🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vô Hạn Thể

Ch.5: Khu Lưu Trữ

~6 phút đọc · 1071 từ · · ⚠️ Báo cáo

Khu lưu trữ cổ vật của Học Viện Vô Chú nằm ở tầng hầm của tòa nhà phía Đông, nơi ít ai lui tới. Đó là một căn phòng rộng thấp, trần nhà chỉ cao hơn đầu người một chút, với những dãy kệ gỗ xếp đầy hộp đựng tài liệu, bình gốm, và những món đồ cổ không rõ nguồn gốc. Mùi bụi và giấy cũ xộc vào mũi ngay khi Lâm Vũ bước qua cánh cửa sắt nặng nề.

Tần Nguyệt đi bên cạnh hắn, cầm đèn pin soi khắp nơi. Cô hắt hơi một cái, rồi lẩm bẩm.

"Chỗ này bao lâu rồi không có ai dọn dẹp vậy?"

"Chắc cũng phải chục năm rồi."

"Chục năm? Anh nói quá không đấy?"

Lâm Vũ nhún vai.

"Em nhìn cái mạng nhện kìa. To bằng cái mâm."

Cô liếc hắn một cái, rồi tiếp tục bước. Họ đi dọc theo dãy kệ, mắt dán vào những nhãn ghi chú đã phai màu. Hầu hết đều là tài liệu về lịch sử hai đại lục, về các trận chiến cổ, về những Linh Nhân huyền thoại. Không có gì liên quan đến Kage Fushimi.

"Anh nghĩ thứ chúng ta cần tìm trông như thế nào?"

Lâm Vũ lắc đầu.

"Anh không biết. Nhưng Lão Trần nói ba giảng viên đã giấu nó ở đây. Nên chắc nó phải nằm trong một cái hộp, hoặc một cuốn sổ, hoặc..."

Hắn dừng lại. Ở cuối dãy kệ, một cái hộp gỗ nhỏ nằm lệch ra khỏi hàng, như thể có ai đó vừa mới chạm vào nó. Hắn bước tới, cầm cái hộp lên. Nó nhẹ, bề mặt nhẵn bóng, không có khóa. Hắn mở nắp.

Bên trong là một cuốn sổ da cũ, bìa đã sờn, góc giấy ố vàng. Trên bìa không có chữ. Hắn lật trang đầu tiên. Nét chữ mảnh, nghiêng, viết tay. Không phải chữ của ba giảng viên. Nét chữ này trẻ hơn, mạnh mẽ hơn.

"Kage Fushimi."

Tần Nguyệt ghé lại gần, soi đèn vào cuốn sổ.

"Anh đọc được không?"

"Từ từ thôi. Chữ hắn xấu quá."

Cô bật cười.

"Anh còn nói được câu đó à? Chữ anh còn xấu hơn."

"Chữ anh xấu nhưng anh viết ít. Hắn viết cả cuốn sổ."

Họ cúi xuống cùng đọc. Những trang đầu tiên là ghi chép về các trận chiến, về những dị nhân hắn từng đối đầu, về những lần hắn suýt chết. Rồi đến giữa cuốn sổ, nét chữ thay đổi. Run hơn. Gấp gáp hơn.

"Ngày 14 tháng 8. Ta tìm ra rồi. Vết Nứt không phải là tự nhiên. Nó được mở ra từ bên kia. Có ai đó đang cố gắng kéo thứ gì đó qua. Ta không biết là gì. Nhưng ta biết nó không nên ở đây."

Lâm Vũ lật tiếp.

"Ngày 20 tháng 8. Ta đã báo cho ba người bạn. Họ đồng ý giúp ta điều tra. Chúng ta sẽ tìm ra kẻ đứng sau. Trước khi quá muộn."

Rồi đến trang cuối cùng. Nét chữ gần như không đọc được, như được viết trong lúc tay đang run.

"Chúng biết ta biết. Ta phải đi. Nếu ta không quay lại, hãy tìm ta ở nơi bắt đầu. Nơi mọi thứ bắt đầu."

Hết. Không có chữ ký. Không có ngày tháng. Chỉ có một dòng cuối cùng, nguệch ngoạc ở mép giấy.

"Đừng tin Sora."

Lâm Vũ đóng cuốn sổ lại. Hắn nhìn Tần Nguyệt. Cô cũng nhìn hắn, mắt mở to.

"Đừng tin Sora? Sora Amatsukami? Kẻ Mạnh Nhất Hiện Đại?"

"Ừ. Chính hắn."

"Tại sao Kage lại viết vậy?"

"Anh không biết. Nhưng anh nghĩ chúng ta nên cẩn thận."

Họ đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Nhưng khi Lâm Vũ quay người, hắn đụng phải một bóng đen đứng sừng sững ngay sau lưng mình. Hắn giật mình, lùi lại một bước, tay đặt lên con dao găm.

Vô Danh đứng đó, áo choàng đen dài, đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm vào cuốn sổ trên tay Lâm Vũ. Hắn không nói gì. Hắn chỉ đưa tay ra.

"Đưa ta xem."

Lâm Vũ do dự một giây, rồi đưa cuốn sổ. Vô Danh lật vài trang, đọc nhanh, rồi đóng lại. Hắn trả cuốn sổ cho Lâm Vũ.

"Đừng tin Sora. Ngươi biết tại sao không?"

"Không."

"Vì Sora là người đã săn đuổi Kage. Mười năm trước. Sau khi Kage tìm ra sự thật về Vết Nứt. Sora không muốn sự thật đó được công bố. Hắn muốn giữ nguyên trật tự hiện tại. Và Kage là mối đe dọa."

Lâm Vũ nhìn hắn.

"Ngươi biết chuyện này từ đâu?"

Vô Danh im lặng một lúc. Hắn quay mặt đi, nhìn vào bóng tối của căn phòng.

"Vì ta là học trò của Kage. Trước khi hắn biến mất. Hắn dạy ta cách chiến đấu. Hắn dạy ta cách sinh tồn. Rồi hắn biến mất. Và ta chưa bao giờ gặp lại hắn."

Hắn quay lại nhìn Lâm Vũ.

"Ngươi có cuốn sổ của thầy ta. Ngươi có manh mối. Vậy ngươi định làm gì?"

Lâm Vũ nhét cuốn sổ vào trong áo khoác.

"Tôi sẽ tìm Kage. Trước khi Sora tìm thấy ông ta. Hoặc trước khi kẻ g-iết người kia tìm thấy ông ta."

Vô Danh gật đầu, chậm rãi.

"Vậy thì ta đi với ngươi. Không phải để giúp ngươi. Mà để tìm thầy ta."

Hắn bước ra khỏi phòng, áo choàng kéo theo sau. Lâm Vũ và Tần Nguyệt nhìn nhau.

"Anh có tin hắn không?"

Lâm Vũ nhún vai.

"Không tin lắm. Nhưng hắn biết nhiều hơn chúng ta. Và trong tình huống này, biết nhiều hơn là tốt hơn."

Cô thở dài.

"Em ghét cái kiểu nói chuyện của anh."

"Anh cũng ghét. Nhưng anh không biết nói kiểu nào khác."

Cô lắc đầu, rồi bước theo hắn ra khỏi khu lưu trữ. Khi họ lên đến cầu thang, Lâm Vũ dừng lại, quay đầu nhìn căn phòng tối om lần cuối. Hắn không thấy gì cả. Chỉ có bóng tối và những dãy kệ gỗ im lìm. Nhưng hắn có cảm giác như ai đó vừa mới ở đây. Vừa mới chạm vào cái hộp gỗ đó. Vừa mới đọc cuốn sổ đó.

Hắn không nói với Tần Nguyệt. Hắn chỉ siết chặt cuốn sổ trong áo khoác, rồi bước lên cầu thang.

💬 Bình luận (0)