Âm thanh trầm đục ấy vừa vang lên, Trương Bình lập tức giật mình lùi lại một bước, hai tay thủ thế trước ngực, ánh mắt sắc bén nhìn xoáy vào khoảng không u tối: "Ai?! Ai đang lên tiếng đó?"
Từ tâm điểm của năm cây cột đá quấn xích sắt, một luồng ánh sáng màu xanh thẫm bỗng nhiên bùng phát, tụ lại trên không trung rồi ngưng tụ thành ảo ảnh của một vị trượng phu uy nghi. Người này có chòm râu dài bạc phơ, khoác trên mình bộ long bào màu xanh lục đã sờn cũ, đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng cả muôn vàn dặm đại dương bao la. Tuy chỉ là một tàn hồn hư ảnh mỏng manh, nhưng uy áp tự nhiên tỏa ra từ người ông ta vẫn khiến không gian xung quanh gợn sóng, khiến người đối diện trào dâng một cảm giác muốn quỳ phục.
"Bản tọa... chính là Đông Hải Long Quân," hư ảnh chậm rãi cất lời, giọng nói rền vang như tiếng sóng vỗ.
"Đông Hải Long Quân?" Trương Bình chấn động tâm thần. Trong các cuốn thần thoại cổ đại mà hắn từng đọc, Long Quân là những vị thần linh tối cao cai quản toàn bộ đại dương rộng lớn, nhưng họ đã hoàn toàn biến mất cùng với sự suy kiệt của thời kỳ mạt pháp một vạn năm trước.
"Tiểu tử, ngươi tên là gì? Sao lại có thể xông vào được vết nứt không gian này?" Long Quân đưa đôi mắt sâu thẳm nhìn xoáy vào Trương Bình.
Trương Bình hít sâu một hơi, cố giữ cho tâm trí mình bình tĩnh lại, chắp tay cúi người cung kính đáp: "Vãn bối tên là Trương Bình, là người Thành Vọng Hải. Vãn bối đi theo thuyền buôn của gia tộc ra khơi lấy ý tưởng vẽ tranh, vô tình gặp phải một trận bão biển bất thường nên bị cuốn rơi vào đây. Đã mạo phạm nơi thanh tịnh của tiền bối, xin tiền bối lượng thứ."
Đông Hải Long Quân lắng nghe, đôi mắt hiện lên một chút ngạc nhiên. Ông ta quan sát Trương Bình một lúc lâu rồi bỗng nhiên cất tiếng than thở: "Bằng vào tâm trí bình tĩnh không hoảng loạn của ngươi khi đối mặt với uy áp của bản tọa, lại sở hữu một căn cốt thanh kỳ, tâm tính thanh tĩnh vô vi... Quả là sự an xắp tuyệt diệu của ý trời."
"Tiền bối, nơi này rốt cuộc là đâu? Và biến cố kinh thiên động địa nào đã xảy ra một vạn năm trước khiến linh khí của thế giới biến mất?" Trương Bình không nén nổi thắc mắc bấy lâu nay trong lòng liền lên tiếng hỏi.
Đông Hải Long Quân lắc đầu than thở, ánh mắt hiện lên vẻ xót xa: "Nơi này... chính là cấm địa dùng để phong ấn bản tọa. Một vạn năm trước, Thiên Địa xáo trộn, trận đại kiếp ngoại vực giáng xuống khiến Thiên Đạo hỗn loạn. Vì để giữ cho thế giới ổn định,Thiên Đạo đã tách thế giới làm 2 phần. Phần 'Âm' chính là Tinh Vẫn Đại Lục này, còn phần 'Dương' mang theo linh khí tạo thành một tinh cầu xa xôi gọi là Địa Tinh ẩn giấu tại nơi nào đó. Âm Dương phân tách, khiến cho nguồn linh khí của Tinh Vẫn Đại Lục cạn kiệt hoàn toàn, biến nơi đây thành cõi Mạt Pháp."
Trương Bình ngơ ngác lặp lại: "Thiên Đạo phân hai? Âm tại Tinh Vẫn, Dương tại Địa Tinh?"
"Đúng vậy," Long Quân gật đầu xác nhận. "Bản tọa đã dùng chút tàn hồn cuối cùng bảo tồn căn đại điện cấm địa này một vạn năm qua, đợi chờ một người có duyên lọt vào. Ngươi mang trên mình tâm tính tự do, vô cùng thích hợp để nhận lấy truyền thừa Cổ Pháp Luyện Khí của bản tọa!
Trương Bình còn chưa kịp tiêu hóa hết những thông tin chấn động ấy thì hư ảnh của Đông Hải Long Quân đã đột nhiên biến thành một luồng ánh sáng màu xanh chói lọi, lao thẳng vào giữa trán hắn với tốc độ xé gió!
Oành!
Một luồng lượng thông tin khổng lồ bùng nổ ngay trong đại não của Trương Bình. Khẩu quyết tu luyện cổ xưa, những hình ảnh kỳ vĩ về thời kỳ hoàng kim của các Luyện Khí Sĩ đi mây về gió hiện lên rõ mùng mộng trong tâm trí hắn:
Luyện Tinh Hóa Khí!
Luyện Khí Hóa Thần!
Luyện Thần Phản Hư!
Phản Hư Hợp Đạo!
Hợp Đạo Phi Thăng!
Đây chính là hệ thống tu luyện Cổ Pháp Luyện Khí chân chính đã hoàn toàn thất truyền trọn một vạn năm trên Tinh Vẫn Đại Lục!
Trương Bình không chút chần chừ, lập tức ngồi xếp bằng trên nền đá lạnh. Khẩu quyết tầng thứ nhất Luyện Khí tự động vận hành trong cơ thể hắn. Nguồn linh khí thuần khiết tích tụ một vạn năm trong căn đại điện cấm địa của Long Quân bắt đầu cuồn cuộn đổ về, tràn vào các kinh mạch của Trương Bình như những dòng sông nhỏ đổ ra biển lớn.
Khác biệt hoàn toàn với con đường Võ Đạo chỉ thuần túy rèn luyện nhục thân, hay Nho đạo chỉ bồi dưỡng tinh thần, Cổ Pháp Luyện Khí gột rửa và tái tạo toàn bộ cơ thể từ trong ra ngoài, chuyển hóa linh khí thiên địa thành Nguyên Khí chân chính của bản thân.
Một lớp tạp chất màu đen kèm theo mùi hôi mỏng bắt đầu tiết ra qua các lỗ chân lông trên da của Trương Bình. Khí huyết trong người hắn sôi trào, tâm thần trở nên trong trẻo và minh mẫn lạ thường.
Sau ba ngày ba đêm ngồi định không ăn không uống, Trương Bình từ từ mở mắt ra. Một luồng tinh quang chói lọi lóe lên trong đôi mắt hắn rồi thu lại vào sâu trong đồng tử. Hắn đã chính thức bước chân vào tầng thứ nhất của Cổ Pháp: Luyện Khí Đại thành