
Tuy nhiên, Đại Minh công bố ra bên ngoài là họ chỉ có 100 cây Thập Thiên Nỏ và 5 cây Thiên Thiên Nỏ. Nhưng nhờ có Thiên Địa Nhân Tam Quyển, hắn biết được trên thực tế phải là 1.000 cây Thập Thiên Nỏ, 10 cây Thiên Thiên Nỏ và 1 cây Vạn Thiên Nỏ.
Còn trận pháp cũng đa dạng không kém, có thể kể đến như Huyễn Trận, Tế Trận, Sát Trận... Tuy nhiên, vì có phần quá khó hiểu cùng rắc rối, người học và tìm hiểu trận pháp của thế giới này lại vô cùng khan hiếm. Nếu nói đến trận pháp nổi tiếng thì Đại Đường có một cái, uy lực có thể diệt sát Đại Tông Sư và cầm chân cùng lúc nhiều Đại Tông Sư. Đây cũng là cực hạn mà nó thể hiện ra cho người đời nhìn thấy.
Việc hắn cần làm là bắt đầu biến đổi các phát minh cùng nghiên cứu này, giúp chúng có thể ứng dụng trong nông nghiệp, y tế, gia công hay nhiều thứ khác.
Vừa xem xét tình huống của các quốc gia khác nhau, hắn vừa lên tiếng hỏi:
- Cái màn trời kia cũng nên khởi động lại. Lão tính chọn ai?
Từ trong bóng đêm vọng ra âm thanh:
- Trương Tam Phong đi, danh tiếng lớn lại có nhiều chuyện để nói.
Hắn lại hỏi:
- Ngài nghĩ sao về việc biến cái màn trời này thành yếu tố giải trí luôn? Dù sao thì ai cũng cần một ít bánh mì và rạp xiếc.
- Chậm thôi, nhưng không cần quá chậm. Thật ra cũng tốt để mọi người kịp thích nghi.
- Sẽ tốn nhiều thời gian hơn. Nhưng nếu ngươi cứ đưa ra quá nhiều thứ mới mà không kiểm soát, sẽ tạo ra tác dụng phụ không mong muốn.