"Sai lầm lớn nhất của con người là cố gắng chiếm hữu những gì chỉ có thể trải nghiệm." – Eckhart Tolle.
Truyện Viễn Cảnh Của Cái Thấy - Tác Giả 𖤓☽
--
"Anh Phong, bức tượng này có phải được tặng khi anh mới dọn về căn hộ này không? Anh có nhớ chính xác là ai đã tặng nó không?"
Những luồng ký ức ồ ạt tràn về xâm chiếm đầu óc Phong. Phải mất một lúc hít thở sâu để giữ bình tĩnh, anh mới khó khăn đáp lại Minh bằng giọng nói ức nghẹn:
Bức tượng này là một trong những món quà tôi nhận được từ đoàn làm phim của bộ phim điện ảnh vừa quay xong. Khi mọi người trong êkíp biết tôi mới mua nhà, nên đã gộp chung quà lại từ mọi người để tặng tôi xem như quà tân gia, vì mọi người biết tôi sống khá hướng nội, ít bạn, cũng sẽ không tổ chức tiệc tại nhà.
"Bức tượng này.. là một trong những món quà tôi nhận được từ đoàn làm phim điện ảnh vừa quay xong. Khi ê-kíp biết tôi mới mua nhà, họ đã gom chung quà lại từ mọi người để tặng tôi xem như quà tân gia ngay trên trường quay, vì biết tôi sống khá hướng nội, ít bạn, cũng sẽ không tổ chức tiệc tại nhà.. Chẳng lẽ.. chính bức tượng này là thứ gây ra mọi chuyện âm tà vừa qua? Có lẽ nào có người trong đoàn phim muốn hại tôi? Nhưng.. vì lý do gì cơ chứ? Tôi đâu có làm hại ai bao giờ.."
Càng nói, giọng Phong càng lạc đi. Đôi mắt anh chuyển từ uất hận sang hoang mang hồ nghi.
Phương đứng kế bên nghe vậy cũng tràn ngập sợ hãi, còn Minh thì thầm gật gù đánh giá trong lòng: Kẻ ra tay quả nhiên rất cẩn trọng, không hề trực tiếp lộ diện.
Nhận thấy vấn đề kẻ thủ ác chưa thể làm rõ ngay, Minh chuyển hướng sang mục tiêu chính:
"Tôi bước đầu có thể xác định chuyện anh gặp phải liên quan trực tiếp đến bức tượng này. Nhưng để biết cụ thể nó tác động thế nào, chúng ta cần tách bức tượng ra xem bên trong. Anh đồng ý chứ?"
"Tất nhiên! Nếu nó là thứ gây ra mọi chuyện, tôi thật sự muốn biết thứ gì đã đẩy tôi vào nông nỗi này!" - Phong lập tức đáp, không chút đắn đo.
Thấy thái độ quyết đoán của Phong, Minh gật đầu:
"Nhà anh có sẵn búa, tua-vít dẹp hay cưa tay không? Nếu không thì nhờ anh Phương ra siêu thị lớn gần đây mua giúp..."
"Có chứ, tôi sống một mình nên luôn chuẩn bị sẵn thùng dụng cụ sửa chữa. Chờ chút, để tôi đi lấy."
Phong xoay người ra khỏi phòng. Phương không biết làm gì khác ngoài việc nín thở quan sát Minh cầm bức tượng con dê lên tỉ mỉ xem xét.
Quả tình, kẻ tặng bức tượng này đã tốn rất nhiều công phu.
Hôm qua Minh đã quan sát qua nó nhưng không thấy điểm khả nghi. Bức tượng không phun sơn PU mà giữ nguyên màu vàng nâu sáng tự nhiên của gỗ với thớ mịn, ít vân. Khi đưa lên mũi ngửi, nó tỏa ra mùi hương nhẹ như trầm - đặc trưng của gỗ mít, một loại gỗ mang tính Dương nhẹ, thường được dùng để tạc tượng thờ.
Phải đến khi dùng phương pháp kích hoạt lại hiện tượng 'Dục Mộng', làm bức tượng phát ra trường Âm khí hỗn loạn, Minh mới vỡ lẽ. Kẻ yếm bùa đã tính toán rất kỹ: Đặc tính Dương nhẹ của gỗ mít kết hợp với ánh sáng mặt trời chiếu vào hằng ngày sẽ giúp triệt tiêu sạch sẽ Âm khí tồn đọng sau mỗi lần thi triển tà thuật.
Không chỉ vậy, người tặng còn phải nắm rất rõ sở thích của Phong - biết anh mê đồ cổ và đồ trang trí mang giá trị truyền thống. Bức tượng dê ngậm tiền vừa hợp tuổi bổn mạng của Phong, vừa mang ý nghĩa may mắn tài lộc, lại được chạm khắc cực kỳ tinh xảo. Kẻ đó biết chắc chắn Phong sẽ đặt nó ở vị trí mà anh có thể quan sát được hằng ngày.
Hơn nữa, Phong là người hướng nội, ít giao tiếp. Một người hoàn toàn xa lạ tuyệt đối không thể nắm rõ thói quen và sở thích của anh đến thế. Kẻ thủ ác phải là người quen biết Phong từ lâu, hoặc cực kỳ thân thiết với người quen thân của anh..
Trong lúc suy ngẫm về các manh mối, Minh cẩn thận rà soát từng chi tiết trên bức tượng. Cuối cùng, ánh mắt cậu dừng lại ở phần đế tạo hình tảng đá dưới chân con dê. Khối gỗ này đủ lớn để đục rỗng cất giấu vật thể rồi lấp kín lại mà không làm hỏng cấu trúc bên ngoài.
Đúng lúc này, Phong quay lại phòng, xách thùng đồ nghề còn rất mới đặt lên bàn. Minh cũng không chậm mà mở thùng đồ nghề ra xem, thì quả thật đầy đủ tất cả dụng cụ cần thiết cho một người không chuyên có thể sửa chữa những thứ đơn giản trong nhà.
Và do đã có phán đoán từ trước nên Minh sau khi đeo bao tay lao động dầy dặn lấy từ trong thùng đồ nghề, cậu liền cầm lên cây búa đầu kim loại. Một tay cậu cầm chắc thân con dê nghiêng theo chiều ngang, tay kia vung búa đập liên hồi vào phần đế tạc hình tảng đá.
"Cạch! Cạch! Cạch!"
Những tiếng đập chát chúa vang lên. Sau nhiều cú nện lực mạnh, phần mép đế từ từ tróc ra, tạo thành một khe hở rồi mở tách ra theo chiều búa.
"Cạch!"
Miếng gỗ đế rơi xuống mặt bàn, làm lộ ra một khoảng rỗng nhỏ đang bị nhét chặt một túi zip nylon. Trong sự kinh ngạc xen lẫn hãi hùng của Phong và Phương, Minh đưa bức tượng lại gần đèn bàn. Cậu dùng tua-vít khéo léo lẩy từng chút một, cẩn thận kéo cái bọc zip dầy ra ngoài.
Thứ bên trong bọc zip là một mảnh giấy được gấp gọn, quấn quanh một thanh gỗ mảnh màu đỏ đã phai sơn và bong tróc.
Lờ mờ nhận ra bản chất của vật thể, Minh tập trung cao độ, ngưng thần từ từ mở tờ giấy ra.
Đứng ngay phía sau, khi nhìn rõ những thứ bên trong, cả Phong và Phương đều kinh hãi lùi lại mấy bước, toàn thân lạnh ngắt.
Gói trong tờ giấy là một nhúm tóc bện lại từ hai loại tóc hoàn toàn khác nhau. Đáng sợ hơn, bên dưới nhúm tóc là tấm ảnh 3x4 của Phong, mặt sau ghi rõ ràng ngày tháng năm sinh của anh.
Cuối cùng, khi Minh nâng cả nhúm tóc và tấm ảnh lên để kiểm tra toàn bộ tờ giấy màu vàng kem đã ố cũ, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cậu.
Trên giấy là hình vẽ cách điệu quỷ dị: Hai hình nhân nam nữ đang quấn chặt lấy nhau trong tư thế , phần chân bện lại thành những đường xoắn ốc hội tụ vào tâm. Hình vẽ được vẽ bằng một loại màu đỏ thẫm tỏa ra mùi tanh nồng nặc - cũng chính là thứ mực dùng để ghi ngày sinh sau tấm ảnh.
Minh nhìn tấm hình vẽ quỷ dị cùng nhúm tóc bện, trầm ngâm trong giây lát. Cậu hít một hơi thật sâu như đã đưa ra quyết định, chậm rãi đặt nhúm tóc và bức ảnh lại lên tờ giấy màu vàng kem. Vừa cởi găng tay bảo hộ, cậu vừa quay sang nhìn Phong - người đang đứng căng thẳng phía sau, nhẹ nhàng cất lời:
"Nếu tôi không nhầm thì đây là một dạng tà chú 'Dục Mộng' mang dấu tích loại bùa yêu của người dân tộc phía bắc. Mục đích ban đầu của nó không phải lấy mạng, mà là bào mòn Dương khí, làm tinh thần anh suy kiệt và mất đi sự tỉnh táo. Sau đó, nó sẽ ám thị vào tiềm thức anh về một thứ tình cảm cuồng nhiệt, không hề tồn tại đối với kẻ thi chú. Đến cuối cùng anh sẽ hoàn toàn thần hồn điên đảo và lệ thuộc vào người đó.
Theo đúng bản chất của loại tà thuật này, nó cần thời gian dài đặt gần môi trường sinh hoạt để từ từ thẩm thấu và gặm nhấm tinh thần anh. Thế nhưng, thời điểm này Tháng Bảy Âm lịch đang đến gần, năng lượng âm trong trời đất gia tăng mạnh mẽ. Cộng thêm việc anh xoay hướng nằm sang hướng Ngũ Quỷ, đã vô tình kích hoạt và làm gia tăng uy lực của tà chú, khiến đẩy nhanh tiến độ của nó.
Nhưng xét ở một góc độ khác, đây lại là sự may mắn trong họa của anh. Thà nó bộc phát sớm để chúng ta phát hiện, còn hơn là để nó thẩm thấu âm thầm trong một thời gian dài. Đến khi tâm trí anh hoàn toàn bị điều khiển thì muốn cứu cũng không còn kịp nữa.
Hiện tại bức tượng này mới chỉ được đưa về nhà anh gần một tháng, chúng ta hoàn toàn có cơ hội khoanh vùng kẻ đứng sau. Thứ nhất, người này nắm rõ sở thích của anh, biết anh mới mua nhà và có thể gửi quà chung thông qua ê-kíp đoàn phim - chứng tỏ kẻ đó nằm trong vòng tròn công việc hoặc có mối quan hệ quen biết với anh.
Thứ hai, để luyện được lá bùa này, bắt buộc phải lấy được tóc thật của anh. Làm sao người này có thể lấy được tóc của anh nếu không quen biết? Anh hãy nhớ lại xem gần đây nhất anh cắt tóc ở đâu và vào lúc nào, hoặc có ai từng chạm vào đồ dùng cá nhân hay có một cách nào khác để lấy được tóc của anh không? Đó chính là manh mối then chốt để tìm ra kẻ thủ ác.."
Dừng lại một chút để Phong kịp tiếp thu những thông tin chấn động, Minh quay sang Phương - người vẫn chưa hết kinh ngạc trước những phân tích của cậu - bắt đầu dặn dò kế hoạch dự phòng:
"Anh Phương, tôi sắp sửa thực hiện một bước kiểm tra trực tiếp. Nếu chẳng may có bất kỳ điều gì bất thường xảy ra với tôi, việc đầu tiên anh phải làm là dùng găng tay bảo hộ nhét toàn bộ tà chú này lại vào tượng, gắn đế lại như cũ. Sau đó, mở tung cửa sổ phòng này ra, rồi dìu tôi ra ngoài hành lang hứng nắng.
Tiếp theo, anh hãy lập tức gọi cho Hải Vũ. Nhà cậu ấy mở Đạo Quán - nơi đó có đủ khả năng giải quyết tình trạng của tôi lẫn anh Phong. Hãy nhờ Hải Vũ xin gia đình cậu ấy ra tay giúp đỡ, rồi đưa tôi và anh Phong đến thẳng đó. Đạo Quán Tam Thanh, anh tìm trên mạng là ra ngay địa chỉ.
Nhớ kỹ lời tôi: Khi nhét tà chú vào tượng, tuyệt đối không được dùng tay trần chạm vào! Phải đeo găng tay bảo hộ này, cố gắng không chạm vào mặt ngoài găng, sau đó nhét găng vào một túi ni-lông đóng kín lại. Khi đến Đạo Quán, mang găng tay đốt ngay tại lò Bát Quái trước sân."
Nói rồi, Minh cẩn trọng trao phần cổ tay găng tay bảo hộ cho Phương, tay kia đặt nhẹ lên bắp tay anh:
"Anh Phong vẫn còn nhiễm Âm khí rất nặng, lúc này chỉ có anh mới làm được việc này. Chỉ cần làm đúng hướng dẫn, sẽ không có chuyện gì nguy hiểm xảy ra. Anh chính là niềm hy vọng duy nhất của tôi và anh Phong lúc này."
Ban đầu nghe những lời dặn như trăn trối, Phương vô cùng hoảng sợ. Nhưng nhìn vào ánh mắt kiên định, chân thành của Minh, Phương hiểu cậu đang chấp nhận mạo hiểm vì một chuyện vốn không thuộc về trách nhiệm của mình. Bản thân Phương lại chính là người kéo Minh vào đây, anh không thể chối bỏ trách nhiệm.
Phương gật đầu đanh thép:
"Tôi biết rồi! Cậu yên tâm, có tôi ở đây, tôi hứa sẽ làm đúng 100% những gì cậu dặn. Tôi sẽ đưa cậu đến Đạo Quán sớm nhất nếu có sự cố xảy ra!"
Cảm nhận được sự quyết tâm trong giọng nói của Phương, Minh gật đầu thay cho lời cảm ơn.
Rồi cậu quay lại bàn làm việc, hít một hơi thật sâu, từ từ vươn đôi bàn tay trần chạm trực tiếp vào tà chú..
