Khánh Linh bắt đầu hành động ngay sau tiết thứ tư.
Cô ngồi ở góc thư viện, laptop mở, điện thoại thứ hai kết nối sẵn. Mục tiêu không phải hệ thống lớn. Chỉ là chiếc điện thoại Android cũ của Lâm Phong – loại máy tầm trung, hình nền mặc định, không có khóa sinh trắc học phức tạp. Cô đã quan sát hắn dùng máy từ hôm qua: không đặt mật khẩu phức tạp, thỉnh thoảng mở khóa bằng mã PIN bốn số rất đơn giản.
Mười lăm phút sau, cô đã vào được.
Việc đầu tiên Khánh Linh làm là đổi nhạc chuông. Thay vì tiếng chuông mặc định, giờ mỗi khi có cuộc gọi, điện thoại của Phong sẽ phát bài hát thiếu nhi vui nhộn với tốc độ nhanh gấp đôi. Việc thứ hai: đổi hình nền thành ảnh chụp màn hình nhóm chat GENZZZZ với dòng chữ lớn màu đỏ “ĐÃ BỊ HACK – GENZZZZ”. Việc thứ ba: gửi tin nhắn giả từ số của Phong đến nhóm lớp 12A1 với nội dung:
“Chiều nay tôi mời cả lớp ăn kem. Ai đến cổng sau cũng được.”
Gửi xong, Khánh Linh ngồi dựa lưng vào ghế, đẩy kính lên, cười rất nhẹ. Cô tưởng tượng cảnh thằng vệ sĩ bị cả lớp hỏi về kem, rồi lúng túng giải thích. Hoặc ít nhất cũng phải mất thời gian đổi lại từng thứ.
Nhưng Lâm Phong không phản ứng.
Cả buổi chiều, hắn vẫn đi sau Tiểu Du đúng khoảng cách mười mét. Điện thoại trong túi thỉnh thoảng rung, nhạc thiếu nhi vang lên rất rõ, nhưng hắn chỉ tắt máy, không mở ra xem. Khi có học sinh hỏi về chuyện mời kem, hắn chỉ đáp ngắn:
“Không phải tôi. Ai đó nghịch máy.”
Rồi bỏ qua. Không truy tìm. Không cáu giận. Không đổi hình nền lại ngay.
Khánh Linh theo dõi từ xa, càng lúc càng khó chịu. Cô thử thêm vài trò nhỏ: đổi tên Wi-Fi nhà thành “Khánh Linh đã vào”, gửi email giả từ địa chỉ của trường thông báo Phong bị kỷ luật… Tất cả đều như ném đá vào mặt hồ. Hắn không nổi sóng.
Đến bảy giờ tối, Khánh Linh ngồi trong phòng riêng ở nhà mình, định tiếp tục đào sâu thông tin của Phong thì phát hiện một chuyện.
Wi-Fi nhà cô bị khóa.
Không phải mất sóng. Mà là mật khẩu đã bị đổi. Cô thử lại mật khẩu cũ mười lần. Không vào được. Thử reset router. Vẫn không được. Ai đó đã chiếm quyền quản trị.
Cô đang định gọi điện cho bố thì chuông cửa phòng vang lên. Một tiếng gõ nhẹ, đều đặn.
Khánh Linh mở cửa. Lâm Phong đứng bên ngoài, vẫn bộ sơ mi trắng và quần âu tối màu, tay thì cầm điện thoại của chính cô – chiếc máy mà cô để quên trên bàn học ở trường chiều nay.
Hắn đưa máy trả lại, giọng bình thản:
“Hacker cũng cần mạng.”
Khánh Linh sững sờ đúng năm giây. Cô nhìn Phong, nhìn chiếc điện thoại trong tay mình, rồi nhìn lại Phong.
“Anh… anh hack tôi?”
“Không.”
“Vậy sao anh biết Wi-Fi nhà tôi bị khóa? Và sao anh có điện thoại của tôi?”
Phong chỉ vào chiếc máy:
“Cậu để quên ở thư viện. Tôi nhặt được, định trả hôm nay nhưng cậu về trước. Còn Wi-Fi… tôi đoán.”
“Đoán?”
“Cậu hack máy tôi ban ngày. Tối về nhà chắc chắn sẽ tiếp tục. Router nhà dân thường thường đặt ở phòng khách hoặc gần cửa. Tôi chỉ cần đứng ngoài tường rào, dùng thiết bị quét đơn giản là biết tần suất. Mật khẩu mặc định của hãng này khá yếu. Đổi lại mất khoảng bốn phút.”
Khánh Linh đứng cứng. Mặt cô trắng dần. Cô là người tự hào về kỹ năng công nghệ trong nhóm. Cô chưa từng bị ai phản đòn nhanh và sạch đến vậy – đặc biệt là từ một thằng vệ sĩ trông như chẳng liên quan gì đến máy tính.
“Anh… anh học ở đâu ra mấy thứ này?”
Phong trả lời thành thật:
“Không học trường lớp. Trước đây làm thu nợ, thỉnh thoảng phải xử lý điện thoại của người nợ. Rồi tự tìm hiểu thêm. Nghèo thì phải biết nhiều thứ mới sống được.”
Khánh Linh cầm điện thoại, tay hơi run. Cô muốn nói gì đó cho đỡ tức, nhưng mọi câu đều nghẹn lại ở cổ họng. Cuối cùng cô chỉ kịp hỏi:
“Anh đổi mật khẩu thành gì?”
Phong đưa cho cô một tờ giấy nhỏ đã viết sẵn:
“Cái này. Tôi viết rồi. Đổi lại sau khi tôi đi.”
Cô nhận tờ giấy. Trên đó là một dãy ký tự ngẫu nhiên khá dài. Phong không nói thêm. Hắn chỉ gật nhẹ một cái, rồi quay người đi xuống cầu thang. Giọng hắn vọng lại rất nhẹ:
“Lần sau muốn nghịch máy tôi thì nói trước. Tôi mở sẵn cho.”
Cửa nhà Khánh Linh đóng lại. Cô đứng dựa vào tường, ôm điện thoại và tờ giấy mật khẩu, mặt vẫn còn trắng. Một lúc sau, cô lấy điện thoại ra nhắn vào nhóm GENZZZZ:
“Kế hoạch hack thất bại. Đối thủ phản đòn. Tôi… cần thời gian hồi phục tinh thần.”
Bên kia màn hình, Hạ Vy trả lời ngay:
“Cái gì? Cậu bị hắn hack ngược à?”
Mỹ An:
“Chi tiết. Ngay.”
Béo:
“Tôi mang kem đến cho cậu được không? Ăn kem đỡ tức.”
Khánh Linh không trả lời thêm. Cô chỉ ngồi xuống sàn, nhìn router đang nhấp nháy đèn, và lần đầu tiên trong đời cảm thấy kỹ năng của mình… không phải là bất khả chiến bại.
Trong khi đó, Lâm Phong đã ngồi lên xe, nổ máy. Hắn mở điện thoại của mình ra, đổi nhạc chuông về mặc định, xóa hình nền bị đổi, rồi kiểm tra lại tin nhắn giả. Hắn không xóa ngay. Chỉ đánh dấu, để đó làm bằng chứng nếu cần.
Hắn lẩm bẩm một câu rất nhỏ khi xe lăn bánh:
“Hacker cũng chỉ là học sinh thôi.”
Rồi phóng về phía biệt thự Tôn thị, nơi mục tiêu chính đang chờ được hộ tống đến bữa tối.