Thuở đầu, đám lão thần còn tưởng rằng vị tam hoàng tử này chỉ là một kẻ thô lỗ hôi hám,có sức mạnh mà không có đầu óc,tính kế sỉ nhục chà đạp hắn, thậm chí là lên kế hoạch biến Tạ Vọng Niên thành con rối quyền lực.
Quay lại thực tế rằng, sau khi trở về, vương gia Tạ Vọng Niên đã một hơi càn quét triều thần, đàn áp quan lại, thu phục tất cả bằng vũ lực. Tất cả những kẻ trước đây từng tự nguyện quy thuận, có lòng trung thành đều được đối xử tốt vô cùng, hưởng được không ít lợi.
Mà trong đó, thừa tướng chính là một trong những người quy phục Tạ Vọng Niên đầu tiên, lúc ấy đám quan lại triều thần còn cười nhạo ông không biết nhìn thời thế, chọn sai người, vốn tưởng lão sẽ bị Tạ Vọng Niên tính tình bạo ngược hanhf hạ đủ kiểu, mấy lão cáo già trong triều khinh bỉ vô cùng, nghĩ rằng thừa tướng sợ rồi. Những kẻ như thế, bây giờ lại hối hận không kịp.
Đám cáo già bị Tạ Tĩnh Uyên nắm được thóp trong tay, bề ngoài chẳng thể làm gì, trong lòng thì sớm đã oán hận ngập trời, liền trong bóng tối sai người ám sát hắn.
Tạ Vọng Niên không dễ chết đến thế, dù sao mấy năm lăn lộn ngoài biên cương không phải để làm cảnh, chỉ là mật độ ám sát quá dày, quấy nhiễu không ngừng, hắn không thể tập trung vào chính sự.
Thế là không biết vì điều gì, ba tháng trước trong kinh thành lại rộ lên tin tức Nhiếp chính vương Tạ Vọng Niên đã du ngoạn về Giang Nam để tĩnh dưỡng. Đám cáo già quan lại có kẻ tin cũng có kẻ không tin, dù sao hành tung của tên này bất định, không dễ phát hiện đến thế.
Từ lúc đó đến nay đã được ba tháng,hắn cũng đã biệt tích ba tháng, phía Tạ vương phủ hiếm khi lại không có động tĩnh gì, Tạ Vọng Niên gần đây cũng không xuất hiện trong triều, mãi đến mấy hôm trước mới có tin đồn hắn đã trở về, cũng chả biết là đúng hay sai. Chuyện sau đó thì y cũng chẳng rõ nữa.
Dù gì tất cả thông tin này là do cha y kể, ông không kể chi tiết thì Giang Hoài Ngọc cũng tự biết ý không hỏi sâu thêm, chỉ là đôi lúc tò mò, y sẽ hỏi Tiểu Hồng về tình hình của hắn, tương tự như hiện tại vậy, chỉ khác là mấy lần trước không có thông tin gì, lần này thấy biểu cảm tiểu Hồng thay đổi, chắc là có rồi.
Giây tiếp theo, quả nhiên tiểu Hồng liền lên tiếng, nhẹ giọng gật đầu.
“Vương gia đúng là đã xuất hiện trở lại.”
Giang Hoài Ngọc lại nhấp một ngụm trà, cầm lấy một chiếc lá bên cạnh, chán chường bứt hết lá, trụi lủi đáng thương, dường như vô tình mà nói:
“Ồ...”
Vào ngay lúc này, từ phía lối vào biệt uyển vang lên từng tiếng bước chân vững chãi đầy uy nghiêm, một bóng người từ từ bước vào, hai tay chắp sau lưng, dáng đi thong thả hưởng thụ.
Giang Hoài Ngọc nhắm mắt nghe tiếng bước chân bình ổn, thư thái lại trầm tĩnh này, ngoài phụ thân y thì còn có thể là ai khác?
“Phụ thân!”
Y cất tiếng gọi khẽ, vẻ chán chường trên mặt đã tan biến không sót lại chút nào, nhường chỗ cho nụ cười rạng rỡ tươi tắn hơn cả nắng xuân. Y buông bỏ cái lá trên tay, toan đứng dậy đón mừng thì thừa tướng đã nhanh hơn một bước, ôn tồn xua tay ra hiệu cứ ngồi yên.
Ông chầm chậm bước vào trong đình viện, ánh mắt nghiêm nghị ngày thường khi thiết triều liền dịu lại hoàn toàn, chầm chậm ấn vai Giang Hoài Ngọc ngồi lại xuống ghế, giọng nói già dặn trầm tĩnh vang lên.
“Ngọc nhi, trời vừa mới ấm lên thôi, sao lại ngồi đây hứng gió thế này? Nhỡ lại nhiễm bệnh thì biết làm sao?”
Nghe có vẻ là trách móc, nhưng thật ra trong giọng điệu toàn bộ đều là lo lắng cùng thương yêu.
Giang Hoài Ngọc bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Con yếu đuối đến vậy sao?”
“Ừ”.
“...Người không thể giữ thể diện cho con à?”
“Không thể, vì đây là sự thật”.
Giang Hoài Ngọc bất lực thở dài, thừa tướng lại tự mình rót một chén trà, thư thái nhấp một ngụm rồi lại nhìn vẻ mặt hăm hở của tiểu nhi tử nhà mình. Sống trên quan trường mấy mươi năm, làm sao có thể không đoán ra được ý trong ánh mắt y?
Ông cười khà khà, vuốt vuốt râu.
“Lại nghe tiểu Hồng kể chuyện triều chính với mấy tin đồn bên ngoài à? Con đấy, người thì ốm yếu mà cái gì cũng tò mò quá nhỉ?”
Giang Hoài Ngọc lại chớp chớp mắt, vô tội nhìn cha mình: “Con cứ ngày nào cũng ở trong phủ, bức bối quá, nghe kể chuyện thôi.”
Y dường như lại chợt nhớ ra chuyện gì, ngồi thẳng dậy.
“Phụ thân, vừa rồi tiểu Hồng bảo rằng Tạ Vương đã trở về? Mấy tháng qua thật sự đi Giang Nam tĩnh dưỡng sao?”
Sắc mặt lão thừa tướng biến đổi, thoáng chút trầm xuống, ông liếc nhìn tiểu Hồng, đương nhiên tiểu Hồng cũng hiểu ý, tự giác hành lễ, lặng lẽ lùi ra đến tận cửa biệt uyển, cách rất xa, không thể nghe thấy.
“Chuyện này không tiện nói ra, nội tình không thể tiết lộ cho bên ngoài, con chỉ cần biết tin đồn đi Giang Nam tĩnh dưỡng là giả đã đủ rồi.”
Giang Hoài Ngọc chớp mắt hiểu ra, nhận ra bản thân mình thất thố, trịnh trọng gật đầu.
“Là con thất lễ, sau này sẽ không như thế nữa.”
Thừa tướng lại cũng hiền hòa xua tay: “Không sao, con từ nhỏ yếu ớt, ít khi ra ngoài, tò mò cũng là chuyện thường, chỉ là sau này những chuyện như thế ta chỉ có thể tiết lộ con bề nổi thôi.”
Giang Trầm nhìn tiểu nhi tử của bản thân, thật ngoan ngoãn, trong lòng mềm mại vô cùng, cười cười chuyển sang chủ đề khác.
“Nhưng mà.. hôm nay ta đến tìm con, là có một tin tốt muốn nói.”
Y nhướn mày: “Tin tốt? Là Hành thúc lại gửi thần dược từ phương Nam về sao?”
“Không phải”, Giang trầm bật cười, lắc lắc đầu. “Ba ngày nữa hoàng thượng sẽ mở Bách Hoa Yến ở ngự uyển trong cung để ăn mừng tiết xuân, đồng thời là thăm dò xem Tạ vương . Triều thần tam phẩm trở lên có thể mang theo gia quyến”.
Nói đên đây, ông dừng lại một chút, đưa tay xoa đầu đứa nhi tử mỏng manh của mình.
“Ta có hỏi thái y, dạo này khí trời ấm áp, thân thể con cũng hồi phục không tệ, cũng nên ra ngoài kết giao bạn bè, đi dạo ngắm hoa cho bớt tù túng, cũng chẳng phải con luôn muốn nhìn xem Tĩnh vương gia là như thế nào sao? Yến tiệc này cũng xem như là một cơ hội đi”.
Mắt Giang Hoài Ngọc sáng rực lên, ở phủ thừa tướng quá lâu đã sớm nhàm chán, thèm khát ra ngoài muốn điên nhưng các ca ca và phụ mẫu lại không cho phép vì sợ y nhiễm lạnh, lần này đích thân được lão phụ thân cho phép, niềm vui dâng trào, khóe miệng cong cong, cười rất vui vẻ.
“Thật sao? Không phải là lừa con đấy chứ?”
Giang Trầm bật cười khà khà: “Ta lừa con làm gì chứ?” , ngay giây sau đó, gương mặt ông liền nghiêm lại, nghiêm túc dặn dò: “Tuy nhiên, khi vào cung con chỉ được đi cạnh ta và các ca ca của con, không được tự ý đi lại. Gần đây kinh thành không yên, Tạ vương lại mới trở về, con chỉ cần yên tĩnh ngồi ngắm hoa, ăn chút bánh ngọt rồi về thôi.”
Giang Hoài Ngọc ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng đã bắt đầu mở tiệc ăn mừng, rục rịch mong chờ.