U Minh Lục
Thuở hồng hoang, Chấp Bút Nhân dùng mực vẽ nên quy luật đất trời. Nhưng trang giấy cõi thế chưa từng trọn vẹn; những đoạn bị gạch xóa dở dang để lại muôn vàn vết nứt thực tại, nơi bóng tối cõi U Giới rỉ máu tràn về.
Để loài người không phát điên trước sự hiện diện của Tà Thần, trời đất ban cho phàm nhân Tam Manh — ba bức màn mù quáng bẩm sinh: mắt không thể thấy, óc không thể nhớ, miệng không thể gọi tên dị tượng. Vô tri chính là ân huệ cứu rỗi duy nhất.
Thẩm Dạ Chi sinh ra đã là một phế phẩm nguyền rủa của Thẩm Thị. Hắn mang lớp màng che mắt mỏng manh dị thường, khiến hắn từ nhỏ đã luôn lờ mờ nhìn thấy những thứ lẽ ra không bao giờ được phép thấy.
Mọi chuyện bắt đầu vào cái đêm hắn mở mắt thức dậy giữa tiếng mõ gõ và khói nhang nghi ngút — giữa chính đám tang của bản thân mình.
Cả dòng tộc mặc áo sô gai khóc thương cho một cỗ quan tài rỗng. Không một ai nhìn thấy hắn đang đứng sờ sờ ngay góc sân. Kẻ sống sót lại bị thế giới đồng loạt "viết" là đã chết. Và khi lớp màng che mắt bỗng nhiên nứt toác, thứ hắn nhìn thấy nằm trong cỗ ván gỗ kia... không hề thuộc về nhân gian.
Để trốn chạy sự săn lùng của những quy tắc méo mó, Thẩm Dạ Chi buộc phải thi triển dị năng bẩm sinh tàn khốc của mình: Thác Manh. Hắn có thể mượn sự mù quáng của kẻ khác để che giấu chính mình — nhưng cái giá phải trả ngay tức khắc là sự xóa mòn ký ức. Hắn càng cố sống sót, những người từng cưu mang, yêu thương hắn lại càng quên sạch hắn từng tồn tại trên cõi đời.
Đánh giá (0)
Chưa có đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên!
Đăng nhập bằng Google để viết đánh giá.