Ông khách hàng - ông Thụ, ông ấy đã chờ sẵn tại một quán ăn vỉa hè ngay gần cái hẻm đã hẹn.
"Cậu có ý tưởng nào để vẽ?” Ông Thụ hỏi.
Phúc ôn tồn đáp: "Tôi nghĩ rằng nên vẽ thật giản dị theo đúng như ông đã nói, tôi sẽ vẽ ông đứng ngay chính giữa con hẻm bên phải và trái là quán ăn vỉa hè nhé?”
Ông Thụ chậm rãi gật đầu.
"Nói cho cậu biết, tôi không có nhiều thời gian ở đây, cậu chụp ảnh tôi đứng ngay đây rồi đem về vẽ đi. Hạn cho cậu có hai ngày, vì cậu vẽ nhanh nên sau khi hoàn thành tôi sẽ gửi thêm tiền.” Ông Thụ đứng ra chính giữa con hẻm, chĩa tay đưa cho Phúc chiếc máy ảnh.
Phúc đón lấy rồi lóng ngóng tìm nút chụp, loay hoay một hồi cũng chụp được.
"Lạ thật, sao ông ta không nhờ người khác chụp giúp chứ?” Phúc thầm suy nghĩ.
Rồi bỗng ông lão hét lên.
"Ai lấy tiền của tao!” Ông nhìn xung quanh. "Chủ quán đâu!”
Hai bà chủ quán liền bước ra, ông Thụ quát rồi hỏi lại hai bà. Hai bà chủ quán đương nhiên chẳng biết chuyện gì đã xả ra cả, số tiền mất cũng khá nhiều, chỉ là chưa đủ để kết thành tội hình sự. Chiếc máy ảnh trong tay Phúc in ảnh xong, anh trả lại chiếc máy ảnh.
"Đưa cậu tiền trước, đến hẹn nhớ phải giao bức tranh.” Ông Thụ móc tiền trong túi áo ra.
Phúc nhận lấy rồi cảm ơn, sau đó liền đi mua đồ ăn để ăn thỏa thích. Phúc liền đi vào một nhà hàng rồi gọi nhiều món ăn ra, sau đó anh ăn sạch chúng chỉ trong giây lát. Số tiền còn lại vẫn sẽ đủ cho anh ăn theo vài ngày nữa. Anh trở về nhà của mình rồi trả tiền nhà, cũng như trả năm mươi phần trăm tiền nợ. Bước vào trong phòng, bắt đầu lấy một khung canvas ra, nhưng nhận ra đã hết. Anh đành phải đi mua, vì khách hàng lần này rất cao cấp nên anh cũng lựa chọn một mặt hàng cùng đẳng cấp, rồi mua cả hộp màu với cọ vẽ mới.
"Có tiền thích thật.” Phúc thầm nghĩ.
Nắng chiều vào căn phòng nhỏ dải lụa mỏng dịu ngọt, phủ lên giá vẽ và những tệp giấy còn thơm mùi sơn màu. Phúc lùi lại một bước, đôi mắt nheo nhẹ ngắm nghía bức phác thảo đang dần định hình. Trong tay trái anh, bức ảnh nhỏ đã sờn mép được kẹp chặt, đây là bức ảnh mà Phúc đã rất khó khăn để chụp thành công.