🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← VỆ SĨ CỦA EM

Ch.14: BÉO ĐÁNH LẠC HƯỚNG

~6 phút đọc · 1017 từ · · ⚠️ Báo cáo

Giờ ra chơi lớn hôm đó, GENZZZZ quyết định đổi chiến thuật hoàn toàn.

Sau ba lần thất bại liên tiếp với drama, hack và chiến thuật bài bản, cả nhóm ngồi tụ lại ở góc sân sau, mặt mỗi người một vẻ. Hạ Vy vẫn còn hậm hực vì vụ khóc giả. Khánh Linh thì liên tục kiểm tra điện thoại như sợ bị hack ngược lần nữa. Mỹ An cầm sổ tay, trang kế hoạch mới vẫn còn trống. Chỉ có Béo là đang vui vẻ mở hộp cơm mang từ nhà.

Hạ Vy nhìn cậu, đột nhiên mắt sáng:

“Béo.”

“Gì?”

“Cậu còn nhiệm vụ chưa hoàn thành.”

Béo ngẩng lên, miệng còn nhai:

“Tôi làm hậu cần suốt mà.”

“Hôm nay cậu làm chính. Giữ chân Lâm Phong. Đánh lạc hướng. Không cần kế hoạch phức tạp. Cậu chỉ cần khiến anh ta không theo sát Tiểu Du trong vòng ít nhất mười lăm phút.”

Mỹ An nhíu mày:

“Cậu chắc không?”

Hạ Vy gật rất chắc:

“Nhìn Béo đi. Ai mà tập trung được khi có một thằng đứng trước mặt ăn liên tục chứ?”

Khánh Linh cũng gật:

“Đơn giản mà hiệu quả. Thử đi.”

Béo nuốt miếng cơm, suy nghĩ khoảng hai giây, rồi gật:

“Được. Nhưng tôi cần thêm đồ ăn.”

“Bao nhiêu?”

“Ba suất. Để chắc.”

Mười phút sau, Béo xuất hiện trước mặt Lâm Phong với một túi nilon lớn. Bên trong có một hộp cơm gà, một hộp bún thịt nướng, một hộp xôi mặn, hai hộp sữa và một túi bánh ngọt. Phong đang đứng ở vị trí quen thuộc gần cửa lớp thì thấy cậu ta dừng lại ngay trước mặt mình, khoảng cách chưa đầy một mét.

Béo đặt túi đồ xuống đất, mở hộp cơm gà ra, lấy đũa, bắt đầu ăn.

Phong nhìn cậu. Nhìn hộp cơm. Rồi lại nhìn cậu.

Béo ăn rất tập trung. Không nói gì. Chỉ nhai. Thỉnh thoảng gật gù như khen thức ăn ngon.

Một phút trôi qua. Hai phút. Ba phút. Phong vẫn đứng yên. Béo vẫn ăn.

Đến phút thứ năm, Phong lên tiếng, giọng bình thản:

“Cậu định làm gì?”

Béo ngẩng lên, miệng còn đầy cơm, trả lời rất thành thật:

“Đánh lạc hướng.”

Phong im lặng một giây:

“Cậu đang đánh lạc hướng ai?”

Béo nhai xong miếng, suy nghĩ thật sự khoảng hai giây, rồi lắc đầu:

“Tôi cũng không biết.”

Phong nhìn cậu lâu hơn. Ánh mắt hắn không có vẻ tức giận. Cũng không có vẻ bối rối. Chỉ có một chút gì đó giống như… chấp nhận thực tế kỳ lạ đang diễn ra trước mắt.

Hắn gật nhẹ:

“Ăn tiếp đi.”

Béo mắt sáng ngay:

“Được!”

Cậu mở hộp thứ hai – bún thịt nướng – và bắt đầu chiến. Mùi nước dùng thơm phức lan quanh khu vực cửa lớp. Vài học sinh đi ngang phải quay lại nhìn. Có đứa thì thầm:

“Thằng Béo lại ăn giữa hành lang à?”

“Lần này còn ăn trước mặt vệ sĩ của Tiểu Du.”

“Hai đứa đứng đó từ hồi nào giờ?”

Phong không di chuyển. Hắn vẫn giữ vị trí quan sát được cả cửa lớp lẫn hành lang. Béo thì ngồi luôn xuống bậc thềm, đặt các hộp đồ ăn thành một vòng tròn nhỏ trước mặt, ăn hết sức nghiêm túc. Hộp thứ hai xong. Hộp thứ ba – xôi mặn – được mở ra. Cậu ta còn lấy thêm hộp sữa, uống một hơi dài, rồi thở phào như vừa hoàn thành nhiệm vụ quan trọng.

Phút thứ mười hai, Béo ngẩng lên, lau miệng bằng mu bàn tay:

“Anh không đuổi tôi đi à?”

Phong đáp:

“Cậu không chắn tầm nhìn của tôi. Cũng không gây ồn ào quá mức. Ăn thì cứ ăn.”

“Vậy tôi đánh lạc hướng thành công chưa?”

“Chưa.”

“Tại sao?”

“Vì tôi vẫn đang nhìn thấy cô Tiểu Du qua cửa kính. Cậu đứng đây chỉ khiến tôi có thêm người ăn kèm thôi.”

Béo tròn mắt. Cậu nhìn vào lớp, thấy Tiểu Du đang ngồi quay lưng, rồi nhìn lại Phong. Cuối cùng cậu thở dài, mở túi bánh ngọt:

“Vậy tôi ăn nốt túi này đã. Ăn xong tính tiếp.”

Phong không ngăn. Hắn chỉ hơi nghiêng người sang một bên để tránh mùi đường của bánh. Trong lớp, Tiểu Du đã nhận được tin nhắn từ Hạ Vy:

“Béo đang giữ chân hắn. Các cậu tranh thủ!”

Nhưng khi cô nhìn ra ngoài, thấy Béo ngồi ăn như đang dã ngoại giữa hành lang, còn Lâm Phong thì vẫn đứng nguyên vị trí quan sát, cô chỉ muốn lấy tay che mặt. Kế hoạch đánh lạc hướng bằng đồ ăn… nhìn từ mọi góc độ đều giống như một buổi picnic bất đắc dĩ hơn là một chiến dịch.

Mười lăm phút trôi qua. Béo ăn hết toàn bộ những gì mang theo. Cậu đứng dậy, thu dọn hộp trống vào túi nilon, vỗ bụng một cái ngon lành, rồi nói với Phong:

“Hôm nay tôi xong việc rồi. Mai tính tiếp.”

Phong gật:

“Nhớ mang theo túi rác. Đừng để lại hộp trên hành lang.”

Béo giơ túi nilon đã buộc chặt:

“Tôi có ý thức môi trường.”

Cậu ta quay người đi về phía căn tin để… mua thêm đồ ăn chiều. Phía sau, Hạ Vy, Khánh Linh và Mỹ An đứng ở cuối hành lang, mặt mỗi người một vẻ. Hạ Vy giơ hai tay:

“Đây là kế hoạch giữ chân tệ nhất lịch sử GENZZZZ.”

Mỹ An gạch một đường lớn trong sổ tay:

“Ghi nhận: không giao nhiệm vụ chính cho Béo nữa.”

Khánh Linh thì chỉ lắc đầu:

“Ít nhất cậu ấy đã ăn no.”

Trong lớp, Tiểu Du nhìn đồng hồ. Mười lăm phút đã trôi qua mà Lâm Phong vẫn đứng ngoài đó, không hề bị kéo đi đâu cả. Cô tự nhủ:

Bốn đứa. Bốn kế hoạch. Bốn lần thất bại.

Và thằng vệ sĩ kia… càng lúc càng khiến cô muốn đập bàn.

💬 Bình luận (0)