🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← VỆ SĨ CỦA EM

Ch.13: NỮ HOÀNG CHIẾN THUẬT

~6 phút đọc · 1039 từ · · ⚠️ Báo cáo

Mỹ An không thích hành động cảm tính như Hạ Vy, cũng không thích tấn công kỹ thuật như Khánh Linh. Cô thích kế hoạch. Kế hoạch có lớp lang, có phương án dự phòng, có điểm buộc đối phương phải chọn một trong hai lựa chọn đều bất lợi.

Tối hôm trước, sau khi nghe Khánh Linh báo cáo thất bại, Mỹ An đã ngồi đến gần hai giờ sáng để vẽ sơ đồ. Sáng nay, khi cả nhóm tụ tập ở góc sân trường trước giờ vào lớp, cô đưa ra bản kế hoạch viết tay rất rõ ràng.

“Mục tiêu: khiến Lâm Phong phạm sai lầm công khai trước mặt Tiểu Du và nhiều nhân chứng. Khi anh ta phạm sai, chúng ta sẽ có lý do hợp lý để yêu cầu ông Tôn Minh xem xét lại hợp đồng.”

Hạ Vy mắt sáng:

“Cụ thể?”

“Ba lớp. Lớp một: tạo tình huống giả nguy hiểm nhỏ quanh Tiểu Du. Lớp hai: buộc Phong phải lựa chọn giữa việc can thiệp quá mức hoặc can thiệp không đủ. Lớp ba: ghi hình toàn bộ, cắt ghép thành bằng chứng anh ta xử lý kém.”

Khánh Linh gật:

“Tôi phụ trách camera ẩn và ghi âm.”

Béo giơ tay:

“Tôi làm gì?”

“Cậu đứng cách xa năm mươi mét, cầm đồ ăn, không được tiến lại gần. Nếu cậu xuất hiện đúng lúc sẽ phá nhịp.”

Béo nuốt nước bọt, nhưng vẫn gật.

Kế hoạch được triển khai vào giờ ra chơi lớn. Một nhóm học sinh (do Hạ Vy sắp xếp) cố ý va chạm với Tiểu Du ở khu vực cầu thang đông người. Không mạnh đến mức gây thương tích, nhưng đủ để tạo tiếng ồn và hỗn loạn. Đồng thời, một tin nhắn giả được gửi đến điện thoại Phong với nội dung “Tiểu Du bị kéo xuống sân sau, có người lạ”. Tin nhắn được hẹn giờ để đến đúng lúc hỗn loạn bắt đầu.

Mỹ An đứng ở vị trí quan sát lý tưởng trên tầng ba, mắt không rời. Cô tính toán: nếu Phong lao vào đám đông quá nhanh sẽ bị coi là phản ứng thái quá, có thể gây thương tích cho học sinh khác. Nếu hắn chậm thì sẽ bị quay lại là bảo vệ bất cẩn. Dù chọn hướng nào cũng có điểm yếu để khai thác.

Nhưng Lâm Phong không chọn cả hai.

Hắn nhận tin nhắn, nhìn một cái, rồi không chạy. Thay vào đó, hắn bước nhanh nhưng kiểm soát về phía cầu thang, dùng thân người chắn một góc, đồng thời lớn tiếng nói rất rõ ràng với đám học sinh:

“Lùi ra. Có người bị va. Gọi bảo vệ trường.”

Giọng hắn không hoảng. Cũng không giận. Đủ lớn để nhiều người nghe thấy và tự động tránh sang hai bên. Chỉ trong vòng mười giây, khoảng trống được tạo ra. Tiểu Du đứng vững, không bị kéo đi đâu cả. Không có người lạ. Không có nguy hiểm thật.

Phong không đụng vào ai. Không đẩy ai. Chỉ đứng đó như một rào chắn tạm thời cho đến khi bảo vệ trường đến. Rồi hắn bước sang một bên, trả lại không gian cho hành lang.

Mỹ An đứng trên tầng ba, tay cầm điện thoại ghi hình, mặt dần cứng lại. Kế hoạch của cô vừa bị phá theo cách cô không lường trước: đối phương không chọn lựa chọn A hay B. Hắn tạo ra lựa chọn C – giải quyết tình huống mà không để lại điểm yếu nào để khai thác.

Cô thu máy, đi xuống. Đúng lúc Phong đang đứng gần cửa lớp chờ Tiểu Du vào lại. Mỹ An bước tới, dừng cách hắn hai mét, nhìn thẳng:

“Anh biết từ đầu?”

Phong quay sang, đáp thật:

“Không.”

“Vậy?”

“Tôi biết từ bước thứ ba.”

Mỹ An im lặng một giây:

“Bước thứ ba là gì?”

“Khi tin nhắn giả đến mà nguồn gửi không khớp với bất kỳ số nào trong danh bạ khẩn cấp của tôi. Và khi đám đông va chạm xảy ra đúng lúc tin nhắn đến. Hai thứ trùng khớp quá đẹp thì không còn là trùng hợp.”

Cô nhìn hắn lâu hơn. Ánh mắt của Mỹ An vốn ít khi lộ cảm xúc, nhưng lúc này có một chút gì đó giống như… bực bội thật sự.

“Tôi đã tính đến việc anh nghi ngờ tin nhắn. Nhưng tôi không tính đến việc anh vẫn giải quyết êm mà không cần lao vào.”

Phong gật nhẹ:

“Vì tôi không cần lao vào. Mục tiêu vẫn trong tầm mắt. Không có vũ khí. Không có người lạ thực sự. Chỉ cần tạo khoảng trống và gọi người có trách nhiệm là đủ.”

Mỹ An đưa tay đẩy nhẹ mái tóc mai, giọng thấp:

“Tôi ghét người thông minh.”

Phong không cười. Cũng không tự hào. Hắn chỉ đáp:

“Tôi không thông minh. Tôi chỉ từng gặp nhiều tình huống giả hơn các cậu tưởng.”

Cô không nói thêm. Quay người đi về phía nhóm bạn đang đứng đợi ở cuối hành lang. Hạ Vy hỏi ngay:

“Sao rồi?”

Mỹ An lắc đầu:

“Thất bại. Đối thủ đọc được nhịp kế hoạch từ bước thứ ba. Và hắn không phản ứng theo kịch bản nào tôi đã viết.”

Khánh Linh thở dài:

“Vậy là cả drama lẫn hack lẫn chiến thuật đều gãy.”

Béo đưa cho Mỹ An một hộp sữa:

“Uống đi. Uống sữa rồi nghĩ kế hoạch mới. Ba lần liên tiếp rồi.”

Mỹ An nhận hộp sữa, nhưng không mở ngay. Cô nhìn về phía Lâm Phong đang đứng yên ở cửa lớp, rồi nói rất khẽ:

“Người này… không phải vệ sĩ bình thường.”

Trong lớp, Tiểu Du ngồi xuống ghế, nhìn ra ngoài. Cô không hỏi Mỹ An chi tiết. Chỉ cần nhìn vẻ mặt của cô bạn là hiểu. Kế hoạch thứ ba cũng thất bại. Và thằng vệ sĩ kia vẫn đứng đó, như thể mọi trò chơi của họ chỉ là những viên sỏi ném vào tường thép.

Cô mở vở, nhưng không viết gì. Chỉ nghĩ:

Càng lúc càng khó chịu.

💬 Bình luận (0)