"Hãy yêu nhau nhưng đừng biến tình yêu thành xiềng xích;
Hãy để tình yêu như biển sóng ngút ngàn, dập dềnh giữa hai bến bờ rộng mở của tâm hồn.." - Mật Khải - Kahlil Gibran.
𖤓☽
--
Ngay khoảnh khắc ngón tay trần chạm vào nhúm tóc bện, một làn khí rét buốt lập tức xộc thẳng qua da thịt Minh, theo huyết mạch nhanh chóng lan ra toàn thân.
Cái lạnh này nặng nề hơn hẳn tất cả những lần trải nghiệm trước đó. Linh cảm cho Minh biết, không chỉ là nhiệt độ giảm sút, mà dường như đang có một thứ gì đó khác bám theo dòng khí ấy xâm nhập thẳng vào cơ thể cậu.
Còn chưa kịp định thần để suy ngẫm, toàn bộ không gian trước mắt Minh đột ngột tối sầm lại. Căn phòng làm việc cùng bóng dáng hai người Phong và Phương hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một khoảng hư vô nhập nhoạng, mờ ảo.
Đã quá quen thuộc với cảm giác này, Minh nhận ra ngay lập tức: Cái Thấy lại xuất hiện.
Rất nhanh sau đó, trong tầm nhìn của Minh bắt đầu hiện lên hình ảnh một căn phòng u tối, không thấy rõ đồ vật xung quanh. Chỉ có thể nhìn được trung tâm không gian ấy, một cô gái tóc dài đang nằm trên tấm khăn trải dưới sàn nhà.
Trước mặt cô ta là hàng nến lập lòe cùng bát hương cắm đầy nhang tỏa nghi ngút khói. Xung quanh bày trí những vật cúng tế mang đậm chất tà dị: Những đĩa thịt sống còn tươi nguyên và mấy chén nhỏ đựng thứ máu huyết sẫm màu tanh nồng.
Thế nhưng, những đồ cúng tà quái đó vẫn chưa là gì so với hành động cuồng loạn của cô gái. Cô ta nằm ngửa, một tay nắm chặt lá bùa vẽ hình nhân nam nữ quấn lấy nhau - nơi tấm ảnh 3x4 của cô ta và Phong được bện chặt bằng nhúm tóc. Tay còn lại, cô ta đang đưa xuống vùng ẩn mật ở hạ thể. Những ngón tay liên tục chuyển động kích thích nơi ấy, khiến cả cơ thể oằn lên theo từng hoang dại, trong khi khuôn mặt biến dạng và khuôn miệng lẩm bẩm bài chú không ngừng:
"Hỡi ma rừng không lối, hỡi quỷ núi không tên,
Theo sợi tóc vương, theo làn khói xám.
Tìm đến giường kẻ nọ, chạm vào giấc ngủ sâu.
Gọi hồn Nguyễn Duy Phong tỉnh giữa canh thâu,
Nghe theo tiếng gọi, tâm hòa với ta.
Mắt mờ mịt chẳng hay thực giả,
Trí mụ mị nghiêng ngả vì ta.
Mộng hình bóng bóng giao hòa,
Xác thân như là kề bên.
Quên cha, quên mẹ, quên tên,
Chỉ theo tiếng gọi, chỉ đền tình ta.
Sợi tóc trói muôn đời vạn kiếp,
Máu nguyệt san viết tiếp thay lời.
Xác làm nô, hồn nhiếp làm tôi,
Trầm luân mọi cõi không rời,
Tình chàng ý thiếp trọn đời phục sinh.."
Theo từng lời tụng niệm văng vẳng trong không gian hèn mạt ấy, Minh hoảng hốt nhìn thấy một cái bóng đen mờ ảo dần dần ngưng tụ. Một tay cái bóng nắm lấy bàn tay đang cầm tà chú của cô gái, tay kia hòa vào bàn tay đầy nhục dục nơi hạ thể, như thể đang chủ động gia tăng lực ép vào cơ thể cô ta.
Mỗi lần cô gái oằn mình lên vì sung sướng, Minh lại thấy một luồng ánh sáng mờ ảo lấp lánh từ người cô ta thoát ra, chia làm hai phần. Phần nhỏ hơn rất nhiều thì sau khi phân tách ra liền dung nhập vào trong lá phù rồi giống như tạo thành một sợi dây liên kết nối thẳng vào hư không. Còn phần lớn ánh sáng lại bị thu hút trọn vẹn vào thân thể của cái bóng - luồng năng lượng đó làm cho bóng hình ma quỷ ấy có vẻ như trở nên rõ nét và ngưng đọng hơn.
Trong cơn rùng mình của Cái Thấy, ngón tay Minh trên bàn làm việc vẫn vô thức di chuyển chạm sang tờ giấy vẽ hình nhân . Ngay lập tức, khung cảnh trong viễn cảnh lại thay đổi biến ảo.
Lần này là một căn phòng khác, rùng rợn và tà khí hơn gấp bội. Ở trung tâm những mờ ảo xung quanh là một bàn cúng lớn. Trên đó không chỉ có thịt sống, máu tươi mà còn bày trí vô số pháp khí kỳ dị, kết hợp giữa phong cách Đạo Giáo huyền thuật và đồ lễ của các thầy mo miền núi.
Một người đang ngồi trước bàn cúng. Cái Thấy chỉ hiển thị từ phần vai trở xuống, không nhìn rõ mặt. Nhưng qua bộ trang phục vạt dài màu đen điểm họa tiết thổ cẩm đặc trưng của các dân tộc phía Bắc, và hình thể của người đó, Minh đoán biết đây là một thầy tà nam giới.
Đáng sợ hơn, ông ta đang cầm cây bút lông chấm trực tiếp vào giữa hai chân đang dang rộng của cô gái đang nằm cạnh bên - mà Minh có thể nhận ra đây chính là cô gái tóc dài trong Cái Thấy vừa nãy. Dùng chính máu kinh nguyệt của cô ta để họa nên những nét bùa tà quái, còn miệng rầm rì niệm những lời chú ma mị mà Minh không thể nghe rõ.
Khi nét bùa hình nhân nam nữ giao cấu vừa hoàn tất, từ phía sau lưng thầy tà bỗng hiện ra một bóng đen cao lớn. Cái bóng ấy chậm rãi rời khỏi ông ta, tiến lại gần cô gái rồi ngả người nằm đè lên, ôm trọn lấy cô ta vào lòng..
Đúng lúc Minh đang tập trung cao độ để ghi nhớ từng chi tiết trong hai Viễn Cảnh nhằm thu thập manh mối, đồng thời cậu cũng lấy làm lạ vì sao lần này Cái Thấy lại kéo dài và rõ ràng đến bất thường như vậy..
Thì đột ngột, một cơn chấn động dữ dội bùng nổ ngay trong tâm thức cậu!
Toàn bộ khung cảnh trong Cái Thấy bị rung lắc dữ dội. Từ sâu thẳm trong trí óc Minh vang lên một tiếng động giòn tan, ghê rợn:
"Rắccc!"
Ngay sau tiếng nứt vỡ đó, toàn bộ Viễn Cảnh nát vụn thành từng mảnh. Trước mắt Minh chỉ còn lại một màn đêm đen kịt vô tận, trước khi toàn bộ nhận thức và ý thức của cậu hoàn toàn bị đánh sập, rơi vào khoảng không vô định..
..
Cùng lúc đó trong phòng, cả Phong lẫn Phương đều nín thở theo dõi từng cử động của Minh.
Họ chỉ thấy ngay khi đôi tay trần của Minh chạm vào nhúm tóc rồi lướt sang lá bùa, toàn thân cậu bỗng dưng run lên bần bật. Ngay sau đó, Minh đổ gập người về phía sau như kẻ mất hoàn toàn tri giác.
Nhờ đã chuẩn bị tâm lý từ trước, Phong lập tức lao đến đỡ lấy Minh trước khi cậu ngã đập đầu xuống sàn. Phương lay gọi mấy câu nhưng thấy Minh hoàn toàn không có phản ứng, anh biết ngay tình huống xấu nhất mà Minh dặn dò đã xảy ra.
Hít một hơi thật sâu lấy lại sự bình tĩnh, Phương nói nhanh với Phong:
"Anh giữ chặt cậu ấy! Để tôi xử lý đống tà vật này trước đã!"
Phương vội vã đeo găng tay bảo hộ dày dặn, cẩn thận không chạm vào mặt ngoài. Với đôi tay cố nén run rẩy, anh gom nhúm tóc và tấm ảnh vào lá bùa, gấp lại theo nếp cũ, quấn quanh thanh gỗ đỏ rồi nhét gọn vào túi zip. Sau đó, anh nhanh chóng đẩy gói zip vào lại lòng tượng gỗ, lắp phần đế vào rồi cho toàn bộ bức tượng lẫn đôi găng tay vừa cởi vào một túi ni-lông đen buộc chặt.
Xong xuôi mọi thao tác mà không có dị biến gì thêm, Phương mới dám thở hắt ra, lau đi giọt mồ hôi lạnh đang chảy dài trên trán.
Không khựng lại một giây nào, Phương lao đến kéo tung toàn bộ tấm rèm che cửa sổ lớn nối với ban công. Ánh nắng rực rỡ của buổi ban ngày lập tức tràn ngập không gian, xua tan bớt không khí âm u trong phòng.
Phương cùng Phong khẩn trương dìu thân thể đang bất tỉnh của Minh ra ngoài ban công đón nắng, cách xa khu vực phòng làm việc.
Cố gắng chịu đựng cảm giác nổi gai óc và sự bất an kỳ lạ, khó giải thích khi tiếp xúc với cơ thể lạnh ngắt của Minh, Phương nhanh chóng rút điện thoại, bấm gọi cho danh bạ lưu tên "Hải Vũ - Diễn Viên Trẻ".
Chỉ sau vài tiếng chuông, đầu dây bên kia đã kết nối. Giọng nói vang xa qua loa ngoài là của một nam thanh niên trẻ tuổi, tràn đầy năng lượng:
"Em chào anh Phương! Thật vui khi nhận được cuộc gọi của anh. Dạo này anh vẫn khỏe chứ ạ? Có phải bên anh sắp có dự án phim mới đúng không anh?"
Những câu hỏi dồn dập vang lên cùng chất giọng niềm nở cho thấy Hải Vũ đang rất hào hứng và mong chờ một cơ hội nghề nghiệp.
Là người lăn lộn lâu năm trong giới truyền thông và showbiz, Phương rất rành tâm lý này. Nhớ lại lời dặn dò của Minh, anh lập tức đi thẳng vào vấn đề theo kịch bản đã chuẩn bị sẵn:
"Hải Vũ này, anh đang có chuyện rất gấp cần cậu giúp. Anh biết gia đình cậu mở Đạo Quán Tam Thanh. Hiện tại bạn của anh đang gặp phải một sự cố tâm linh nghiêm trọng mà anh tin là Đạo Quán nhà cậu có thể giải quyết được. Anh muốn nhờ cậu đánh tiếng trước với gia đình giúp anh. Nếu việc này êm đẹp, anh hứa dự án điện ảnh tiếp theo anh sẽ tích cực đề cử cậu với đạo diễn, thậm chí sẽ đo ni đóng giày cho cậu một vai diễn thật hay."
Đầu dây bên kia chợt lặng đi vài giây. Nhưng rất nhanh sau đó, tiếng Hải Vũ đáp lại đầy quả quyết:
"Anh Phương yên tâm, chuyện này cứ để em lo! Ba em rất thương em, em sẽ năn nỉ ông ra tay giúp đỡ bạn anh bằng được."
"Tốt quá! Vậy bây giờ bọn anh sang Đạo Quán nhà cậu luôn nhé. Tầm một tiếng nữa bọn anh sẽ có mặt." - Phương không giấu nổi sự nhẹ nhõm trong giọng nói.
"Vâng, anh cứ đưa bạn đến đây đi, mọi việc còn lại để em lo!"
Tắt điện thoại, Phương quay sang ra hiệu cho Phong. Phong lập tức chụp lấy chìa khóa xe rồi cùng Phương đỡ Minh dậy. Trước khi rời khỏi căn hộ, Phong cẩn thận cầm theo túi ni-lông đen chứa bức tượng yểm bùa cùng chiếc túi đeo chéo chứa toàn bộ đồ đạc của Minh.
Thấy sự sốt sắng nhưng có phần vội vã của Phong, Phương lấy lại sự tỉnh táo vốn có của một người thâm niên trong giới giải trí, khẽ nhắc nhở:
"Phong này, anh là người của công chúng. Tôi biết anh đang rất lo cho Minh, nhưng nếu cứ để mặt chần dần dìu một người bất tỉnh ra khỏi chung cư thế này sẽ rất dễ bị cư dân chụp ảnh rồi đồn thổi không hay. Anh đeo khẩu trang với đội nón lánh mặt vào rồi phụ trách lái xe, còn việc cõng Minh xuống hầm cứ để tôi.."
Phong gật đầu hiểu ý, vội vã lấy khẩu trang nón mũ trang bị kín kẽ. Cả hai nhanh chóng dìu Minh rời khỏi căn hộ, bắt đầu cuộc hành trình chạy đua với thời gian hướng về Đạo Quán Tam Thanh..