🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vẽ tranh

Ch.1: Mở đầu

~3 phút đọc · 551 từ · · ⚠️ Báo cáo

"Cậu vẽ xong chưa thế?” Vị khách hàng vỗ vai vị họa sĩ tên Phúc.

Nhưng anh ta không đáp lại dù chỉ một lời, đôi tay vẫn đang thoăn thoắt tô điểm lên bức canvas bằng những mảng màu sinh động.

"Cậu ơi! Cậu vẽ đến đâu rồi!” Vị khách hàng lại vỗ vai Phúc.

Vị khách vỗ vai rất mạnh nhưng khuôn mặt Phúc vẫn bất động, không có lấy một cảm xúc hay kể cả là một nếp nhăn nào. Vị khách hơi tức giận, nhìn sang bức tranh thì thấy nó đã được tô gần xong, vị khách hừ một tiếng rồi rời đi. Sau khoảng hai giờ thì lại quay lại để kiểm tra tiến độ vẽ của Phúc.

"Cậu vẽ xong chưa? Tôi thấy tranh tô màu xong hết rồi.” Vị khách cất cao giọng.

Vị khách mở to mắt khi Phúc không đáp lại mà vẫn tiếp tục vẽ, chẳng hiểu trong đầu anh ta đang nghĩ cái gì nữa. Người khách tức giận đến nỗi đá phăng cái hộp màu để dưới đất, nhưng Phúc vẫn tiếp tục vẽ, cùng lắm là không dùng cái màu bị đổ nữa.

"Cậu có ăn cơm không?” Người khách hỏi vì từ sáng đến giờ anh ta chưa ăn gì cả. "Tôi có chuẩn bị cho cậu đây.”

Nhưng Phúc vẫn không hồi đáp, ánh mắt dán chặt vào khung canvas. Đến khi tối muộn, anh cũng vẽ hoàn tất bức tranh phong cảnh. Vị khách đưa anh số tiền, nhưng khi đếm thì Phúc lại cảm thấy nó ít hơn so với số tiền đã bàn bạc.
"Tôi nói gì cậu có nghe đâu, bỏ ngoài tai lời của tôi thì nhận nhiêu đó là đủ rồi.” Vị khách đuổi anh đi.

"Nhưng mà tôi cũng đã hoàn thiện bức tranh…” Phúc kéo vị khách lại.

"Nhưng cậu có nghe những gì tôi nói không? Yêu cầu cậu đổi vài chi tiết của bức tranh cậu cũng đâu có nghe.” Ông ta nổi giận đùng đùng.

Phúc cứ thế mà bị đuổi đi, hiện tại anh đang rất túng quẫn, tiền nợ vẫn chưa trả dù ngày hạn đã đến rất cận kề. Anh lại đành phải đi tìm một mối vẽ tranh khác. Sau vài tiếng tìm kiếm thì anh đã gặp một ông lão khá giàu có trong vùng, ông ta hẹn anh sáng mai sẽ đến để vẽ. Đến sáng hôm sau, anh nhanh chóng cất bước đến chỗ đã hẹn. Ông ta thích vẽ một khung cảnh bình dị nên yêu cầu anh đến một con hẻm để vẽ, anh cảm thấy lạ, dù sao ông ta cũng là người giàu nhất khu vực, lại nổi tiếng vì sự ghét cái nghèo.

Nhưng anh cũng phải vì tiền thôi. Ngay khi đi đến, anh bị một đứa trẻ va phải, anh ngay lặp tức nhận ra nó. Đây là một đứa trẻ chuyên đi ăn cắp vặt, nó va phải anh dù đường không quá hẹn tức là nó đang ăn cắp, nhưng xui cho nó là anh chẳng mang theo cái gì. Anh cũng không ghét nó bởi nó làm vậy cũng chỉ vì gia đình mà thôi, năm xưa và bây giờ anh cũng đang giống như nó vậy.

💬 Bình luận (0)