🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Viễn Cảnh Của Cái Thấy

Ch.23: Lại Đến Đạo Quán

~9 phút đọc · 1668 từ · · ⚠️ Báo cáo

"Tiên Đạo quý sinh, vô lượng độ nhân" - Đức Nguyên Thủy Thiên Tôn.

𖤓☽

--

Về phần Minh, cậu vẫn chìm trong một trạng thái mất kết nối hoàn toàn. Không mộng mị, chẳng ảo giác, cũng không hề bị vây hãm trong khoảng không đen đặc mờ mịt của Cái Thấy, mà chỉ đơn thuần là sự trống rỗng mất đi mọi nhận thức.

Mãi cho đến khi cơ thể vô thức cảm nhận được luồng nhiệt lượng ấm áp xâm nhập, len lỏi vào da thịt, dần áp chế cái lạnh buốt giá trong người. Cường độ hơi ấm mỗi lúc một tăng, từng chút một kéo ý thức cậu trở lại với thực tại.

Mí mắt Minh nhấp nháy rồi từ từ cố sức mở ra. Luồng ánh sáng chói lóa của buổi giữa trưa dội thẳng vào tầm mắt vốn đã chìm lâu trong bóng tối, làm thị giác cậu bỗng chốc phủ một màu trắng rực rỡ, ngoài ra không còn nhìn thấy gì khác.

Mất một lúc để làm quen, đồng thời tinh thần bắt nhịp lại với sự tỉnh táo, Minh mới dần nhìn rõ xung quanh. Kiến trúc kiểu Lĩnh Nam với những mảng tường sơn màu đỏ gạch quen thuộc giúp cậu nhận ra ngay: Cậu đang ở Đạo Quán Tam Thanh.

Chỉ có điều, lúc này cả thân thể cậu đang nằm áp trọn trên tấm lưng to lớn của một nam thanh niên. Toàn thân Minh vẫn uể ải, kiệt lực nên chưa thể tự đứng dậy, chỉ có thể khẽ cựa quậy người.

Đúng lúc đó, giọng nói trầm ấm của người thanh niên đang cõng cậu vang lên:

"Ồ, anh tỉnh rồi à? Anh yên tâm, hiện giờ chúng ta đang ở Đạo Quán rồi, mọi việc sẽ ổn thỏa cả thôi."

Ngay sau đó, giọng nói quen thuộc của Phương cất lên phía sau:

"May quá, cậu tỉnh rồi! Trong người cậu thấy thế nào rồi?"

Hỏi xong, Phương cùng Phong bước nhanh lên đi song song với người thanh niên, vừa quan sát Minh vừa lo lắng chờ đợi câu trả lời.

Tất nhiên, Minh chưa thể đáp lời ngay. Cả cơ thể cậu lúc này như bị rút sạch sức lực, việc cất tiếng nói rõ ràng là quá sức. Cậu chỉ có thể tựa mặt vào tấm lưng của người thanh niên - mà lúc này Minh đã đoán ra là Hải Vũ - mở to mắt nhìn Phong và Phương rồi nhấp nháy vài lần ra hiệu mình vẫn ổn.

Nhận thấy Minh đã hồi tỉnh nhưng còn rất mệt mỏi, hai người không dám làm phiền thêm, lặng lẽ tháp tùng theo Hải Vũ cõng Minh đi về phía điện thờ chính.

..

Khi cả nhóm bốn người bước qua ngạch cửa gỗ cao tiến vào chánh điện, một người đàn ông trung niên bệ vệ đã đứng đợi sẵn. Ông có mái tóc búi cao gọn gàng, khoác trên người bộ Đắc La màu xanh thẫm với vạt tay áo rộng. Dù chỉ đứng yên lặng, khí thế vô hình tỏa ra từ ông vẫn đủ sức trấn áp tâm trí người đối diện.

Đang lúc Phong và Phương còn ngơ ngác, Hải Vũ đã nhanh nhảu cất tiếng:

"Ba! Đây là mấy anh bạn gặp sự cố mà con kể với ba lúc nãy đó. Nhìn qua là biết họ đang rất cần sự trợ giúp của ba rồi. Ba vẫn thường dạy con 'Tiên Đạo quý sinh, vô lượng độ nhân' mà, phải không ba?"

Nghe mấy lời nịnh hót quen thuộc của con trai, vị Đạo trưởng chẳng màng để tâm. Ánh mắt ông lướt qua Minh đang nằm mệt mỏi trên lưng Hải Vũ, rồi bỗng khựng lại, đanh lại vài phần khi quan sát kỹ dung mạo của cậu.

Một lúc sau, ông mới dời tầm mắt sang Phong đứng bên cạnh, rồi dừng lại ở chiếc túi ni-lông đen trên tay anh.

Nhận ra những người này thật sự đang vướng vào chuyện tà quái nghiêm trọng chứ không phải do con trai mình bày trò, ánh mắt vị đạo sĩ lướt qua Minh một lần nữa rồi cất giọng dặn dò:

"Con dẫn các vị đây sang Chính Nhất Điện trước. Chờ chút, ba đi lấy đồ rồi sang ngay."

Nói rồi, ông khẽ gật đầu chào nhóm của Minh trước khi xoay người đi về phía cửa ngách bên hông chánh điện.

Hải Vũ tuy chưa hiểu hết ý ba mình nhưng không dám cãi lời. Cậu cõng Minh, xoay người, hoàn toàn không thể hiện ra chút mệt mỏi nào vì sức nặng trên lưng, vui vẻ nói với Phong và Phương:

"Anh Phương với 'thần tượng' đi theo em. Qua điện bên cạnh chờ ba em một chút, chắc chắn ba em có cách giải quyết rồi."

Hải Vũ dẫn cả nhóm ra khỏi chánh điện, quẹo phải hướng sang gian điện thờ phụ. Nơi trung tâm điện thờ tọa lạc bức tượng một vị đạo sĩ mặc pháp phục đỏ điểm hoa văn vàng kim uy nghiêm. Một tay ngài cầm bảo kiếm đặt thân kiếm chạm nhẹ vào tay còn lại đang bắt ấn.

Dù đang kiệt sức, Minh vẫn nhận ra ngay đó là tượng ngài Trương Thiên Sư. Kết hợp với tên gọi 'Chính Nhất Điện' mà vị đạo sĩ vừa nhắc, Minh suy đoán Đạo Quán này nhiều khả năng có liên quan đến truyền thừa của Chính Nhất Phái..

Rất nhanh sau đó, ba của Hải Vũ đi vào, trên tay cầm theo một chiếc túi vải. Sau khi cung kính bái lạy trước tượng ngài Trương Thiên Sư, ông quay lại nhìn mọi người, cất giọng trầm thâm sâu:

"Trước khi quyết định có nhúng tay vào việc này hay không, tôi cần nghe rõ ràng đầu đuôi câu chuyện mà các vị đã trải qua."

Là người trực tiếp gặp nạn và gián tiếp khiến Minh bị cuốn vào nguy hiểm, Phong thấy rõ trách nhiệm của mình. Anh bước lên một bước, thành thật giãi bày:

"Chuyện này bắt đầu khoảng gần một tuần trước, khi tôi bắt đầu từ đó liên tục nằm mơ thấy mình quan hệ với bóng hình của một người phụ nữ.."

Phong kể lại tỉ mỉ từng chi tiết, từ những cơn ác mộng chăn gối cho đến sự việc kinh hoàng ngày hôm qua khi Minh can thiệp. Anh không hiểu sâu về nguyên lý huyền thuật nên chỉ thuật lại theo trí nhớ về những diễn biến và lời giải thích của Minh.

Vị đạo sĩ lặng lẽ lắng nghe. Đến những đoạn xuất hiện vai trò của Minh trong câu chuyện, đôi mắt ông khẽ mở to, nhiều lần dời ánh nhìn đăm chiêu về phía chàng trai trẻ vẫn đang nằm gục trên lưng con trai mình.

Có lẽ Hải Vũ đã chủ động đóng cửa tiếp khách từ trước, nên khuôn viên Đạo Quán lúc này vô cùng tĩnh mịch, không một bóng tín đồ, giúp câu chuyện của Phong được giữ kín tuyệt đối.

Khi Phong dứt lời, vị Đạo trưởng gật gù như đã xác minh được điều gì đó, lên tiếng:

"Cho ta xem bức tượng gỗ kia."

Phong vội vã đặt chiếc túi ni-lông đen lên bàn gỗ ngay trước tượng thờ, cẩn thận mở ra để lộ bức tượng con dê và đôi găng tay bảo hộ chưa kịp đem đốt.

Vị Đạo trưởng tiến lại, không chút ngần ngại cầm bức tượng lên. Bằng một cú gõ nhẹ đầy kỹ thuật, ông dễ dàng tách phần đế gỗ, làm lộ ra gói zip chứa tà chú giấu bên trong.

Sau một nhịp ngưng thần hít sâu, ông đưa đôi bàn tay trần mở túi zip, rút lá bùa quấn quanh thanh gỗ đỏ, sau đó mở lá bùa lấy nhúm tóc bện và tấm ảnh 3x4 của Phong ra kiểm tra. Toàn bộ quá trình diễn ra bình thản, ông hoàn toàn không bị ảnh hưởng hay phản phệ như Minh trước đó.

Trong khi Phương và Phong tròn mắt kinh ngạc vì không hiểu lý do, thì Minh lại quan sát thấy tất cả. Trong tầm nhìn của Minh, ngay sau cú hít thở sâu của vị Đạo trưởng, từ trong da thịt đôi bàn tay ông đã thẩm thấu ra một lớp ánh sáng mang ánh vàng mờ ảo, bao bọc trọn vẹn hai bàn tay. Chính lớp ánh sáng này đã ngăn cách triệt để tác động của tà chú.

Đây là lần đầu tiên Minh có thể tận mắt chứng kiến hiện tượng tâm linh diễn ra như vậy. Điều này khiến Minh lâm vào trầm tư suy ngẫm, rằng liệu có điều khác lạ nào đó đang xảy đến với cậu..

Dù Minh đã nhanh chóng thu lại nét kinh ngạc trong ánh mắt, nhưng biểu cảm thoáng qua đó vẫn không sao qua nổi nhãn lực của vị đạo sĩ. Ông nhìn lướt qua cậu, đôi mắt ẩn chứa một nét thâm thúy khó đoán, trước khi dời tầm mắt sang Phong và cất giọng điềm tĩnh:

"Ta đã xem qua lá bùa này. Đúng như người bạn của cậu đã nhận định, đây là một loại tà chú hại người. Thông qua những giấc mơ , nó rút cạn Dương khí, bào mòn ý chí, để rồi từng bước ám thị tâm trí, biến cậu thành một con rối hoàn toàn lệ thuộc vào kẻ thi pháp."

Nói đến đây, vị Đạo trưởng khẽ liếc sang Minh, rồi dừng lại ở Hải Vũ một nhịp trước khi tiếp tục:

"Tiên Đạo quý sinh, vô lượng độ nhân. Đã hữu duyên va phải chuyện tà quái này, ta cũng không thể nhắm mắt làm ngơ. Việc này ta sẽ ra tay hóa giải và triệt hạ tà chú cho cậu. Cậu có đồng ý không?"

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự