🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Viễn Cảnh Của Cái Thấy

Ch.20: Tìm Ra Căn Nguyên

~11 phút đọc · 2176 từ · · ⚠️ Báo cáo

"Mọi sự tiếp xúc đều để lại dấu vết." - Edmond Locard.

Truyện Viễn Cảnh Của Cái Thấy - Tác Giả 𖤓☽

--

Phương là người đầu tiên lao lại, lo lắng kiểm tra xem bạn mình có sao không. Tất nhiên, Phương đủ tinh tế để không vồ vập, chỉ đứng yên bên cạnh để Phong trấn tĩnh lại. Sau khi thấy nhịp thở của Phong dần ổn định, khuôn mặt chuyển từ hoảng hốt sang nghi hoặc, Phương mới nhẹ nhàng cất lời:

"Anh thấy trong người thế nào rồi?"

Phong rất muốn kể lại trải nghiệm trong mơ vừa rồi - vốn có phần khác biệt với những đêm trước, và cũng muốn hỏi xem hành vi của bản thân lúc ngủ mê ra sao. Thế nhưng khi cúi xuống nhìn chiếc quần short tuy không ướt đẫm như mọi khi nhưng đã lấm tấm vài vệt ẩm ướt, lại thêm phản ứng sinh lý nhạy cảm chưa kịp hạ xuống, anh không khỏi ngượng ngùng, liền hắng giọng:

"Để tôi.. vào thay đồ cái đã, rồi chúng ta nói chuyện."

Vừa nói, Phong vừa hướng ánh mắt sang phía Minh như một lời thông báo. Minh gật đầu đáp lời:

"Anh đi thay đồ đi, xong rồi chúng ta ra ngoài phòng khách. Căn phòng này hiện tại không tiện ở lâu."

Nói rồi, Minh bước lại gần cửa sổ cạnh bàn làm việc, kéo kín tấm rèm che để ngăn toàn bộ không gian bên ngoài..

Khi Phong thay chiếc quần mới, bước ra phòng khách, Phương đã ngồi chờ sẵn trên sofa. Toàn bộ hệ thống đèn trong nhà đã được bật sáng trưng, không để lại bất kỳ góc tối nào. Ở khu vực bếp, Minh đang loay hoay pha chế thức uống từ những nguyên liệu nhờ Phương mua lúc chiều.

Rất nhanh, Minh mang ra ba ly nước gừng pha quế mật ong đậm màu, tỏa hương thơm nồng. Cậu đưa cho mỗi người một ly, dặn uống khi còn nóng để vừa giữ ấm cơ thể, vừa tăng cường Dương Khí sau khi vừa trải qua sự quấy phá của âm tà.

Lúc này, Phong cũng vừa xem lại đoạn video quay lại chính mình trên điện thoại, vừa nghe Phương thuật lại toàn bộ diễn biến ma quái vừa qua. Dẫu từng mường tượng ra hành vi của mình qua những cơn ác mộng, nhưng khi trực tiếp chứng kiến cảnh tượng quằn quại quỷ dị đó qua màn hình, Phong vẫn không giấu nổi cảm giác hãi hùng chạy dọc sống lưng. Chuyện xảy ra với anh rõ ràng vượt xa mọi quy luật tự nhiên.

Đúng lúc này, Minh cất tiếng hỏi:

"Bây giờ anh hãy kể lại chi tiết những gì anh trực tiếp trải qua trong giấc mơ vừa rồi."

Sau khi uống hết ly nước gừng ấm nóng, thần sắc Phong phục hồi được đôi phần. Anh hít một hơi thật sâu lấy dũng khí rồi chậm rãi nói:

"Lúc đang ngồi làm việc ban nãy, tôi bỗng dưng thấy mệt mỏi, uể oải vô cùng. Kèm theo đó là cảm giác đầu óc nặng trĩu, hai mắt cứ díp lại không tài nào cưỡng nổi. Nhớ lời cậu dặn cứ sinh hoạt tự nhiên không phản kháng, tôi liền đi lại giường xếp nằm, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Cho đến khi bóng tối và cái bóng ảnh quen thuộc ấy lại đè lên người mình, thực hiện những hành vi.. à thì hai người biết rồi đấy.. tôi mới bừng tỉnh nhận ra mình đang trong giấc mơ. Không biết có phải nhờ sự sắp xếp của cậu không mà lần này tôi nhận biết được mình đang mơ nhanh hơn mọi khi.

Tôi lập tức làm theo hướng dẫn: Không để bị cuốn theo dục vọng mà cố sức giằng co, trong đầu liên tục mặc niệm rằng đây chỉ là giấc mơ và phải tỉnh dậy bằng mọi giá. Rồi sau đó.. tôi bật người ngồi dậy. Vốn tưởng mình thoát ra rất nhanh vì.. à thì.. quần chưa bị ướt đẫm như những lần trước. Nhưng nghe Phương kể lại tôi mới bàng hoàng biết giấc mơ đó kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ.."

Ngừng một chút, Phong thu hết dũng khí nhìn thẳng vào Minh:

"Xem xong video.. tôi khẳng định chuyện đó tuyệt đối không phải do tâm lý hay mộng tinh sinh lý gây ra. Liệu.. liệu có phải có oanh hồn âm tà nào đó đang quấn lấy tôi không? Cậu.. cậu có phát hiện ra điều gì bất thường trong phòng không?"

Nghe câu hỏi của Phong, Minh trầm ngâm suy ngẫm trong giây lát rồi từ tốn đáp:

"Tôi không nghĩ có hồn ma nào trực tiếp xuất hiện trong phòng. Bởi vì nếu có thực thể âm hồn hiện hình tại chỗ, thế trận phong thủy đơn giản mà tôi bố cục không thể nào che giấu được sự hiện diện của tôi và anh Phương, nó phát giác ngay. Nhưng ở đây, hành vi quấy phá vẫn diễn ra bình thường, chứng tỏ kẻ đứng sau không hề biết có sự xuất hiện của chúng tôi. Cho thấy nó là một loại tà thuật phát động từ xa..

Về căn nguyên gây ra hiện tượng 'Dục Mộng' này, tôi đã khoanh vùng được manh mối chính xác. Tuy nhiên, bây giờ vẫn đang nằm trong canh giờ Âm, chưa tiện kiểm tra sâu hay giải thích chi tiết.

Việc quan trọng nhất lúc này là nghỉ ngơi. Tôi đề nghị cả ba chợp mắt một chút để hồi phục thể lực và tiêu bớt căng thẳng. Sáng mai khi mặt trời lên, Dương Khí thay thế Âm Khí, chúng ta sẽ bóc tách toàn bộ sự thật.

Hai anh cứ yên tâm, thứ nhất là đã qua giờ Cực Âm, năng lượng âm đang suy giảm dần. Thêm vào đó, tôi và anh Phương đều là nam giới nên bản thân đã sở hữu sẵn Dương Khí, đặc biệt anh Phương lại mang mệnh Hỏa - Dương khí càng vượng. Vì thế, nếu ba chúng ta cùng nằm cạnh nhau, sự cố vừa rồi tuyệt đối sẽ không thể tái diễn trong đêm nay.."

Thực chất, trận pháp phong thủy dựa trên hướng Phục Vị riêng của từng người ứng với các phương vị trong phòng mà Minh bày ra ban nãy chỉ có tác dụng che mắt tương đối. Tuy nhiên, sự 'che mắt' này chỉ hiệu nghiệm đối với loại tà thuật tác động từ xa thông qua vật thể môi giới; còn nếu là một vong linh ma tà trực tiếp xuất hiện tại chỗ, trận pháp này hoàn toàn không thể che giấu nổi.

Dĩ nhiên, trước khi bày trận, Minh đã tính toán và suy luận vô cùng chặt chẽ. Bởi nếu Phong bị một hồn ma thực thể quấy phá, năng lượng âm nhiễu loạn trong căn hộ này phải cực kỳ mạnh mẽ chứ không thể 'sạch sẻ' đến mức không đo đạc được gì như hồi ban ngày.

Tất cả những thao tác, sắp đặt vừa qua thực chất chỉ là một cú bẫy năng lượng nhằm ép vật môi giới đó phát ra tín hiệu để Minh khoanh vùng - và rõ ràng cậu đã tìm ra nó thành công.

Còn về việc tại sao Phong lại có thể tỉnh lại sớm hơn mọi khi, đó cũng nằm trọn trong sự tính toán của Minh. Việc căn phòng có thêm sự xuất hiện của hai người nam giúp gia tăng Dương Khí, kết hợp cùng việc trì tụng Bát Nhã Tâm Kinh - một trong những bài chú Mật Tạng lành tính bậc nhất, người bình thường tâm hướng thiện là có thể tụng đọc mà không sợ vướng phải họa 'trộm pháp'.

Hơn nữa, Bát Nhã Tâm Kinh là phần trì tụng xuất hiện ở phần kết của hầu hết các nghi quỹ, lại vừa là giáo pháp cốt yếu thể hiện trí tuệ Tánh Không của Phật. Do đó, bản thân câu thần chú đã mang năng lượng gia trì và thanh lọc rất mạnh, giúp đưa tâm trí người nghe rời khỏi giấc mộng mị tà mị..

Hiện tại, Minh là người nắm giữ vai trò chủ chốt, cả Phong và Phương đều dành cho cậu sự tin tưởng tuyệt đối. Vì vậy, đề xuất của Minh nhanh chóng nhận được sự gật đầu đồng ý của cả hai.

Để đảm bảo an toàn phong thủy cho giấc ngủ, Minh hướng dẫn cả ba chuyển vào phòng ngủ lớn, xoay chân giường lớn về phía Nam rồi mới ngả lưng. Do Minh và Phong có cung Du Niên tốt ở hướng Nam nên nằm cùng chiều, còn Phương có hướng Tây Nam tốt hơn nên nằm hơi xiên một chút so với hai người.

Trải qua một ngày dài vất vả từ việc ghé Đạo Quán đến túc trực giải quyết chuyện của Phong, Minh đã thực sự kiệt sức. Vừa đặt lưng xuống nệm không lâu, cậu đã chậm rãi chìm vào giấc ngủ sâu và bình yên..

..

Chưa kịp ngủ đủ giấc, Minh đã giật mình tỉnh dậy bởi sự cựa quậy của cả Phong lẫn Phương nằm kế bên, cùng làn ánh sáng mạnh gắt từ cửa sổ lớn hắt thẳng vào giường.

Đưa tay xem đồng hồ, thấy kim đã nhích qua hơn 8 giờ sáng, Minh thở dài một hơi rồi bật người ngồi dậy. Vừa tính đi đánh răng rửa mặt, cậu đã nghe tiếng Phương cất lên ở bên cạnh:

"Minh này, tối qua tôi vừa sợ vừa tò mò nên chẳng ngủ nổi yên giấc, cứ chợp mắt một chút là lại tỉnh. Đến lúc bình minh thì thức hẳn luôn không ngủ lại được nữa, anh Phong cũng thế.. À.. không biết khi nào chúng ta mới có thể nói rõ chuyện hôm qua?"

Lại một tiếng thở dài mệt mỏi thoát ra từ Minh khi bắt gặp ánh mắt đầy chờ mong của cả Phong và Phương. Cậu đáp lời:

"Đầu tiên hãy để tôi đánh răng, tắm rửa sơ qua cái đã. Sau đó ăn sáng để lấy lại sức rồi chúng ta mới nói chuyện rõ ràng được. Khoảng sau 9 giờ sáng là vừa đẹp. À, anh Phương tiện thể đặt đồ ăn sáng giúp nhé, nhớ pha thêm ba ly nước gừng nóng như tôi đã hướng dẫn nha.."

Nói rồi, không đợi Phương kịp đáp lời, Minh nhảy xuống giường đi thẳng vào nhà vệ sinh lớn. Rất nhanh sau đó, tiếng xả nước vang lên.

Phương sau một hồi ngơ ngác liền đứng dậy ra bếp pha nước gừng và mở ứng dụng đặt đồ ăn cho cả ba, bỏ lại Phong với khuôn mặt vẫn còn phờ phạc, đờ đẫn trên giường..

..

9 giờ 30 phút sáng.

Cả ba người tập trung vào phòng làm việc. Tấm rèm cửa vẫn được kéo kín mít, toàn bộ không gian thắp sáng hoàn toàn bằng đèn trần, không để lọt một chút ánh sáng tự nhiên nào từ bên ngoài vào.

Do dư chấn hãi hùng từ đêm qua, dẫu đang là ban ngày nhưng khi bước chân lại vào căn phòng này, cả Phong và Phương đều có chút miễn cưỡng, phải liên tục tự trấn an bản thân rằng có Minh ở đây thì mọi chuyện sẽ ổn.

Về phần Minh, cậu cầm La Kinh và Con Lắc đi một vòng kiểm tra khắp phòng, cuối cùng dừng lại trước chiếc bàn làm việc.

Đúng như suy đoán của cậu: Năng lượng âm hỗn loạn trong phòng đã suy giảm đi rất nhiều. Nếu ban nãy Minh không chủ động kéo rèm ngăn ánh nắng mặt trời mang Dương Tính mạnh chiếu vào, thì những tàn tích năng lượng âm còn sót lại hẳn đã tan biến sạch sẽ - hệt như lần kiểm tra bất thành vào sáng hôm qua.

Điều này chỉ ra hai khả năng: Một là kẻ thi triển tà thuật đạo hạnh chưa cao; hai là kẻ đó vốn không có ý định lấy mạng Phong, mà mang một mưu đồ khác..

Sau khi đã xác nhận lại suy đoán, Minh vươn tay cầm lên bức tượng con dê ngậm dây tiền đang đứng trên một tảng đá, được điêu khắc vô cùng tỉ mỉ. Toàn bộ bức tượng không quá lớn, chỉ cao hơn một gang tay, khá đầm tay.

Sau đó Minh quay sang nhìn Phong, cất tiếng hỏi một câu tưởng chừng không liên quan nhưng lại khiến nét mặt Phong biến sắc, hai mắt anh nheo lại mang theo sự tức giận tột độ.

"Anh Phong, bức tượng này có phải được tặng khi anh mới dọn về căn hộ này không? Anh có nhớ chính xác là ai đã tặng nó không?"

💬 Bình luận (2)