🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vấn Đạo Cầu Tiên

Ch.6: Huyết Sát Võ Quán

~8 phút đọc · 1428 từ · · ⚠️ Báo cáo

"Rạn Đá Đen sao?" Trương Bình giật mình. Đó chính là nơi hắn gặp phải vết nứt không gian và nhận được truyền thừa của Long Quân! Chẳng lẽ Lý gia đã phát hiện ra điều gì?
Trương Chiến lắc đầu, xua tay thở dài: "Gã không biết bí mật gì đâu, chẳng qua gã thấy vùng biển đó sản xuất ra nhiều san hô huyết rồng nhất nên muốn chiếm làm của riêng. Ta dù có phải phá sản cũng quyết không dâng cơ nghiệp tổ tông cho loại người hèn hạ đó!"
Trương Bình nhìn gương mặt kiên định nhưng kiệt sức của phụ thân, lại nhìn ánh mắt lo âu đầy tình mẫu tử của Nguyễn Hòa. Luồng khí trong đan điền hắn khẽ cuộn trào, mang theo một sự ấm áp mãnh liệt.
Trước đây, hắn sống phóng khoáng, chỉ muốn làm một thiếu gia thích vẽ tranh . Nhưng giờ đây, gia đình hắn đang bị kẻ khác giẫm đạp.
Trương Bình nắm lấy bàn tay run rẩy của mẫu thân, nhẹ nhàng an ủi: "Mẫu thân yên tâm, con chỉ nghe phụ thân kể chuyện thôi. Ngày mai con sẽ ra quầy hàng ở bến cảng dạo một vòng, sẵn tiện hít thở không khí biển để phục hồi sức khỏe."
Hắn quay sang nhìn Trương Chiến, ánh mắt giao nhau trong không gian. Trương Chiến giật mình nhận ra, trong đôi mắt vốn dĩ ôn hòa như ngọc của con trai mình, lúc này bỗng nhiên ẩn chứa một luồng khí thế thâm trầm, sâu thẳm như đại dương đêm.
Sáng hôm sau, ánh bình minh vừa xua tan màn sương sớm trên bờ biển Vọng Hải Thành, bến cảng đã bắt đầu xôn xao tiếng đập cánh của chim hải âu và tiếng reo hò mua bán.
Trương Bình khoác trên mình bộ y phục lụa xanh đơn sơ, tay cầm chiếc quạt xếp bằng gỗ tuyết tùng, thong thả bước đi trên con đường lát đá dẫn ra các gian hàng của Trương gia. Đi sau lưng hắn là A Lục – tiểu đồng tay ôm cuốn sổ ký họa và hộp màu vẽ.
"Thiếu gia, ngài xem kìa!" A Lục bỗng nhiên dừng bước, chỉ tay về phía cửa hiệu buôn san hô lớn nhất của Trương gia ở đầu bến cảng, giọng tức giận. "Mấy gã lưu manh của Lý gia lại đến gây chuyện nữa rồi!"
Tại trước cửa hiệu, một khung cảnh hỗn loạn đang diễn ra. Lão chưởng quỹ Trương Phúc – một người già đã cống hiến cả đời cho Trương gia – đang bị một gã đàn ông lực lưỡng gạt ngã xuống đất. Bột san hô và hàng hóa văng tung tóe trên nền đá.
Gã đàn ông đó bắp thịt cuồn cuộn như sắt nguội, ngực phanh ra để lộ một hình xăm con rết máu đỏ rực. Gã chính là Triệu Hùng – một võ phu Luyện Thể đỉnh phong của Huyết Sát Võ Quán, kẻ được Lý gia thuê đến để dằn mặt Trương gia.
"Lão già kia!" Triệu Hùng dậm mạnh chiếc bốt da xuống nền đá, nhổ một bãi nước bọt khinh bẩy. "Vừa rồi ta bảo mua khối san hô huyết rồng này với giá mười lượng bạc, lão lại bảo năm mươi lượng? Rõ ràng là khinh thường Huyết Sát Võ Quán chúng ta!"
Chưởng quỹ Trương Phúc gạt vệt máu trên khóe miệng, run rẩy gào lên: "Triệu Hùng! Khối san hô đỏ này là hàng thượng hạng vớt từ biển sâu, giá thị trường năm mươi lượng đã là rẻ lắm rồi! Ngươi ép giá mười lượng khác nào đi cướp?!"
Xung quanh, hàng trăm người dân và thương nhân vây quanh chỉ trỏ, nhưng ai nấy đều lộ vẻ sợ hãi không dám can thiệp.Thực lực vi tôn, những kẻ luyện võ có khí huyết mạnh mẽ như Triệu Hùng một tay có thể nhấc bổng cả đống đá trăm cân, người phàm sao dám đắc tội?
"Cướp sao? Hôm nay ông đây cướp đấy thì làm gì được nhau?" Triệu Hùng cười lớn ha hả, giơ bàn tay thô ráp nã thẳng vào mặt lão chưởng quỹ.
"Dừng tay."
Một giọng nói thanh nhã, không nhanh không chậm nhưng lại truyền đi rõ ràng qua đám đông nhộn nhịp, lọt thẳng vào tai mọi người.
Đám đông tự động rẽ làm hai ngả. Trương Bình thong dong bước tới. Hắn nhẹ nhàng cúi người đỡ lão chưởng quỹ Trương Phúc dậy, đỡ lão ngồi xuống chiếc ghế đẩu bên cạnh, rồi tự tay phủi sạch lớp bụi bẩn bám trên áo lão.
"Thiếu gia... ngài sao lại ra đây? Mau lui lại đi, gã này là kẻ tàn nhẫn lắm!" Trương Phúc lo lắng thì thào.
Triệu Hùng nheo mắt nhìn Trương Bình từ đầu đến chân, sau đó bật cười nấc nẻ đầy khinh bẩy: "Ồ! Đây chẳng phải là Trương đại thiếu gia sao? Nghe nói ba ngày trước suýt chết đuối ngoài biển, mạng lớn thật đấy! Sao hả, một kẻ suốt ngày chỉ biết cầm cọ vẽ tranh như ngươi cũng muốn ra mặt làm anh hùng sao?"
Trương Bình thản nhiên xoay người lại, xòe chiếc quạt xếp ra nhẹ nhàng quạt, nụ cười trên môi vẫn nhã nhặn như cũ: "Triệu đại võ sư, mua bán trên thương trường dựa vào sự tự nguyện. Ngươi cầm mười lượng bạc muốn mua hàng năm mươi lượng, đó không phải là mua bán, mà là hành vi của kẻ trộm cướp."
"Ngươi chửi ai là trộm cướp?!" Triệu Hùng biến sắc, mặt nổi gân xanh. Gã bước tiến lên một bước lớn, khí tức của kẻ luyện võ bùng phát khiến quần áo gã phồng lên. Gã giơ bàn tay thô ráp như cái quạt ba tiêu, cuồn cuộn sức mạnh giáng thẳng vào vai Trương Bình, định bụng sẽ đè gã thiếu gia yếu ớt này quỳ gục xuống đất trước mặt mọi người.
"Thiếu gia cẩn thận!" A Lục thốt lên thất thanh.
Thế nhưng, trong mắt Trương Bình lúc này, chuyển động giơ tay vỗ xuống của Triệu Hùng lại chậm chạp đến mức kỳ quặc. Nhờ nguồn linh khí gột rửa thần hồn, thị lực và phản ứng của Trương Bình đã vượt xa người thường gấp chục lần.
Trương Bình không né tránh, cũng không lùi lại. Hắn chỉ khẽ nhích chân trái sang bên nửa tấc, đồng thời giơ ngón trỏ tay phải lên, nhẹ nhàng búng vào huyệt cổ tay đang giáng xuống của Triệu Hùng.
Bốp!
Một tiếng động nhỏ như tiếng gõ gỗ vang lên.
Triệu Hùng bỗng nhiên biến sắc mặt khủng khiếp. Gã cảm nhận được một luồng sức mạnh ngầm vô hình, mát rượi nhưng vô cùng sắc bén từ ngón tay Trương Bình truyền thẳng vào cổ tay gã. Luồng sức mạnh ấy đánh tan hoàn toàn luồng khí tức gã vừa tụ lại, biến thành một lực phản chấn mãnh liệt!
Rắc!
"Á!"
Triệu Hùng ôm chồm lấy cổ tay tê dại, thối lui liên tiếp năm sáu bước, gót chân dậm nát cả gạch đá dưới đất mới đứng vững lại được. Cả cánh tay phải của gã rủ xuống, không còn một chút sức lực nào.
Đám đông xung quanh ồ lên một tiếng kinh ngạc. Không ai nhìn rõ Trương Bình đã làm gì, họ chỉ thấy gã võ sĩ hung hãn vỗ tay xuống rồi tự nhiên gào lên đau đớn lùi lại.
"Ngươi... ngươi dùng ám khí?!" Triệu Hùng ôm tay, ánh mắt vừa tức giận vừa kinh hoàng nhìn Trương Bình.
Trương Bình thu quạt lại, gõ nhẹ vào lòng bàn tay, gương mặt vô tội đáp: "Triệu võ sư nói giỡn rồi. Ta chỉ là một thư sinh yếu ớt chỉ biết đọc sách dưỡng thân, lấy đâu ra ám khí? Chắc là do ngươi luyện võ không đúng cách, khí huyết chạy ngược dẫn đến co giật cổ tay đấy thôi."
"Ngươi...!" Triệu Hùng cắn răng, nhưng nhìn ánh mắt sâu thẳm thản nhiên của Trương Bình, trong lòng gã bỗng dâng lên một cảm giác sợ hãi không tên. Gã hiểu rõ, hôm nay gã đã đụng phải gốc cây cứng rồi. "Trương Bình! Ngươi cứ chờ đấy! Lý gia và Huyết Sát Võ Quán sẽ không bỏ qua chuyện này đâu!"
Nói rồi, Triệu Hùng ôm tay hậm hực dẫn đám tay chân tháo chạy rẽ đám đông vội vã rút lui

💬 Bình luận (0)