Cơn mưa ngày một nặng hạt.
Ban đầu, những giọt nước chỉ lộp bộp rơi trên mui xe, thi thoảng theo gió tạt qua khe cửa, mang theo hơi lạnh ẩm ướt của núi rừng. Thế nhưng, chẳng biết từ lúc nào, cơn mưa đã trở nên dữ dội. Từng đợt nước trút xuống như thác đổ, phủ lên khu rừng một màn trắng xóa, khiến con đường phía trước gần như biến mất khỏi tầm mắt.
Những thân cây vốn còn có thể nhìn thấy ở khoảng cách vài chục bước giờ chỉ còn là những cái bóng mờ nhạt. Cành lá nghiêng ngả trong gió, lúc ẩn lúc hiện sau màn nước, trông chẳng khác nào vô số bóng đen đang lặng lẽ chuyển động giữa rừng sâu.
Tiếng mưa đập xuống mui xe, tiếng bánh gỗ nghiến qua bùn đất cùng tiếng vó ngựa nặng nề hòa lẫn vào nhau, tạo thành một chuỗi âm thanh hỗn loạn. Thỉnh thoảng, từ sâu trong khu rừng phía trước lại vọng đến những tiếng gầm trầm đục, khiến đám ngựa kéo xe bất an giậm móng.
Lạc Bình đứng bên cạnh xe ngựa, một tay đặt hờ lên chuôi kiếm, ánh mắt chăm chú hướng về nơi phát ra âm thanh ấy.
Hắn không nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoài những thân cây mờ nhòe. Tuy nhiên, tiếng gầm kia vẫn không ngừng vọng đến, khi xa khi gần, có lúc trầm thấp như tiếng sấm từ lòng đất, có lúc lại bất ngờ trở nên dữ dội, khiến lồng ngực người nghe như bị một bàn tay vô hình bóp chặt.
Đứng bên cạnh hắn, Trí và Vương Mặc cũng chẳng khá hơn là bao.
Trí vốn là người hay nói, bình thường chỉ cần có chút chuyện nhỏ cũng đủ để hắn thao thao bất tuyệt. Vậy mà lúc này, hắn chỉ im lặng nhìn về phía trước, thỉnh thoảng lại nuốt khan, vẻ mặt không giấu được sự căng thẳng.
Lạc Bình đưa tay vuốt ngược mái tóc ướt sũng ra sau. Nước mưa lạnh buốt chảy dọc theo thái dương, len vào cổ áo, khiến hắn bất giác rùng mình. Hắn nheo mắt, cố nhìn xuyên qua màn nước dày đặc, nhưng dù tập trung đến đâu cũng chỉ có thể phân biệt được những thân cây cách mình chừng vài chục bước.
Đúng lúc ấy, một giọng nói nghiêm nghị đột nhiên vang lên từ phía trước đoàn xe.
"Dừng lại!"
Người lên tiếng chính là Lão Vệ.
Ông ghìm chặt dây cương, ánh mắt sắc bén hướng về khu rừng trước mặt. Những nếp nhăn trên gương mặt già nua càng hằn sâu khi một tiếng gầm khác vọng đến, lần này gần hơn trước rất nhiều.
Đợi toàn bộ đoàn xe dừng hẳn, Lão Vệ lập tức nhảy xuống, quay sang những người đang chờ lệnh.
"Tất cả ở lại đây. Trông chừng xe ngựa, không được tự ý rời khỏi vị trí."
Dứt lời, ông lựa chọn hơn hai mươi người, nhanh chóng dẫn họ tiến vào khu rừng.
Những bóng người mặc giáp nhẹ màu nâu sẫm lần lượt biến mất sau màn mưa. Chẳng bao lâu, ngay cả tiếng bước chân của họ cũng bị tiếng nước đổ ào ào che lấp.
Đoàn xe vốn đã yên tĩnh nay càng trở nên nặng nề.
Những người ở lại bắt đầu cảnh giác quan sát bốn phía. Có người siết chặt chuôi kiếm, có người kiểm tra lại dây cương, thỉnh thoảng lại đưa mắt về hướng Lão Vệ vừa rời đi. Không ai biết phía trước đang xảy ra chuyện gì, nhưng những tiếng gầm liên tục vọng đến đủ để khiến họ hiểu rằng chuyến đi lần này có lẽ sẽ không còn thuận lợi như dự tính.
Trí đứng sát bên Lạc Bình, do dự một lúc lâu mới thấp giọng hỏi:
"Cậu nói xem, không lẽ chúng ta thật sự gặp phải ma vật rồi?"
Lạc Bình không lập tức trả lời.
Hắn nghiêng đầu lắng nghe tiếng gầm vừa vọng đến, sau đó mới chậm rãi lắc đầu.
"Chưa chắc. Nhưng với tình hình hiện tại, tốt nhất cứ chuẩn bị tinh thần đi."
"Vậy chúng ta có nên qua đó giúp một tay không?"
"Khoan đã."
Lạc Bình lập tức ngăn lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi khu rừng.
"Chúng ta còn chẳng biết phía trước xảy ra chuyện gì. Cứ thế chạy qua, lỡ gặp phải thứ mà ngay cả Lão Vệ cũng không đối phó nổi thì sao?"
Trí hơi nhíu mày.
"Nhưng nếu bọn họ thật sự gặp nguy hiểm, chẳng lẽ chúng ta cứ đứng đây nhìn?"
"Chính vì có thể gặp nguy hiểm nên mới không được hành động tùy tiện."
Lạc Bình quay sang nhìn hắn, giọng nói bình tĩnh nhưng nghiêm túc.
"Đừng quên chúng ta đang ở đâu. Trong khu rừng này, ngay cả đường dưới chân còn khó nhìn rõ. Nếu phía trước thật sự có ma vật mạnh đến mức khiến Lão Vệ phải dẫn theo hơn hai mươi người đi xử lý, cậu nghĩ ba chúng ta chạy qua đó có thể giúp được bao nhiêu?"
Trí há miệng định phản bác, nhưng cuối cùng lại chẳng tìm được lời nào thích hợp.
Hắn biết Lạc Bình nói không sai.
Cả ba tuy đã trải qua một thời gian dài huấn luyện, thực lực cũng có tiến bộ đáng kể, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc bọn họ có thể tùy tiện đối đầu với những sinh vật nguy hiểm chưa từng gặp.
Huống chi, thời tiết hiện tại hoàn toàn không có lợi cho họ.
Vương Mặc đứng bên cạnh vẫn im lặng từ đầu đến cuối. Hắn đưa mắt nhìn khu rừng, sau đó cúi xuống kiểm tra thanh kiếm bên hông, bảo đảm nó không bị mắc vào lớp áo choàng đã thấm đẫm nước mưa.
Lạc Bình ngẩng đầu.
Bầu trời phía trên gần như đã biến mất sau màn nước trắng xóa. Những hạt mưa lớn không ngừng đập xuống mặt đất, tạo thành vô số bọt nước li ti. Hơi đất ẩm cùng mùi lá cây mục nát theo gió xộc vào mũi, khiến không khí càng trở nên ngột ngạt.
Hắn đưa tay ra ngoài mái che của xe ngựa.
Một hạt mưa lớn đập mạnh vào lòng bàn tay, để lại cảm giác đau rát nhè nhẹ.
"Đúng là mưa lớn thật..."
Lạc Bình lẩm bẩm, khẽ khép những ngón tay rồi buông xuống.
Không hiểu vì sao, kể từ khi Lão Vệ dẫn người rời đi, cảm giác bất an trong lòng hắn chẳng những không giảm mà còn ngày một rõ rệt.
Gió bắt đầu mạnh hơn.
Những tán cây phía trên liên tục rung chuyển, cành lá va vào nhau phát ra âm thanh xào xạc dữ dội. Một vài cành khô không chịu nổi sức gió, gãy rời rồi rơi xuống con đường lầy lội.
Đám ngựa kéo xe dường như cũng cảm nhận được điều bất thường.
Một con ngựa bất chợt hí vang, hai chân trước liên tục giậm xuống mặt đất. Những con còn lại lập tức trở nên kích động, không ngừng lắc đầu, kéo căng dây cương.
"Giữ ngựa!"
Lạc Bình vừa lên tiếng, người phụ trách gần đó đã nhanh chóng tiến lên, dùng sức ghìm chặt dây cương, vừa vỗ nhẹ lên cổ con vật vừa cố gắng trấn an nó.
Nhưng ngay khi mọi người còn đang bận rộn ổn định đoàn xe, từ sâu trong khu rừng đột nhiên vang lên một tiếng gầm khủng khiếp.
"GRAOOOO!"
Âm thanh ấy hoàn toàn khác với những tiếng gầm trước đó.
Nó trầm đục, dữ dội, mang theo một sức ép vô hình khiến lồng ngực Lạc Bình bất chợt thắt lại.
Hắn còn chưa kịp phản ứng thì một luồng cuồng phong đã từ sâu trong khu rừng ập tới.
ẦM!
Màn mưa vốn đang trút xuống bỗng bị thổi ngược. Lá cây, cành khô cùng bùn đất bị cuốn tung lên không trung. Những thân cây ven đường nghiêng ngả dữ dội, vài cành lớn không chịu nổi sức ép lập tức gãy răng rắc.
Toàn bộ đoàn xe chao đảo.
"Giữ xe!"
"Đừng để ngựa chạy!"
"Đứng vững!"
Tiếng hét vang lên liên tiếp giữa cơn mưa.
Một người đứng gần mép đường không kịp bám vào xe ngựa, cả thân thể lập tức bị luồng gió hất văng. Hắn lộn vài vòng giữa không trung rồi nặng nề đập xuống nền đất cách đó mấy mét.
Lạc Bình biến sắc.
"Không ổn!"
Hắn vừa dứt lời, luồng sức mạnh vô hình kia đã quét tới trước mặt.
Không kịp né tránh, Lạc Bình chỉ có thể đưa hai tay chắn trước ngực. Ngay sau đó, cả người hắn bị hất ngược về phía sau, lưng đập mạnh vào thành xe ngựa.
Rầm!
Cơn đau nhói lập tức truyền từ sống lưng lên tận hai vai, khiến hắn nghiến chặt răng, nhất thời không thể thở nổi.
Trí đứng bên cạnh cũng chẳng khá hơn. Hắn bị đánh bật vào vách xe, khuôn mặt suýt chút nữa va thẳng vào một thanh gỗ nhô ra.
Còn Vương Mặc thậm chí không kịp giữ thăng bằng, cả người trực tiếp bị hất ngược vào trong thùng xe.
Một tiếng va chạm nặng nề vang lên.
Trong khoảnh khắc, tất cả đều chìm trong hỗn loạn.
Tiếng ngựa hí vang, tiếng người la hét cùng tiếng bánh xe va đập liên tục truyền đến. Một chiếc xe ở phía sau nghiêng hẳn sang bên, may mắn được mấy người hợp sức giữ lại trước khi lật xuống rãnh nước.
Phải mất một lúc, luồng cuồng phong kia mới dần suy yếu.
Lạc Bình chống tay lên thành xe, chật vật đứng dậy. Cơn đau âm ỉ sau lưng khiến hắn phải hít sâu vài hơi mới có thể ổn định lại nhịp thở.
Hắn lập tức quay sang nhìn Trí.
"Cậu không sao chứ?"
Trí đang ôm lấy mũi, khuôn mặt nhăn nhó.
"Chưa chết được... nhưng suýt nữa thì mất luôn cái mũi rồi."
Nghe thấy giọng nói của hắn vẫn còn khỏe khoắn, Lạc Bình cuối cùng cũng yên tâm được đôi chút.
Đúng lúc ấy, từ bên trong xe ngựa vang lên một tiếng động.
Vương Mặc chật vật bò ra ngoài, một tay chống lên thành xe, tay còn lại ôm lấy bả vai. Mái tóc ướt sũng dính chặt vào trán, khuôn mặt vốn ít biểu cảm lúc này cũng không giấu nổi vẻ khó chịu.
Trí nhìn hắn từ đầu đến chân, sau đó bất giác bật cười.
"Ha! Nhìn cậu thảm thật đấy."
Vương Mặc liếc hắn.
"Ít nhất tôi không suýt đập gãy mũi."
Nụ cười trên mặt Trí lập tức cứng đờ.
Hắn vô thức đưa tay sờ lên sống mũi đang đau nhức, nhất thời không biết phải đáp lại thế nào.
Lạc Bình thấy vậy cũng không nhịn được mà khẽ nhếch khóe miệng. Tuy nhiên, khi một tiếng gầm khác vọng đến từ sâu trong khu rừng, nụ cười ấy lập tức biến mất.
Hắn quay sang Vương Mặc.
"Vai cậu thế nào?"
"Không sao. Chắc chỉ bị va đập một chút."
Vương Mặc thử xoay nhẹ bả vai, sau đó cau mày nhìn về phía trước.
"Nhưng thứ vừa rồi..."
Hắn không nói hết câu.
Lạc Bình hiểu ý, chậm rãi gật đầu.
Chỉ một tiếng gầm đã tạo ra luồng cuồng phong đủ sức khiến cả đoàn xe chao đảo. Nếu thứ kia thật sự là ma vật, vậy thực lực của nó chắc chắn không phải thứ mà ba người bọn họ có thể tùy tiện đối phó.
Trí cũng không còn tâm trạng đùa giỡn.
Hắn nhìn về phía khu rừng, thấp giọng hỏi:
"Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Lão Vệ và mọi người vẫn còn ở phía trước."
Lạc Bình im lặng.
Hắn nhìn những thân cây đang nghiêng ngả trong màn mưa, bàn tay vô thức siết chặt chuôi kiếm.
Một cảm giác cảnh giác mãnh liệt không ngừng dâng lên từ sâu trong lòng.
Giống như có thứ gì đó đang nhắc nhở hắn rằng tuyệt đối không nên tiến về phía trước.
Nhưng ngay lúc ấy, một tiếng kêu đau đớn bất ngờ vọng ra từ sâu trong khu rừng.
"A...!"
Âm thanh bị tiếng mưa nuốt mất một nửa, nhưng cả ba vẫn nghe thấy rõ ràng.
Trí lập tức biến sắc.
Vương Mặc cũng ngẩng phắt đầu, ánh mắt trở nên nghiêm túc.
Lạc Bình nhìn về hướng phát ra tiếng kêu, sau đó quay sang hai người bạn.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cả ba đều hiểu đối phương đang nghĩ gì.
Hắn khẽ thở ra, cuối cùng cũng đưa ra quyết định.
"Đi. Nhưng nhớ kỹ, chỉ quan sát tình hình trước. Tuyệt đối không được tùy tiện lao vào."
Lạc Bình cúi thấp người, men theo mép đường rồi nhanh chóng tiến vào khu rừng. Trí và Vương Mặc lập tức theo sát phía sau, giữ khoảng cách vừa đủ để có thể hỗ trợ lẫn nhau nếu bất ngờ gặp nguy hiểm.
Cả ba không thông báo với những người còn lại trong đoàn xe.
Sau luồng cuồng phong vừa rồi, mọi người đều đang bận rộn ổn định tình hình. Mấy con ngựa vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh, những người bị thương đang được dìu vào trong xe, trong khi một số người khác phải kiểm tra lại bánh xe cùng số hàng hóa bị xô lệch.
Lợi dụng lúc ấy, ba bóng người lặng lẽ biến mất sau những thân cây.
Càng tiến sâu vào rừng, con đường dưới chân càng trở nên khó đi.
Nước mưa từ những tán cây liên tục đổ xuống, hòa cùng lớp đất mềm tạo thành một thứ bùn nhão dính chặt vào giày. Những đoạn rễ cây trồi lên khỏi mặt đất trơn trượt đến mức chỉ cần sơ ý một chút cũng có thể khiến người ta ngã nhào.
Lạc Bình đi đầu, thỉnh thoảng lại dừng bước quan sát xung quanh.
Hắn không dám chạy quá nhanh.
Trong hoàn cảnh tầm nhìn bị hạn chế như hiện tại, chỉ cần bất cẩn gây ra một tiếng động lớn, bọn họ rất có thể sẽ thu hút sự chú ý của thứ đang ẩn nấp phía trước.
Trí theo sát sau lưng hắn, vừa đi vừa gạt những cành cây ướt sũng chắn ngang đường. Một nhánh cây bất ngờ bật ngược trở lại, quất vào mặt khiến hắn đau đến mức suýt bật thành tiếng.
"Chết tiệt..."
Hắn thấp giọng lẩm bẩm, đưa tay xoa má.
Vương Mặc đi cuối cùng, liên tục ngoái đầu quan sát phía sau. Dù đã rời khỏi đoàn xe một đoạn khá xa, hắn vẫn không hoàn toàn yên tâm.
"Chúng ta đi được bao xa rồi?" Trí hỏi.
"Chưa xa lắm."
Lạc Bình đáp, đồng thời giơ tay ra hiệu cho hai người dừng lại.
Từ phía trước, giữa tiếng mưa ào ạt, một âm thanh kim loại va chạm bất ngờ truyền đến.
Keng!
Ngay sau đó là một tiếng nổ nặng nề, tiếp theo là tiếng người hét lớn.
"Phía bên trái!"
"Chặn nó lại!"
"Đừng để nó lao ra ngoài!"
Lạc Bình lập tức hạ thấp người.
"Đến nơi rồi. Cẩn thận một chút."
Ba người tiếp tục tiến lên, nhưng lần này tốc độ đã chậm hơn rất nhiều.
Họ lần lượt nép sau những thân cây lớn, tận dụng tiếng mưa để che giấu bước chân. Mùi đất ẩm trong không khí dần bị thay thế bởi một thứ mùi tanh nhàn nhạt, khiến Lạc Bình bất giác cau mày.
Đi thêm một đoạn, hắn phát hiện bên trái có một mỏm đá nhô lên khỏi mặt đất. Phía trên mỏm đá là những bụi cây rậm rạp, bên dưới có một đoạn rễ cây lớn bám chặt vào vách.
Vị trí ấy vừa đủ cao để quan sát khu vực phía trước, đồng thời cũng có thể che giấu thân hình của ba người.
Lạc Bình lập tức chỉ tay.
"Qua đó."
Hắn đi đầu, hai tay bám lấy đoạn rễ cây rồi dùng sức kéo người lên. Đá phủ đầy rêu trơn trượt, khiến hắn phải mất một lúc mới tìm được chỗ đặt chân thích hợp.
Trí nhanh chóng trèo theo, còn Vương Mặc là người cuối cùng leo lên mỏm đá.
Cả ba nằm thấp xuống phía sau những bụi cây.
Lạc Bình cẩn thận vén một nhánh lá chắn trước mặt, chậm rãi nhô đầu quan sát.
Và rồi, hắn sững người.
Phía trước là một khoảng đất trống rộng lớn, nhưng nhìn những thân cây gãy đổ ngổn ngang xung quanh, hắn biết nơi này vốn không phải một khoảng đất trống tự nhiên.
Hàng loạt cây lớn đã bị phá hủy. Có cây gãy ngang thân, có cây bị bật tung cả gốc, những bộ rễ khổng lồ vẫn còn bám đầy đất đá. Mặt đất bị cày xới thành vô số rãnh sâu, nước mưa đọng lại trong những hố lớn, hòa cùng bùn đất tạo thành từng vũng nước đục ngầu.
Ở giữa khoảng đất ấy, một trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội.
Lạc Bình nhanh chóng nhận ra những bộ giáp nhẹ màu nâu sẫm quen thuộc.
Là đội của Lão Vệ.
Hơn hai mươi người lúc này đã hoàn toàn tản ra, không còn giữ được đội hình ban đầu. Một số người cầm kiếm hoặc giáo đứng ở phía trước, những người còn lại liên tục di chuyển xung quanh, tìm kiếm cơ hội tấn công.
Tuy nhiên, điều khiến Lạc Bình kinh ngạc hơn cả là ngoài đội của Lão Vệ, nơi này còn xuất hiện những nhóm người xa lạ.
Ở một bên khoảng đất trống là năm người mặc áo choàng dài.
Trang phục của họ gần như giống hệt nhau, từ màu sắc áo choàng cho đến những chiếc khăn che kín nửa dưới khuôn mặt. Khoảng cách khá xa, cộng thêm màn mưa dày đặc khiến Lạc Bình không thể nhìn rõ hoa văn trên trang phục, nhưng đội hình ngay ngắn cùng cách di chuyển thống nhất đủ để hắn nhận ra đây không phải những người đi đường bình thường.
"Đám người kia là ai vậy?"
Trí ghé sát lại, thấp giọng hỏi.
Lạc Bình lắc đầu.
"Không biết. Nhưng xem ra bọn họ cũng đang đối phó với thứ phía trước."
Ở một hướng khác, một nhóm người có trang phục hoàn toàn hỗn tạp đang liên tục di chuyển.
Người mặc giáp sắt, người khoác áo da, có kẻ mang kiếm, có kẻ sử dụng cung. Một nam tử thân hình cao lớn cầm chiếc khiên gần bằng nửa người đứng ở phía trước, trong khi những người còn lại phân tán xung quanh.
Nhìn qua, bọn họ giống hệt một đội thám hiểm bước ra từ những câu chuyện phiêu lưu mà Lạc Bình từng đọc.
Mỗi người sử dụng một loại vũ khí khác nhau, nhưng cách phối hợp lại tương đối ăn ý.
Trí đang quan sát bỗng khẽ hít vào.
"Khoan đã... Pháp sư!"
Lạc Bình lập tức nhìn theo hướng hắn chỉ.
Ở phía sau đội hình kia có hai người đang đứng cạnh nhau. Một người cầm pháp trượng, người còn lại giơ tay về phía trước, xung quanh lòng bàn tay mơ hồ xuất hiện những luồng ánh sáng nhàn nhạt.
Vương Mặc nheo mắt.
"Hai người?"
"Ừ."
Lạc Bình khẽ gật đầu.
Hắn chăm chú quan sát hai pháp sư, trong lòng bất giác xuất hiện một chút nghi hoặc.
Cách vận chuyển ma lực của họ dường như khác với những pháp sư mà ba người từng gặp. Ngay cả khi đứng cách xa như vậy, Lạc Bình vẫn có thể cảm nhận được những dao động bất thường trong không khí mỗi khi họ thi triển ma pháp.
Tuy nhiên, trước khi hắn kịp suy nghĩ sâu hơn, Vương Mặc đã bất ngờ lên tiếng.
"Nhìn phía bên kia."
Lạc Bình quay đầu.
Ở rìa khoảng đất trống, cách xa khu vực chiến đấu, còn có một nhóm người khác đang đứng quan sát.
Một bên mặc trang phục màu tối, bên còn lại gần như toàn màu trắng. Hai màu sắc đối lập khiến họ trở nên vô cùng nổi bật giữa màn mưa xám xịt.
Điều kỳ lạ là những người này hoàn toàn không có ý định tiến lên hỗ trợ.
Bọn họ chỉ đứng đó, lặng lẽ quan sát trận chiến.
"Rốt cuộc có bao nhiêu đội vậy?" Trí lẩm bẩm.
"Ít nhất là ba nhóm người lạ."
Vương Mặc thấp giọng đáp.
Lạc Bình không nói gì.
Hắn chăm chú nhìn những người đang đứng ở phía xa, cảm giác bất an trong lòng lại tăng thêm vài phần.
Nhưng đúng lúc ấy, một bóng đen khổng lồ bất ngờ chuyển động giữa khoảng đất trống, lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của hắn.
Lạc Bình chậm rãi quay đầu.
Và lần này, hắn cuối cùng cũng nhìn rõ thứ mà tất cả những người kia đang bao vây.
Đó là một con quái vật có hình dáng gần giống gấu.
Tuy nhiên, ngoài hình dáng tổng thể, nó gần như chẳng có điểm nào giống một con gấu bình thường.
Thân hình khổng lồ cao ít nhất bốn đến năm mét khi đứng thẳng, toàn thân phủ đầy lông đen sẫm ướt nước. Tại những khớp tay, khớp chân và hai bên vai là những khối thịt dị dạng nhô ra, từng bó cơ nổi lên rõ ràng bên dưới lớp da.
Mỗi khi nó chuyển động, những khối cơ ấy lại căng phồng, khiến hình dáng vốn đã đáng sợ càng trở nên quái dị.
Hai chân sau của nó chống xuống mặt đất, thân hình hơi cúi về phía trước. Đôi mắt đỏ ngầu không ngừng đảo qua những người đang bao vây, trong khi chiếc miệng rộng đầy răng nanh liên tục phát ra những tiếng gầm trầm đục.
Trí há miệng, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.
"Đây... Không lẽ..."
"Ma vật."
Lạc Bình khẽ nói.
Hai chữ ấy khiến cả Trí lẫn Vương Mặc đồng thời im lặng.
Cuối cùng, bọn họ cũng thật sự gặp phải một con ma vật.
Không phải những câu chuyện được người khác kể lại, càng không phải những sinh vật nhỏ bé chỉ xuất hiện trong các buổi huấn luyện.
Mà là một con ma vật khổng lồ, đủ sức khiến nhiều nhóm người phải hợp lực bao vây.
Lạc Bình vô thức siết chặt chuôi kiếm.
Hắn tiếp tục quan sát, nhưng ngay sau đó, ánh mắt lại bất ngờ dừng trên cánh tay trái của con quái vật.
Trong tay nó có một thanh kiếm.
Một thanh kiếm đen tuyền.
Lạc Bình sững sờ.
"Kiếm?"
Vương Mặc cũng nhanh chóng phát hiện điều bất thường.
"Không thể nào..."
Thanh kiếm ấy hoàn toàn không giống những loại vũ khí bình thường.
Toàn bộ thân kiếm mang một màu đen sâu thẳm, gần như hòa làm một với bóng tối giữa màn mưa. Xung quanh lưỡi kiếm, những làn khói mỏng màu đen không ngừng chuyển động, lúc tụ lúc tán, tựa như có thứ gì đó đang âm thầm hô hấp bên trong.
Nhìn từ xa, nó chẳng khác nào một thanh kiếm được đúc thành từ chính bóng tối.
Lạc Bình còn đang chăm chú quan sát thì con ma vật bất ngờ gầm lên.
Ngay sau đó, nó vung mạnh cánh tay trái.
Thanh kiếm đen xé ngang màn mưa, mang theo một luồng sức mạnh khủng khiếp lao thẳng về phía những người đang bao vây.
Nam tử cầm khiên trong đội thám hiểm lập tức bước lên.
"Tránh ra!"
Hắn hét lớn, đồng thời nâng chiếc khiên khổng lồ chắn trước người.
Keng!
Thanh kiếm đen nặng nề chém xuống.
Một âm thanh chói tai vang lên, tia lửa đỏ cam bắn tung tóe giữa màn mưa.
Nam tử cầm khiên nghiến chặt răng, hai chân lún sâu xuống lớp bùn nhão. Cánh tay hắn run rẩy dữ dội, những đường gân xanh nổi lên trên mu bàn tay.
Thế nhưng, sức mạnh từ thanh kiếm đen vẫn vượt xa những gì hắn có thể chịu đựng.
ẦM!
Cả người nam tử lập tức bị đánh bật về phía sau.
Hắn trượt dài trên nền bùn, nước bẩn bắn tung tóe rồi nặng nề đập vào một thân cây gãy. Chiếc khiên trong tay va xuống đất, phát ra một tiếng động khô khốc.
Trí trợn tròn mắt.
"Chỉ một đòn thôi sao?"
Lạc Bình không trả lời.
Hắn nhìn nam tử đang chật vật đứng dậy, sau đó lại nhìn thanh kiếm đen trong tay con ma vật.
Nam tử kia rõ ràng không phải người yếu. Chỉ riêng việc hắn có thể trực tiếp đón đỡ một nhát chém như vậy đã đủ chứng minh điều đó.
Thế nhưng, ngay cả một người như thế cũng không thể chống đỡ nổi sức mạnh của con quái vật.
Lạc Bình chợt nhớ đến tiếng gầm cùng luồng cuồng phong vừa quét qua đoàn xe.
Xem ra tất cả đều bắt nguồn từ thứ đang đứng trước mặt hắn.
"Vậy thứ vừa rồi thật sự là nó?"
Trí thấp giọng hỏi.
"Chắc vậy."
Lạc Bình khẽ gật đầu.
Ba người tiếp tục nằm im sau mỏm đá, không ai còn ý định tùy tiện tiến lên.
Tuy nhiên, điều khiến Lạc Bình cảm thấy bất an nhất lúc này lại không hoàn toàn nằm ở con ma vật khổng lồ.
Hắn đưa mắt nhìn nhóm người mặc trang phục đen trắng đang đứng ở phía xa.
Bọn họ vẫn không hề tham gia chiến đấu.
Giữa một trận chiến nguy hiểm đến mức có thể mất mạng bất cứ lúc nào, những người ấy lại bình thản đứng ngoài quan sát, tựa như đang chờ đợi một thời cơ nào đó.
Lạc Bình khẽ cau mày.
Chuyện này... có lẽ không đơn giản chỉ là một cuộc săn ma vật.
Trận chiến phía dưới bất ngờ trở nên dữ dội.
Sau khi chứng kiến nam tử cầm khiên bị đánh bay, những người còn lại lập tức thay đổi vị trí, cố gắng thu hẹp vòng vây, không cho con ma vật có cơ hội lao ra ngoài.
Lão Vệ là người đầu tiên hành động.
Ông đạp mạnh một chân xuống đất, thân hình lập tức lao vút về phía trước. Bùn nước dưới chân bắn tung tóe, để lại một dấu chân sâu hoắm trên nền đất mềm.
Tốc độ của ông nhanh đến mức Lạc Bình chỉ kịp nhìn thấy một bóng người màu nâu sẫm lướt qua màn mưa.
"Uống!"
Lão Vệ quát lớn, thanh kiếm trong tay kéo thành một đường sáng lạnh lẽo giữa không trung.
Mục tiêu của ông không phải đầu hay ngực, mà là chân sau bên phải của con ma vật.
Xoẹt!
Lưỡi kiếm sắc bén chém sâu vào phần cổ chân, kéo thành một vết thương dài. Máu đỏ sẫm lập tức trào ra, hòa cùng nước mưa chảy xuống nền đất.
Con ma vật gầm lên đau đớn, thân hình khổng lồ chao đảo trong chốc lát.
Nhưng Lão Vệ còn chưa kịp tận dụng cơ hội, nó đã đột ngột xoay người.
Cánh tay phải khổng lồ vung ngang, năm chiếc móng vuốt sắc bén xé rách màn mưa, lao thẳng về phía ông với tốc độ hoàn toàn không tương xứng với kích thước cơ thể.
"Chết tiệt!"
Lão Vệ lập tức biến sắc.
Khoảng cách giữa hai bên quá gần, ông vừa chém xong một kiếm, thân hình còn chưa hoàn toàn ổn định, căn bản không đủ thời gian để tránh né.
Đúng lúc ấy, một pháp sư trong đội thám hiểm bất ngờ giơ hai tay về phía trước.
"Thủy thuẫn!"
Một luồng ánh sáng xanh lam lóe lên.
Lượng nước mưa xung quanh nhanh chóng hội tụ, hình thành một tấm chắn trong suốt ngay trước mặt Lão Vệ.
ẦM!
Bàn tay khổng lồ của con ma vật nặng nề đập xuống.
Tấm chắn nước rung chuyển dữ dội, vô số gợn sóng lan rộng trên bề mặt. Lão Vệ lập tức tận dụng cơ hội, đạp mạnh xuống đất rồi lùi về phía sau.
Tuy nhiên, tấm chắn kia cũng chỉ có thể cầm cự trong chốc lát.
Những đường rạn nứt giống như mạng nhện nhanh chóng lan rộng trên bề mặt ma pháp. Chỉ sau hai, ba nhịp thở, toàn bộ tấm chắn đã không chịu nổi sức ép mà vỡ tung, hóa thành vô số giọt nước bắn ra bốn phía.
Cánh tay của con ma vật tiếp tục quét tới.
Lão Vệ biết mình không còn đủ thời gian né tránh, đành nghiến răng, lập tức đưa kiếm chắn ngang trước ngực.
Keng!
Móng vuốt khổng lồ va mạnh vào thân kiếm.
Một luồng sức mạnh đáng sợ lập tức truyền đến, khiến hai cánh tay Lão Vệ tê dại. Ông còn chưa kịp điều chỉnh tư thế thì cả người đã bị đánh bật về phía sau.
ẦM!
Thân thể ông lao ngược đi như một viên đá bị ném mạnh, liên tiếp va vào những thân cây trên đường.
Một thân cây gãy ngang.
Thân cây thứ hai cũng không chịu nổi lực va chạm, lập tức nứt toác.
Đến khi đập vào thân cây thứ ba, Lão Vệ mới nặng nề rơi xuống mặt đất, kéo theo một mảng bùn nước lớn bắn tung tóe.
"Lão Vệ!"
Một vài người trong đội kinh hãi hét lên.
Có người lập tức định chạy tới kiểm tra tình hình, nhưng vừa bước được hai bước đã phải vội vàng dừng lại.
Con ma vật lại gầm lên.
Thanh kiếm đen trong tay trái của nó bất ngờ quét ngang, buộc những người đang áp sát phải liên tục lùi về phía sau.
Lạc Bình nằm sau mỏm đá, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.
Hắn chăm chú nhìn về phía Lão Vệ.
Ông vẫn nằm bất động dưới gốc cây, thanh kiếm rơi cách người không xa. Nước mưa liên tục trút xuống, nhanh chóng cuốn đi những vệt máu loang trên mặt đất.
"Lão Vệ..."
Trí vô thức nhổm người dậy.
Lạc Bình lập tức giữ chặt vai hắn.
"Đừng động!"
"Nhưng ông ấy..."
"Tôi thấy rồi."
Lạc Bình nghiến răng, ánh mắt không rời khỏi khoảng đất trống.
"Chúng ta lao xuống bây giờ chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn. Chờ một chút, xem có ai tiếp cận được ông ấy không."
Trí siết chặt nắm tay.
Hắn biết Lạc Bình nói đúng, nhưng tận mắt nhìn thấy người quen bị đánh trọng thương mà bản thân chỉ có thể nằm đây quan sát quả thật chẳng dễ chịu chút nào.
Vương Mặc cũng không nói gì.
Hắn chăm chú nhìn con ma vật, nhưng ngay sau đó, ánh mắt bất ngờ thay đổi.
"Khoan đã... Nhìn chân nó!"
Lạc Bình lập tức quay đầu.
Vết thương mà Lão Vệ vừa tạo ra đang xuất hiện những biến đổi kỳ dị.
Từ phần thịt bị chém rách, vô số sợi thịt nhỏ màu đỏ sẫm bắt đầu nhúc nhích. Chúng nhanh chóng sinh trưởng, quấn lấy nhau rồi từng chút một lấp đầy miệng vết thương.
Những bó cơ bị cắt đứt dần nối liền, lớp da bên ngoài cũng nhanh chóng khép lại. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, vết thương sâu đến mức tưởng chừng có thể khiến con ma vật mất khả năng di chuyển đã gần như hoàn toàn biến mất.
Trí chết lặng.
"Nó... đang tự chữa thương?"
"Không."
Vương Mặc chậm rãi lắc đầu.
"Đó là tái sinh."
Lạc Bình không đáp.
Hắn nhìn phần chân vừa hồi phục của con ma vật, cảm giác lạnh lẽo bất giác chạy dọc sống lưng.
Một sinh vật sở hữu sức mạnh thể chất đáng sợ, lại còn có khả năng tái sinh với tốc độ kinh khủng như vậy...
Rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể giết chết nó?
Những người đang chiến đấu phía dưới cũng nhanh chóng phát hiện điều bất thường.
Tuy nhiên, bọn họ căn bản không có thời gian suy nghĩ.
Một nam tử cầm kiếm bất ngờ lao lên từ phía bên trái, nhân lúc con ma vật còn đang chú ý đến những người khác mà chém mạnh vào cánh tay phải của nó.
Máu lập tức bắn ra.
Gần như cùng lúc, một người khác cầm giáo cũng xông tới, mũi giáo sắc bén đâm thẳng vào phần đùi.
"Chém vào chân nó!"
"Đừng để nó đứng vững!"
Tiếng hô hoán liên tục vang lên.
Nhưng chẳng bao lâu, những vết thương vừa được tạo ra lại bắt đầu khép miệng.
Từng sợi thịt đỏ sẫm nhanh chóng sinh trưởng, lấp đầy những chỗ bị tổn thương. Chỉ cần con ma vật có được vài nhịp thở, mọi công sức của những người vừa tấn công gần như đều trở nên vô nghĩa.
"Không thể nào!"
Một người kinh hãi hét lớn.
Đúng lúc ấy, thanh kiếm đen trong tay con ma vật bất ngờ vung ngang.
Người đứng gần nhất không kịp né tránh, cả thân thể lập tức bị đánh văng.
Một người khác cố gắng nâng khiên ngăn cản, nhưng cũng nhanh chóng bị hất bật về phía sau.
Người thứ ba chậm hơn một nhịp.
Lưỡi kiếm đen xé qua màn mưa.
Máu tươi bắn tung tóe.
Hắn ngã xuống nền đất lầy lội, thân thể bất động giữa những vũng nước đang dần chuyển sang màu đỏ.
Những người còn lại lập tức hoảng loạn.
Đội hình vốn đã lỏng lẻo nay càng trở nên hỗn loạn. Một vài người vô thức lùi lại, trong khi những người khác vẫn cố gắng duy trì vòng vây, không để con ma vật có cơ hội tiếp tục truy sát đồng đội.
Lạc Bình nhìn cảnh tượng ấy, bàn tay đang đặt trên chuôi kiếm bất giác lạnh ngắt.
Đây không còn là một cuộc săn thông thường.
Một bên sở hữu sức mạnh khủng khiếp cùng khả năng hồi phục gần như vô hạn, trong khi bên còn lại chỉ cần sơ suất một lần cũng có thể mất mạng.
Cán cân giữa hai bên đã trở nên quá chênh lệch.
Nhưng đúng lúc ấy, nhóm năm người mặc áo choàng bất ngờ hành động.
Cả năm gần như đồng thời đưa tay ra phía sau.
Không rõ họ lấy vũ khí từ đâu, nhưng chỉ trong chớp mắt, năm cây thương dài màu đen đã xuất hiện trong tay họ.
Trí lập tức trợn mắt.
"Chuyện gì vậy? Vừa rồi rõ ràng bọn họ đâu có mang thương!"
Không ai trả lời.
Năm người áo choàng đồng thời lao lên.
Tốc độ của họ nhanh đến kinh ngạc. Những chiếc áo choàng ướt sũng tung bay phía sau, trong khi các mũi thương sắc bén liên tục xé qua màn nước.
Người dẫn đầu là kẻ đầu tiên tiếp cận con ma vật.
Nhân lúc nó đang bị những người khác thu hút sự chú ý, người ấy đạp mạnh xuống đất, thân hình bật lên cao rồi xoay người giữa không trung.
Mũi thương đen nhắm thẳng vào gáy con quái vật.
Phập!
Mũi thương cắm sâu vào da thịt.
Con ma vật lập tức gào lên đau đớn, cánh tay phải điên cuồng vươn ra phía sau, định bắt lấy kẻ vừa tấn công.
Tuy nhiên, bốn người còn lại đã nhanh chóng áp sát.
"Ngay bây giờ!"
Một cây thương đâm thẳng vào cánh tay phải, buộc con ma vật phải thay đổi hướng tấn công.
Hai người khác đồng thời nhắm vào phần chân, trong khi người cuối cùng lao tới từ bên cạnh, mũi thương hướng thẳng về phía vai.
Những đòn tấn công liên tiếp khiến con ma vật nhất thời không thể phản ứng.
Nó điên cuồng gầm rú, thân hình khổng lồ liên tục giãy giụa. Thanh kiếm đen trong tay trái vung loạn, mỗi lần quét qua đều mang theo một luồng sức mạnh đáng sợ, buộc những người xung quanh phải nhanh chóng né tránh.
Thế nhưng, dù bị năm cây thương liên tục tấn công vào những vị trí hiểm yếu, con quái vật vẫn không chịu ngã xuống.
Những vết thương vừa xuất hiện lại nhanh chóng khép miệng.
Mũi thương vừa rút ra, thịt mới đã bắt đầu sinh trưởng.
Ngay cả vết thương ở gáy cũng không ngoại lệ.
Lạc Bình nhìn cảnh tượng trước mắt, đôi mày càng lúc càng nhíu chặt.
"Vô dụng..."
Vương Mặc thấp giọng nói.
"Những đòn tấn công thông thường căn bản không thể giết được nó."
"Vậy phải làm sao?"
Trí nghiến răng.
Lần này, không ai có thể trả lời.
Ngay lúc ấy, hai pháp sư trong đội thám hiểm bất ngờ nhìn nhau.
Người cầm pháp trượng khẽ gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ quyết tâm.
"Không còn cách nào khác."
Người còn lại hít sâu một hơi.
"Vậy bắt đầu đi."
Hai người đồng thời quay sang những đồng đội đang chiến đấu phía trước.
"Hộ pháp cho chúng tôi!"
Tiếng hét lập tức thu hút sự chú ý của những người xung quanh.
Nam tử cầm khiên vừa chật vật đứng dậy lập tức quay đầu. Khi nhìn thấy hai pháp sư đã bắt đầu chuẩn bị, sắc mặt hắn thoáng thay đổi, nhưng ngay sau đó liền nghiến răng đáp lại.
"Được! Mọi người, giữ chân con quái vật!"
Những người còn lại nhanh chóng thay đổi đội hình.
Các chiến binh cầm kiếm và giáo lập tức tiến lên, liên tục tấn công vào chân cùng cánh tay con ma vật. Nhóm năm người áo choàng tiếp tục sử dụng những cây thương đen để hạn chế khả năng di chuyển của nó.
Nam tử cầm khiên đứng ở phía trước, trong khi những người sử dụng cung liên tục bắn tên từ xa.
Ngay cả những người thuộc đội Lão Vệ cũng nhanh chóng phối hợp với họ.
Lúc này, chẳng ai còn tâm trạng quan tâm đến việc đối phương thuộc đội nào.
Nếu không thể ngăn con ma vật lại, tất cả những người có mặt ở đây đều có nguy cơ mất mạng.
Hai pháp sư nhanh chóng lùi về phía sau.
Họ đứng cạnh nhau, một người giơ tay phải, người còn lại nâng tay trái.
Hai nguồn năng lượng hoàn toàn khác nhau bắt đầu lan tỏa.
Không khí xung quanh dần xuất hiện những biến đổi kỳ lạ.
Những hạt mưa đang rơi xuống bất ngờ lệch hướng, bị cuốn vào một luồng gió xoáy vô hình. Cùng lúc ấy, những đốm sáng đỏ cam bắt đầu xuất hiện xung quanh người cầm pháp trượng.
Lạc Bình lập tức chú ý.
"Phong nguyên tố..."
"Và Hỏa."
Vương Mặc tiếp lời, ánh mắt chăm chú nhìn về phía hai pháp sư.
Những tiếng niệm chú bắt đầu vang lên.
Ban đầu, giọng nói của hai người rất nhỏ, gần như bị tiếng mưa che lấp. Nhưng theo từng câu chú ngữ, những dao động ma lực xung quanh họ ngày một mạnh mẽ.
"Những kẻ lữ hành giữa trời đất..."
"Nghe theo lời triệu gọi của ta."
"Gió vô hình, hãy tụ lại."
"Lửa bất diệt, hãy thức tỉnh."
"Cho ta mượn sức mạnh của thiên không..."
"Cho ta mượn sự phẫn nộ của hỏa diễm..."
Những ký tự ánh sáng lần lượt xuất hiện trong không trung, chậm rãi xoay quanh hai pháp sư.
Gió bắt đầu gào thét.
Những ngọn lửa nhỏ liên tục bùng lên giữa màn mưa, nhưng kỳ lạ thay, chúng không hề bị nước dập tắt. Trái lại, dưới sự dẫn dắt của luồng gió xoáy, những ngọn lửa ấy càng lúc càng trở nên mãnh liệt.
Hai nguồn năng lượng vốn hoàn toàn khác biệt dần dần hội tụ.
"Phong làm thân."
"Hỏa làm tâm."
"Hai nguyên tố hợp nhất..."
"Ngưng!"
ẦM!
Một luồng khí khổng lồ bất ngờ bùng phát.
Đất đá dưới chân hai pháp sư rung chuyển dữ dội, những vết nứt nhỏ nhanh chóng lan rộng trên mặt đất. Gió cuốn tung bùn đất, đẩy toàn bộ nước mưa ra khỏi khu vực xung quanh, tạo thành một khoảng không gian gần như tách biệt giữa cơn mưa.
Những người đang chiến đấu phía trước cũng lập tức cảm nhận được áp lực vô hình ấy.
Ngay cả Lạc Bình đang nằm cách đó khá xa cũng không khỏi nín thở.
Hắn ngẩng đầu nhìn lên.
Trên bầu trời, từng luồng gió đang không ngừng hội tụ, cuốn theo những ngọn lửa đỏ rực.
Ban đầu, đó chỉ là một quả cầu lửa nhỏ.
Nhưng dưới sự dẫn dắt của hai pháp sư, nó nhanh chóng lớn dần, không ngừng hấp thụ những luồng năng lượng xung quanh.
Chẳng bao lâu, một quả cầu lửa khổng lồ đã hình thành giữa không trung.
Những vòng xoáy cuồng phong bao bọc bên ngoài, trong khi ngọn lửa bên trong liên tục cuộn trào, tỏa ra nhiệt lượng khủng khiếp.
Nước mưa còn chưa kịp chạm đến quả cầu lửa đã lập tức bốc hơi.
Xèo!
Xèo!
Hơi nước trắng xóa không ngừng bốc lên, nhanh chóng bao phủ cả khu vực xung quanh.
Nhiệt độ tăng cao đến mức Lạc Bình đứng cách đó khá xa cũng cảm nhận được từng luồng hơi nóng phả vào mặt.
Trí ngẩng đầu nhìn quả cầu lửa, miệng bất giác há hốc.
"Thứ này... thật sự là ma pháp sao?"
Vương Mặc không trả lời.
Hắn chăm chú nhìn những vòng xoáy đang không ngừng chuyển động trên bầu trời, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.
Lạc Bình cũng chẳng khá hơn là bao.
Hắn có thể cảm nhận rõ ràng lượng ma lực khổng lồ đang hội tụ bên trong quả cầu lửa.
Nếu đòn tấn công này thật sự đánh trúng...
Có lẽ bọn họ sẽ có cơ hội giết chết con ma vật.
Nhưng đúng lúc ấy, con quái vật dường như cũng đã nhận ra điều bất thường.
Nó đột ngột ngừng vung kiếm.
Đôi mắt đỏ ngầu chậm rãi ngẩng lên, nhìn về phía quả cầu lửa khổng lồ đang không ngừng lớn dần trên bầu trời.
Trong khoảnh khắc ấy, Lạc Bình bất ngờ nhận ra một thứ cảm xúc hoàn toàn khác biệt trong đôi mắt của nó.
Không phải giận dữ.
Cũng không phải sát ý.
Mà là sợ hãi.
"Nó cảm nhận được rồi..."
Vương Mặc thấp giọng nói.
Trí vô thức nuốt khan.
Con ma vật nhìn chằm chằm vào quả cầu lửa thêm một nhịp thở, sau đó bất ngờ ngửa đầu gầm lên.
"GRAAAAAAAO!"
Tiếng gầm dữ dội vang vọng khắp khu rừng, khiến những người đang chiến đấu xung quanh lập tức biến sắc.
"Giữ nó lại!"
"Đừng để nó chạy!"
Nhưng con ma vật không hề có ý định bỏ chạy.
Nó đột ngột hạ thấp thân hình, hai chân sau dậm mạnh xuống nền đất lầy lội.
ẦM!
Bùn nước bắn tung tóe.
Những khối cơ dị dạng trên toàn thân đồng loạt căng phồng, từng đường gân xanh nổi lên dưới lớp da đen sẫm.
Thanh kiếm đen trong tay trái được nó kéo mạnh ra phía sau.
Một luồng khí tức đáng sợ bất ngờ lan rộng.
Lạc Bình lập tức mở to mắt.
"Không lẽ..."
Con ma vật ngẩng đầu.
Đôi mắt đỏ rực của nó khóa chặt hai pháp sư đang đứng phía sau đội hình.
Ngay sau đó, nó lao tới.
ẦM!
Mặt đất rung chuyển dữ dội.
Một thân cây lớn chắn ngang đường lập tức bị húc gãy. Thân cây thứ hai cũng không chịu nổi sức mạnh khủng khiếp ấy, nặng nề đổ xuống nền đất.
Con ma vật khổng lồ điên cuồng xông thẳng về phía hai pháp sư.
Không né tránh.
Không phòng thủ.
Nó hoàn toàn bỏ mặc những đòn tấn công đang liên tục giáng xuống cơ thể, dường như chỉ còn một mục tiêu duy nhất.
Giết chết hai pháp sư trước khi ma pháp hoàn thành.
Những người đang cố gắng ngăn cản nó lập tức biến sắc.
"Chặn nó lại!"
"Nhanh lên!"
Nhưng tốc độ của con quái vật quá nhanh.
Những người cầm kiếm vừa định lao tới đã bị luồng sức mạnh từ thân hình khổng lồ hất bật sang hai bên. Một vài người khác cố gắng sử dụng giáo đâm vào chân nó, nhưng những vết thương vừa xuất hiện đã nhanh chóng khép lại.
Con ma vật hoàn toàn không có ý định dừng bước.
Phía sau, hai pháp sư vẫn đứng yên.
Quả cầu lửa trên đầu họ lúc này đã lớn đến mức gần như che khuất cả bầu trời.
Gió gào thét dữ dội.
Lửa không ngừng cuộn trào.
Mưa bị đẩy ra bốn phía, tạo thành những bức màn nước khổng lồ bao quanh khu vực thi triển ma pháp.
Còn phía dưới, con ma vật đang lao tới với toàn bộ sức mạnh.
Khoảng cách giữa nó và hai pháp sư càng lúc càng gần.
Một trăm mét.
Tám mươi mét.
Năm mươi mét.
Ba mươi mét.
Lạc Bình siết chặt chuôi kiếm.
Trí vô thức nín thở.
Vương Mặc chăm chú nhìn về phía trước, ánh mắt không dám rời đi dù chỉ trong chốc lát.
Không ai biết đòn tấn công kế tiếp sẽ quyết định số phận của ai.
Và trên bầu trời, quả cầu lửa khổng lồ cuối cùng cũng bắt đầu chuyển động.