🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.3: GIÁ TRỊ CỦA CON KIẾN

~7 phút đọc · 1245 từ · · ⚠️ Báo cáo

Cơn đau nhức xuyên thấu tủy cấu đánh thức Tô Mặc.
Cảm giác đầu tiên ập đến là cái lạnh buốt thấu xương. Cảm giác thứ hai là một vật cứng cáp, lạnh lẽo đang đè nặng lên lồng ngực khiến hắn không thể hít thở.
Tô Mặc khó nhọc hé con mắt phải. Mắt trái của hắn lúc này sưng húp, dính chặt bởi máu khô và một cơn đau rát như bị than hồng nướng chín. Xuyên qua tầm nhìn mờ mịt, hắn thấy một chiếc giày bọc lụa thêu chỉ bạc đang đạp lên ngực mình.
Chủ nhân của chiếc giày là một nam tử trẻ tuổi, khuôn mặt tuấn mỹ nhưng ánh mắt nhìn hắn lạnh lẽo như nhìn một bãi rác. Phía sau gã, ba tu sĩ còn lại của Thanh Vân Tông đang đứng quanh miệng giếng cạn. Đạo sĩ áo xanh—kẻ được gọi là "Sư thúc"—đang cầm một chiếc túi vải thô đẫm máu trên tay.
"Lục sư thúc, tìm thấy Huyết Nguyên Châu không?" Nam tử trẻ tuổi đạp trên ngực Tô Mặc cất tiếng hỏi, thu chân về.
Tô Mặc lập tức ho sặc sụa, vội vàng cuộn người lại, cúi gầm mặt xuống đất. Hắn biết rõ quy tắc sinh tồn đầu tiên: Không bao giờ nhìn thẳng vào mắt những kẻ có thể bóp c.hết mình bằng hai ngón tay.
Đạo sĩ tên Lục Trần bình thản cất chiếc túi vào tay áo: "Huyết Y Lão Quỷ dùng Huyết Cốt Đại Trận để áp chế thương thế, Huyết Nguyên Châu vốn dĩ đã tích tụ đầy tạp chất. Lúc trận pháp bị đứt gãy đột ngột, năng lượng phản phệ đã thiêu rụi cả đan điền lẫn Huyết Nguyên Châu của hắn rồi."
Nữ tu sĩ mặc váy trắng đi bên cạnh bĩu môi: "Tốn công truy sát nửa tháng, cuối cùng chỉ thu được vài ngàn hạ phẩm linh thạch cùng đan dược rác rưởi. Đúng là xui xẻo."
"Có còn hơn không." Lục Trần quay sang nhìn Triệu Viễn - tên tu sĩ trẻ vừa đạp Tô Mặc. "Con kiến này chưa chết sao?"
Triệu Viễn khinh khỉnh cúi xuống nhìn Tô Mặc. "Mạng lớn thật. Vừa nãy đệ tử kiểm tra, phát hiện thứ cắt đứt mạch lưu chuyển của trận pháp chính là ngọn lửa phàm tục từ Từ Đường. Mà kẻ ném mồi lửa... chính là nó."
Không gian chìm vào tĩnh lặng. Ba ánh mắt mang theo áp lực linh khí lập tức đổ dồn lên lưng đứa trẻ 16 tuổi. Tô Mặc cảm thấy da gà toàn thân nổi rần rần. Cắn chặt môi, hắn tiếp tục giả vờ như một kẻ phàm nhân ngốc nghếch đang run rẩy vì sợ hãi, nhưng trong đầu thì suy tính với tốc độ điên cuồng.
Chúng sẽ tiêu diệt mình diệt khẩu? Hay sẽ mang ơn mình? Không, Tiên nhân không biết hàm ơn phàm nhân. Mình vừa chứng kiến chúng bị Ma tu ép cho chật vật. Giữ lại mình chỉ khiến chúng chướng mắt.
"Mèo mù vớ cá rán." Nữ tu sĩ cười lạnh một tiếng. "Một tên phàm nhân hoảng loạn ném bừa khúc gỗ cháy lại vô tình phá được Trận nhãn phụ. Bằng không, chúng ta còn phải hao tổn không ít chân nguyên mới hạ được lão quỷ."
Lục Trần bước tới trước mặt Tô Mặc. Hắn vươn tay.
Vù!
Tô Mặc chưa kịp phản ứng đã thấy cổ áo mình bị một luồng lực lượng vô hình túm lấy, nhấc bổng lên không trung. Ngay sau đó, một luồng khí lạnh ngắt như băng tuyết từ lòng bàn tay Lục Trần thô bạo chui tọt vào cơ thể hắn, chạy dọc theo các đường gân mạch. Cảm giác như có hàng ngàn mũi kim đang cạo tróc xương tủy. Tô Mặc đau đến mức cắn rách cả môi, nhưng tuyệt nhiên không rên lên một tiếng.
"Ngũ hành Tạp linh căn. Bẩm sinh kinh mạch tắc nghẽn, đan điền rỉ sét." Lục Trần thu hồi thần thức, vứt Tô Mặc xuống đất như vứt một miếng giẻ rách. "Phế vật trong phế vật. Cả đời này không có tư cách cảm ngộ linh khí."
Tô Mặc ngã oạch xuống đất, ôm ngực thở dốc. Hắn không thấy buồn vì lời phán xét đó. Ngược lại, hắn thấy nhẹ nhõm. Phế vật thì sẽ không tạo ra sự uy hiếp.
"Sư thúc, giải quyết thế nào?" Triệu Viễn liếc nhìn Tô Mặc, ngón tay khẽ miết lên chuôi kiếm. "Xử lý luôn cho xong"
Câu nói nhẹ tênh nhưng khiến mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo Tô Mặc. Hắn gồng cứng cơ bắp, tay phải lén luồn xuống ống chân, nơi giấu mảnh sành vỡ từ chiếc bát của Trưởng thôn. Dù biết đối mặt với Tiên nhân là lấy trứng chọi đá, nhưng hắn tuyệt đối không khoanh tay chịu chết.
Lục Trần im lặng nhìn đống đổ nát của Trần Gia Thôn. Hồi lâu, hắn lắc đầu.
"Bọn ma tu hại người luyện pháp không màng nghiệp chướng. Nhưng chúng ta là tu sĩ Chính đạo. Ra tay với một phàm nhân không thù không oán, lại còn vô tình giúp chúng ta phá trận, dễ sinh mầm mống Tâm ma khi đột phá cảnh giới."
Hắn quay sang nhìn Triệu Viễn. "Thanh Vân Tông tháng trước vừa bị yêu thú tập kích ở mỏ linh thạch Hắc Linh Cốc, chết mất mấy trăm quặng nô (nô lệ đào quặng). Thằng nhãi này dù là phế vật, nhưng thể cốt chịu được dư chấn của Trận pháp mà không nát, coi như cũng dẻo dai. Đưa nó về Hắc Linh Cốc làm tạp dịch đào quặng đi."
Triệu Viễn nhếch mép, gật đầu: "Sư thúc tính toán chu toàn. Chút sức lực tàn tạ này, vắt kiệt để đào linh thạch cho tông môn cũng coi như tích đức cho nó."
Gã bước tới, vung tay ném một tấm bùa màu vàng lên người Tô Mặc. Tấm bùa lập tức hóa thành những sợi thừng ánh sáng, trói chặt tay chân hắn lại.
"Từ hôm nay, cái mạng hèn của ngươi thuộc về Thanh Vân Tông."
Bốn tu sĩ không thèm thu dọn xác chết dân làng, lập tức tế khởi phi kiếm. Triệu Viễn xách Tô Mặc lơ lửng bên hông thanh kiếm rộng bản của gã. Trận cuồng phong cuộn lên, xé rách màn đêm, mang theo cả năm người vút lên không trung, bỏ lại Trần Gia Thôn chỉ còn là một nấm mồ rực lửa.
Trên bầu trời buốt giá, gió rít từng hồi như dao cắt vào da thịt. Tô Mặc nhắm chặt hai mắt, cắn răng chịu đựng cái lạnh ở độ cao hàng ngàn trượng.
Hắn không có thần công bí tịch, không có bảo vật Ma tu. Thứ duy nhất hắn có lúc này là sự sống sót và con mắt trái dị dạng đã chịu tổn thương nặng nề sau khi nhìn thấu kết cấu của Trận pháp.
Tô Mặc nằm thu mình trên phi kiếm, tự nhủ trong đầu:
Phế vật đào quặng cũng được, nô lệ cũng được. Chỉ cần còn sống, chỉ cần con mắt này còn nhìn thấy những đường tơ quy luật của thế giới... ta sẽ tìm ra cách xé rách cái thế giới Tiên nhân coi phàm nhân như giun dế này.

💬 Bình luận (0)