Dạo gần đây trời ấm lên, Giang Hoài Ngọc đã có thể ra ngoài dạo chơi, chẳng phải ngày ngày đối mặt với căn phòng tràn ngập mùi thuốc bắc đắng ngắt quyện lấy hương trầm chán nản.
Giang Hoài Ngọc từ nhỏ đã biết bản thân khác với những người xung quanh, tuổi thơ y gắn với chiếc giường bệnh, bát thuốc đắng cùng ánh mắt thương xót của tất cả mọi người bên cạnh.
Trong khi các ca ca học cưỡi ngựa bắn cung, y lại chỉ có thể quanh quẩn ở giường bệnh, luyện chữ đọc sách. Y kì thực rất thông minh, học rất nhanh, nhưng chính y lại không thích điều đó.
Giang Hoài Ngọc thích sự mạnh mẽ, y muốn bản thân rực rỡ, không phải là như một giọt sương trên cành mai sáng sớm, chỉ xuất hiện chốc lát rồi lại tan biến vào hư vô. Y muốn bản thân mạnh mẽ hơn, ít nhất là có thể sống như một người bình thường, không phải là đi ba bước liền mệt.
Giang Hoài Ngọc chống cằm ngồi ngẩn ngơ ở bàn đá tại đình viện.
Ngọn gió đầu xuân lướt qua nơi gò má,dịu dàng lay động mấy lọn tóc xoã sau lưng, cuốn theo hương hoa thơm ngát của biệt uyển phủ thừa tướng, điểm lên chút ít ửng hồng hiếm hoi trên làn da nhợt nhạt của giai nhân.
Bên cạnh đình viện là một cây long não, tán lá rũ xuống, nhẹ nhàng chạm vào mái ngói đỏ của đình viện. Cành cây bị gió lướt qua làm mấy chồi non trên cành rung rinh nhè nhẹ, thỉnh thoảng lại có lá cây lỏng lẻo rụng xuống, hòa thành một thể với đám lá cây chưa quét dưới đất, bị mấy cơn gió thổi tung lên, rốt cuộc lại chẳng phân biệt được cái cũ cái mới.
Bên cạnh Giang Hoài Ngọc đứng một nha hoàn, tên gọi là tiểu Hồng. Nàng cúi đầu ân cần, bàn tay nhẹ nhàng rót cho y một chén trà nóng, giọng nói dịu dàng lên tiếng khuyên nhủ.
“Công tử, ngài thân thể kim chi ngọc diệp, không nên mặc mỏng...”
Giang Hoài Ngọc chậm rãi nhấp một ngụm trà, giọng nói lười biếng nhỏ nhẹ vang lên, mang theo tia kiêu ngạo nhỏ xíu của người được cưng chiều.
“Chẳng qua chỉ là chút ít gió đầu xuân thôi. Gần đây trời cũng ấm lên rồi, mặc dày thì ta sẽ bị hun nóng đến chín cả người mất."
Nói rồi, y còn chỉ chỉ vào cái áo khoác lông cáo bản thân đang khoác trên người, chứng minh mình đã cố gắng lắm rồi.
“Ngươi nhìn xem, ta cũng đã cố gắng lắm rồi a.”- Y lại nhún vai một cái, vô cùng tự nhiên mà nhấp thêm một ngụm trà.
Dường như chẳng còn việc gì làm, Giang Hoài Ngọc lại chống cằm thẩn thơ suy nghĩ, nhớ ra điều gì, bỗng ngồi bật dậy, hào hứng hẳn lên.
Tiểu Hồng giật mình, vội vàng đỡ một bên cánh tay của y, vị công tử này biết rõ cơ thể mình yếu ớt nhiều bệnh nhưng lại chẳng có chút tự giác nào, thật khiến người ta không thể an lòng.
“Công tử, thân thể ngài mỏng manh, không thể hoạt động mạnh ...”
Giang Hoài Ngọc bất đắc dĩ đành phải ngồi xuống, chống cằm nhìn tiểu Hồng, bĩu môi bất mãn, hừ hừ mấy tiếng trong cổ họng.
“Ngươi chỉ lớn hơn ta năm tuổi thôi, nói chuyện cứ như mấy ma ma trong hoàng cung vậy!”
“Đây đều là vì muốn tốt cho công tử mà...Ngài đã đến tuổi mười chín rồi mà cơ thể còn yếu ớt như vậy, thừa tướng và phu nhân làm sao có thể yên lòng...”
Giang Hoài Ngọc không thèm nói nữa, nhắc đến chuyện làm mình phấn khởi đi.
"Tạ Vọng Niên bây giờ ra sao rồi?”
Giang Hoài Ngọc ít khi ra ngoài, hay nói đúng hơn là lười, khi không lười thì lại bị bệnh, cuối cùng thì cũng ít giao du với ai. Tuy là ít giao du với ai, nhưng danh tiếng của y ở kinh thành thì không ai không biết.
“Bệnh mỹ nhân”
“Đệ nhất mỹ nam kinh thành”
“Tên yếu ớt ẻo lả”
“Yểu mệnh”
Giang Hoài Ngọc là một kẻ tự trọng cao ngất trời, đương nhiên không thể chấp nhận mấy cái biệt danh ẻo lả này.
Cũng vì vậy, y cực kì thích những người mạnh mẽ, đặc biệt là vị tên Tạ Vọng Niên này, chính là vì tinh tú sáng nhất trong lòng y.
Năm Giang Hoài Ngọc mười hai tuổi, khi ấy y bệnh nặng liệt giường suốt nhiều ngày. Thừa tướng- phụ thân y biết nhi tử của mình rất thích những người mạnh mẽ, thế nên đã kể cho y nghe về thân thế của vị Tam hoàng tử đang làm mưa làm gió ở biên cương khi ấy.
Lúc đó là năm thứ hai Tạ Vọng Niên ở biên cương, vụt sáng lên, mãi đến sáu năm sau trở về, lập được đại công đánh lui kẻ địch quấy nhiễu biên cương.
Theo lẽ thường, khi hoàng tử lập được đại công sẽ được đăng cơ xưng đế, nhưng nhưng hoàng vị đã được truyền cho đại hoàng tử, bất cam trở thành một vị vương gia.
Người đời bảo rằng Tạ vương Tạ Vọng Niên thâm tàng bất lộ, hiểm độc vô song, chiếm đóng binh quyền hoàng thất, nhưng mà người ta lại chẳng xét đến quá khứ của hắn, căn nguyên dựng nên bản tính âm u thâm trầm đấy.
Thừa tướng cha y không nói rõ quá khứ của hắn, chỉ kể mẫu thân hắn thất sủng, từ khi hắn lên chín tuổi đã kết thúc sinh mạng của chính mình, để lại một mình hắn tại cõi trần thế tàn nhẫn này.
Tiên hoàng từ khi có người mới thì chán ghét mẫu thân Tạ Vọng Niên, đến khi bà chết thậm chí không một lời viếng thăm, không một đám tang mà mặc kệ tự xử lí. Năm đó khi thừa tướng còn trẻ vào cung, chính ông đã chứng kiến cảnh đứa trẻ đứng sững nhìn đám cung nhân lôi xềnh xệch cái xác của một người phụ nữ ra ngoài.
Phụ thân y lúc kể, dù chỉ kể bề nổi cũng đủ khiến Giang Hoài Ngọc cảm nhận được cái quá khứ tuyệt vọng của Tạ Vọng Niên năm đó.
Một người như vậy, bị người ta xem thường, bị ức hiếp đủ điều, lại có thể đi đến được thành tựu như ngày hôm nay, chẳng phải là rất đáng ngưỡng mộ sao?
Nhân tài như thế, lại vì một hoàng thất mục rữa mà bị chôn vùi trong tiếng mắng chửi của hậu nhân.
Thừa tướng thương xót cho quá khứ bi thương, lại tiếc nuối vì tài năng ấy cũng sẽ bị người đời khinh bạc, chửi rủa là kẻ quên mất cội nguồn.
Giang Hoài Ngọc từ nhỏ đã đọc vô số sách, đương nhiên biết người như vậy là một bậc kiêu hùng kỳ tài.
Còn về việc nhan sắc xấu hay đẹp, bảo rằng hắn tính tình bạo ngược, thâm độc hiểm ác à?
Không quan trọng.
Tuổi thơ như thế, tinh thần bất ổn cũng chẳng bất ngờ mấy.
Đùa gì chứ, Giang Hoài Ngọc y không phải là mấy tên ngu ngốc trong mấy cuốn thoại bản ở kinh thành đâu.