🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vấn Đạo Cầu Tiên

Ch.9: Đột phá Luyện Khí

~6 phút đọc · 1084 từ · · ⚠️ Báo cáo

Để lại những ánh mắt sững sờ của các bậc trưởng bối, Trương Bình chắp tay sau lưng, thong dong bước về phía gian đông. Cuộc tranh giành tại Rạn Đá Đen này, không chỉ là chuyện làm ăn của gia tộc, mà sẽ là bàn đạp đầu tiên để hắn chính thức bước chân vào thế giới của kẻ mạnh tại Tinh Vẫn Đại Lục.
Khu hậu viện của Trương phủ nằm tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào của tiền sảnh, được bao bọc bởi những hàng trúc xanh rì rào trong gió biển. Chỗ này vốn là nơi chứa đá tảng và dụng cụ tập luyện Võ Đạo của các hộ viện, nay đã bị Trương Bình ra lệnh phong tỏa, nội bất xuất ngoại bất nhập.
Giữa khoảng sân nện đất nện phẳng lỳ, Trương Hạo cởi trần, mồ hôi nhễ nhại tuôn như tắm. Cậu thiếu niên mười sáu tuổi đang dốc toàn lực tung ra những cú đấm liên hoàn vào một thân cây mộc nhân bằng sắt đặc.
Bốp! Bốp! Bầm!
Mỗi cú đấm nện xuống đều mang theo lực đạo ngàn cân, khiến thân mộc nhân rung lên bần bật. Trương Hạo đang ở đỉnh phong của cảnh giới Luyện Tinh, cơ bắp cuồn cuộn, khí huyết rực rỡ, thể lực gần như đã đạt tới giới hạn mà nhục thân phàm nhân có thể chịu đựng được.
Thế nhưng, dù có vung quyền mạnh đến đâu, cậu vẫn cảm thấy có một lớp màng vô hình ngăn cách, khiến sức mạnh chỉ luẩn quẩn trong da thịt mà không thể phóng xuất ra ngoài. Đó chính là bình cảnh để bước sang tầng thứ hai của Võ Đạo: Luyện khí — khai mở Thiên Môn, sinh ra khí cơ.
"Vô dụng thôi," một giọng nói nhàn nhã cất lên từ phía dưới gốc cây đa già.
Trương Bình thân mặc trường bào trắng muốt, ngồi vắt chéo chân trên ghế mây, tay thong thả rót một chén trà nụ vối. Hắn khẽ thổi làn khói mỏng bốc lên từ chén trà, nói: "Đệ dùng sức trâu húc tường, càng húc thì tường càng cứng, cơ thể đệ càng hao tổn. Khí huyết Võ Đạo tuy cương mãnh, nhưng nếu không biết mượn nhu khắc cương, đệ đánh đến gãy tay cũng không mở nổi Thiên Môn đâu."
Trương Hạo thở dốc, hai tay run rẩy hạ xuống, ấm ức bước tới: "Đại ca, đệ đã kẹt ở đỉnh Luyện Tinh sáu tháng rồi. Tên Lý Thiên Long kia lớn hơn đệ hai tuổi, lại được Huyết Sát Võ Quán dùng thuốc kích thích khí huyết nên mới đột phá được Luyện Khí. Nếu mười ngày này đệ không đột phá, lên Đấu Đài chắc chắn sẽ bị khí cơ của hắn nghiền nát!"
Trương Bình đặt chén trà xuống, đứng dậy. Hắn ung dung bước đến trước mặt Trương Hạo, ánh mắt thâm trầm như giếng cổ: "Võ Đạo thời nay quá cực đoan, chỉ chăm chăm ép bức nhục thân mà quên mất sự hòa hợp với thiên địa. Đệ nhắm mắt lại, tĩnh tâm, thả lỏng toàn bộ cơ bắp."
Trương Hạo tuy không hiểu vì sao một người chỉ học đọc sách dưỡng khí như đại ca lại am hiểu Võ Đạo, nhưng sự uy nghiêm vô hình từ Trương Bình khiến cậu bất giác ngoan ngoãn làm theo.
Khi Trương Hạo vừa nhắm mắt, Trương Bình liền vận chuyển khẩu quyết Cổ Pháp Luyện Khí. Luồng Nguyên Khí tinh thuần từ đan điền hắn trào dâng, hội tụ vào đầu ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay phải.
So với khí cơ thô ráp, cuồng bạo võ đạo, thì Nguyên Khí của Luyện Khí Sĩ cổ đại rèn giũa từ tinh hoa thiên địa lại tinh khiết, mượt mà và cao cấp hơn gấp trăm lần.
"Nín thở, ngưng thần!" Trương Bình khẽ quát.
Cùng lúc đó, ngón tay hắn mang theo luồng Nguyên Khí màu xanh nhạt điểm liên tiếp vào ba đại huyệt trên lưng Trương Hạo: Mệnh Môn, Chí Dương, Đại Chùy. Tốc độ nhanh như chớp giật, sức mạnh vừa đủ để xuyên qua lớp cơ bắp rắn chắc mà không làm tổn thương nội tạng.
Bùm!
Trương Hạo cảm giác như có ba luồng suối mát lạnh chảy thẳng vào cơ thể đang nóng rực như lửa đốt của mình. Luồng sức mạnh vi diệu này dẫn dắt toàn bộ khí huyết trong cơ thể cậu cuồn cuộn chảy ngược lên phía trên, tụ thẳng về phía đỉnh đầu.
"Khí tụ đan điền, xông phá Thiên Môn!" Giọng nói của Trương Bình vang vọng như sấm rền trong tâm trí Trương Hạo.
Cậu thiếu niên gầm lên một tiếng như dã thú. Trên đỉnh đầu cậu, một huyệt vị vô hình bỗng nhiên mở toang. Không khí xung quanh khu hậu viện rung lên một trận nhè nhẹ. Từ trên người Trương Hạo, một lớp sóng khí mờ ảo bùng phát, thổi tung đám lá khô rụng trên mặt đất văng xa mười trượng.
Khí cơ phóng ngoại!
Trương Hạo mở choàng mắt, hai hốc mắt lóe lên tinh quang rực rỡ. Cậu siết chặt nắm tay, vung một quyền về phía cự ly cách mộc nhân năm bước. Một luồng khí cơ sắc bén phóng ra, rạch một đường sâu hoắm lên thân gỗ sắt cứng cáp.
"Đệ... đệ đột phá rồi?! Luyện Khí cảnh giới!" Trương Hạo sững sờ nhìn hai bàn tay mình, kích động đến rơi nước mắt. Cậu quay ngoắt lại, nhìn Trương Bình bằng ánh mắt như nhìn thấy thần tiên: "Đại ca! Thủ pháp vừa rồi của huynh... lẽ nào huynh đã đạt tới cảnh giới Khai Khiếu hay Tu Thân của Nho Đạo, dùng năng lực khai mở tư duy để dẫn dắt đệ?!"
Trương Bình chỉ mỉm cười không đáp. Hắn xoay người bước về phía bàn trà, tung chiếc quạt xếp ra phe phẩy: "Mới chỉ bước qua ngưỡng cửa mà thôi, khí cơ của đệ vẫn còn phù phiếm lắm. Chín ngày còn lại, ta sẽ dạy đệ cách khống chế khí cơ. Nhớ kỹ, chuyện ta giúp đệ tuyệt đối không được nói cho cha và nhị thúc biết. Cứ coi như đệ trong lúc tuyệt vọng mà tự giác ngộ."
"Vâng! Đệ nghe theo đại ca phân phó!" Trương Hạo chắp tay, cúi gập người thi lễ từ tận đáy lòng.

💬 Bình luận (0)